1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy đua vũ trang trong vũ trụ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 26/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Su35Fk

    Su35Fk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chạy đua vũ trang trong vũ trụ

    Tình hình gần đây cho thấy khoảng không vũ trụ quanh trái đất cũng nóng lên như trái đất đang nóng lên.

    Đầu tiên là Mỹ rồi đến TQ thi nhau bắn hạ vệ tinh "hỏng" làm dấy lên lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ nhằm bảo vệ và tiêu diệt tên lửa và vệ tinh, quân sự cũng như thương mại.

    Hiện tại có ba ông to là Mỹ, Nga vả TQ là đủ khả năng triển khai vũ khí trong vũ trụ nhưng theo sau có thể là Ấn độ, Pakistan... hay cả ông Kim Triều Tiên cũng đang học đòi phóng vệ tinh vào vũ trụ.


    [​IMG]
  2. Su35Fk

    Su35Fk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nga cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ
    Chỉ huy lực lượng quân đội vũ trụ Nga hôm qua 3/10 đã tuyên bố sẽ trả đũa bằng một cuộc chạy đua vũ trang nếu bất kì quốc gia nào đưa vũ khí lên vũ trụ.
    ?oChúng ta cần quy định nghiêm khắc về vũ trụ để tránh việc quân sự hóa và nếu bất kì quốc gia nào đưa dù chỉ một vũ khí lên vũ trụ thì phản ứng của chúng ta sẽ đều như nhau mà thôi?, Thượng tướng Vladimir Popovkin, Tổng tham mưu trưởng quân đội vũ trụ Nga phát biểu với tờ Trud.
    Phát biểu trên của ông Popovkin là mới nhất trong hàng loạt những tuyên bố ngày càng quyết đoán của quân đội Nga - nước đang hết sức lo lắng về sự mất cân bằng vũ khí hạng nặng ngày càng tăng giữa Nga và phương Tây.
    Với sự mở rộng của NATO sang các nước gần biên giới Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra lời thông báo Nga dự định sẽ rút lui khỏi một hiệp ước giới hạn các lực lượng thông thường tại Châu Âu.
    Căng thẳng giữa Nga và Washington ngày càng sâu hơn sau những kế hoạch của Mỹ nhằm khơi lại chương trình ?oChiến tranh giữa các vì sao? (Star Wars) vốn đã ngừng từ những năm 1980 bằng một thế hệ lá chắn phòng thủ bằng tên lửa mới. Ông Popovkin cho biết sẽ không quốc gia nào có quyền tuyên bố làm chủ vũ trụ, do đó không nên triển khai các lực lượng chiến đấu ở đó.
    Nga đã phóng hơn 60 vệ tinh quân sự vào quỹ đạo phục vụ cho mục đích liên lạc và tình báo, ông Popovkin cho biết. Lực lượng vũ trụ của Nga chịu trách nhiệm phóng tàu vũ trụ với mục đích quân sự vào không gian, cũng như giúp nước này bảo vệ chính mình khỏi những cuộc tấn công bằng tên lửa xuyên lục địa.
  3. doublemint

