1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG MÁY GÂY CHOÁNG (NGẤT) GIA SÚC KHI GIẾT MỔ.

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi makemlanh, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makemlanh

    makemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CHẾ TẠO THÀNH CÔNG MÁY GÂY CHOÁNG (NGẤT) GIA SÚC KHI GIẾT MỔ.

    Xin chào tất cả các bạn.

    Tại các cơ sở giết mổ gia súc ( heo, dê... ) phổ biến nhất là người ta thường dùng điện lưới kẹp trực tiếp vào tai con vật, con vật bị điện giật bất tỉnh khi đó ngùơi ta dùng dao thọc huyết.

    Với phương pháp này thường rất nguy hiểm với những rủi ro sau:

    1. Dùng nguồn điện lưới rất nguy hiểm cho người công nhân giết mổ do trong chuồng thừơng ẩm ướt, heo... chạy loạn xạ không đứng yên cho ta kẹp điện vào tai. thỉnh thoảng có những tai nạn chết người do heo hoảng loạn chạy làm văng dây điện trúng ngừơi công nhân. Khi có tai nạn xảy ra sẽ gặp rất nhiều rắc rối với chính quyền.

    2. Do dùng điện lưới nên không kiểm soát được cường độ dòng điện đi qua con heo nên sẽ có hiện tượng xuất huyết qua da, trên da sẽ nổi những chấm đỏ nhìn giống như heo bị bệnh. Người tiêu dùng sẽ từ chối mua thịt khi nhìn thấy xuất huyết.

    Hoặc có những nơi người ta dùng búa gõ vào huyệt trên đầu của gia súc hoặc người ta trói gia súc lại và nhiều người đè ra để thọc huyết. Với những cách này thì không phù hợp với những cơ sở giết mổ thừơng xuyên bởi sẽ dễ bị hàng xóm mắng vốn do heo la làm không ngủ được, hoặc tự mình thú tội, tự mời quản lý thú y vào nhà ( Nếu mổ lậu ).

    Do đó ở nước ngoài người ta chế tạo ra một máy tạo xung điện ( Stunning machine) ( Nguyên lý giống như roi điện của công an ) kẹp vào đầu con vật, con vật chưa kịp phản ứng đã ngã lăn quay bất tỉnh trong một thời gian ngắn ( Đủ thời gian thọc huyết, nếu để lâu con vật sẽ tỉnh lại ). Như vậy tuyệt đối an toàn cho người công nhân. Và hơn thế nữa là không cần thuê nhiều lao động sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí, một người hàng đêm có thể gây choáng cho khoảng 50 con.

    Hiện tại chỉ những đơn vị lớn như Vissan hoặc Nam phong mới sử dụng máy loại này do Hiệp hội lương thực thế giới ( FAO ) tặng với chi phí khoảng 1.500Euro/cái.

    Qua tìm hiểu nghiên cứu tôi đã chế tạo thành công Máy có tính năng tương tự với mẫu mã rất đẹp được kiểm định và chứng nhận bởi TTATLĐ TPHCM ( Có cải tiến thêm một chút là máy chỉ tác động với gia súc, không tác động với người nếu lỡ như người sử dụng lỡ tay chạm phải nguồn phát xung điện ). Hiện tại tôi đã lắp thành công cho XNCBTP Nam Phong 20 cái sử dụng liên tục ổn định gần 2 năm nay với giá thành khoảng 3.000.000 đồng rẻ bằng 1/10 so với nhập ngoại.

    Qua thống kê tôi thấy số lượng các cơ sở giết mổ trên toàn quốc là rất lớn. Với Mỗi cơ sở giết mổ hàng đêm khoảng <50con thì chỉ cần đầu tư 01 cái là đủ.

    Tôi không có kiến thức về kinh doanh rất mong được hợp tác với các bạn có khả năng đưa sản phẩm ra thị trường hoặc giới thiệu đến người sử dụng.

    Chúc mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

    Phương: 0908 176919
    29 đường số 3,p7, Gò vấp, HCM
    vovyphuong@yahoo.com

Chia sẻ trang này