1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    261
    Những gương mặt cầu thủ trẻ Việt Nam triển vọng của Vleague 2008

    http://baobongda.com.vn/bong-da-viet-nam/
    10 gương mặt trẻ đáng chú ý ở V.League 2008
    Một thế hệ nhiều triển vọng
    02/01/2008 12:10
    Thành tích còn khiêm tốn, tuổi đời rất trẻ, nhưng ít nhiều, họ cũng tạo được ấn tượng qua những màn trình diễn đáng xem trên sân cỏ. Có thể, NHM sẽ phải nhớ đến họ nhiều hơn.



    1. Trịnh Quang Vinh (27-TC.V).

    Sinh năm 1987
    Cao 1m73. Nặng 67kg.
    Vị trí: Tiền đạo



    Có những đóng góp nhất định trong trong thành tích thăng hạng của TC.V mùa trước, Quang Vinh xứng đáng được xem là cánh chim đầu đàn của lứa trẻ U21 TC.V được đào tạo tại Đức. Ngay mùa đầu tiên xuất hiện ở giải hạng Nhất, chân sút 21 tuổi này đã xuất sắc ghi đến 14 bàn cho TC.V, qua đó đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới. Quang Vinh được đánh giá cao không chỉ bởi khả năng chớp thời cơ, mà cầu thủ này còn bộc lộ lối chơi thông minh, chuyền bóng sắc sảo, có thiên hướng của một hộ công hoặc cầu thủ dẫn dắt. Nếu phấn đấu và tu dưỡng tốt, triển vọng trở thành một cầu thủ giỏi của Quang Vinh là chắc chắn.

    2. Lê Phước Tứ (3-TC.V)

    Sinh năm 1984
    Cao 1m78. Nặng 66kg.
    Vị trí: Trung vệ



    Hãy nhớ lấy cái tên này, dù đây không phải là cầu thủ Thể Công ?ogốc?. Xuất thân từ QK5, Phước Tứ không có điều kiện phát triển ưu đãi như các đồng đội khác. Tuy nhiên, cú tuyển quân của TC.V trong ?othời loạn? hồi năm 2005 đã giúp Phước Tứ thoát khỏi chốn vô danh. Hai mùa giải vừa qua, trung vệ này thi đấu rất ấn tượng và giành được vị trí khá thường xuyên trong màu áo TC.V.

    Ưu điểm lớn nhất của Phước Tứ là tốc độ, sức bật, sự quyết liệt và khả năng phán đoán. Tuy nhiên, để trở thành một tên tuổi của BĐVN, Phước Tứ còn phải tích lũy thêm, đặc biệt là sự nhẫn nại trong lối chơi. Có thời điểm, Phước Tứ khiến tiền đạo đối phương sợ hãi bởi tinh thần máu lửa. Nhưng cũng chính lối đá quyết liệt trên mức cần thiết cũng đôi lần khiến anh mất điểm. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Phước Tứ là trung vệ rất triển vọng của BĐVN.

    3. Nguyễn Quang Hải (13-K.KH)

    Sinh năm 1985
    Cao 1m63. Nặng 60kg.
    Vị trí: Tiền đạo



    Quang Hải không phải là cái tên lạ với NHM Việt Nam. Những dấu ấn mà anh ghi lại ở K.KH và giải U21 Báo Thanh Niên năm 2007 là một sự khẳng định. Năm nay 23 tuổi, không quá trẻ, nhưng Quang Hải vẫn xứng đáng là đại diện cho thế hệ cầu thủ mới của BĐVN. Cú sốc ?obị gạch tên? trước giờ lên đường dự SEA Games 24 khiến Quang Hải bật khóc. Vì nếu được đến Thái Lan cuối năm ngoái, có thể anh đã làm nên một điều gì đó.

    Khả năng thi đấu của Quang Hải khá toàn diện, nhược điểm duy nhất mà cầu thủ này phải ?ogánh? là sự hạn chế về tầm vóc. Nói như GĐKT HAGL Nguyễn Văn Vinh: ?oQuang Hải là cầu thủ rất đáng xem. Cậu ấy có tinh thần thi đấu và sự lỳ lợm đáng nể. Có thể, Quang Hải không phải là cá nhân xuất sắc nhất trong mọi thời điểm, nhưng lại biết cách tỏa sáng đúng thời điểm, có mặt ở những điểm nóng nhất. Tôi cho rằng, nếu rèn luyện tốt, Quang Hải sẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa?.

