1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ cần biết tiếng Nhật có thể nhận mức lương 3.500 đô

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi hoaiphuong94, 21/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaiphuong94

    hoaiphuong94 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2017
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Để có một công việc làm ổn định với nhiều người không phải đơn giản, và để có mức lương cao thì không phải ai cũng làm được. Hiện nay số lượng cử nhân thạc sĩ của Việt nam thất nghiệp lên tới hơn 200 nghìn người cơ đấy, và một công việc tốt thu nhập cao dành cho những ai biết phấn đấu và chăm chỉ
    Kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam sang Nhật Bản làm việc có thể có mức lương lên tới gần 3.500 USD mỗi tháng. Đây là cơ hội tuyệt vời với những ai muốn đi xuất khẩu lao động nhật bản lương cao, nếu bạn là kỹ sư công nghệ thì đừng nên bỏ qua cơ hội này

    Các công ty thuê ngoài công nghệ của Việt Nam và Nhật Bản vừa chung tay để đưa kỹ sư công nghệ thông tin tới các doanh nghiệp Nhật Bản làm việc trong một nỗ lực xóa bỏ tình trạng thiếu nguồn nhân lực trầm trọng tại quốc gia này.

    Toppan Forms sẽ thay mặt phía các công ty công nghệ Nhật Bản xử lý tất cả các vấn đề thủ tục. Thông qua chi nhánh của họ tại Việt Nam là Toppan Form Operation – công ty lên kế hoạch đưa kỹ sư Việt Nam sang để thực thi hệ thống điều khiển, bảo dưỡng và phụ trách những công việc thuê ngoài khác tại các ngân hàng, nhà máy, hãng bán lẻ như cửa hàng tiện lợi.

    Kỹ sư Việt Nam sẽ được trả mức lương tương tự như một nhân viên Nhật Bản, khoảng 300.000 – 400.000 yen (tương đương 2.610 USD tới 3.480 USD) mỗi tháng. Nhóm đầu tiên sẽ có khoảng 8 lập trình viên và kỹ sư hệ thống đã hoàn thành khóa đào tạo trong tháng này và được điều động làm việc ở các văn phòng tại Nhật Bản.

    Toppan Forms tin rằng Việt Nam là đối tác đúng đắn của họ bởi “mọi người có thái độ nghiêm túc lắng nghe và tinh thần ham học hỏi, mong muốn cải thiện kỹ năng”. Hơn nữa, việc tìm được những kỹ sư có kinh nghiệm tại Việt Nam dễ hơn việc tuyển dụng từ Ấn Độ và Trung Quốc bởi Thung lũng Silicon là nơi hấp dẫn hơn đối với những người lao động ở các quốc gia này.

    Thông thường, các kỹ sư hệ thống luôn theo sát các quá trình phát triển từ thiết kế đến thử nghiệm chính vì vậy khả năng giao tiếp với khách hàng cũng như đồng nghiệp là rất quan trọng. Để làm việc tại Nhật Bản, họ cần phải nói thành thạo tiếng Nhật.

    Trên thực tế để được nhận vào chương trình này, các học viên cần giao tiếp thành thạo tiếng Nhật.

    Sau đó, các kỹ sư sẽ được gửi sang Nhật và dành 1 tháng để Toppan Forms đào tạo. Các kỹ sư Việt Nam sẽ học chương trình giống với những người bạn Nhật Bản bằng tiếng Nhật, bao gồm các nghiên cứu điều hành hệ thống và trải nghiệm cùng với máy móc thực tế.

    Sau khi hoàn thành khóa học tại Nhật Bản, các kỹ sư sẽ được ký hợp đồng làm việc cho các đối tác của Toppan. Tuy nhiên dù sau khi đã được phân bổ tới các công ty làm việc, Toppan vẫn tiếp tục cung cấp những khóa đào tạo bổ sung về kỹ năng cũng như kiến thức cho các lao động Việt.

    Ngoài rào cản về ngôn ngữ, còn có khoảng cách về cách ứng xử và tư duy giữa người Việt Nam và Nhật Bản. Ví dụ, người Nhật thường do dự khi quyết định trực tiếp. Trong suốt quá trình đào tạo, “chúng tôi cố gắng giao tiếp với mỗi người gần gũi nhất có thể”, theo Shunji Maruyama tới từ Toppan Forms. Học về sự tuân thủ là một vấn đề khác cần tập trung trong quá trình đào tạo bởi người Việt thường không quen với văn hóa tuân thủ nghiêm ngặt như người Nhật.

    Dù nhu cầu về ngành IT tăng nhưng ngày càng khó để tuyển dụng được những kỹ sư có kỹ năng. Theo thống kê của Bộ kinh tế và thương mại, Nhật Bản đang đối mặt với sự thiếu hút gần 369.000 kỹ sư IT tính đến năm 2020.
    Đây là cơ hội vô cùng tốt với các bạn trẻ Việt Nam đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường chưa có việc làm ổn định

    Theo Trí Thức Trẻ/Nikkei​

Chia sẻ trang này