    doublemint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã chuẩn bị chiến tranh giữa các vì sao chưa ?
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Cài nì người tây gọi là SDI thì phải?
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bổ sung thêm Nhật nữa Bác ạ, sau đó mới .... Nhật hoàn toàn có khả năng này vì thực tế Nhật đã có chương trình thám hiểm mặt trăng, công nghệ điều khiển học, chính xác thuộc hàng top (có lẽ trên cả khựa) tuy nhiên chính sách của nó chưa cho phép phát triển thành vũ khí thôi bác á.
    Thân mến!
  6. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sao cái hình này nhìn giống như bộ phim vừa mới chiếu trên star movies thế nhỉ.
    Đại ý nói về việc các phi hành gia phải lên vũ trụ thu gom một vệ tinh mang VKHN (núp dưới bóng vệ tinh thông tin) của Nga được phóng từ thời chiến tranh lạnh đã ko còn hoạt động nữa và có khả năng lao xuống trái đất. Nhưng trớ triêu thay là vệ tinh của Nga lại mang thiết bị dẫn đường của Mỹ và do đã được thiết kế đã lâu nên các kỹ sư trẻ ko nắm vững được. Thế là một đội lão phi hành gia phải lên đường thực hiện nhiệm vụ. Kết quả là một lão phi hành gia phải hi sinh để điều khiển nó hướng về mặt trăng, và khi nằm chết trên mặt trăng trong mũ của ông ta còn phản chiếu hình ảnh của trái đất.
  7. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái này trông có vẻ giống như hệ thống tấn công từ vũ trụ bằng các đầu đạn kim loại được điều khiển, bắn thông qua vệ tinh mà Mĩ dự định phóng lên vào năm sau.
    Được Su35FlankerE sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 28/02/2009
  8. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nga đang nghiên cứu vũ khí chống vệ tinh
    Hôm 05/04, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga phụ trách về vũ khí, tướng Vladimir Popovkin tuyên bố trước các nhà báo rằng Nga đang nghiên cứu vũ khí chống vệ tinh nhằm đáp trả những bước đi của Mỹ trong lĩnh vực này.
    Trả lời câu hỏi Nga phản ứng thế nào về việc vũ khí Mỹ triển khai trên vũ trụ, tướng Popovkin cho biết: ?oCông việc này diễn ra tại Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ không bình tĩnh ngồi yên theo dõi xem điều gì diễn ra trong vũ trụ?.
    Các chuyên gia phân loại những chương trình phi quân sự hóa vụ trụ, trong đó có chương trình của Mỹ về hệ thống phòng thủ với ý định triển khai vệ tinh-đánh chặn.
    Được biết, ngày 21/2/2008, tên lửa SM-3 của Mỹ đã lao thẳng tới vệ tinh do thám quốc gia USA với vận tốc lên đến 27.000 km/giờ, phá hủy vệ tinh do thám hỏng ở vị trí khoảng 250km trên Thái Bình Dương. Vụ bắn hạ một vệ tinh do thám bị hỏng này của Mỹ đã khiến một số "cường quốc không gian" trên thế giới lo ngại: Có thể lặp lại một kịch bản "Chiến tranh giữa các vì sao"?
    Vệ tinh do thám quốc gia USA 193, nặng 2,3 tấn, của Mỹ được phóng vào tháng 12/2006. Trái với những hy vọng ban đầu của các chuyên gia không gian Mỹ rằng vệ tinh này sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách suôn sẻ, nó đã dừng hoạt động do mất nguồn điện và không thể liên lạc được ngay sau khi được phóng vào không gian.
    Trước khi vụ bắn hạ USA 193 diễn ra, nhiều chuyên gia quân sự trên thế giới đã cảnh báo rằng, với việc từ chối tham gia các cuộc thương lượng về vũ khí trong vũ trụ, có thể Mỹ đã khiến dư luận quốc tế nghi ngờ rằng nước này sẽ phát triển các loại vũ khí sử dụng trong không gian.
    Sau khi Mỹ tuyên bố sẽ bắn hạ vệ tinh hỏng, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra lời cảnh báo rằng, việc Mỹ lên kế hoạch bắn hạ vệ tinh được cho là ?ohỏng? thực chất chỉ là hành động che đậy cho việc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa của mình.
    Nguồn tin
    http://rian.ru/defense_safety/20090305/163953438.html
  9. daisycutter

    daisycutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    SDI là sáng kiến phòng thủ chiến lược, được khai sinh ra từ thời Ronald Reagan thì phải.
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    SDI được khai sinh ra từ thời Ronald Reagan dưới cái tên là : "chiến tranh giữa các vì sao" hay "hệ thống phòng thủ trong không gian" - Vụ này làm cho Anh LX hồi đó rét quá cũng chạy đua theo, kinh tế yếu đi mất mấy phần và Liên Bang Xô viết cũng mau chóng tan rã.

Chia sẻ trang này