1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Gravity, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    có khi 14 hay 15 . nhưng khai cao tuổi lên để được thi đấu và cọ sát với các lớp đàn anh . cũng là 1 fương fáp rèn luyện và cọ sát cho lớp trẻ
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vậy bác nên xem đi rồi phát biểu. Bọn U19 Thái nhìn cao và dầy mình giống bọn Hàn Quốc hay Iran. Đức Tài, Đức Thiện, Văn Khải đã lùn mà còn nhìn giống mấy thằng nghiện xì ke. Đám hậu vệ thì còn cao hơn một tí nhưng cũng nhìn giống nghiện xì ke luôn. Lối đá thì ôi thôi ngoáy đít cực giỏi nhưng chỉ ngoáy được một hiệp sang hiệp hai thì ôm đít bọn Thái hửi rắm.
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều chú to con lắm, nhưng không đi đá bóng. Chả hiểu các bác nuôi quân kiểu gì mà cầu thủ toàn các chú còm nhom. Chán!
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn mấy chú 21 tuổi VN mà thua mấy thằng 19 tuổi Iran mà chán. Đấy là mấy thằng Iran còn đang bị ăn kiêng. Nó mà không ăn kiêng chắc giã cho hơn 4 bàn trắng. VN sẽ mãi là thằng đi hốt bóng của Châu Á
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Xin lỗi tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện U 15 mà khai man để được đá cùng các anh . CHỉ nghe chuyện U 18 khai man đá các giải U 15 thôi .
    Thứ hai tiêng đạo Văn Khải , Đình Hiệp , Nhật Tân , Văn Mẹo ít nhiều có danh tiếng và chính xác đây là độ tuổi U 21 . Tất nhiên U 21 nghĩa là dưới 21 tuổi chứ không giới hạn là phải trên bao nhiêu tuổi việc gì phải khai man . Có cầu thủ U 15 mà cho lên U 21 cũng được nhưng phải thi đấu tốt . Nhưng theo tôi biết đây chính là đội U 21 của VN . Có điều chưa các đã có được nhưng cầu thủ giỏi nhất ở độ tuổi U 21.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nếu xét chuyện thắng thua thì lỗi thuộc về BTC khi xếp trọng tài bắt ép chính đội chủ nhà.
    Còn chuyện chuyên môn thì rõ ràng chúng ta thua toàn diện về đẳng cấp, các cầu thủ Iran hơn hẳn về thể lực thể hình thì kô nói, đằng này món tiểu xảo cũng ăn đứt chủ nhà, + với trọng tài đồng đạo tha hồ kéo tay, kéo áo, quyét trụ,...Nhưng Iran lại chưa có sự kết dính như U-21 Vn nên ta mới có nhiều cơ hội để khoét vào khung thành đối phương, nhưng đẳng cấp tệ hại khiến các cơ hội chỉ là cơ hội.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn chú Phan Thanh Hưng (họ hàng với Phan Thanh Phúc ) được tập trung cho Olympic VN đây. Nhìn chẳng khác nào thằng nghiện mới ra khỏi trại
    [​IMG]
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vẫn còn to con hơn thằng anh nó 1 tý bác ạ! Chặt chém cũng kô tệ đâu
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Huhu hôm nay xem cái phim mới biết . Nó nói về đội bóng hồng hà gì đấy . Mà tên có lên quan đến sông tì chỉ có nghệ an thôi lại còn truyền thống cách mạng , thiên tai lũ lụt nữa thế thì còn ai vào đây .
    Nghệ An nổi lên khoảng 5 năm trở lại đây có nhiều cầu thủ trẻ vô địch các giải U 16 , U 19 nhất . Mà còn làm ăn theo cái kiểu ăn gian tuổi , chọn các cầu thủ nghiệp dư từ các lò đường phố và các đội bóng của thanh niên các xã rồi luyện 1 đến 2 năm cho đi đá U , sau đó chưa biết chừng leo lên đội 1 rồi U 23 rồi ĐTQH cũng lên .
    thế thì lầm gì mà cảh còi chả yếu , nghện an nghèo nhất nước , mà đi đá bóng lại là những con em của những hộ nghèo nhất nghệ an , bữa được 2 bát cơm với nửa mớ rau luộc không còi cũng lạ .
    Bảo làm sao cầu thủ của việt nam chơi chỉ biết ngoáy đít rồi chuyền thằng cho hậu vệ đối phương . Vì là cầu thủ nghiệp dư , chúng nó không được đào tạo vể kĩ chiến thuật bài bản , chỉ xem nhờ ti vi hàng sóm thằng nào cũng thần tượng Rolando, rồi Rolandinho , rồi C.Rolando toàn bậc thầy ngoái đít cả . Chứ kĩ chiến thuật ở trong đầu họ thì chúng nó thấy làm sao được . Lên chúng nó học được cái phần đầu là ngoáy đít , còn phần sau lá quan sát và chuyền bóng thì không học được .
    Mà đấy là còn khá hơn so với mấy đội khác , tầm như Hoà Phát còn không có đội trẻ , xin cầu thủ thải của hải phòng , nghệ an , thể công về lập ra 1 cái đội bóng mới đau .
    Thôi tình hình này chỉ có HAGL là hi vọng sáng sủa nhất của bóng đá VN . Họ có học viện bóng đá liên doanh ARL , tuyển chọn đào tạo cầu thủ từ nhỏ hản hoi . Giờ chỉ có phố núi là địa phương duy nhất thắp lên ngọn lửa hi vọng cho cái đêm trường của bóng đá VN . Hi vọng ngọn lửa này sẽ nhanh chóng lan sang nhưng nơi khác như Thể Công , Đã Nẵng , Long An , hay Nghệ An , Nam Định thì mới có thể thắp sáng tương lại của bóng đá VN .
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chân Dung Cầu Thủ Trẻ Triển Vọng

