1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung (mỗi ngày 1 nhân vật)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi liên tục hơn 70 năm qua của đồng chí Phạm Văn Đồng gắn liền với sự ra đời, trưởng thành của Đảng ta, gắn liền với chặng đường dài đấu tranh gian khổ và thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Từ tuổi thanh niên với những ước mơ lớn, đồng chí đã dấn thân vào các phong trào học sinh yêu nước. Dưới sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng Chí Phạm Văn Đồng trở thành một trong những người thuộc lớp tiền bối của Hội Việt Nam cách mạng thanh biên, tổ chức yêu nước và cách mạng đầu tiên ở nước ta. Đồng chí là một trong những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, biến nhà tù đế quốc thành trường học của những người cộng sản. Vừa ra khỏi nhà tù đế quốc, đồng chí lao vào hoạt động công khai trong cao trào dân chủ 1936 - 1939 và cao trào cứu nước 1939 - 1945. Tại Đại hội quốc dân Tân Trào tháng 8-1945, đồng chí được bầu vào ủy ban giải phóng dân tộc, thành viên của Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, trở thành một trong những nhà lãnh đạo Nhà nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và sau này là một người lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Nhà nước ta.
    Bước vào cuộc kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, lãnh trọng trách của Đảng và Bác Hồ giao phó, đồng chí giữ vai trò đặc phái viên của Trung ương Đảng và Chính phủ tại Nam Trung Bộ. Sau đó đồng chí được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách, ở cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc. Đồng chí là người hoạt động và trực tiếp lãnh đạo cách mạng ở cả ba miền đất nước. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn luôn là cộng sự đắc lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí trong Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
    Trong những năm miền bắc xây dựng cơ sở vật chất, dốc toàn lực chi việc cuộc đấu tranh giải phóng miền nam, cũng như thời kỳ đất nước thống nhất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đồng chí Phạm Văn Đồng cùng tập thể Bộ Chính trị tìm tòi, sáng tạo con đường đổi mới đất nước, phá thế bao vây, cô lập, tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên.
    Là người có công lớn trên mặt trận đấu tranh ngoại giao từ Hội nghị Phông-ten-nơ-bờ-lô (Pháp) năm 1946, trở thành nhà ngoại giao kiệt xuất theo tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, đồng chí là người thực hiện không mệt mỏi chủ trương của Đảng ta: Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển. Bạn bè quốc tế nhớ mãi nhà ngoại giao Phạm Văn Đồng với tình cảm thân thiết và nể trọng.
    Là một trong những người lãnh đạo trụ cột của Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Văn Đồng còn là một nhà văn hóa lớn của Việt Nam, đến với văn nghệ sĩ của đất nước trong tình yêu thương, gần gũi và cảm thông. Những tác phẩm, những bài nói, bài viết của Anh Tô về dân tộc, đất nước, đổi mới, về văn hóa, văn nghệ, vẫn là những định hướng đưa đường cho những người làm công tác văn hóa, văn nghệ.
    Suốt 41 năm là ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà lý luận chính trị và văn hóa xuất sắc, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, tư duy luôn luôn năng động, tình cảm luôn luôn chan hòa với nhân dân, nhạy cảm, thấu hiểu được nguyện vọng của đồng bào. Nhờ vậy đồng chí có nhiều đóng góp lớn trong việc hoạch định, làm thấu suốt và chỉ đạo thực hiện đường lối của cách mạng Việt Nam suốt bảy thập kỷ qua.
    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt.
  2. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp quê ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh ngày 25-8-1911. Lúc còn nhỏ, trước khi cắp sách đến trường làng, ông được cha dạy học chữ ở nhà. Ông thông minh và hiếu học. Năm 13 tuổi, ông được vào Huế theo học trường Quốc học, sau đó ra Hà Nội học ở khoa Luật trường Đại học Tổng hợp. Năm 1937, ông đỗ bằng Cử nhân luật và kinh tế chính trị học vào loại ưu.
    Từ thời học sinh và sinh viên (ở Huế và Hà Nội) rồi trở thành nhà giáo dạy sử ở trường Thăng Long vừa làm báo vừa hoạt động cách mạng, Võ Nguyên Giáp luôn say mê học tập nghiên cứu lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, nghiên cứu lịch sử các cuộc chiến tranh, lịch sử quân sự thế giới; trân trọng các binh thư của tổ tiên, đi sâu vào Hịch tướng sĩ, Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô đại cáo và Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi; đọc các sách Đông Tây kim cổ, nghiên ngẫm về Tôn Tử binh pháp, về Claodơvít, Napôlêông và một số tác giả đương thời; đọc các trước tác của Mác, Ăngghen, Lênin, Mao Trạch Đông, đặc biệt chú trọng học tập và tiếp thu sâu sắc tư tưởng cách mạng và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt.
