1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Champion League: CR7 sẽ bị treo giò bao lâu?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nmna29, 20/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmna29

    nmna29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2018
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Siêu sao 33 tuổi đã có hành vi túm tóc hậu vệ đối phương, trong một pha bóng diễn ở ở vòng cấm địa Valencia. Cảm thấy Jeison Murillo lăn ra ăn vạ, CR7 đã có ý định kéo đối thủ dậy nhằm khiến trận đấu được tiếp tục. Tuy nhiên, hành vi này đã bị trọng tài Felix Brych đưa ra quyết định phũ phàng: một chiếc thẻ đỏ trực tiếp ngay phút 30.

    >> w88 sportsbook

    [​IMG]

    Trong tình huống đó, vị vua áo đen không thực sự quan sát những gì đã diễn ra, và phải hội ý với trợ lý bên ngoài sân cỏ. Nhưng rồi, quyết định đã được đưa ra, và Ronaldo phải trả giá vì hành vi của mình. Chắc chắn, cầu thủ này sẽ phải nghỉ trận đấu tiếp theo gặp Young Boys, và chưa biết chừng còn lĩnh án phạt bổ sung từ UEFA.

    Chắc chắn ngồi ngoài 1 trận với Young Boys ở lượt trận tiếp theo ngày 2/10, nhưng đó chưa phải án phạt cuối cùng dành cho ngôi sao Bồ Đào Nha. Trong trường hợp Ủy ban Kiểm soát kỷ luật của UEFA (UCED) xác nhận mức án, Ronaldo sẽ được thông báo chính xác số trận anh phải ngồi ngoài.

    Cụ thể vào thứ Năm tuần tới (27/9), UCED sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mức treo giò dành cho cầu thủ Juventus. Dựa vào điều luật 50.01 quy định: “Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, UCED có quyền tăng thêm hình phạt với cầu thủ.”

    Dựa vào báo cáo của trọng tài Felix Brych, CR7 có thể bị cấm 1-2 trận đấu nữa, trong trường hợp án phạt được gia tăng. Nếu điều đó xảy ra, người hâm mộ sẽ không được chứng kiến màn tái hợp của Ronaldo với Man United, bởi anh sẽ bị cấm trong 2 trận đấu vào ngày 23/10 và 7/11.

    Ngược lại, trong trường hợp Ronaldo giữ nguyên mức án treo giò 1 trận, anh sẽ trở lại lượt trận thứ 3.

    >> football news

    Juventus có thể kháng cáo hay không?

    Không, chắc chắn CR7 sẽ phải nghỉ trận đấu kế tiếp với chiếc thẻ đỏ phải nhận. Vấn đề bây giờ chỉ là nếu UCED bổ sung thêm mức phạt mới, khi đó Juve mới có quyền kháng cáo. Họ có thể gửi đơn để hủy án phạt bổ sung, 3 ngày sau khi có quyết định (27/9).

    Bởi vậy, để biết chính xác Old Trafford có thể chào đón cựu ngôi sao của mình, người hâm mộ cần phải chờ đến ngày 27/9, hay chính xác hơn là 30/9 để chứng kiến liệu Ronaldo nhận án phạt bổ sung hay không.

    Chia sẻ về điều này, cựu trọng tài Premier League – Mark Clattenburg cho biết: “Ronaldo đã không gặp may khi bị đuổi khỏi sân. Anh ấy đã cố gắng xâm nhập vòng cấm và bị chặn lại bởi Jeison Murillo. Sau đó, Ronaldo đã có tác động nhỏ với hậu vệ này, nhưng đó không phải hành vi bạo lực. Trọng tài Felix Brych đã quay lưng với tình huống.”

    “Nó chỉ được phát hiển bởi trợ lý đứng đằng sau khung thành, người có thể nghĩ rằng Ronaldo đã vung cùi chỏ về đối phương. Ronaldo có vẻ rất khó chịu với tình huống ngã lăn ra của Murillo và cố gắng đặt tay lên đầu cầu thủ này. Nhưng tôi không nghĩ trợ lý có thể quan sát rõ tình huống đó.”

    “Nếu tôi là trọng tài bắt chính, tôi sẽ cho Valencia được hưởng quả phát bóng lên, đồng thời tặng thẻ vàng cho mỗi người chơi” – Clattenburg chia sẻ về tình huống Cristiano Ronaldo dính thẻ đỏ.

    >> sports betting

Chia sẻ trang này