1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế độ ăn hợp lý để mẹ bầu tăng ít cân vẫn sinh con khỏe mạnh

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi dichvuseo, 19/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dichvuseo

    dichvuseo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Khi mang thai nhiều chị em tăng cân rất nhiều nhưng chủ yếu là tăng cân cho mẹ chứ không vào con. Cùng xem một vài nguyên tắc ăn uống để vào hết con yêu.
    Trong quá trình mang thai, chế độ ăn uống và tâm lý vô cùng quan trọng để cân nặng hợp lý nhất. Cùng xem một vài nguyên tắc ăn uống trong thai kỳ:

    1. Chia nhỏ bữa ăn hàng ngày
    Việc chia nhỏ bữa ăn hàng ngày để cơ thể có thể tiêu hoá và hấp thu tốt hơn. Bạn có thể chia nhỏ ngày ăn 6 bữa nhỏ thay vì 3 bữa lớn. Điều này sẽ giúp chị em có được cân nặng hợp lý, mẹ không quá to mà con vẫn có thể hấp thu được chất dinh dưỡng.chăm sóc sau sinh tại nhà

    2. Chia khẩu phần ăn
    Việc chia khẩu phần ăn cũng rất quan trọng giúp cơ thể hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng tránh có những chất được nạp quá nhiều và chất nạp quá ít vào cơ thể. Chị em có thể chia khẩu phần ăn thành 25% là protein ( thịt, cá, trứng,...), 25% tinh bột (cơm, bánh mì, bún,...) và 50% là rau củ.

    3. Hạn chế đồ ngọt
    Khi mang thai chị em cần hạn chế ăn ít bánh kẹo, tuyệt đối không uống nước ngọt có ga, ngay cả trái cây cũng tránh ăn nhiều trái cây có hàm lượng đường quá cao như dưa hấu, vải,... mà thay bằng dâu tây, việt quất, bưởi, cam.Vì nếu ăn quá nhiều đồ ngọt dễ làm mẹ bầu bị béo phì không tốt cho thai nhi sau này.chăm sóc sau sinh

    4. Đa dạng hoá thực phẩm
    Chị em cần cố gắng đa dạng hoá các loại thực phẩm. Dù chị em có thể nghén 1 vài món nhất định nhưng luôn cố gắng nếu thèm chỉ ăn 1 ít, không nên ăn quá nhiều và liên tục một món nào bất kỳ mà nên thay đổi thường xuyên các loại thực phẩm.massage bà bầu

    5. Kiêng đồ uống, thức ăn không có lợi
    Chị em nên kiêng các loại thức ăn, đồ uống không có lợi cho mẹ bầu và thai nhi như dứa (thơm), rau răm,... (vì gây kích thích co tử cung), đồ sống, phô mai mềm, thịt xông khói,...(vì dễ chứa vi khuẩn do chưa được nấu chín, tiệt trùng), cá biển lớn như cá thu, cá kình, cá mập,...( vì chưa hàm lượng thuỷ ngân cao).

    6. Uống đủ 3 lít chất lỏng
    Uống đủ 3 lít chất lỏng (bao gồm sữa, nước lọc, nước trái cây, canh,...) mỗi ngày điều này vừa giúp nước ối không bị cạn mà giúp đào thải độc tố trên da cho chị em. Chị em có thể xem cách tính chỉ số nước ối để giúp bổ sung cho thai nhi.cham soc sau sinh

    7. Tăng cường thực phẩm có lợi
    Chị em cần chú trọng các nhóm thực phẩm có lợi cho phụ nữ mang thai như: uống 1 lít sữa tươi không đường mỗi ngày, ăn phô mai cứng (vì không chứa vi khuẩn), sữa chua không đường, uống nước cam, ăn chuối, hải sản để cung cấp đầy đủ canxi cho cơ thể.
    Ngoài ra chị em có thể ăn các loại rau củ có màu xanh đậm (bông cải xanh, rau chân vịt, rau muống...), màu đỏ và vàng (ớt chuông, bí đỏ,...) vì chứa nhiều vitamins, sắt, axit folic,... rất tốt. Ăn cá hồi, các loại hạt như hạt óc chó để bổ sung omega 3 tốt cho não thai nhi.massage bầu

    Lời khuyên & Cảnh báo
    Khi mang bầu, cơ thể cần đầy đủ các chất dinh dưỡng không vì sợ béo mà chị em kiêng tuyệt đối tinh bột. Do tinh bột cung cấp năng lượng cần thiết cho mẹ bầu. Thay vào đó nên kiểm soát lượng tinh bột vừa đủ và chọn nguồn tinh bột có lợi. Ví dụ chị em có thể thay cơm trắng, bún, phở, bánh mì trắng,... bằng bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang luộc, bắp luộc, các loại đậu,... để đảm bảo vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, không bị đói nhanh mà vẫn không lo tăng cân nhiều.

Chia sẻ trang này