  3. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, văn võ kiêm toàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng giao cho trọng trách thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân để đẩy mạnh đấu tranh vũ trang trong thời kỳ chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, tiếp đó làm Bí thư Quân ủy Trung ương; Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.
    Trên những cương vị đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc, đã cùng Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối quân sự của Đảng, tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 3 thứ quân, vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự, hình thành học thuyết quân sự Việt Nam độc đáo nước nhỏ, đánh thắng những kẻ thù lớn mạnh nhất trong thời đại Hồ Chí Minh.
    Thu Đông năm 1947, trong chiến dịch phản công tại Việt Bắc, quân và dân ta đã đánh tan cuộc tiến công chiến lược của quân Pháp. Ông là người đầu tiên đưa ra luận điểm "đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung" rất hay và chính xác. Phương pháp luận đó là kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, phù hợp với đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng. ở Chiến dịch Biên giới năm 1950, lúc đầu ta chủ trương đột phá Cao Bằng. Nhưng sau khi trực tiếp trinh sát thực địa, đánh giá tình hình, ông đã quả cảm, quyết đoán đề nghị chuyển sang đột phá Đông Khê và đã được Hồ Chủ tịch phê chuẩn. Hồ Chủ tịch đã trực tiếp tham gia chỉ đạo chiến dịch và vạch ra ý đồ tác chiến là "nhử thú dữ vào tròng - khép vòng lưới thép" tiêu diệt địch. Còn ông chỉ huy bộ đội thực hiện "vận động chiến" và mưu kế "đánh điểm-diệt viện". Quân ta đã kiên cường chiến đấu và đã giành chiến thắng lớn ở Đông Khê. Bị mất Đông Khê, quân địch từ Thất Khê lên ứng cứu đã bị ta đánh chặn và tiêu diệt, quân địch ở Cao Bằng vội vã rút chạy cũng bị ta bao vây, tiêu diệt và bắt sống cả chỉ huy của hai cánh quân này.
    Đông Xuân 1953-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thành công trong việc phân tán lực lượng cơ động của địch và đánh địch trên khắp chiến trường Đông Dương bằng các biện pháp nghi binh, lừa địch mà chính tướng Nava cũng phải thú nhận rằng đến hơn 80% lực lượng cơ động của quân Pháp đã bị phân tán ra các chiến trường. Do vậy, khi ta tiến công Điện Biên Phủ thì lực lượng cơ động của địch không thể tập trung lớn để đối phó được nữa. Trên chiến trường chính - Điện Biên Phủ, ông đã quyết đoán đề nghị thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc" đã được Thường vụ Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch phê chuẩn.
    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt.
  4. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ cương vị là người đứng đầu quân đội, cùng với Bộ Chính trị hoạch định những quyết sách chiến lược. Ông đã đề xuất với Bộ Chính trị và Hồ Chủ tịch mở đường chiến lược Trường Sơn.
    Khi Mỹ đưa quân vào miền Nam tiến hành "chiến tranh cục bộ", bộ đội Tây Nguyên đã đề ra chiến thuật "chốt kết hợp với vận động". Khi đem chiến thuật này ra Bắc báo cáo đã được Đại tướng và Bộ Tổng tham mưu sửa lại là "Vận động tiến công kết hợp với chốt", thể hiện tinh thần tiến công mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, mùa đông năm 1967, trong chiến dịch Đắc Tô 1, bộ đội Tây Nguyên đã thành công và hoàn thiện chiến thuật "Vận động tiến công kết hợp với chốt", mở ra khả năng đánh mới, tiêu diệt những đơn vị quân Mỹ trên chiến trường. Lần đầu tiên ở Tây Nguyên, bộ đội ta đã đánh thiệt hại nặng lữ đoàn dù 173 là lữ đoàn cơ động chiến lược của Mỹ
    Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng tư lệnh đã thiết kế nên một thế trận giải phóng miền Nam với mưu kế thật kỳ diệu: căng địch ra ở hai đầu chiến tuyến. Phía Bắc giữ địch ở mặt trận Huế-Đà Nẵng. Phía Nam giữ địch ở Sài Gòn, làm cho địch bộc lộ sơ hở ở quãng giữa miền Trung và Tây Nguyên. Khi địch đã rơi vào thế trận của ta sắp đặt, ta bất ngờ phá vỡ Tây Nguyên, tạo ra đột biến về chiến lược. Lợi dụng thời cơ, giải phóng Huế, Đà Nẵng đẩy địch vào thế tan rã, và sau đó ta tập trung toàn bộ lực lượng gồm 5 quân đoàn giải phóng Sài Gòn.
    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt.
