1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết dưới tay Trung Quốc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lycafetanvo, 05/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Nếu không có sự thông đồng của Việt gian, doanh nhân Việt gian thì thử hỏi chúng có đất hành nghề lừa đảo không? Vì thế trước tiên phải hỏi những thằng phá hoại ngầm này đã. Ngoài ra phải từng trị thật nghiêm những thằng buôn bẩn hàng ngày tuồn những thứ bẩn thỉu về VN (lòng mề, chân gà thối, trứng hỏng, pháo, hàng giả, hàng kém chất lượng...). Kế đó lại phải nghiêm trị bọn hải quan, bọn quan chức địa phương...
  2. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  3. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
  4. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Cái vụ gỗ sưa chặt hay trồng gì thì tớ chưa biết chứ tớ dự là tớ dự thế này. Hôm nay tớ mua gỗ sưa 10k/kg 1 tháng sau tớ mua 100k/kg. Rồi tớ tuồn cái chỗ tớ mua 10k kia cho bợn mua lại để bạn bán lại cho tớ với giá 100k. Cứ thế xoay vòng vài lần tớ đẩy liên tục bạn tham liên tục. Bạn tích liên tục tớ vù bạn ôm bạn bán cho ma à. Bởi tớ nói thẳng xét về mặt gọi là quý thì nó xếp nhóm 2. Nghiên cứu y khoa dược liệu gì nếu có tây nó tìm ra lâu rồi không cần nhờ đến khựa. mà làm đếch gì có loại quý nào mà dễ trồng dễ sống thế chứ^^
  5. OanHonTruongSon

    OanHonTruongSon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]'Phố Trung Quốc' làm ô uế đất Bình Dương [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tuesday, July 24, 2012 6:08:35 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ [​IMG]


    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    Bắt cóc, đòi nợ thuê, ăn nhậu, xả rác

    BÌNH DƯƠNG (NV) -Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều khu phố Trung Quốc mọc lên tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dưong. Người Trung Quốc đến đây sinh sống đông đảo, ăn nhậu tưng bừng tại các quán bảng hiệu chữ Tàu.
    [​IMG]
    Quán ăn mang bảng hiệu viết bằng chữ Tàu. (Hình: Báo Thanh Niên)

    Họ còn cầm đầu các đường dây đánh thuê, chém mướn, bắt cóc, tống tiền, đánh đấm y như phim kiếm hiệp gây hoảng loạn khắp các khu dân cư.
    Nghe đâu, chính quyền địa phương và cả công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dưong đều bó tay trước tình trạng nhiễu nhương này.
    Theo báo Thanh Niên, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dưong vừa xảy ra vụ bắt cóc, đòi nợ thuê mới nhất do một băng nhóm người Trung Quốc cầm đầu và thực hiện. Trùm băng đảng này là ông Chen Chi Yung 42 tuổi cùng đàn em gồm một số người Trung Quốc khác như Hứa Kiến Hào 38 tuổi, Vương Gia Hào 34 tuổi... cộng tác với một người Việt Nam tên Lý Hoàng Phong 36 tuổi chuyên đòi nợ thuê để lấy tiền.
    Cuộc điều tra ban đầu nói rằng băng nhóm của ông Chen Chi Yung sử dụng vũ khí đưa từ bên Tàu sang như roi điện, súng, kiếm để uy hiếp và buộc các con nợ phải trao tiền. Trong một vụ đòi nợ thuê trị giá tới 1.6 tỉ đồng, tương đương 80,000 đô, băng đảng của ông Chen Chi Yung được trả công một nửa số tiền nợ đòi được, theo tỉ lệ “ăn chia” 50-50.
    Cũng theo báo Thanh Niên, vụ gần đây nhất xảy ra đêm 18 tháng 7 vừa qua đã gây kinh hoàng cả chung cư Hoàng Long ở thị xã Dĩ An. Nạn nhân trực tiếp trong vụ này là một phụ nữ người Việt Nam tên TML 25 tuổi.
    Bà TML cho biết có hai người đàn ông Trung Quốc đến đập cửa nhà bà tại khu chung cư nói trên hầu như suốt đêm. Một phụ nữ khác tên NTD ở lầu trên nghe ồn ào liền lên tiếng phản đối thì bị hai người đàn ông người Trung Quốc nhào tới bóp cổ. Bà này may mắn được người nhà và nhân viên an ninh khu chung cư can thiệp, giải thoát kịp thời.
    Hai vụ gây rối của người Trung Quốc nói trên đã làm bùng lên dư luận phản đối người Trung Quốc trú ngụ bất hợp pháp, quấy nhiễu, tham gia các đường dây “xã hội đen” khắp thị xã Dĩ An.
    Một số cư dân khu phố Nhị Ðồng và kể cả đại diện ban quản lý chung cư An Bình cho biết, người Trung Quốc tại vùng này thường xả rác dơ bẩn, ăn nhậu, la ó suốt đêm. Một số nhân chứng còn xác nhận rằng chỉ riêng tại chung cư An Bình có ít nhất 40 người Trung Quốc thuê phòng ở, thường xuyên gây mất trật tự.
    Báo Thanh Niên dẫn lời của ông Phan Thành Trung, đội trưởng Ðội An Ninh công an thị xã Dĩ An thú nhận “bó tay” trước việc kiểm soát hoạt động của người Trung Quốc tại thị xã. Ông này cho biết trong 6 tháng đầu năm nay có ít nhất 36 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp mà công an địa phương “không làm gì được.”
    Theo ông Phan Thành Trung, “trách nhiệm kiểm soát người Trung Quốc, được coi là “người ngoại quốc” thuộc thẩm quyền của ngành Lao Ðộng-Xã Hội chứ không phải của công an.” Còn ngành Lao Ðộng-Xã Hội thì không nhận trách nhiệm đó thuộc thẩm quyền của mình.
    [​IMG]
    Khung cảnh trong quán ăn mang phong cách Tàu. (Hình: Báo Thanh Niên)