    4. Phạm Thành Lương (11-HN.ACB)

    Sinh năm 1988
    Cao 1m62. Nặng 58kg.
    Vị trí: Tiền vệ



    Đây là một cầu thủ độc đáo trong đội hình HN.ACB. Thấp, đậm và sở hữu cặp giò hơi ngắn, nhưng đổi lại, Thành Lương sở hữu một kỹ năng chơi bóng không thể nhầm lẫn. Không trận đấu nào, Thành Lương không làm khán giả phấn khích bằng những cú đi bóng ?oquái dị? ở hành lang trái. Sự có mặt của chàng trai trẻ gốc Hà Tây này luôn giúp HN.ACB duy trì được sự sắc sảo và nét ?ođộc?, mà họ thừa kế từ CAHN.

    Mùa trước, Thành Lương thi đấu rực sáng trong phần lớn các trận đấu anh được ra sân. Nhưng đáng tiếc, những nhà tuyển trạch lại bỏ qua cái tên này trong tất cả các nhiệm vụ quốc gia, từ U20 đến U23. Xem Thành Lương thi đấu, nhiều người tự hỏi, phải chăng, tầm vóc hạn chế là nguyên nhân chính, ?ophủ mờ? khả năng chơi bóng và khát khao cống hiến cho quốc gia của Thành Lương?

    (còn tiếp)

    Vân Trường
    -----trich Bao Bong Da----------
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Để tớ đăng thêm hình. Còn thông số thì không biết có phải trừ thêm vài phân và vài kí không
    Các cầu thủ dưới 1m70. Mấy chú loại này nên làm một cuộc thi marathon 21km vừa chạy vừa dẫn bóng. Chú nào về nhất chỉ chọn một
    Nguyễn Quang Hải (13-K.KH)
    Sinh năm 1985
    Cao 1m63. Nặng 60kg.
    Vị trí: Tiền đạo
    [​IMG]
    Phạm Thành Lương (11-HN.ACB)
    Sinh năm 1988
    Cao 1m62. Nặng 58kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    [​IMG]
    Nguyễn Trọng Hoàng (15-TCDK.SLNA)
    Sinh năm 1989
    Cao 1m70. Nặng 61kg.
    Vị trí: Tiền vệ, tiền đạo
    [​IMG]
    Phan Thanh Phúc (7-SHB Đà Nẵng)
    Sinh năm 1985
    Cao 1m64. Nặng 57kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    [​IMG]
    Nguyễn Vũ Phong (6-B.BD)
    Sinh năm 1985
    Cao 1m67. Nặng 60kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    [​IMG]
    Trần Trọng Lộc (8-ĐPM.NĐ)
    Sinh năm 1982
    Cao 1m65. Nặng 60kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    [​IMG]
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Các chú còn lại cho chạy 15km, vừa chạy vừa dẫn bóng nếu dưới 1h 30 phut thì được tuyển nếu không thì cũng vứt
    Trịnh Quang Vinh (27-TC.V).
    Sinh năm 1987
    Cao 1m73. Nặng 67kg.
    Vị trí: Tiền đạo
    [​IMG]
    Lê Phước Tứ (3-TC.V)
    Sinh năm 1984
    Cao 1m78. Nặng 66kg.
    Vị trí: Trung vệ
    [​IMG]
    Hoàng Danh Ngọc (30-ĐPM.NĐ)
    Sinh năm 1990
    Cao 1m71. Nặng 62kg.
    Vị trí: Tiền vệ
    [​IMG]
    Nguyễn Ngọc Duy (11-TC.V)
    Sinh năm 1988
    Cao 1m73. Nặng 67kg.
    Vị trí: Tiền đạo
    [​IMG]
  4. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thật thiếu sót nếu không nhắc đến cặp bài trùng sinh năm 1988 của Bình Định.
    1. Nguyễn Thành Tài
    Vị trí: tiền vệ trung tâm. Hơn hạn chế về thể hình, nhưng bù lại, Tài có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật vào hàng số 1 VL. Xem Tài thi đấu rất thích. Đó là một phong cách đúng mực và thông minh.
    Triển vọng: vượt tầm Hồng Sơn
    2.Đỗ Thanh Sang
    Vị trí: tiền đạo. Cực kỳ bén nhọn và nhanh nhạy. Vừa kỹ thuật vừa có tốc độ, nên Sang nguy hiểm cả khi dạt ra biên lẫn khi xâm nhâp vòng cấm địa để ghi bàn.
    Triển vọng: Công Vinh sẽ phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nếu còn muốn giữ vai trò là tiền đạo số 1 ở tuyển quốc gia. Vì cách chơn của sang rất giống với Vinh, nhưng Sang hơn ở tính đồng đội và tầm nhìn chiến thuật.
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Bình Định ko phải là đội bóng mà các cầu thủ trẻ "lớn" được. Cứ nhìn những tấm gương của Minh Mính, Khoa Thanh, Hoàng Lâm rồi đến Kim Bình, K''Bro (ko biết viết đúng tên ko, ấn tượng với ku này khi BĐ vô địch U21). Dù đào tạo được rất nhiều chú triển vọng nhưng thường là BĐ ko biết dùng, ko có nhiều cơ hội các cầu thủ trẻ chỉ chở thành thường thường trong tương lai.
    Năm nay, hàng loạt trụ cột của BĐ rũ áo tìm cơ hội ở đội bóng khác ko biết tương lai các cầu thủ triển vọng của BĐ có khả quan hơn ko. Những cầu thủ như Hoàng Lâm vào tay bác Tồ đảm bảo năm nay sẽ khác.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chỉ có mấy thằng cuat TC là em ko biết do TC đá ở hạng nhất. Chắc chúng nó là nứa đi Bungri với Đức huấn luyện rồi trở
    về VN đây . Chưa có kết luận .
    Còn những thằng con lại chỉ ở cỡ trung bình khá .
    Có 3 thằng có triển vọng chơi cho tuyển quốc gia :
    - Trọng Hoàng : Băm được , khá nhanh nhẹn .
    - Danh ngọc : Thằng này dắt bóng khá hay làm tôi nhớ đến Roben tuy nhiên nếu cứ ở Nam Định chỉ phí đời thôi nên đến HAGL hay GĐT mới PT được .
    - Vũ Phong : Ko cần bình luận
    => Bổ xung thêm Hồng Việt cùng lứa với Trọng Hoàng , theo tôi là nó tương lai còn hay hơn CV đấy < nếu như vào tay 1 HLV giỏi như ông LT Hải hay ông Calisto>
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    nói thật trông mấy chú ..toàn< 1m7....nói thật mất cảm tình..! Tất nhiên tầm vóc ko qđịnh tất cả ..nhưng..sẽ hạn chế nhiều...!
  8. MRDING078

