1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chelsea: Khẩn thiết triệu hồi Kante về vị trí sở trường

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 26/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Dấu hiệu đến ở trận gặp Everton kéo theo hậu quả nghiêm trọng trong thất bại trước Tottenham, Chelsea đang quá phí phạm N'Golo Kante và cần một biện pháp tức thì.>>slot game la gi

    [​IMG]

    Một đội bóng gặp thất bại đầu tiên sau 13 vòng tại Ngoại hạng Anh là chuyện quá bình thường, ngược lại, có thể xem là tin mừng với một người vừa "chân ướt chân ráo" tới Chelsea như Maurizio Sarri. Tuy nhiên, cái cách The Blues thảm bại 1-3 trước Tottenham lại quá phũ phàng. Nó khiến mọi công sức, hình ảnh mà Sarri gây dựng trong 12 vòng trước đó sụp đổ hoàn toàn.

    "Sarri-ball" là gì, biến hóa ra sao? Mauricio Pochettino chỉ cần một động tác kèm "chết" Jorginho là có thể hóa giải. Thực ra, không phải Pochettino, Marco Silva của Everton mới là người tiên phong khi nghĩ ra biện pháp này từ vòng trước. Cắt cử một tiền vệ, với Everton là Richarlison, còn Tottenham là Dele Alli, đi theo Jorginho như hình với bóng, trái tim Chelsea lập tức loạn nhịp, vòng tuần hoàn bóng cứ thế suy sụp, thất bại là hệ quả cuối cùng.>>đánh bài online kiếm tiền

    Jorginho không mạnh phòng ngự bằng Kante

    Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Jorginho thực hiện bình quân 95,2 đường chuyền/trận (cao nhất giải chứ không chỉ tính riêng Chelsea), độ chính xác 91%. Nhưng ở trận gặp Tottenham vừa qua, Jorginho chỉ thực hiện được 52 đường chuyền, độ chuẩn xác 83% và không có đường chuyền quyết định nào. Thậm chí, cả 4 hậu vệ Chelsea đều chuyền bóng nhiều hơn Jorginho. Trước đó, ở trận gặp Everton, tiền vệ của Chelsea chỉ chạm bóng 60 lần, chuyền 50 lần - bằng khoảng một nửa thông số trung bình.

    Vai trò là nhà cung cấp bóng từ xa bị vô hiệu, những điểm yếu của Jorginho bộc lộ rõ ràng. Thực tế, anh không phải một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Trong 2 bàn thua sau cùng của Chelsea trước Tottenham, cựu cầu thủ Napoli mắc lỗi trực tiếp. Đầu tiên là để Harry Kane qua mặt quá dễ dàng, tiếp theo là đuối sức khi phải đua tốc độ với Son Heung-Min.

    Nhìn vào những hình ảnh đó, hẳn nhiều fan Chelsea thầm tiếc nếu Kante ở vị trí của Jorginho thì mọi chuyện đã khác. Kane đã không thể thoải mái dứt điểm còn Heung-Min còn lâu mới chạy thoát khỏi một "máy chạy" chuyên nghiệp.

    Nhưng thực tại lại khác, Kante hoàn toàn bất lực, không phải vì anh lười về phòng ngự mà hoàn toàn do sắp xếp chiến thuật. Sarri muốn Kante không quanh quẩn ở vòng tròn giữa sân nữa mà nhô cao hơn, chơi thiên về tấn công hơn. >>nhà cái uy tín 2018

    Kante là cầu thủ có khả năng nhưng không phải vô hạn. Sau quãng thời gian vừa qua, các thông số chỉ ra Kante đang phòng ngự kém đi nhưng khả năng tấn công cũng chẳng tăng lên. Kante đang trở nên mơ hồ với vị trí ở trên sân: không phải một tiền vệ phòng ngự nhưng cũng chẳng phải là một người thiên về tấn công.

    Rõ ràng, Sarri chưa tìm ra cách vận hành chuẩn xác Kante, ông chỉ muốn "học trò cưng" Jorginho được đá vị trí sở trường mà thôi. Vấn đề là nếu Chelsea vẫn thắng, sẽ chẳng có ai chê trách Sarri. Nhưng không, 2 trận đấu vừa qua chỉ ra Jorginho thiếu sót quá nhiều để làm một cầu thủ đứng thấp nhất hàng tiền vệ trong môi trường bóng đá Anh, trong khi Sarri lại có trong tay người có thể gánh vác vị trí đó xuất sắc nhất thế giới lúc này: Kante.

Chia sẻ trang này