    Báo Thanh Niên còn cho biết tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương mọc lên rất nhiều quán ăn, nhà hàng, khách sạn, tiệm xoa bóp... mang bảng hiệu Trung Quốc. Không chỉ vậy, chủ nhân và nhân viên các cơ sở kinh doanh này đều nói tiếng... Trung Quốc chứ không nói tiếng Việt.
    Theo báo Thanh Niên, chỉ riêng tại khu thương mại Sóng Thần có đến 20 tiệm ăn, xoa bóp... của chủ Trung Quốc. Vì lẽ này, người Việt Nam vào quán muốn gọi thức ăn, nước uống đều phải... ra dấu bằng tay. (PL)

    [/FONT]
    ~X
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152427&zoneid=1
  6. OanHonTruongSon

    OanHonTruongSon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hoa Kỳ quan ngại Trung Quốc đóng quân trên Biển Ðông [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Wednesday, July 25, 2012 6:27:52 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ [​IMG]


    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    WASHINGTON (TH) - Sau một loạt những hành động lấn tới của Trung Quốc ở Biển Ðông, dù thực tế chưa có chuyển biến gì cụ thể và mọi vấn đề tranh chấp vẫn còn dừng lại ở nguyên trạng, hai nước bị tác động trực tiếp nhất là Việt Nam và Philippines đã đồng loạt chính thức lên tiếng và tiếp theo Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan điểm trong chừng mực nguyên tắc căn bản.
    [​IMG]
    Trung Quốc tổ chức linh đình tổ chức lễ thành lập thành phố Tam Sa ở quần đảo Hoàng Sa. (Hình: AP/Xinhua)
    Trả lời các phóng viên trong buổi họp báo hàng ngày hôm 24 tháng 7 về việc Hoa Kỳ có phản ứng như thế nào trước việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa và đồn trú một đơn vị quân đội thường trực trên vùng biển có tranh chấp, phát ngôn nhân Victoria Nuland của Bộ Ngoại Giao Mỹ nhấn mạnh: “Ghi nhận những chuyển động từ phía Trung Quốc gần đây, chúng tôi vẫn rất quan ngại trong trường hợp xảy ra bất kỳ động thái đơn phương nào dường như là đặt định theo một phán đoán trước, đối với vấn đề mà Mỹ đã nhiều lần khẳng định là chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại, thương lượng, và tiến trình hợp tác ngoại giao giữa tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Ðông.”
    Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ John McCain trong cuộc phỏng vấn của AFP, cho rằng Bắc Kinh đã có động thái “khiêu khích không cần thiết” khi loan báo thành lập đồn quân sự ở Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng đã tuyên bố khu vực chủ quyền và việc này làm cho nhiều nước Châu Á càng ngày càng lo ngại về sự đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc. Vẫn theo lời ông McCain, các hành động khác của Trung Quốc như bầu hội đồng thành phố Tam Sa chỉ làm tăng thêm nguyên nhân khiến các nước khác ngày càng quan ngại trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Ðông vốn không dựa trên luật quốc tế. Thượng Nghị Sĩ McCain cho rằng có thể Bắc Kinh sẽ tìm cách áp đặt các tuyên bố chủ quyền của mình bằng các hành động dọa dẫm, chèn ép. Ông McCain nhấn mạnh các động thái của Trung Quốc là hết sức đáng tiếc và không xứng với một cường quốc có trách nhiệm.
    Don Emmerson, giám đốc Diễn Ðàn Ðông Nam Á thuộc Ðại Học Standford nói với VOA là thái độ của Trung Quốc có thể phần nào từ tâm lý dân tộc mới phát sinh do nước này đã tiến lên vị trí cường quốc kinh tế. Theo ông: “Một trong những mục tiêu của Trung Quốc theo đuổi là muốn làm giảm ảnh hưởng hải quân của Hoa Kỳ trên Biển Ðông. Mặt khác người ta nghĩ rằng những phần tử trong quân đội nhân dân Trung Quốc thuộc số các thành phần dân tộc chủ nghĩa mãnh liệt nhất có lẽ muốn cuối cùng Biển Ðông trở thành cái hồ của nước họ.” Vì vậy hiện nay Trung Quốc đã tuyên bố gần hết vùng biển 3.5 triệu km2 là thuộc về họ trong khi một phần vùng này đã do Philippines, Brunei, Malaysia, Brunei, Ðài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
    Một nghiên cứu do nhóm International Crisis Group mới đưa ra tuần này nói rằng hiểm họa chiến tranh lớn vẫn còn thấp nhưng cảnh cáo là tranh chấp đã đến đường cụt và “tất cả mọi khuynh hướng đều đi sai lối.” Theo nghiên cứu này, Trung Quốc đang nỗ lực khai thác sự phân hóa giữa các nước ASEAN và dành ưu đãi cho những nước nào ủng hộ lập trường của mình. Do đó, Trung Quốc luôn luôn nhấn mạnh đến sự thương lượng song phương thay vì phải đương đầu với tất cả các nước này trong tư cách là một khối.
    Căng thẳng Biển Ðông trong những tháng gần đây dâng cao với các động thái dồn dập của Trung Quốc trong khu vực bị Việt Nam và Philippines đồng loạt tố cáo là gây hấn. Ngày 24 tháng 7, Trung Quốc tổ chức lễ ra mắt thành phố mới Tam Sa với các nghi thức linh đình, biểu ngữ đầy màu sắc, binh sĩ dàn chào, hát quốc ca, kéo quốc kỳ trên đảo Vĩnh Hưng, tức đảo Phú Lâm theo cách gọi Việt Nam. Ðảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa đã do Trung Hoa Dân Quốc chiếm đóng sau Thế Chiến II khi Pháp chưa trở lại được vị trí vững vàng trên thuộc địa Ðông Dương. Sau đó tới 1974, Trung Quốc chiếm nốt những đảo nhỏ còn lại thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Khu vực này có ít dân, đa phần là ngư dân. Thành phần còn lại trong số 1,000 cư dân tại đây là cảnh sát, binh sĩ, và công nhân viên nhà nước.
    Bắc Kinh cho biết lập thành phố Tam Sa để quản lý hành chính 3 quần đảo trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền.
    Bộ Ngoại Giao Việt Nam ngày 24 tháng 7 gửi công hàm chính thức đến Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phản đối việc Bắc Kinh hôm 19 tháng 7 quyết định thành lập cơ quan chỉ huy quân sự tại thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa và bầu đại biểu cho hội đồng thành phố tại đây hôm 21 tháng 7. Lên tiếng trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị, nói các hành động của phía Trung Quốc là “vô giá trị.” Ông Nghị cũng đồng thời chỉ trích Bắc Kinh vi phạm luật quốc tế và xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Ðông. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ những việc làm “sai trái” để duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển có tranh chấp.
    Cùng ngày 24 tháng 7, Philippines triệu vời đại sứ Trung Quốc đến Bộ Ngoại Giao để phản đối việc Bắc Kinh loan báo lập đồn quân sự trên thành phố Tam Sa. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Philippines, Raul Hernandez, nói Manila không công nhận thành phố Tam Sa cũng như phạm vi tài phán của thành phố này. Philippines khẳng định các hành động gần đây của Trung Quốc là không thể chấp nhận. (HC)

