1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chế tạo thiết bị chụp ảnh cho kính thiên văn

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ ra một cách như thế này, không biết đã bác nào làm chưa. Nếu làm rồi thì đừng cười.
    Thị kính của kính thiên văn phản xạ ta thay bằng 1 thấu kính phân kỳ , lắp sao cho tiêu điểm của gương phản xạ trùng với tiêu điểm ảo của kính phân kỳ. Khi đó mắt nhìn cũng được mà khi cho webcam vào thì không phải bỏ thị kính và không phải căn chỉnh WCam nữa, coi như ảnh ở vô cực.
    Tìm kính phân kỳ có tiêu cự ngắn bởi vì hệ số khuyếch đại sẽ bằng F/f với F là tiêu cự của gương, f là tiêu cự của kính phân kỳ.
    Tớ ko có kính TV để thử, bác nào có thì làm xem.
  2. nguyenhoangtruc

    nguyenhoangtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đúng rùi, kính phản xạ 76/900. Minh chưa thử lại với kính 76/700, lúc trước wá mờ là thử trên 700, còn mới dùng f900 thì rất rõ, mình rãnh post hình sau.
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa hiểu lắm, nhưng nếu cấu tạo như kính thiên văn của Galieo thì thị trường sẽ bị thu nhỏ rất nhiều độ phóng đại chỉ có thể đến vài chục lần thôi, Hơn nữa là ko thấy gì.
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Đây bác làm theo hình dưới đây (xin lỗi vì không vẽ gương 45 độ). Vấn đề là có tìm được kính phân kỳ tiêu cự ngắn hay không. Ví dụ gương phản xạ có tiêu cự 1,0 m mà tiêu cự của kính phân kỳ là 5 cm thì chỉ khuyếch đại được 20 lần. Có vẻ khó khả thi.
    [​IMG]
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Không ổn đâu Thohry đó chính là hạn chế của kính thiên văn Galieo khi sử dụng thị kính phân kì, nếu độ phóng đại tăng bằng các giảm tiêu cự của thị kính -> thị trường sẽ giảm đến mức không còn nhìn thấy gì nữa.
    Mình cũng đã có viết một bài ở chủ đề kính thiên văn.
    http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/697080/trang-30.ttvn
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Bác đã thử chưa mà biết? Phuơng pháp này hay là khi đã chỉnh đúng thị kính phân kỳ cho 2 tiêu điểm trùng nhau thì khi lắp webcam sẽ không cần bỏ thấu kính của nó ra và cũng không phải điều chỉnh nhiều.
  7. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Được chứ ! chỉ có điều không ai làm vậy cả. Lý do :
    - Thị trường nhỏ (Fairy đã giải thích)
    - Có thêm 2 thấu kính (thị kính phân kỳ và vật kính webcam) là các thành phần tạo thêm quang sai và giảm thông lượng ánh sáng.
    Người ta cũng dùng thấu kính phân kỳ nhưng với cách bố trí khác, như là ống Barlow để tăng độ phóng đại của kính TV, nhờ đó với webcam có độ phân giải thấp, vẫn có ảnh đẹp.
    Theo cuốn sách của Tuấn vừa giới thiệu trong topic này, người ta thường dùng barlow để tăng tỉ số tiêu cự lên đến F20-30.
    TN thử theo kiểu của Thory thì cũng dễ thôi, nhưng chỉ cần đánh giá về mặt lý thuyết cũng đủ thấy là không nên phí công !
    Anh cũng đang chờ trời đẹp để thử chụp qua barlow2x xem sao !
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Hai bác giải thích tại sao lại là thị trường nhỏ khi sử dụng kính phân kỳ làm thị kính?
  9. vnnsmile

    vnnsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hình như Thohry chưa đọc bài ở trang này: http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/697080/trang-30.ttvn
    Fairy đã đưa ở bài trả lời trên đó.
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Trong link mình cho ở trên mình đã trả lời rồi mà. dùng thị kính là kính phân kỳ là nguyên lý của kính thiên văn đầu tiên do galieo chế tạo. Nhược điểm của nó là không thể tăng độ phóng đại lên bằng các giảm f nhiều, vì khi đó thị trường sẽ rất nhỏ do khi f giảm thì hầu như chỉ có các tia sáng ở gần quang trục đến được mắt thôi.
    Thohry xem lại trong link ở trên có cả hình vẽ. Trên web mình trích dẫn hình có cả công thức tính toán nữa nếu cần để mình tìm lại.

Chia sẻ trang này