1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cháy ký túc xá trường HỮU NGHỊ 28 người chết là ít nhất...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Masan_1, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hiệu trưởng Đại học Lumumba từ chức vì vụ cháy

    [​IMG]
    Ông Dmitri Bilibin
    Hôm qua, 27/11, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng Hợp hữu nghị các nước Dmitryi Bilibin đã đệ đơn từ chức lên Bộ Trưởng Giáo dục Nga. Ông cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong việc đã để xảy ra vụ hoả hoạn sáng 24/11 tại ký túc xá của trường, khiến 37 người chết và trên 170 người bị thương.
    Bộ trưởng Giáo dục Nga Vladimir Philipov đã nhận đơn của ông Bilibin, song Bộ Trưởng đề nghị ông Bilinbin tiếp tục lãnh đạo Trường cho đến khi có kết quả điều tra về nguyên nhân vụ cháy tại khu nhà 6 ký túc xá, rạng sáng ngày 24/11.
    Theo lời Hiệu phó Victor Ponka, trong buổi gặp với sinh viên của trường chiều qua, ông Bilibin đã nói: ?oCá nhân tôi cũng có một phần trách nhiệm trong thảm hoạ, xảy ra sáng thứ hai ở khu nhà 6?.
    Hiệu phó Ponka cho biết thêm, việc ông Bilibin đệ đơn từ chức là hoàn toàn tự nguyện.
    Trên tờ Zijny đưa tin, Quyền Hiệu trưởng tuyên bố hôm 26/11: ?oNhững người bị thương trong vụ hoả hoạn sáng 24/11 sẽ được điều trị miễn phí cho đến khi hoàn toàn bình phục. Ban lãnh đạo Trường đã gửi yêu cầu lên Bộ Giáo Dục xin cấp thêm ngân sách cho việc những sinh viên bị thương nặng trong vụ cháy ký túc xá sẽ được hưởng chế độ học tập miễn phí.?
    Giáo sư, Tiến sỹ y khoa Dmitryi Petrovich Bilibin giữ chức Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng Hợp hữu nghị các nước từ năm 1998, khi người tiền nhiệm - Giáo sư, Tiến sỹ Vladimir Philipov, lên làm Bộ trưởng Giáo dục Nga dưới thời Tổng thống Elsin và tiếp tục giữ chức vụ này cho đến nay.
    Chiều qua, trên phố Miklukho-Maklai, nơi có ký túc xá bị cháy, đã diễn ra lễ truy điệu những nạn nhân. Những người tham dự chỉ gồm các sinh viên của trường và người thân của họ, không có mặt một nhân vật nào đại diện cho chính quyền.
    Các sinh viên tham dự lễ truy điệu cáo buộc lực lượng cứu hoả có lỗi chính trong thảm họa này. Theo lời Chủ tịch Hiệp hội các sinh viên đại học Châu Phi Bukar Hausir, một giờ sau khi được gọi, lính cứu hoả mới có mặt tại hiện trường. Còn các xe cứu thương thì từ chối tiến gần vào toà nhà đang cháy.
    Hiện còn 167 người bị thương nằm tại các bệnh viện trong thành phố.
    Thứ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgaliev bác bỏ khả năng phá hoại hình sự của vụ cháy, và tuyên bố rằng nhiều khả năng nguyên nhân là do trục trặc các thiết bị điện.
    Thị trưởng Matxcơva Yuri Luzhkov cho rằng nguyên nhân chính đang được điều tra là đã xảy ra chập điện. "Tôi khó nói được về nguyên nhân. Họ (lực lượng cứu hoả) còn chưa báo cáo các kết luận cho chúng tôi. Theo những thông tin ban đầu thì nhiều khả năng là do chập điện", một số kênh truyền hình Nga trích lời ông.
    Hiện các điều tra viên đang thẩm vấn nữ sinh viên một nước châu Phi (không được nêu tên), sống ở phòng 203, để tìm hiểu vụ cháy bắt đầu từ đâu.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vụ cháy ở Matxcơva: Xác định thêm 2 sinh viên Việt Nam thiệt mạng

