1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chất lượng mạng 4G vẫn đang trong quá trình kiếm duyệt nghiêm ngặt

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi haicau444, 28/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haicau444

    haicau444 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2017
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mới đây thì trong phát ngôn mới nhất thứ trưởng Bộ TT&TT ông Phan Tâm đã cho biết rằng, Bộ TT&TT sẽ có những chỉ đạo cụ thể tới Cục Viễn thông để có kế hoạch chi tiết đánh giá chất lượng mạng tốc độ cao 4G của các nhà mạng Việt Nam để có thể công bố với khách hàng. Như vậy thì các nhà mạng cũng sẽ phải bảo đảm được chất lượng của mạng 4G để có thể cung cấp tốt cho người dùng. Xem thêm : khuyen mai mobifone moi nhat.

    Trong buổi trao đổi cùng với truyền thông mới đây, Thứ trưởng Bộ TT&TT ông Phan Tâm cho biết rằng, sau cả một quá trình dài với những công tác chuẩn bị, Bộ TT&TT cuối cùng cũng đã cấp phép để có thể triển khai mạng tốc độ cao 4G cho 4 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam vào trong tháng 10/2016. Từ đó thì các nhà mạng này đã tiến hành triển khai mạng lưới và đã cung cấp thử nghiệm mạng tốc độ cao 4G tại một số tỉnh, thành phố.

    [​IMG]

    Ông Phan Tâm​

    Ông Phan Tâm cho biết thêm rằng, tại sự kiện của nhà mạng viễn thông quân đội Viettel đã cung cấp mạng tốc độ cao 4G phủ sóng toàn quốc sẽ đóng góp một phần lớn tích cực nhằm thực hiện những chủ trương đứng đắn của Chính phủ trong những việc liên quan trực tiếp đến quá trình thúc đẩy nắm bắt ngay những cơ hội của cuộc hội nhập cách mạng công nghiệp lần thứ 4, triển khai ngay trong những thành phố thông minh, những khu đô thị thông minh, những khu nông nghiệp được trang bị công nghệ cao.

    Ở Việt Nam thì có hai nhà mạng lớn là VNPT và Mobifone dự kiến là trong khoảng một vài tháng tới sẽ tiến hành triển khai thương mại hóa ngay chính thức mạng tốc độ cao 4G. Xem thêm : mua thẻ điện thoại Viettel trực tuyến.

    [​IMG]

    Cục khuyến cáo phải sử dụng 4G thật​

    Mới đây thì Bộ trưởng kiêm chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng cũng đã nhấn mạnh đến những công tác chỉ đạo của Thủ tướng cục rằng các nhà mạng lớn phải chắc chắn đảm bảo được chất lượng khi mà cung cấp dịch vụ 4G. “Thủ tướng đã khuyến cáo các nhà mạng đã cung cấp dịch vụ tốc độ cao 4G phải là 4G thực… 4G phải đúng là 4G chứ không phải là 3G+”, ông Mai Tiến Dũng đích thân chuyển lời của Thủ tướng.

    Khuyến cáo này của Thủ tướng được đưa ra trong một bối cảnh là các tổ chức độc lập của nước ngoài đang xếp hạng vị trí của Việt Nam đứng ở cuối bảng về mảng băng rộng di động. Chưa cần bàn đến những độ chính xác của sự đánh giá này nhưng mà rõ ràng thì đây chính là vấn đề lớn mà Việt Nam cần phải giải quyết triệt để khi muốn phát triển 4G, tránh theo những “vết xe đổ của 3G”.

    Vào hồi cuối năm 2016, Thứ trưởng Bộ TT&TT ông Phan Tâm đã cho biết, xã hội hiện đang rất kỳ vọng vào tốc độ của mạng tốc độ cao 4G, do đó thì các doanh nghiệp viễn thông lớn cần phải quan tâm đầu tư vào những quy hoạch mạng lưới, đo kiểm để có thể đảm bảo chất lượng thực sự, tốc độ của 4G phải cao hơn thực sự 3G mới có thể được thương mại hóa. Cần tránh cung cấp những dịch vụ vội vàng sau đó gây những phản cảm trong xã hội. Xem thêm: https://vk.com/muatheviettelonlinegiare.

Chia sẻ trang này