  5. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một vị tướng cầm quân tài giỏi mà còn là một nhà lý luận quân sự hàng đầu của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là nét nổi bật đặc sắc của nhà quân sự Võ Nguyên Giáp
    Thư viện Trung ương của Quân đội đã lưu giữ được nhiều tác phẩm và sách lý luận của ông từ năm 1948 đến nhiều năm sau này: 46 đầu sách với 10.328 trang in, trong đó có cả những tác phẩm văn học, có sách viết về đề tài khoa học, kỹ thuật, kinh tế... Có cuốn được tái bản đến 5 lần. Riêng trong năm 1995, xuất bản hai cuốn: Chiến đấu trong vòng vây và Điện Biên Phủ. Ngoài ra còn có 21 tuyển tập gồm các lệnh động viên, báo cáo tổng kết, diễn văn, huấn thị, chỉ thị...
    Những năm gần đây, ông còn trực tiếp chỉ đạo và tham gia nghiên cứu tư tưởng cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là lĩnh vực ông đặc biệt quan tâm. Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam" do ông chủ biên với sự cộng tác của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, được xuất bản năm 1997 và tái bản năm 2000 nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Bác Hồ được đánh giá là một công trình nghiên cứu lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
    Uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp toả rộng trong nước và ngoài nước. Nhà báo Piter Mac Donald người Anh viết: "Từ 1944 đến 1975, cuộc đời ông Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, đã làm ông trở thành một trong những vị Thống soái lớn của tất cả các thời đại."
    Với 30 năm làm Tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất , ông đã tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh; khó có vị tướng soái nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy ở trình độ cao. Sự kết hợp này xưa nay chưa từng có".
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ông là một vị tướng chỉ huy có tài thao lược, trí tuệ quân sự, mưu kế chiến lược, lý luận quân sự sáng tạo. Ông là một vị tướng văn võ song toàn, vị tướng của nhân dân, vị tướng của Quân đội Cách mạng
    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt.
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác hoibihay thật am hiểu về các lãnh tụ nhưng tui xin được băn khoăn về ngày sinh và ngày mất của chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Đã là lịch sử phải chính xác phải không nhẩy?
    Theo tôi được biết, ngày sinh thực sự của bác Hồ không phải 19/5. Điều này rất đơn giản bởi ngay cả bố của mình sinh năm 36 mà không biết chính xác ngày tháng, thậm chí năm 36 cũng không rõ ràng. Cái ngày đó ai quan tâm đến ngày sinh tháng đẻ mấy đâu. Vậy, tại sao có cái ngày 19/5 là sinh nhật Bác đấy. Cái này liên quan đến một câu chuyện lịch sử về quân Tưởng chắc có người đã đọc.
    Thứ 2, ngày mất của Bác là 2/9 chứ đâu phải 3/9. Cái này ngày trước người ta coi là làm mất vui ngày Quốc khánh nhưng bây giờ ai cũng nghĩ là Bác của chúng ta rất "thiêng"
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  7. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa thì người ta nói Bác mất ngày 3/9 nhưng đến bây giờ mọi người đều công nhận Bác mất đúng ngày 2/9. Ông Cụ là bậc vĩ nhân chứ không phải người thường. Lại nói thêm về Đại tướng VNG, trong một lần đến thăm nước bạn, người ta đã mời ông chơi Piano và tất cả đều sững sờ khi vị tướng lừng danh ấy đã chơi nhạc Beethoven rất mượt. Ông đúng là người văn võ song toàn hiếm thấy. Đạo đức và tư cách của Đại tướng cũng là điều đáng để chúng ta khâm phục.
    Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao Bác Hồ lại qui phục được quanh mình những con người tài giỏi đến vậy. Ngoài VNG,PVĐ ra còn phải kể đến Hồ Tùng Mậu,Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh..và bao nhiêu tên tuổi khác.
    Được chitto sửa vào 20:46 ngày 09/06/2003
  8. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì ***** là một bậc vĩ nhân.
    Và trong những năm đó, tất cả những người con ưu tú của dân tộc đều trở về, nguyện hi sinh tất cả vì đất mẹ. Nói cách khác, chỉ khi trở về, họ mới trở thành ưu tú nhất. Đất mẹ làm cho họ trở thành như vậy. Xa rời đất mẹ, người ta không còn sức mạnh nữa.
    Được chitto sửa vào 20:46 ngày 09/06/2003
  9. Saigonvn24

    Saigonvn24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
  10. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tùng Mậu là 1 nhân vật yêu nước sống ở Thái Lan,Bác Hồ thấy quá giỏi mới mời về để cùng hoạt động cách mạng và xây dựng đất nước.
