1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da tiết bã

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thanhphuong95, 31/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphuong95

    thanhphuong95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể mắc bệnh viêm da tiết bã bạn hãy tìm đến một bác sĩ chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán. tình trạng da phổ biến này có thể trông giống như bệnh vẩy nến, eczema, hoặc phản ứng dị ứng. Mỗi một bệnh ngoài da cần điều trị khác nhau. Vì thế khi mắc bệnh không nên tự chẩn đoán và tự điều trị ở nhà mà hãy đến gặp bác sĩ thật sớm để có phương pháp điều trị viêm da tiết bã hiệu quả nhất

    [​IMG]
    Chẩn đoán
    Một bác sĩ da liễu chẩn đoán viêm da tiết bã bởi:
    • Rà soát lịch sử y tế của bệnh nhân.
    • Kiểm tra da của bệnh nhân và nhìn kỹ vào phát ban.
    Đôi khi viêm da tiết bã là một dấu hiệu của một tình trạng y tế cơ bản. Nếu bác sĩ da liễu của bạn nghi ngờ này, kiểm tra y tế có thể cần thiết.

    >> Có thể bạn quan tâm : cách chữa viêm da dầu

    Điều trị
    Có rất nhiều phương pháp điều trị viêm da tiết bã mà bác sĩ da liễu có thể áp dụng như điều trị có thể nới lỏng và loại bỏ mô, ngăn ngừa nhiễm trùng da, và làm giảm sưng và ngứa. Các bác sĩ da liễu sẽ quy định và áp dụng phương pháp điều trị thay đổi theo độ tuổi người bệnh và nơi mà các bệnh viêm da tiết bã xuất hiện trên da.

    Trẻ sơ sinh (da đầu) : Được gọi là cái nôi nắp, điều này có xu hướng hoàn toàn biến mất mà không cần điều trị. Nếu việc điều trị là cần thiết, một bác sĩ da liễu có thể khuyên bạn nên:
    • Gội da đầu của em bé hàng ngày với một loại dầu gội em bé.
    • Nhẹ nhàng đánh răng đi quy mô, một khi quy mô bắt đầu để làm mềm.
    • Áp dụng một loại thuốc bôi da đầu của trẻ sơ sinh do bác sĩ chỉ định.
    Trẻ sơ sinh (da ngoài da đầu) : Điều này cũng sẽ rõ ràng. Nếu cần điều trị, bác sĩ da liễu có thể kê toa một loại thuốc có thể được áp dụng cho da của trẻ.

    Thanh thiếu niên và người lớn (da đầu và phần còn lại của cơ thể) : Sau giai đoạn trứng, viêm da tiết bã thường không đi xa mà không cần điều trị. Để có kết quả tốt nhất, một bác sĩ da liễu sẽ xem xét nhiều yếu tố trước khi tạo ra một kế hoạch điều trị. Điều trị có thể bao gồm:
    • dầu gội trị gàu.
    • Y học để áp dụng cho da trong thời gian ngắn.
    Dầu gội trị gàu có thể hữu ích trên da cũng như da đầu. bác sĩ da liễu của bạn có thể giải thích làm thế nào để sử dụng các loại dầu gội trên da.

    Thường thì những kết quả tốt nhất đến từ việc kết hợp hai hay nhiều phương pháp điều trị. bác sĩ da liễu của bạn có thể tạo ra một kế hoạch điều trị để đáp ứng nhu cầu của bạn. Hầu hết các kế hoạch bao gồm thuốc men và chăm sóc da.

    Luôn luôn làm theo chỉ dẫn của bác sĩ da liễu của bạn. Sử dụng một điều trị thường xuyên hơn so với quy định hoặc dài hơn quy định có thể gây ra tác dụng phụ.

    kết quả
    Trẻ sơ sinh : viêm da tiết bã thường hoàn toàn biến mất 6 tháng đến 1 tuổi. Nó có thể trở lại khi trẻ đạt đến tuổi dậy thì.

    Vị thành niên hoặc người lớn : Một vài người nhìn thấy viêm da tiết bã rõ ràng mà không cần điều trị. Thông thường, viêm da tiết bã kéo dài trong nhiều năm. Nó có xu hướng rõ ràng và bùng mà không báo trước. Điều trị thường là cần thiết để kiểm soát nó.
    Tham khảo thêm : bài thuốc chữa viêm da cơ địa

Chia sẻ trang này