    [​IMG]
    Hiện trường vụ cháy
    Sau Vũ Đức Trung (TP.HCM), bản danh sách buồn các sinh viên Việt Nam thiệt mạng đã có thêm tên của hai người: Trần Vũ Mỹ Hạnh và Nguyễn Vũ Thủy Hà, đều sinh năm 1985.
    Số sinh viên Việt Nam hiện đang điều trị trong các bệnh viện là 5-6 người, trong đó có hai sinh viên đang trong tình trạng nguy kịch là Nguyễn Thị Ngọc Mai và Trịnh Thanh Tùng bị chấn thương cột sống nặng do nhảy từ tầng 5 xuống.
    Sở dĩ vẫn chưa thể có con số và danh sách chính xác là vì số sinh viên Việt Nam học ở trường RUDN khá đông (200 người) nhưng lại sống tách thành các nhóm nhỏ, sống rải rác trong các ký túc xá và hiện đang chia nhau chăm sóc các bạn bị thương tại một số bệnh viện.
    Lãnh đạo trường RUDN đã cắt cử các giáo viên tiếng Nga khoa ngoại quốc tới trực 24/24 giờ tại các bệnh viện để giúp đỡ và phiên dịch cho số sinh viên không biết tiếng Nga. Ông Xôkôlôv, Trưởng khoa sinh viên nước ngoài đã công bố quyết định của trường trợ giúp như sau:
    -Mỗi sinh viên hiện đang nằm viện được trợ cấp ngay 3.000 rup (khoảng 100 USD).
    -Những sinh viên bị thiệt hại đều cấp suất ăn miễn phí, được cấp quần áo (các cô giáo người Nga đã hỏi cỡ quần áo của sinh viên để nhà trường tổ chức quyên góp và phân phát cho họ).
    -Nhà trường bố trí xe đưa đón từ sân bay và chỗ ở khách sạn miễn phí, cùng xe cộ tới các bệnh viện cho người thân đến thăm hỏi sinh viên bị nạn.
    -Nhanh chóng sắp xếp chỗ ở chính thức cho sinh viên đang phải ở nhờ.
    Ông Sôkôlôv có đề cập đến chuyện mua vé máy bay cho những người thân đến thăm nạn nhân, nhưng đã bị từ chối, vì hiện nay tất cả chi phí trên đều trích từ ngân sách nhà trường.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 28/11/2003, 10:10 GMT+7
    Sinh viên ĐH Hữu nghị bị tịch thu nồi cơm điện sau hỏa hoạn
    Ngay trước khi các cơ quan cảnh sát và cứu hoả Matxcơva tới kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy sau vụ cháy thảm khốc, Ban quản lý ký túc xá Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc đã thu toàn bộ các thiết bị điện gia dụng của sinh viên.

    Dương Tuấn Linh, sinh viên năm thứ 2 khoa Y, sống ở nhà số 7, kể lại: ?oTôi bị thu mất nồi cơm điện từ hôm thứ hai. Ban quản lý ký túc đã đến tất cả các phòng thu hết lò sưởi điện, ấm đun nước, nồi cơm điện?.
    ?oKhi nghe tin ban quản lý ký túc đang đi thu đồ ở các phòng khác, tôi đã nhanh chóng giấu nồi cơm và ấm nước vào trong tủ nên mọi thứ vẫn còn nguyên", Hoàng Minh Thanh, sống ở nhà số 10, cho biết.
    Cũng theo lời kể của các sinh viên, nhà trường hứa sau một tuần sẽ trả lại những vật dụng đã thu.

    Theo nội quy của ký túc xá, sinh viên tuyệt đối không được phép đun, nấu trong phòng ở. Song trên thực tế, vấn đề không đơn giản như vậy, khi mỗi tầng có đến 18 phòng với ít nhất 40 người mà chỉ có duy nhất một bếp khoảng 20 mét vuông. Trong đó có 8 bếp điện, nhưng không phải cái nào cũng hoạt động tốt.
    Bởi vậy, hầu hết các sinh viên châu Á đều có nồi cơm điện và đã từ lâu một số sinh viên phải tự sắm cho mình những chiếc bếp điện nhỏ để nấu ăn ngay trong phòng.
    Bên cạnh đó, hệ thống sưởi bằng hơi nước lâu ngày chưa được thay cũng là nguyên nhân khiến cho mỗi "cư dân" phải nghĩ đến việc mua thêm lò sưởi để chống chọi với giá rét khi mùa đông đến.
    Kênh truyền hình Rossya tối 27/11 đưa tin: ?oTheo kết quả kiểm tra của Cảnh sát Matxcơva, đã phát hiện được 36 sai phạm trong công tác phòng cháy tại các toà nhà của Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc?.
    Cũng trên kênh này, một sinh viên nữ cho biết: ?oTôi là một trong những người thoát ra khỏi toà nhà đầu tiên khi vụ cháy xảy ra. Cả dãy nhà chỉ có duy nhất một lối ra, nhưng lối này cũng nhanh chóng bị ngọn lửa bao phủ, nên những người mắc lại trong toà nhà chỉ còn duy nhất một cách là nhảy qua cửa sổ để thoát thân?.

    Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng Hợp hữu nghị các dân tộc Dmitryi Bilibin.
    Hôm qua, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng Hợp hữu nghị các nước Dmitryi Bilibin đã đệ đơn từ chức lên Bộ trưởng Giáo dục Nga. Trong buổi gặp với sinh viên của trường chiều qua, ông Bilibin nói: ?oCá nhân tôi cũng có một phần trách nhiệm trong thảm hoạ xảy ra hôm thứ hai ở khu nhà 6?.
    Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Dmitryi Petrovich Bilibin giữ chức Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng Hợp hữu nghị các dân tộc từ năm 1998, khi người tiền nhiệm - Giáo sư, Tiến sĩ Vladimir Philipov, lên làm Bộ trưởng Giáo dục Nga

    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Miễn phí cấp lại hộ chiếu cho nạn nhân vụ cháy ở Matxcơva
    Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, trưởng phòng lãnh sự ĐSQ Việt Nam tại Nga cho biết, các sinh viên bị mất giấy tờ trong vụ hoả hoạn tại ký túc xá Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc sẽ được cấp lại mà không phải nộp lệ phí. Số tiền đáng lẽ họ phải nộp sẽ lấy từ quỹ hỗ trợ thu được qua các hoạt động quyên góp.
    Theo ông Lĩnh, trong ngày hôm nay, ĐSQ đã yêu cầu ban đại diện lưu học sinh ở Nga hoàn tất hồ sơ các sinh viên xin cấp lại giấy tờ để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, để tránh tình trạng sinh viên ra đường không có giấy tờ tuỳ thân, nhà trường nơi các sinh viên này học sẽ cấp một giấy chứng nhận tạm thời.
    Về hai nữ sinh mất tích là Trần Vũ Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Thuý Hà, ông Lĩnh cho biết chưa thể khẳng định hai sinh viên này đã thiệt mạng, cho dù bạn bè của hai em đã tới nhà xác và nhận ra Hạnh qua một số đồ trang sức trên người nạn nhân.
    Giới chức Nga đang gấp rút tiến hành nhận diện các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn. Trong trường hợp khám nghiệm tử thi không cho kết quả, các chuyên gia Nga sẽ dùng biện pháp phân tích ADN.
    Ông Lĩnh cho hay thân quyến của các sinh viên nước ngoài thiệt mạng khi sang Matxcơva sẽ được trường Hữu nghị đón tiếp và bố trí ăn ở tại ký túc xá. Chính quyền thành phố cùng nhà trường đang cân nhắc mức hỗ trợ chi phí đi lại cho các thân nhân.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Xác định thêm một nữ sinh viên Việt Nam thiệt mạng
    (27/11/2003 -- 20:10GMT+7)

    Liên bang Nga (TTXVN) - Ngày 27/11, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và thân nhân sinh viên Vũ Đức Trung bị thiệt mạng trong vụ cháy ký túc xá Trường Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc Patrice Lumumba ở Mátxcơva sáng 24/11 cùng họ hàng, bạn bè hai nữ sinh viên mất tích, đã vào nhà xác số 10 ở Mátxcơva để nhận dạng và đã phát hiện thêm nữ sinh Trần Vũ Mỹ Hạnh (TPHCM) bị thiệt mạng.
    Hiện nữ sinh Nguyễn Thị Thúy Hà (Hải Phòng) vẫn thuộc diện mất tích, nhưng có khả năng thuộc số sinh viên thiệt mạng chưa được nhận dạng.
    Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Văn Ngạnh; Tham tán, Trưởng phòng công tác lưu học sinh Đỗ Văn Chừng và đại diện các ban ngành thuộc Đại sứ quán đã vào bệnh viện thăm 5 sinh viên Việt Nam bị thương đang điều trị tại các bệnh viện ở Mátxcơva.
    Trừ trường hợp Nguyễn Thị Ngọc Mai phải mổ cột sống, 4 sinh viên còn lại là Trần Thanh Tuấn (TPHCM); Nguyễn Thị Thanh Hương (Hà Nam); Trịnh Thanh Tùng (Hải Phòng) và Lê Minh Hoàng chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng tới tính mạng.
    Tính đến sáng 27/11, không kể quần áo ấm và đồ dùng cá nhân, số tiền trợ cấp cho sinh viên Việt Nam bị nạn do cộng đồng người Việt, các công ty và trung tâm thương mại Việt Nam tại LB Nga đóng góp đã lên tới hơn 350.000 rúp (gần 12 nghìn USD)

