1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạy tiền để vào được đại học, công việc tốt- chiêu trò lừa tiền.

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi nhok_online, 23/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhok_online

    nhok_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian gần đây công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện ra ba vụ lừa đảo dựa vào hành vi chạy việc chạy trường để chiếm đoạt tài sản. số người bị chiếm đoạt tài sản trong vụ này nên tới hơn 100 người.

    >> tuyển sinh trung cấp Dược: Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà nội.

    Những người có nhu cầu chạy việc đưa tiền cho “cò” nhờ chạy vào những ngành như: Giáo viên, công an, ngân hàng.. nhưng tiền thì mất mà việc chẳng thấy đâu.

    Số tiền cho từng ngành đó là: ngành công an 100 triệu, tương tự các ngành sư phạm mầm non, ngành ngân hàng.

    “Ông P.V.T. cho biết ông có nhận tiền một người dân nhờ chạy trúng tuyển vào một trường công an tại Thành phố HCM số tiền này được ông chuyển cho một người tên THọ nhờ chạy giúp cho được việc, sau khi nhận được tiền người tên Thọ đã chạy trốn hiện nay không rõ tăm tích. Sau đó ông phải tự nguyện bỏ ra 100 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Hiện thanh tra công an tỉnh đang điều tra để làm rõ vấn đề và xác minh chính xác để có những hình thức xử phạt riêng.

    Trước đó giữa năm 2014, bà T.T.N. (giáo viên tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có người cháu dự thi vào trường công an tại TP.HCM. Để chắc ăn trúng tuyển, bà N. đã nhờ ông T. “chạy”.

    >> Liên thông đại học thương mại.

    Theo bà N., ông T. yêu cầu bà đưa trước 100 triệu đồng để lo lót, số còn lại sẽ lấy hết khi cháu bà trúng tuyển. Ngày 8-7-2014, người nhà bà N. đã chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của ông T.. Tuy nhiên, sau đó cháu bà N. không trúng tuyển vào trường công an.

    Từ đó trở đi, nhiều lần bà N. gọi điện, nhắn tin nhưng ông T. đều không trả lời hoặc thoái thác. Đầu tháng 9-2015, bà làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh thì ngày 13-9, ông T. chuyển trả lại 100 triệu đồng.

    Ngày 4-9, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng hoàn tất điều tra và truy tố ông Trịnh Văn Tám (42 tuổi, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) vì liên quan hành vi lừa chạy việc, chạy trường.

    Điều đáng nói trong quá trình lừa đảo chạy việc, ông Tám cũng là cán bộ tại Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk nên người cần chạy việc rất tin tưởng. Ông Tám khoe với nhiều người là có quen biết một số lãnh đạo sở, ngành tại tỉnh Đắk Lắk nên có thể xin được việc vào những nơi này.

    Đến khi bị bắt, ông Tám đã lừa đảo và chiếm đoạt của 21 bị hại với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng nhưng không ai có được việc làm.

    Có cán bộ, công an “cò” chạy việc

    Trong khi đó từ năm 2012 đến 2014, Phùng Việt Hùng (36 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) bằng vỏ bọc cán bộ nhà nước khoe có mối quan hệ với các ngành công an, nội vụ, y tế, ngân hàng... tại Đắk Lắk, Đắk Nông nên dễ dàng xin việc làm, chạy trường cho người khác.

    Theo hồ sơ, Hùng từng công tác tại Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột, Chi cục Thuế huyện Đắk Mil (Đắk Nông), trạm thu phí của Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk.

    Năm 2007, Hùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Năm 2013, Hùng bị TAND tối cao tuyên phạt 10 năm tù giam về các tội danh trên và trong thời gian tại ngoại, Hùng thực hiện các phi vụ lừa đảo những người cần việc làm.

    Đến khi bị bắt, Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng của hàng chục người. Vừa qua, Hùng bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 15 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đối với hành vi lừa đảo chạy việc). Tổng hợp cả hai bản án, Hùng bị tuyên phạt 25 năm tù.

    Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đường chạy, chạy càng tinh vi và phức tạp.

    "Các liên kết trong các dòng như hệ thống tiếp thị đa cấp, từ một chi nhánh phân phối bán buôn lớn nên chuyển đến cuối của cuộc điều tra rất khó khăn.

    Trong nhiều trường hợp, nạn nhân, nghi phạm đã được công bố là một nhà lãnh đạo nhất định trong các đường chạy tới chạy nhưng "điều tra đến cùng" là không thể, không phải dễ dàng.

    Cảnh sát vẫn biết trong nhiều trường hợp chạy có một ai đó đứng đằng sau hỗ trợ cho lừa chạy trở lại công việc, nhưng để chứng minh là rất khó khăn "- vị trí này tâm sự.

    Theo các nhà điều tra tại PC45, hầu hết mọi người không bị lừa chạy công việc ổn định mà còn quan chức chính phủ, cảnh sát làm "nổ" để mọi người bằng cách chạy sự tin tưởng rất ...

    Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra bị cáo thú nhận đã có nhiều người quen biết các nhà lãnh đạo, các nhà lãnh đạo khác và cũng chạy một công việc mỗi và nhận "hoa hồng", nhưng chưa phải là trường hợp "cho đến khi các điều tra ban đầu".

    Phần còn lại là những người không có quan hệ mà chỉ có "bùng nổ" những người quen thuộc của mình, người khác để gian lận, tiền được chi tiêu.

Chia sẻ trang này