    [/FONT]
    @-)
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152478&zoneid=2
  7. hieupk81

    hieupk81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    11.332
    Đã được thích:
    6.401
    tóm lại một câu bất hủ " muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị tốt cho chiến tranh" chúng ta đừng hy vọng nhiều khi kẻ mạnh luôn là kẻ chế áp và kẻ đặt ra luật chơi dù anh có đúng 100% thì kẻ giàu kẻ mạnh vẫn có thể bẻ cong nói anh sai 100%
  8. OanHonTruongSon

    OanHonTruongSon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bắc Hàn đấu đá quyền lực thượng đỉnh [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Saturday, July 21, 2012 2:10:36 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ [​IMG]


    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    Báo Nam Hàn: Cựu tham mưu trưởng bị bắn chết

    Hà Tường Cát (tổng hợp)
    BẮC HÀN (NV) -Nhật báo Choson Ilbo ở Nam Hàn hôm 19 tháng 7 đưa tin Tướng Ri Yong-ho, cựu tham mưu trưởng quân đội Bắc Hàn bị thương hoặc có thể đã chết trong một cuộc đụng độ giữa các quân nhân cảnh vệ trung thành với ông và quân chính phủ sau khi Chủ Tịch Kim Jong-un loan báo bãi nhiệm ông ta hồi đầu tuần.
    [​IMG]
    Tướng Ri Yong-ho đã là người luôn có mặt bên cạnh lãnh tụ Kim Jong-il. Hình nhỏ bên góc là tân Tổng Tham Mưu Trưởng Hyon Yong-chol. (Hình: Getty Images)
    Mặc dù tin trên chưa được kiểm chứng xác nhận, điều này thể hiện sự quan tâm của dư luận và từ đó có nhiều đồn đại xung quanh vụ tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng và chính quyền Bắc Hàn. Sự vắng mặt dù mới chỉ mấy ngày của Tướng Ri Yong-ho cũng đã đủ để có những tin đồn kiểu như vậy.
    Julian Ryall, phóng viên thường trú ở Tokyo của nhật báo Anh The Telegraph, khẳng định là “không có dấu hiệu nào chứng tỏ Tướng Ri Yong-ho đau yếu như lời giải thích chính thức và đơn giản đây là chuyện tranh giành quyền lực.”
    Người ta nhớ rằng khi cầm đầu một phái đoàn đến thăm Lào hồi tháng 5 năm nay, Ri Yong-ho rõ ràng còn rất khỏe mạnh ở tuổi 69. Theo Ryall, chỉ vì Kim Jong-un tới lúc cần xác định ảnh hưởng tuyệt đối trong đảng và chính quyền, còn nếu quả thật Ri Yong-ho có ý định chống đối hay âm mưu đảo chính thì rồi người ta sẽ thấy ông ta bị thủ tiêu hoặc cùng gia đình bị đưa đến trại tập trung cải tạo.
    Những quan sát viên khác dự đoán, việc đột ngột bãi chức Ri Yong-ho nhằm dẹp bỏ sự chống đối cho những cải cách kinh tế quan trọng mà Kim Jong-un muốn thực hiện.
    Tờ New York Times dẫn tin trong một website của một giới chức Bắc Hàn đào tị ở Seoul, cho rằng Kim Jong-un khởi sự tước bỏ quyền lợi béo bở của giới quân sự về độc quyền xuất cảng, và đây là một đường lối táo bạo nhằm hai mục tiêu: phục hồi sinh khí cho nền kinh tế trì trệ và giảm thiểu quyền lực quá mạnh của giới tướng lãnh quân đội.
    Thông tấn xã Reuters phụ họa điều này, dẫn nguồn tin không nêu danh từ các giới thân cận chính quyền ở Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, nói rằng Ri Yong-ho bị loại vì chống lại kế hoạch thu hồi quyền nắm giữ kinh tế của quân đội. Ri Yong-ho đã là tiêu biểu của chính sách “songun” (tiên quân) do cố lãnh tụ Kim Jong-il đề ra.
