1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế độ dinh dưỡng hỗ trợ điều trị tai biến liệt nửa người

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi tinhntkh, 30/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhntkh

    tinhntkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2017
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tai biến mạch máu não bị liệt nửa người là biến chứng bệnh lý vô cùng nguy hiểm, xảy ra với rất nhiều người. Vì vậy, tìm hiểu về cách phòng ngừa và điều trị bệnh này là vô cùng cần thiết. Tai biến mạch máu não bị liệt nửa người là gì? Cơn tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột, nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn tới nguy cơ tử vong cao. Nếu may mắn không bị tử vong, người bệnh có thể chịu các biến chứng nghiêm trọng như: Liệt nửa người, mất nói, mất trí nhớ, không còn tự chủ được đại tiểu tiện…

    [​IMG]

    Trong đó, di chứng tai biến mạch máu não bị liệt nửa người là nghiêm trọng chỉ sau tử vong. Di chứng này khiến người bệnh mất khả năng sinh hoạt bình thường, luôn cần có người giúp đỡ, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Nếu không có biện pháp điều trị sớm, hiệu quả và đúng cách, bệnh liệt nửa người sẽ nặng thêm, ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới sức khỏe và tính mạng người bệnh, nguy cơ tử vong luôn đeo đẳng thường xuyên.

    Chế độ dinh dưỡng hỗ trợ điều trị tai biến liệt nửa người

    Biến chứng tai biến mạch máu não có thể khiến bệnh nhân không thể hoạt động bình thường
    Biến chứng tai biến mạch máu não có thể khiến bệnh nhân không thể hoạt động bình thường

    Chế độ ăn uống góp phần quan trọng vào việc điều trị, chăm sóc sau tai biến mạch máu não bị liệt nửa người, người bệnh cần đảm bảo ăn đủ chất và thành phần dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe, cần được bổ sung bữa ăn nhiều chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa…). Cụ thể, nên ăn các thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo, súp, sữa, nước hoa quả tươi. Người bệnh không nên ăn các chất béo và dùng các chất kích thích (rượu, bia, chè đặc, cà phê), đặc biệt nên bỏ thuốc lá. Hạn chế dùng muối trong khẩu phần hàng ngày khi bệnh đã ổn định hơn, tức là sau 7-14 ngày sau khi bị tai biến. Nếu cần, người bệnh có thể ăn bằng đường miệng hoặc được nuôi qua ống thông dạ dày. Cần cung cấp đủ các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ sung vitamin C (có nhiều trong cam, bưởi, kiwi, dâu, cà chua) và bổ sung vitamin E (trong hạt hướng dương, hạt dẻ,…).

    thuoc dot quy cua trung quoc

    Phương pháp tập luyện giúp phục hồi:

    Tập luyện để phục hồi chức năng sau tai biến liệt nửa người có thể thực hiện ngay sau khi bệnh nhân ổn định sức khỏe hơn, dù còn ở bệnh viện hay đã về nhà. Nếu có điều kiện có thể tập luyện tại các trung tâm phục hồi chức năng trong một thời gian, tại đây sẽ có nhân viên y tế có chuyên môn hỗ trợ người bệnh hàng ngày, kết hợp với các máy móc, công cụ hỗ trợ.

    Tập thể dục nhẹ nhàng giúp phòng chống tai biến mạch máu não
    Tập thể dục nhẹ nhàng giúp phòng chống tai biến mạch máu não

    Quá trình tập luyện đòi hỏi sự kiên trì của cả bệnh nhân và người hỗ trợ, quan trọng nhất là các bài tập phải đúng cách, dưới sự tự vấn, hỗ trợ hoặc hướng dẫn trực tiếp của bác sĩ, nhân viên y tế. Nên duy trì việc này cả khi di chứng đã được cải thiện nhiều, có thể giảm thời gian, mức độ bài tập khi đó.

    Các chứng tai biến mạch máu não có khả năng tái phát cao, vì vậy người bệnh cần hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh, tránh tắm muộn buổi tối và tránh vận động thể lực quá sức kể cả khi đã phục hồi nhiều.

Chia sẻ trang này