    Hồ Tùng Mậu tên thật là Hồ Bá Cự,sinh ngày 15-6-1896 tại Nghệ An trong 1 gia đình có truyền thống yêu nước và khoa bảng.mang nặng mối thù nhà,không đội trời chung với giặc,với tấm lòng yêu nước thiết tha.Hồ Tùng Mậu quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
    Mùa xuân năm 1920 Hồ Bá Cự đổi tên thành Hồ Tùng Mậu nhập vào đoàn xuất dương gồm 10 người đi sang Thái Lan.với truyền thống hiếu học và tinh thần yêu nước ông đã gây được tiếng vang lớn với những đồng chí Cộng Sản
    Cuối năm 1924 Hồ Tùng Mậu gặp được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và từ năm 1925 mọi hoạt động cách mạng của Hồ Tùng Mậu đều dưới sự lãnh đạo,khi trực tiếp,khi thông qua đường lối của Bác Hồ.từ chủ nghĩa yêu nước Hồ Tùng Mậu đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khai thông mạch chảy cho cuộc đời cách mạng theo con đường vô sản của chủ nghĩa Mác-Lênin
    Tại ngôi nhà 13A đường Văn Minh-Quảng Châu-Trung Quốc,trụ sở của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.Hồ Tùng Mậu đã trở thành hội viên rồi trở thành người cộng sản.Hồ Tùng Mậu được Bác Hồ giao nhiệm vụ tổ chức và giảng bài cho các lớp đào tạo đặc biệt của thanh niên,viết bài cho báo Thanh Niên-tờ báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Bác sáng lập
    Từ năm 1925-1930 Hồ Tùng Mậu luôn được Bác Hồ giao những nhiệm vụ đặc biệt,nhiệm vụ nào ông cũng hoàn thành xuất sắc.Hồ Tùng Mậu là người giúp việc đắc lực cho Bác trong thời kỳ xúc tiến hợp nhất 3 tổ chức cộng sản trong nước,thành lập ra Đảng Cộng Sản Viêt Nam (3-2-1930)
    Hoạt động ở nước ngoài cũng như khi về nước,Hồ Tùng Mậu luôn quan tâm đến việc đào tạo,xây dựng đội ngũ cán bộ kế tục sự nghiệp cách mạng.Hồ Tùng Mậu đã giới thiệu với Bác nhiều cán bộ trung thành,tận tuỵ của Đảng trong đó có Lý Tự Trọng,Nguyễn Lương Bằng......
    33 năm hoạt động cách mạng,Hồ Tùng Mậu đã phải chịu 1 án tử hình vắng mặt với cái tên Phan Tái (1929),1 án tù chung thân và 14 năm ròng rã bị giam cầm trong các nhà tù đế quốc.lòng tin vào con đường cách mạng tất thắng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo đã giúp Hồ Tùng Mậu cũng các đồng chí của mình trong quá trình hoạt động cách mạng cũng như khi bị đế quốc giam cầm viết nên nhiều tác phẩm,thơ,kịch có giá trị
    Lợi dụng thời cơ,Hồ Tùng Mậu cùng các đòng chí vượt ngục trở về với cách mạng,tiếp tục được sống và làm việc duới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.bất cứ cương vị nào Hồ Tùng Mậu cung làm theo tinh thần "cần kiệm,liêm chính,chí công,vô tư" mà Bác Hồ thường dạy :Dựa vào dân để lãnh đạo dân,lấy dân làm gốc.bất cứ làm gì,ở nơi đâu,trong mọi hoàn cảnh,Hồ Tùng Mậu đều xứng đáng là người lãnh đạo,người đầy tớ trung thành của nhân dân
    Đồng chí Hồ Tùng Mậu,nhà cách mạng tiền bối,người trợ thủ trung thành và đắc lực của Chủ Tịch Hồ Chí Minh từ năm 1925 được người tin cậy và dành cho một tình cảm đặc biệt.ngày 23-7-1951.Hồ Tùng Mậu đã hy sinh trên đường đi công tác từ Việt Bắc vào Quân Khu 4.Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã viết bài diếuđồng chí Hồ Tùng Mậu với sự thương tiếc vô hạn : " về tình nghĩa riêng,tôi với chú là đồng chí,lại thân thiết hơn anh em ruột.khi hoạt động ở đất khách quê người,khi bị giam ở lao tù đế quốc,khi tranh đấy ở nước nhà,hơn 25 năm,đã bao phen chúng ta đồng cam cộng khổ,như tay với chân......" "về việc chung :...tôi đã thay mặt Chính Phủ và đoàn thể giao phó cho chú những trách nhiệm nặng nề,khi lãnh đạo Quân Khu 4,khi giữ chức Tổng thanh tra và kiêm hội trưởng Hội Việt-Hoa hữu nghị,chú không quản khó nhọc luôn vui vẻ làm tròn nhiệm vụ....."Người khẳng định:Hồ Tùng Mậu là "Một người lãnh đạo tận tụy","Một cán bộ lão luyện","Một đồng chí trung thành","Một con người tận trung với nước,hiếu với dân"
    Rút dao chém xuống nước,nước bắn đầy mặt.

Chia sẻ trang này