    Kim Jong-un muốn thay thế Ri Yong-ho, một tư lệnh quân đội kỳ cựu phái diều hâu, bằng một tướng lãnh trẻ hơn, thân cận với ông ta hơn và chịu sự chi phối của đảng nhiều hơn. Tân tổng tham mưu trưởng vừa được bổ nhiệm, Tướng Hyon Yon-chol, được giới quan sát quốc tế xem là một “ẩn số” vì có rất ít thông tin về thân thế, sự nghiệp cũng như khó thấy hình ảnh của ông đăng tải trên báo chí, các trang mạng ở Bắc Hàn và nước ngoài. Người ta không biết gì về xuất xứ, quê quán, tuổi tác của Hyon Yong-chol nhưng thông tấn xã Nam Hàn Yonhap dự đoán khoảng 60 tuổi. Hyon Yong-chol lên trung tướng năm 2002 và 8 năm sau, tháng 9 năm 2010, được phong cấp đại tướng cùng với 5 người khác, trong đó có Kim Jong-un.
    Hôm Thứ Tư, 18 tháng 7 vừa qua, Kim Jong-un được phong lên chức nguyên soái, chỉ huy tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên, một lực lượng 1.2 triệu binh sĩ tại một quốc gia chỉ có 24 triệu dân. Như vậy lãnh tụ 29 tuổi này đã có hàng loạt các danh vị và cùng lúc nắm giữ tất cả các chức vụ lãnh đạo. Bốn phó nguyên soái là Hyon Yong-chol, tổng tham mưu trưởng; Choe Ryong-hae, tổng cục trưởng Tổng Cục Chính Trị quân đội; Kim Jong-gak, bộ trưởng các lực lượng vũ trang (tức là Bộ Quốc Phòng) và Kim Yong-chun, phó chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng.
    Giáo Sư Toshimitsu Shigemura Ðại Học Waseda ở Tokyo và là tác giả nhiều cuốn sách nói về ban lãnh đạo Bắc Hàn, tin rằng sự bổ nhiệm Hyun Yong-chol chỉ có tính tượng trưng và sự ra đi của Ri Yong-ho mới có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Ông cho rằng Hyun được chọn dù không có thế lực trong quân đội vì ông ta không là mối đe dọa cho chế độ và chỉ là người thi hành mệnh lệnh của Kim Jong-un. Theo ông, Choe Ryong-hae, người không có quá trình quân sự nắm chức vụ tổng cục trưởng Tổng Cục Chính Trị quân đội chứng tỏ đảng tìm cách thu hồi lại một số quyền lực đã lọt vào tay quân đội trong quá khứ. Giáo Sư Shigemura nói là chắc chắn giới quân đội sẽ không hài lòng với những thay đổi này, “tuy nhiên sẽ không có sự sụp đổ chế độ trong tương lai gần.”
    Kim Jong-un hiểu rõ rằng duy trì sự ủng hộ của quân đội là yếu tố căn bản của chế độ, nhưng có lẽ ông ta cho rằng cải cách kinh tế là cần thiết. Quân đội không tán thành cải cách theo chiều hướng kinh tế thị trường kiểu Trung Quốc và đường lối đối ngoại hòa dịu, vì sẽ làm hạ vai trò của quân đội trong chế độ. Phối hợp những mâu thuẫn ấy, phải tiến tới từng bước. Những chuyển biến đầu tiên này có lẽ thực hiện bằng sự hỗ trợ của ông dượng rể Jang Song-thaek, chồng cô em gái của Kim Jong-il, người đã được Jong-il đặt hoàn toàn tin tưởng có đủ khả năng và thế lực nâng đỡ cho Kim Jong-un. Ðiều này phần nào đã được chứng minh trong giai đoạn nhà lãnh tụ trẻ tuổi tiếp thu quyền lực êm thấm và vững vàng sau khi ông bố qua đời tháng 12 năm ngoái. Tình báo Nam Hàn cũng xác nhận là việc loại Ri Yong-ho có sự cố vấn và hỗ trợ từ Jang Song-thaek và Choe Ryong-hae.
    Như vậy, ở một chế độ độc tài và với chủ trương tôn sùng cá nhân mạnh mẽ như Cộng Sản Bắc Hàn, những thủ đoạn thâu tóm quyền lực vào tay một lãnh đạo duy nhất không phải là chuyện mới lạ, sớm muộn cũng có lúc phải xảy ra dưới hình thức này hay hình thức khác. Cái mà người ta chờ đợi là phải chăng những chuyển động này sẽ mở đường cho Bắc Hàn đi đến cải cách kinh tế và theo đuổi một đường lối đối ngoại bớt hung hăng gây hấn hơn, từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí nguyên tử và người dân Bắc Hàn sẽ có cuộc sống tốt đẹp bình an hơn. (HC)

