1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân Trời Kiến Thức, Một Số Mẹo Vặt và Những lời khuyên bổ ích

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Chân Trời Kiến Thức, Một Số Mẹo Vặt và Những lời khuyên bổ ích

    4 Điều cần tránh để sống lâu​
    1. Hẹp hòi, đố kỵ:
    Tính đố kỵ không những làm cho con người đi lầm đường, mà còn làm nẩy sinh những mâu thuẫn trong lòng, khiến con người luôn trong trạng thái cZng thẳng, từ đó gây rối loạn chức nZng của trung khu thần kinh, dẫn tới việc mắc phải các chứng: đau đầu, đau dạ dầy, tâm lý biến thái, thậm chí là tâm thần. Do đó, có thể nói hẹp hòi ích kỷ là kẻ thù không đội trời chung với sức khoẻ con người.


    2. Lạm dụng thuốc hoặc bệnh thích uống thuốc.

    Không có một loại thuốc nào mà không có tác dụng phụ và những tác dụng ngoài mong muốn ấy nhiều khi lại chính là tác nhân gây bệnh. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu và thực hiện đúng theo chỉ dẫn khi dùng thuốc. Có những người rất hay lạm dụng thuốc, thậm chí cho vào miệng cả vốc thuốc. Đây là một tật xấu ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ và cần loại bỏ ngay trước khi quá muộn.

    3. Sinh hoạt ******** quá độ:

    Sinh hoạt ******** quá độ sẽ làm hao tổn thận tinh, gây đau lưng, mỏi gối, hoa mắt chóng mặt và thậm chí là suy sụp tinh thần. Theo các nhà khoa học, sinh hoạt ******** điều độ, lành mạnh không những có khả nZng tZng cường sức khoẻ mà còn có thể kéo dài tuổi thọ.

    4. Nỏng nảy:

    Người xưa thường nói: "Giận quá mất khôn". Khi nóng nẩy người ta sẽ không làm chủ được mình, do đó có thể làm những việc mà sau này khi bình tâm trở lại họ tự nhủ "giá mà...". Dưới góc độ y học, trong lúc tức giận khí tiết con người bị đảo lộn rất có hại cho sức khoẻ.

    Theo The Health

    vo_danh_khach2000@yahoo.com

    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  2. Celebration

    Celebration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    10 Dấu hiệu lao động quá sức
    1. Bụng to. Những người từ
    30 đến 50 tuổi mà bụng to là người bạn đời của các bệnh mỡ trong máu cao, chất béo trong gan cao, huyết áp cao và bệnh tim.

    2. Rụng tóc, hói đầu sớm
    3. Đi tiểu nhiều lần. Nếu ở tuổi 30 ~ 40 mà số lần đi tiểu nhiều hơn người bình thường chứng tỏ hệ thống tiêu hóa và hệ thống bài tiết bắt đầu có vấn đề.
    4. NZng lực ******** giảm. Trung niên sớm bị đau eo, lưng, ham muốn ******** giảm, nam giới liệt dương, phụ nữ tắt kinh quá sớm đều là tín hiệu đầu tiên của suy nhược cơ thể.
    5. Trí nhớ giảm, bắt đầu quên tên của người thân.
    6. NZng lực tính toán ngày càng kém.
    7. Làm việc thường hối hận, dễ cáu gắt, bồn chồn, bi quan, khó kiềm chế tình cảm của mình.
    8. Sức chú ý không tập trung, nZng lực tập trung tinh lực ngày càng kém.
    9. Thời gian ngủ ngày càng ngắn, tỉnh dậy cũng không khoan khoái.
    10. Thường xuyên đau đầu, ù tai, hoa mắt, kiểm tra cũng không kết quả.

    Celebration
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Khi nói chuyện với phụ nữ không nên hỏi về tuổi tác , cân nặng , chiều cao , cũng như không nên đề cập về người phụ nữ khác !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. ivander

    ivander Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay mày định bày đặt mang cả những mẹo vặt lên đây nữa hả? muốn học không anh chỉ cho chút ít.

    IVANDER


    Cuộc đời là một chuỗi thử thách to lớn.Hahahaha.

  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Động vật nào giống đực vượt cạn​
    Trong thế giới động vật, ít nhất có một loài đi ngược lại quy luật thông thường, trong đó các "Adam" mới là "mẫu nghi thiên hạ" - giống đực trực tiếp mang thai rồi sinh con. Đó là cá ngựa biển, còn gọi là hải mã.
    Cứ đến mùa động đực, bên sườn cá ngựa đực hình thành những nếp nhăn và dần phát triển thành chiếc túi nuôi con. Cá ngựa cái sẽ phóng trứng vào chiếc túi ấy, mỗi đợt khoảng 100 trứng. Trứng sẽ hóa thành bào thai. Trên thành túi nuôi con của cá ngựa đực xuất hiện rất nhiều mạch máu nổi, nối liền với mạch máu các bào thai nhằm cung cấp dưỡng chất cho chúng. Đến lúc trứng nở thành cá ngựa con thì cá ngựa đực ?ovượt cạn?.
    Theo các nhà nghiên cứu, môi trường sống của cá ngựa là vùng đáy biển nông, rất phức tạp và thường xuyên đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chính nhờ tập tính sinh sản khác thường này mà cá ngựa mới đảm bảo tối đa cho việc truyền giống.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  6. Celebration

