1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy bộ nhiều có to chân không?

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi lethuc1102, 28/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lethuc1102

    lethuc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2016
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ băn khoăn lớn nhất của các bạn nữ hiện nay khi có ý định tập thể dục đặc biệt là tập chạy đó là tập chạy bộ có to chân không?Chạy bộ là bài tập vận động toàn thân hiệu quả,vừa đơn giản mà hiệu quả lại cao.Tuy nhiên đối với các bạn nữ nếu muốn chạy bộ mà không làm to chân lên thì phải có phương pháp chạy bộ riêng,hãy cùng chúng tôi đi khám phá ngay nhé.
    Phương pháp chạy bộ nhiều không làm to chân lên được.
    1.Chú ý với chế độ dịnh dưỡng khi tập chạy để không làm to chân.
    - Không phủ nhận việc tập thể hình kết hợp với chế độ dinh dưỡng là vô cùng cần thiết bổ sung các loại thức phẩm có nhiều protein,chất đạm như: thịt,cá,trứng,sữa..để kích thích sự tăng trưởng của các nhóm cơ làm to lên.Do đó nếu không muốn cơ bắp chân và cơ đùi to lên khi chạy bộ thì hãy kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý không nên bổ sung nhiều chất chứa protein,chất đạm,ăn ít chất béo,đồ ngọt,ăn ít chất chứa nhiều tinh bột,nên ăn nhiều rau củ quả và chất xơ.

    [​IMG]

    Nên ăn nhiều rau củ quả và chất xơ sẽ hạn chế to chân khi chạy

    2.Chạy bộ đúng cách và khoa học để không làm to chân.
    - Nếu chạy ngoài trời thì không nên chạy trên những địa hình có độ dốc hãy chọn những địa hình bằng phẳng,còn nếu chạy với máy chạy bộ điện đa năng nên chạy ở chế độ bằng phẳng không nên chạy ở chế độ leo dốc.Bởi vì khi ta chạy trọng lượng của toàn bộ cơ thể đã dồn hết xuống chân nếu ta chạy ở địa hình có độ dốc thì chân phải chịu thêm một lực đối trọng giữ thăng bằng khi chạy,sẽ làm cho cơ bắp chân và đùi phải hoạt động tối đa,máu sẽ dồn nhiều xuống cơ chân hơn chính vì thế cơ chân sẽ bị kích thích sự tăng trưởng.

    [​IMG]

    Chạy bằng nửa bán chân trước để chân không to lên

    - Không nên chạy ở bàn chân mà chỉ chạy nửa bàn chân trên.Khi ta chạy nửa bàn chân trước sẽ tạo nên tốc độ chạy nhanh hơn,sẽ tạo ít điều kiện cho trọng lượng cơ thể dồn xuống chân hơn làm hạn chế sự tác động vào cơ chân và cơ đùi hơn.Ngoài ra tập chạy bằng nửa bàn chân trên sẽ làm hạn chế các tác động xung lực về xương khớp ở chân đột ngột hơn

    3.Nên chạy đường dài với tốc độ bình thường để chân không to lên.
    - Nếu ai đã từng xem các cuộc thi về chạy ở các kì thể thao trong và ngoài nước chắc hẳn sẽ hiểu rõ.Đa phần các vận động viên chạy cự lý ngắn có thân hình vạm vỡ và cơ đùi và chân rất phát triển còn ngược lại các vận động viên chạy đường dài thường có thân hình nhỏ hơn đặc biệt là cơ chân và cơ đùi rất thon gọn và săn chắc hơn.

    - Lý do là khi cơ vận động,thường trong một thời gian cơ đạt đến sự phát triển đỉnh điểm, sau đó giảm và rút dần.Khi ta chạy đường ngắn cơ chỉ kịp đạt tới đỉnh điểm mà không có thời gian để giảm và rút dần làm cơ chân và đùi bị kích thích to lên đột ngột,ngược lại khi ta chạy đường dài với tốc độ bình thường sẽ làm cho cơ đạt đúng quy trình từ đỉnh điểm tới giảm và rút dần giúp cơ được săn chắc và thon gọn hơn.

Chia sẻ trang này