    [/FONT]
    :-ss
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=152303&zoneid=403
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Tác giả: Hồ Ngọc Minh NCĐT 11/06/2012
    [​IMG]
    Ở Mỹ, muốn tìm kiếm 8.700 nhân viên có trình độ kỹ thuật phải mất 9 tháng, còn tại Trung Quốc chỉ tốn 15 ngày.

    Tại sao Apple chỉ sản xuất iPhone ở Trung Quốc là câu hỏi của rất nhiều người, bao gồm cả tổng thống Mỹ.

    Khi Steve Jobs còn sống, Tổng thống Obama từng hỏi ông sao không chuyển iPhone, iPad về sản xuất tại Mỹ. Jobs khẳng định rằng, vì Mỹ đã mất lợi thế về giá thành sản xuất.



    Riêng Terry Gou, ông chủ của Foxconn, tập đoàn điện tử đang gia công sản xuất iPhone tại Trung Quốc, lại khẳng định: “Chuyển về Mỹ tuy chi phí sản xuất mỗi chiếc iPhone có thể thêm vài chục USD, nhưng bán giá cao hơn vẫn có lời. Vấn đề là Mỹ không có chuỗi cung ứng”.


    Lấy iPhone làm ví dụ. Sản phẩm này gồm trên 100 linh kiện, trong đó 90% được sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Bảng bán dẫn đến từ Đức và Đài Loan; bộ nhớ từ Hàn Quốc và Nhật; màn hình và bo mạch đến từ Hàn Quốc và Đài Loan; vi xử lý từ châu Âu, các linh kiện dùng kim loại hiếm đến từ châu Phi và châu Á. Tất cả những linh kiện này hội tụ về nhà máy của Foxconn tại Trung Quốc để lắp ráp.


    Có nhiều lý do để Apple so sánh và lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Ví dụ, để giám sát 200.000 công nhân gia công sản xuất iPhone, cần hơn 8.700 kỹ thuật viên. Ở Mỹ, muốn tìm kiếm đủ số nhân viên có đủ trình độ kỹ thuật như vậy phải mất 9 tháng, còn tại Trung Quốc chỉ tốn 15 ngày.


    CEO Tim Cook của Apple trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, sau khi khảo sát tường tận nhà máy Foxconn, đã khẳng định: “Kể từ cuối những năm 1960, các nhà sản xuất khuôn đúc của Mỹ đã bắt đầu trượt dốc. Đến nay, mỗi khi chúng tôi muốn mời họ đến để mời thầu cung ứng linh kiện thì số lượng chưa đủ lấp đầy một phòng họp”. Còn tại Trung Quốc, Apple thậm chí có thể tìm đủ số nhà sản xuất công cụ và khuôn đúc lấp đầy cả một thành phố.


    Một cựu quản lý cao cấp khác của Apple còn cho biết, mấy tuần trước khi iPhone chào bán vào năm 2007, Jobs đã yêu cầu đổi gương màn hình của iPhone từ chất liệu nhựa sang thủy tinh. Các nhà máy sản xuất thủy tinh ở Mỹ gặp trở ngại do giá thành cao và kỹ thuật chế tác rất khó, trở nên lúng túng trước yêu cầu của Apple. Ngay lập tức, một nhà sản xuất ở Trung Quốc đã giới thiệu được bản mẫu màn hình thủy tinh như yêu cầu của Apple. Và đến gần nửa đêm hôm đó, màn hình mới đã được chuyển đến xưởng lắp ráp. “Mỹ không thể có một nhà sản xuất nào mau lẹ đến vậy”, ông này khẳng định. [​IMG]


    (Theo iceo.com.cn)
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Vì sao Apple không sản xuất iPhone tại Mỹ?