    Celebration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vì sao thân cây hình trụ? ​

    Môn hình học mách bảo chúng ta rằng diện tích của hình tròn lớn hơn bất kỳ hình nào khác. Do đó, cùng một lượng nhiên liệu như nhau, muốn tạo thành đồ vật có dung tích lớn nhất hoặc có sức chứa nhiều nhất thì hiển nhiên phải tạo thành hình tròn là thích hợp hơn cả.
    Chẳng có gì lạ khi người ta làm ống khói, ống dẫn nước đều là ống tròn. Trên thực tế đó là một kiểu bắt chước hiện tượng tự nhiên (phỏng sinh học).
    Thứ hai là hình trụ tròn chịu lực tốt nhất. Trọng lượng của tán cây to tròn đều nhờ vào sự chống giữ của thân cây. Có những loài cây sai trái, đến mùa trên cây còn treo nặng hàng tạ quả, nếu không có cành thân khỏe chống giữ, làm sao có thể tồn tại được.
    Hơn nữa, thân cây hình trụ tròn còn có lợi cho việc phòng chống tác hại từ bên ngoài. Nếu hình vuông hoặc hình chữ nhật, thân cây ắt sẽ có các góc cạnh, dễ làm mồi cho động vật gặm nhấm.
    Ngoài ra, cây thân gỗ là cây lâu năm, trong đời nó khó tránh khỏi bị gió bão tấn công. Do thân cây hình trụ tròn, cho nên dù gió lớn đến từ phía nào cũng dễ dàng lướt qua bề mặt, chỉ phải chịu một lực nhỏ mà thôi.
    Mọi sinh vật đều tiến lên phía trước trên bậc thang tiến hóa. Hình trụ tròn của thân cây chính là kết quả hoàn hảo của sự thích nghi đó.
    (Theo 10 vạn câu hỏi vì sao)

    Celebration
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Phục vụ 24/24​
    Não: Từ khoảng 25 tuổi trở đi bộ não của một người bắt đầu chết dần. Mỗi một ngày có khoảng 7000 tế bào thần kinh bị chết và không có những thế bào thần kinh mới được hình thành để thay thế số tế bào này. Tuy nhiên những chức nZng của số tế bào chết yểu hàng ngày này được những tế bào còn sống tiếp nhận. Việc tiếp nhận này sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn, nếu chúng ta thường xuyên luyện tập cho bộ não của mình.
    Tóc: Mỗi ngày một người trung bình bị rụng 40-100 sợi tóc trong tổng số khoảng 100.000 sợi tóc con người vốn có. Đây là hiện tượng rụng tóc thông thường, không liên quan đến bệnh lý hoặc di truyền.
    Mắt: Mỗi ngày cơ thể sản xuất ra khoảng 5 mililit nước mắt tuy tuyến lệ không rỏ một giọt nước mắt nào. Lượng nước mắt này là cần thiết để duy trì khả nZng thị giác của mắt. Ngoài ra mỗi ngày một người trung bình chớp mắt 30.000 lần, có nghĩa là khoảng 20 lần trong một phút.
    Tai: Tại phần tai trong của con người có khoảng 17.000 lông tơ nối với bộ não qua các dây thần kinh thính giác. Những lông tơ này không chỉ giúp con người nhận biết được âm thanh, mà còn giữ được trạng thái thZng bằng của cơ thể.
    Tim: Mỗi ngày tim đập khoảng 100.000 lần và mỗi phút bơm khoảng 5 lít máu tới tay, chân và bộ não để cung cấp ôxy. Nhịp mạch của một người trưởng thành trung bình đập 72 lần một phút. Riêng đối với phụ nữ thì nhịp mạch lên đến 95 lần một phút vẫn được coi là bình thường.
    Phổi: Phổi của một người khoẻ mạnh thở ra và hít vào 16 lần trong một phút. Từ lượng không khí khoảng 10 lít được hít vào trong một phút, cơ thể "trưng cất" khoảng 0,25 lít ôxy. Như vậy mỗi ngày cơ thể hấp thụ khoảng 360 lít ôxy.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  8. Celebration

    Celebration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tại sao diều bay được lên cao?