    Chu Ngọc Anh: biến Nhật Tân thành người thừa

    Người đầu tiên, mới 19 tuổi, là Chu Ngọc Anh, đá ở vị trí hậu vệ cánh trái. Thực ra, về cầu thủ này, những gì diễn ra ở Merdeka 2008 không phải là một sự khám phá mà là sự kiểm chứng. Vì thời điểm người ta phát hiện ra Ngọc Anh là khi anh chơi trong màu áo của U19 VN ở giải U19 quốc tế báo TTVN. Đó cũng chính là bệ phóng đưa Ngọc Anh lên tuyển.

    Dù không được ông Calisto đưa vào danh sách cuối cùng những người sang Indonesia đá giao hữu, nhưng những ấn tượng về cầu thủ này thật đặc biệt: chơi thông minh, tốc độ, vào bóng quyết liệt mà kỹ thuật. Ở những buổi tập của đội tuyển, các tuyển thủ thống kê: trong những cuộc đối đầu với cầu thủ chạy cánh Bảo Khanh, hiếm khi Ngọc Anh là kẻ thất bại. Điều duy nhất Ngọc Anh thiếu, ấy là kinh nghiệm, một khiếm khuyết tất yếu của bất cứ cầu thủ trẻ nào. Nên nhớ, Ngọc Anh còn chưa có trong biên chế đội 1 ở Nam Định.

    Ông Tô bảo: một suất dành cho Ngọc Anh ở đội U22 là hợp lý hơn, và cậu ta sẽ khẳng định được. Thực sự là như vậy. 10 ngày tập huấn ở Nam Kinh đủ để Ngọc Anh thuyết phục tất cả.

    Thậm chí là chưa đến 10 ngày, ông Mai Đức Chung đã quyết định gạt sang một bên hậu vệ Nhật Tân, người đã từng gắn bó với ĐT Olympic năm 2007 và đã xuất hiện ở SEA Games cùng năm. Và ông Chung không phải hối hận vì quyết định đó. Ngọc Anh đá đủ 270 phút cùng U22 VN ở vòng bảng Merdeka, hầu như không mắc sai sót nào đáng kể.
    -------------------------------

    Ngọc Anh tướng tốt đá tốt là một niềm hy vọng bóng đá VN thiếu hậu vệ cánh đẳng cấp.

    Tương lai Ngọc Anh và Quang Thanh trấn 2 cánh cùng Như Thành Phước Tứ là đẹp.
    trich: http://thethaovanhoa.vn/128N20081023102547125T13/Chu-Ngoc-Anh-Le-Van-Duyet-o-U22-VN-Vin-tren-doi-vai-thanh-Nam.htm
    [​IMG]
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 24/10/2008

    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 24/10/2008

Chia sẻ trang này