    25/01/2012 11:00


    (VTC News) - Steve Jobs từng nói với Barack Obama rằng Apple sẽ không bao giờ sản xuất iPhone tại Mỹ.

    Tờ Dailymail tiết lộ việc Apple luôn chọn Trung Quốc làm nơi sản xuất iPhone, thay vì Mỹ - nơi mà Apple đặt trụ sở tại Cupertino - California.


    Nhiều người nghĩ rằng, Trung Quốc đơn giản chỉ là nơi sản xuất các linh kiện và lắp ráp iPhone với giá rẻ, nhưng thực sự vấn đề không phải chỉ như vậy.


    [​IMG]
    Một công nhân bên trong nhà máy Foxconn - ảnh: AFP

    Tại Trung Quốc, một quản đốc có thể đánh thức 8.000 công nhân và cung cấp cho họ trà và bánh quy để họ có làm quen với các thiết kế mới trong màn hình iPhone (để lắp ráp) chỉ trong vòng 12 giờ.

    Chỉ 3 ngày sau đó, 10.000 chiếc iPhone có thể đã được lắp ráp hoàn chỉnh
    [​IMG]Steve Jobs giới thiệu iPhone vào năm 2007 - ảnh: Reuters
    đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất.

    "Tốc độ và tính linh hoạt của các nhà máy Trung Quốc thật ngoạn mục, không có nhà máy nào ở Mỹ có thể đáp ứng điều đó".


    Một cựu giám đốc điều hành của Foxconn - nhà máy lắp ráp iPhone, iPad là Jennifer Rigoni nói rằng, Foxconn có thể: "Thuê 3000 người làm việc thâu đêm".


    Bà này nói tiếp: "Liệu có thể thuê 3000 người Mỹ qua đêm và thuyết phục họ sống trong môi trường tập trung?"


    "Nếu Apple cần 8.7000 kĩ sư để giám sát 200.000 công nhân trên các dây chuyền sản xuất iPhone thì sẽ mất 9 tháng tìm họ tại Mỹ, trong khi ở Trung Quốc chỉ cần 15 ngày là mọi việc được giải quyết".

    Báo cáo cũng cho hay, Foxconn đã triển khai hàng trăm vệ sĩ để đảm bảo rằng công việc tại nhà máy luôn luôn trôi chảy.


    Và cho dù Foxconn có nhiều tai tiếng về các vụ tự tử của công nhân liên quan đến sức ép từ phía nhà máy này tạo ra, thì nhiều hãng công nghệ danh tiếng vẫn muốn bắt tay với Foxconn vì hiệu quả công nghiệp của họ.

    Phải chăng, công nhân Trung Quốc ngoài giá rẻ, còn có tinh thần làm việc cần cù và nghiêm túc hơn công nhân Mỹ?


    Phan Minh


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại sao Apple sản xuất tại Trung Quốc?

    Câu chuyện màn hình iPhone.


    Chuyện kể từ Nytimes9to5macs rằng, năm 2007, khoảng một tháng trước khi iPhone theo kế hoạch sẽ được lên kệ, Steve Jobs triệu tập các lãnh đạo cấp cao văn phòng. Hàng tuần nay, ông luôn mang theo bên mình mẫu iPhone trong túi quần.


    Ông giận dữ lôi iPhone ra, chỉ cho mọi người thấy hàng loạt vết xước xuất hiện trên màn hình bằng nhựa, rồi móc tiếp chùm chìa khóa trong túi ra và nói: "Mọi người thường nhét cả iPhone lẫn chìa khóa vào túi quần, vì thế tôi không muốn bán một sản phẩm dễ dàng bị xước. Hãy ngay lập tức thay màn hình nhựa bằng màn thủy tinh chống xước và tôi muốn nó phải hoàn hảo trong vòng 6 tuần tới".


    Hàng năm trước đây, các nhà sản xuất điện thoại di động cố tránh sử dụng màn hình kính bởi thao tác cắt và mài đòi hỏi sự chính xác cao độ và rất khó để thực hiện. Apple thực ra cũng đã tính tới lựa chọn một công ty Mỹ là Corning Inc để sản xuất tấm kính chịu lực và chống xước cho iPhone. Nhưng để cắt kính thành hàng triệu tấm màn nhỏ lắp cho điện thoại đòi hỏi phải có một nhà máy đủ lớn, rồi hàng trăm tấm kính để thử nghiệm và một đội ngũ động đảo các kỹ sư lành nghề thao tác. Rõ ràng nó sẽ tốn khoản kinh phí khổng lồ chỉ để phục vụ cho khâu chuẩn bị.


    Tuy nhiên, một kỹ sư ngay sau khi rời cuộc họp đã bắt ngay một chuyến bay tới Thâm Quyến, Trung Quốc, bởi lẽ ông biết rằng nếu muốn một sự hoàn hảo trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khó có thể có nơi nào khác ngoài nơi này.