    Đã bao giờ bạn tự thử giải thích tại sao chiếc diều giấy lại bay vút lên khi ta cầm dây diều kéo chạy về phía trước? Nếu bạn có thể trả lời câu hỏi đó, thì bạn cũng sẽ rõ vì sao mà máy bay hoặc hạt quả phong bay được, và cũng phần nào hiểu những chuyển động kỳ dị của chiếc bumerang.
    Tất cả những cái đó đều là những hiện tượng thuộc cùng một loại. Chính không khí, một chướng ngại vật nguy hiểm đối với sự bay của các viên đạn, đã giúp những hạt quả phong, cái diều giấy và cả chiếc máy bay nặng nhiều tấn vi vu trong không trung.
    Để giải thích nguyên nhân bay lên của diều giấy, ta hãy dùng hình vẽ đơn giản sau. Giả sử đường MN là mặt cắt ngang chiếc diều. Lúc thả diều, ta kéo dây thì nó chuyển động nằm nghiêng do sức nặng của đuôi. Giả sử chiều của chuyển động ấy là từ phải sang trái. Gọi góc nghiêng của mặt phẳng diều đối với đường nằm ngang là alpha. Ta hãy xét xem có những lực nào tác dụng vào diều.
    Không khí dĩ nhiên là ngăn cản chuyển động, gây ra một sức ép nào đó vuông góc với mặt phẳng. Trên hình, lực ép được biểu diễn bằng mũi tên OC, vuông góc với MN. Có thể phân tích OC thành hai lực theo quy tắc hình bình hành, ta được lực OD và OP. Lực OD đẩy chiếc diều về phía sau và do đó làm giảm vận tốc ban đầu của nó. Còn lực OP thì kéo diều lên trên. Nó làm giảm trọng lượng của diều và nếu đủ lớn thì có thể thắng trọng lượng này, đưa diều lên cao. Đó chính là lý do tại sao diều lại bay lên khi ta kéo dây về phía trước.
    Máy bay cũng là một cái diều, chỉ khác là lực phát động của tay ta được thay bằng lực phát động của cánh quạt hoặc của động cơ phản lực, làm cho máy bay chuyển động về phía trước, và do đó buộc nó phải bay giống như chiếc diều giấy.

    Celebration
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ba điều trong đờI một khi đã qua không lấy lạI được :
    Thời gian
    Lời nói
    Cơ hội
    Ba điều trong đờI không được đánh mất :
    Sự thanh thản
    Hy vọng
    Lòng trung thực
    Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
    Tình yêu
    Lòng tự tin
    Bạn bè
    Ba thứ trong đời không bao giờ vững bền được :
    Giấc mơ
    Thành công
    Tài sản
    Ba điều làm nên giá trị của một con người
    Siêng năng
    Chân thành
    Thành đạt
    Ba điều trong đời làm hỏng một con người
    Rượu
    Lòng tự cao
    Sự giận dữ
    (Sưu tầm)
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Hình dạng tự nhiên của chất lỏng là gì? ​
    Nếu quay nhanh khối dầu
    trong rượu bằng một que
    nhỏ xuyên qua nó, thì
    sẽ có một vòng dầu tách
    ra khỏi khối cầu.
    Chúng ta thường quen nghĩ rằng các chất lỏng không có hình thù gì cả. Thực tế lại khác, mọi chất lỏng đều có vẻ ngoài tự nhiên là hình cầu.
    Thông thường, trọng lực ngăn cản không cho chất lỏng lấy hình dạng ấy. Vì thế, chất lỏng hoặc chảy lan thành lớp mỏng (nếu không đổ vào bình), hoặc lấy hình dạng của bình (nếu đổ vào đó). Nhưng khi ở bên trong lòng một chất lỏng khác cũng có trọng lượng riêng như nó, theo định luật Archimede, chất lỏng ?omất? trọng lượng (nó đúng là không nặng chút nào, hay nói cách khác, trọng lực không tác dụng lên nó) và bây giờ chất lỏng lấy hình dạng tự nhiên của nó là hình cầu.
    Dầu oliu nổi trong nước nhưng chìm trong rượu. Vì thế có thể hòa lấy một hỗn hợp nước và rượu như thế nào cho dầu oliu không chìm xuống đáy mà cũng không nổi lên mặt. Dùng xilanh bơm một ít dầu oliu vào trong hỗn hợp này, bạn sẽ thấy một sự kỳ lạ: dầu tụ lại thành một giọt tròn lớn, treo lơ lửng. Ta hãy xuyên qua tâm của khối cầu bằng dầu đó một que gỗ dài hoặc một sợi dây thép dài rồi quay que. Khối cầu bằng dầu cũng quay theo (thí nghiệm sẽ hay hơn nếu gắn vào trục quay một vành bìa cứng nhỏ tẩm dầu; cả vành giấy này phải nằm gọn bên trong khối cầu). Vì ảnh hưởng của sự quay, khối cầu đầu tiên dẹp xuống, rồi sau mấy giây thì có một vành đai dầu tách ra khỏi khối đó. Vành đai này bị phân ra thành nhiều phần, là những giọt hình cầu tiếp tục quay tròn quanh khối cầu trung tâm.

    vo_danh_khach@khanhhung.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này