Chất Dioxin Mình cần biết về vị trí các kho chất độc màu da cam tại sân bay Đà nẵng thời trước đây. Số là nhà mình gần sân bay Đà nẵng, do dùng nước giếng khoan lâu nay, không biết trong đó có chất ấy không nữa, lo ghê. Bạn nào có bản đồ này không nhỉ?
Cái này khó quá. Ngay cả nhà ta cũng chưa tìm ra hết. Nhưng vừa rồi, ta và Mỹ vừa ký một văn bản lịch sử về vấn đề Dioxin, trong đó Mỹ sẽ cam kết giúp ta xử lý số hoá chất này ở sân bay Đà Nẵng. Bác chịu khó theo dõi thì có khi có thêm thông tin. Không thì, bác vào sân bay hoặc ra Ban chỉ đạo 33 trên Bộ Tài nguyên&Môi trường hỏi xem. Bác xem tạm cái sơ đồ về những vệt rải chất làm trụi lá:
Việc thống kê số lượng các chất hữu cơ khó phân huỷ ( POPs) được thực hiện cách đây ba năm do Dự án nước ngoài tài trợ, thực hiện bởi Cục Môi trường - Nay nằm trong Bộ Tài Nguyên Môi trường. Trong đó có ghi 2.4D tại Đà Nẵng, có từ thời chiến tranh, khối lượng vài chục tấn - đã được xử lý chôn lấp. Tài liệu này tôi được đọc khá lâu, không nhớ rõ chính xác. Bác có thể liên hệ với Bộ Tài nguyên môi trường để lấy thông tin.
Ồ không phải mình nghiên cứu gì ghê đâu, chỉ cần có bác nào biết vị trí (không chính xác lắm) kho chúng nó để các chất đó ở khu vực nào thôi (chắc khi giao nhận chúng nó làm rơi vãi ra ngoài là không tránh khỏi) để bớt lo thôi>