    Sau đó, theo lời một cựu quan chức Apple, khi đoàn khảo sát của hãng đến Trung Quốc, chủ một nhà máy cắt kính tại đây đã khoe sẵn một không gian xưởng rộng rãi mới được xây dựng thêm với lời giải thích: "Để phòng trường hợp các bạn ký hợp đồng với chúng tôi". Họ đã có sẵn một nhà kho đầy những mẫu kính thử nghiệm cắt sẵn có thể phù hợp với các sản phẩm của Apple và sẵn sàng cung cấp mẫu miễn phí. Người chủ còn đảm bảo sẽ có đủ lượng kỹ sư cần thiết mà không tính thêm khoản phí nào. Họ thậm chí còn có sẵn cả nhà ở cho công nhân ngay tại nhà máy để các công nhân luôn sẵn sàng suốt 24 giờ trong ngày.



    Hợp đồng cắt màn hình cho iPhone vì thế đã được chuyển sang Trung Quốc.


    Sau khi lượng kính làm màn hình iPhone được cắt xong, chuyến hàng đầu tiên đến Foxconn – nhà máy được lựa chọn lắp ráp iPhone, vào lúc nửa đêm.Người đốc công ngay lập tức dựng 8.000 công nhân khỏi ký túc xá, đưa cho mỗi người một cái bánh bích quy và một cốc trà, hướng dẫn họ đứng vào dây chuyền và chỉ trong vòng nửa giờ đã thiết lập xong một dây chuyền lắp ráp mặt kính. Trong vòng 96 tiếng, nhà máy đã hoàn thiện một dây chuyền lắp ráp với công suất 10.000 iPhone mỗi ngày. Chỉ trong vòng 3 tháng, Apple đã bán được một triệu iPhone, và từ đó đến nay, Foxconn còn lắp ráp thêm được hơn 200 triệu chiếc nữa.


    "Tốc độ và sự linh hoạt tại đây thật đáng kinh ngạc. Không một nhà máy tại Mỹ nào có thể làm được điều đó", một cựu quan chức Apple cho biết.


    Một cựu quan chức cấp cao khác của Apple cho biết giờ đây toàn bộ chuỗi cung ứng được đặt tại Trung Quốc. Tại sao ư? Bạn cần một nghìn miếng đệm cao su? Nó ở ngay nhà máy bên cạnh. Bạn cần một triệu con vít? Nhà máy sản xuất vít chỉ cách đây vài dãy nhà. Hay bạn muốn thay đổi kiểu dáng vít một chút? Mọi thứ sẽ sẵn sàng trong vòng 3 tiếng đồng hồ.


    Nhân công chưa phải là tất cả.

    Không lâu trước đây, Apple vẫn tự hào là sản phẩm của mình là "Made in America", nhưng ngày nay thế sự đã đổi. Gần như tất cả 70 triệu iPhone, 30 triệu iPad và khoảng 59 triệu sản phẩm Apple khác bán trong năm ngoái được sản xuất tại nước ngoài.


    Trong một cuộc gặp gỡ thân mật giữa tổng thống Mỹ Barack Obama với các CEO danh tiếng toàn Mỹ, một nhân vật có mặt tại đó đã cho biết Obama đã hỏi Jobs rằng: "Tại sao không thể lắp ráp iPhone tại Mỹ" với hàm ý có thể tạo thêm công ăn việc làm cho nhân công Mỹ. Và Jobs đã trả lời một cách rất rõ ràng: "Các công việc này sẽ không về Mỹ được đâu".


    Bởi lẽ Apple cho rằng vấn đề không chỉ là việc nhân công nước ngoài rẻ hơn tại Mỹ. Họ cho rằng rằng chính quy mô rộng lớn của các nhà máy tại nước ngoài cùng với sự linh hoạt, cần cù và kỹ năng nhân công của Trung Quốc đã vượt xa các đối tác Mỹ, khiến cho cái mác "Made in the U.S.A" không còn là lựa chọn sống còn đối với các sản phẩm của Apple nữa.


    Các nhà điều hành Apple cho biết thế giới ngày này đã thay đổi tới mức thật sai lầm khi đo lường mức độ đóng góp của một công ty bằng việc tính lượng nhân công sở tại mà công ty đó thuê. Họ bày tỏ "Chúng tôi bán iPhone ở trên 100 nước trên thế giới. Chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết các vấn đề của nước Mỹ. Trách nhiệm duy nhất của chúng tôi là làm ra sản phẩm tốt nhất có thể".


    Đây cũng là câu chuyện tương tự của nhiều công ty điện tử tại Mỹ khác, rằng việc outsourcing đã trở nên thông dụng và phổ biến trong mọi ngành công nghiệp, từ kế toán, luật pháp, ngân hàng đến sản xuất ô tô hay dược phẩm.


    Khó có thể ước tính giá thành của iPhone sẽ tăng bao nhiêu nếu lắp ráp tại Mỹ. Tuy nhiên, rất nhiều các nhà phân tích đã đồng ý rằng giá cả nhân công chỉ đóng góp phần nhỏ trong quá trình sản xuất công nghệ. Vì thế, nếu thuê nhân công Mỹ với lương Mỹ cũng chỉ thêm vào khoảng 65 USD trên mỗi iPhone. Do lợi nhuận của Apple thường lên tới hàng trăm USD mỗi iPhone nên nếu lắp ráp tại thị trường Mỹ, về lý thuyết, việc thêm vài chục USD trên mỗi sản phẩm cũng không phải là một gánh nặng quá lớn đối với công ty như Apple.