    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ các sinh viên Việt Nam bị nạn ở Mátxcơva
    Ngày 26/11, thay mặt Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Tham tán công sứ Nguyễn Xuân Lưu và Tham tán, Trưởng Phòng công tác lưu học sinh Đỗ Văn Chừng đã tới bệnh viện thăm hỏi những sinh viên Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn sáng 24/11 tại Trường Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc Mátxcơva (RUND).
    Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã quyết định trợ cấp 200 USD cho gia đình sinh viên Vũ Đức Trung bị thiệt mạng, 2000 rúp (khoảng 70 USD) cho mỗi sinh viên bị thương và 1000 rúp cho mỗi sinh viên bị mất tư trang.
    Tham tán công sứ Nguyễn Xuân Lưu đã gặp lãnh đạo RUDN để chia buồn và cảm ơn nhà trường đã kịp thời và nhiệt tình cứu chữa cho các sinh viên bị nạn, trong đó có sinh viên Việt Nam.
    Đến sáng 26/11, cộng đồng người Việt và các công ty, trung tâm thương mại Việt Nam ở Mátxcơva đã quyên góp được gần 3.500 USD để giúp đỡ các sinh viên Việt Nam bị nạn. Ngoài ra, các công ty và trung tâm thương mại Việt Nam cũng đóng góp với chính quyền thành phố Mátxcơva quần áo rét trị giá hơn 100.000 rúp cho các sinh viên bị nạn của trường RUDN.
    RUDN đã bố trí nơi ở mới và trợ cấp đột xuất cho mỗi sinh viên bị nạn 1000 rúp để mua quần áo; tổ chức thăm hỏi, tiếp tế chu đáo cho những sinh viên đang điều trị trong các bệnh viện và làm hết sức để nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn./.

    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    VN quan tâm khắc phục hậu quả vụ cháy ký túc xá ở Mátxcơva
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng cho biết Đại sứ quán tại Liên bang Nga đã trích quỹ để hỗ trợ khẩn cấp cho những sinh viên Việt Nam bị nạn trong vụ cháy ký túc xá Đại học Hữu nghị các dân tộc ở thủ đô Mátxcơva, đồng thời kêu gọi và tổ chức cho cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga cùng tham gia giúp đỡ các sinh viên.
    Ngày 26/11, trả lời câu hỏi của một số phóng viên Việt Nam liên quan đến vụ cháy ký túc xá Đại học Hữu nghị, ông Lê Dũng cho biết ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Liên bang Nga khắc phục hậu quả của vụ cháy. Cán bộ của Đại sứ quán và Phòng công tác lưu học sinh đã đến ngay hiện trường cùng các lực lượng cứu hộ tìm kiếm, cứu chữa những người bị nạn.
    Trong quá trình khắc phục hậu quả của vụ cháy, Đại sứ quán Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Tổng thống, Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng của Liên bang Nga.
    Theo ông Dũng hiện nay, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng khác của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Liên bang Nga để tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân và gia đình khắc phục hậu quả của vụ cháy và tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên Việt Nam tại trường sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập./

    Chó hư
  8. hoatonquang

    hoatonquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đấy em đã bảo chúng nó nhiều lần rồi mà có chịu nghe đâu. Giá mà đêm cứ đi trốn đi chơi với người yêu thì lại hoá ra may, chứ còn ở nhà ngủ ngoan, lại còn cẩn thận khoá chặt cửa bên trong thì có phải là khổ cả đời không.
    Bây giờ thì chẳng biết sống thế nào cho nó yên thân nữa!
    VTV

  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cộng đồng người Việt tại Nga giúp đỡ các sinh viên bị nạn
    (28/11/2003 -- 21:52GMT+7)

    Mátxcơva (TTXVN) - Tính đến ngày 28/11, các công ty, trung tâm thương mại và cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Mátxcơva và một số thành phố khác ở LB Nga đã quyên góp được số tiền trị giá hơn 14.000 USD để giúp đỡ sinh viên Việt Nam thuộc trường RUDN bị nạn.
    Trong số những đơn vị giúp đỡ hàng đầu có công ty ROLTON (5.000 USD), khu chợ Vòm (72.400 rúp), Sông Hồng (30.000 rúp) và TOGI (25.350 rúp).
    Chuyên viên cao cấp của Bộ Giáo dục Nga hàng chục năm nay theo dõi về Việt Nam, bà Tachiana Nikitina đã tới Đại sứ quán Việt Nam đóng góp 1 tháng lương của bà để trợ giúp sinh viên Việt Nam bị nạn. Do biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà nên Ban công tác cộng đồng thuộc Đại sứ quán chỉ xin nhận 100 USD.
    Trước mắt, ban công tác cộng đồng phối hợp với đơn vị lưu học sinh trường RUDN đã cấp 30.000 rúp (1.000 USD) cho gia đình mỗi sinh viên thiệt mạng, 20.000 rúp cho mỗi sinh viên bị thương và 10.000 rúp cho mỗi sinh viên mất tư trang.
    Công tác quyên góp giúp đỡ sinh viên Việt Nam bị nạn đang lan rộng khắp các thành phố và địa phương của LB Nga, nơi có đông đảo người Việt sinh sống./

    Chó hư
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết sống nâu của bác Hoà à?
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này