    MRDING078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thành Lương No1!!!các bác xem V.LIC mới thấy:
    1.chuyên môn tốt,sáng tạo
    2.cầu tiến,chịu khó
    3.ko đua đòi,dù là sao nhưng ko bao giờ đòi hỏi lương bổng,yêu sách.Thậm chí đá xong vẫn nhảy xe buýt về(V.LIT O7)
    4.......
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Loại tất, lý do như sau:
    - Hàng tiền vệ các bác đưa ra, toàn 1m64 trở xuống, trừ chú vũ phong 1m 67. Thằng Messi cao 1m7 đá ở Tây Ban Nha là xứ nhỏ con, trong đã lùn lắm rồi, sang đến Anh chắc chắn bị đè bẹp dí, sang Đức còn chết nữa. Tuy nhiên Messi tuy 1 m7 nhưng người nó dầy cơm, còn nhìn các chú mà các bác đưa ra xem, ngực lép kẹp, phổi nhỏ như thế, sức đâu mà chạy. Có mà bị bọn Tây nó đè cho hộc cơm. => Loại
    - Trung vệ đưa ra là chú Phước Vĩnh, cao 1m78 bằng thằng Puyol của Barca, nhưng mà.....Puyol nó cũng dầy người chứ không lép kẹp như chú Phước Vĩnh này. Thằng Như Thành cao hơn 1 m8, đá với mấy thằng Qatar còn bị căng cơ ra sân, chả hiểu chú phước này có khá hơn nổi không. Chả biết nói thế nào ngoài từ loại.
    -Còn tiền đạo, 1m73 cũng chả phải thấp lắm nếu chơi kĩ thuật. Còn nếu chơi thể lực kiểu Thanh Bình thì cũng khó có tương lai lắm.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng là thiếu sót nếu không nhắc đến cầu thủ của các CLB khác. Vi Lít có đến 13 hay 14 CLB mà báo Bóng đá (tiền môn của VFF) chỉ đăng cầu thủ của vài CLB là không đúng. Đảm bảo khi ông Tồ lên, đám cowhead VFF cũng buộc ông Tồ chỉ chọn trong đám này chứ không được chọn ai khác. Nhưng mà chọn ai thì chọn, chú nào cỡ 1m70 như Công Vênh trở xuống cứ cho chạy đủ 21km, chú nào về đầu chỉ chọn một.
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.

Chia sẻ trang này