    "Các công ty đã từng có thời cảm thấy nghĩa vụ phải hỗ trợ việc làm cho nhân công Mỹ, ngay cả khi đó không phải là lựa chọn tài chính tốt nhất", Betsey Stevenson, cựu chuyên gia kinh tế của Bộ Lao động Mỹ cho biết. "Nhưng bây giờ điều đó đã không còn nữa. Lợi nhuận và hiệu quả đã trở nên thắng thế", ông nói.


    Các công ty như Apple cho biết thách thức trong việc đặt nhà máy tại Mỹ là tìm được đủ lực lượng lao động có kỹ thuật. Họ cần những kỹ sư ở mức cao hơn trung học nhưng không nhất thiết phải có bằng đại học. Tầng lớp kỹ sư trình độ trung lưu kiểu đó rất khó kiếm tại Mỹ, mặc dù những công việc này có thu nhập tốt. Vấn đề ở chỗ đất nước này không có đủ để đáp ứng nhu cầu.


    Mỗi một chiếc iPhone chứa hàng trăm chi tiết, trong đó ước tính khoảng 90% linh kiện được sản xuất tại nước ngoài. Các linh kiện bán dẫn cao cấp thì đến từ Đức và Đài Loan, bộ nhớ từ Nhật và Hàn Quốc, tấm nền màn hình và bảng mạch từ Hàn Quốc và Đài Loan, chipset từ Châu Âu, kim loại hiếm từ Châu Phi và Châu Á. Và tất cả các thứ này được lắp ráp tại Trung Quốc.


    Đối với Apple, Foxconn là ví dụ điển hình về việc Trung Quốc có thể cung cấp số lượng nhân công với sự cần cù mà không đối tác Mỹ nào có thể bì kịp. Khu phức hợp này có khoảng 230.000 nhân công, rất nhiều trong số đó làm việc 6 ngày một tuần và thường làm việc 12 tiếng một ngày tại nhà máy. Khoảng trên một phần tư số nhân công của Foxconn sống trong các khu ký túc xá của nhà máy và rất nhiều công nhân kiếm ít hơn 17 USD một ngày.



    Với lực lượng nhân công đông đảo, Foxconn phải thuê khoảng gần 300 bảo vệ để hướng dẫn đi lại trong các khu nhà máy để tránh lượng người ùn ứ mỗi giờ tan tầm. Nhà bếp trung tâm trung bình tiêu thụ khoảng 3 tấn thịt lợn và 13 tấn gạo mỗi ngày.


    Không chỉ ở Trung Quốc, Foxconn hiện có hàng chục các nhà máy khác ở Châu Á và Đông Âu, ở Mexico và Brazil và hiện đang lắp ráp cho khoảng 40% các mặt hàng điện tử gia dụng toàn thế giới cho các hãng lớn như Amazon, Dell, Hewlett-Packard, Motorola, Nintendo, Nokia, Samsung và Sony.



    "Họ có thể thuê 3.000 người trong vòng một đêm", Jennifer Rigoni, cựu giám đốc cung ứng toàn cầu Apple cho biết. "Liệu có nhà máy nào tại Mỹ có thể thuê 3.000 người một đêm và thuyết phục họ sống trong nhà ở tập thể của nhà máy hay không", ông băn khoăn.


    Thêm một lợi thế khác, đó là các nhà máy tại Trung Quốc có thể cung cấp cho Apple lượng kỹ sư lành nghề với một quy mô mà các công ty Mỹ khó lòng theo kịp. Ví dụ, với dây chuyền lắp ráp iPhone, các quan chức của Apple ước tính cần khoảng 8.700 kỹ sư để quản lý và hướng dẫn cho khoảng 200.000 nhân công. Hãng ước tính ở Mỹ phải mất tới 9 tháng mới có thể tìm được từng đấy kỹ sư lành ngề.


    Nhưng tại Trung Quốc, họ chỉ mất 15 ngày.


    Vĩ thanh.

    Tất nhiên, Apple cũng đóng góp không nhỏ vào việc tạo thêm công ăn việc làm cho nhân công Mỹ, bằng chứng là trong khi các công ty khác thường chuyển các trung tâm khách hàng (Call Center) ra nước ngoài, Apple vẫn giữ tại Mỹ. Apple gần đây cũng đã xây dựng một trung tâm dữ liệu trị giá tới 500 triệu USD tại North Carolina với ước tính khoảng 100 vị trí toàn thời gian.



    Một nguồn tin khác cũng cho biết lượng nhân công phục vụ cho bán hàng của Apple cũng mang lại hàng nghìn công việc cho người Mỹ, kể cả lượng nhân công trong các công ty chuyển phát nhanh như FedEx hay UPS, dù rằng không hãng nào công bố con số cụ thể do phải đảm bào điều khoản giữ bí mật của Apple.


    Một điều thú vị là, ngoài phần mềm, các linh kiện bán dẫn cao cấp trong các phiên bản 4 và 4S là phần cứng duy nhất của iPhone được làm tại Mỹ, ở một nhà máy tại bang Texas.


    Nhưng là nhà máy của công ty Samsung.
    Quang Minh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này