1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn vài ngày nữa là AFF, Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tacadt, 09/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.476
    Đã được thích:
    1.171
    Gay go thật,mong Thắng bế mau lành bệnh nhưng cũng hi vọng là vì thế mà Kesly được gọi.Quan liêu thì quan liêu chứ thành tích cũng phải đặt lên hàng đầu chứ.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    Thắng bế coi như tạch bác ạ. kể cả có thần kỳ hồi phục trong 4 tuần nữa thì không tập cũng mất cảm giác bóng. Coi như mất cặp tiền đạo năm 2008

    Tin dữ cho đội tuyển Việt Nam:
    Việt Thắng dính chấn thương nghiêm trọng
    TTO - Chưa kịp vui mừng với trận hòa trên thế thắng trước đối thủ khó chơi là Singapore, đội tuyển Việt Nam nhận được hung tin vào trưa 5-11: tiền đạo Việt Thắng bị đứt dây chằng chéo sau!
    [​IMG]
    Gương mặt đầy vẻ đau đớn của Việt Thắng sau lúc bị hậu vệ Singapore truy cản thô bạo. Ảnh: Dương Minh

    Rời sân vào phút 32 trong trận gặp Singapore ở VFF Sơn Hà Cup 2010, tiền đạo Việt Thắng đã được bác sĩ của đội tuyển bóng đá Việt Nam - ông Nguyễn Trọng Hiền - dự đoán rằng bị đứt dây chằng chéo sau.
    Hơn 20 năm theo chân các đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Hiền là một bác sĩ lành nghề, mát tay và không ít lần đưa ra những dự đoán chuẩn xác về tình trạng chấn thương của tuyển thủ. Thông tin nói trên, cộng với sự đau nhói ở đầu gối trái khiến cho Việt Thắng thức trắng đêm 4-11.
    Sáng ngày 5-11, ông Hiền đã đưa Việt Thắng đi chụp cộng hưởng từ cắt lớp (MRI), kết quả sau cùng cho thấy không đi ngược với chẩn đoán ban đầu của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền. Sau lúc nhận được thông tin không vui nói trên của Việt Thắng, Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện ngắn với tiền đạo này như sau:
    * Hẳn rằng vào lúc này, Việt Thắng rất chán chường?
    - Với tôi, chán chường thậm chí là tuyệt vọng luôn đè nặng trong đầu suốt từ khi rời sân đến bây giờ. Công sức tập luyện và cống hiến trong 2 tháng qua, cuối cùng trôi sạch ra sông ra biển.
    * Lẽ nào chấn thương của anh lại nghiêm trọng đến vậy?
    - Đau cơ đùi, lật cổ chân không thôi cũng đủ làm nhức nhối tâm can cầu thủ rồi, huống hồ chi là đứt dây chằng. Còn một chút may mắn là đứt dây chằng chéo sau chứ nếu đứt dây chằng chéo trước, có khi tôi phải sớm giải nghệ.
    * Không còn cách nào khác hơn là phải phẫu thuật hay sao?
    - Đứt dây chằng chéo sau, ít khi phải phẫu thuật. Nói theo lời bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền thì dây chằng chéo sau có sự hỗ trợ của nhóm cơ, cho nên không cần phải phẫu thuật. Nếu tập luyện bỗ trợ thường xuyên để duy trì, tuyệt đối kiêng cử các thức uống có cồn và thuốc lá thì sau 3 tuần có thể tập luyện trở lại.
    Từ đây đến ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2010 chỉ còn 1 tháng, vậy mà tôi phải nghỉ tập đến 3 tuần thì tìm đâu ra sức bền thể lực, tốc độ và cảm giác bóng để chơi cho đội tuyển quốc gia. Cho nên, lời của bác sĩ chẳng khác nào lời an ủi, vỗ về tôi trong cơn bĩ cực mà thôi. Với tôi, có lẽ AFF Suzuki cup đã kết thúc vào đêm 4-11.
    [​IMG]
    Việt Thắng (phải) nâng cao chiếc cúp vàng Suzuki Cup 2010, mãi mãi chỉ là giấc mơ của Việt Thắng - Ảnh: Sĩ Huyên

    * Việt Thắng có tin vào một phép màu nào đó qua sự trị liệu bằng kinh nghiệm dày dạn của bác sĩ đội tuyển bóng đá Việt Nam?
    - Tôi luôn đặt niềm tin vào bác sĩ, đặc biệt là với khả năng chẩn đoán, cùng các phương pháp chữa trị của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền. Nhưng phép màu thì không thể có được với trường hợp của tôi.
    * Theo anh thì đó có phải là ca va chạm cố ý mang tính triệt hạ, bởi Singapore sẽ là đối thủ của Việt Nam ở vòng bảng AFF Suzuki Cup sắp tới?
    - Thật khó mà khẳng định rằng hậu vệ Singapore có ác ý hay không, nhưng bằng chứng rõ nét là anh ấy đã phang thẳng vào đầu gối của tôi. Một cú vào bóng thô bạo, lẽ ra không cần thiết và cũng không đáng có trong một giải đấu mang tính tập huấn.
    Tôi là người duy tâm, nên sau ca chấn thương này, tôi bỗng tự hỏi chính mình rằng liệu kiếp trước tôi có làm điều gì sai không mà hễ cứ đến 1 tháng trước những giải đấu lớn, chấn thương nặng lại ập đến với tôi! Năm 2000 rồi 2001, tôi mất cơ hội dự Tiger Cup và SEA Games đầu tiên vì vỡ sụn chêm đầu gối khi đang tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam. Và nay là lần thứ 3. Không thể không đặt dấu hỏi tại sao.
    * Nhiều người cho rằng Việt Thắng quá tham bóng, muốn chứng minh mình nên bị chấn thương nặng. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
    - Nói thế thì quá oan cho tôi. Tròm trèm 30 tuổi rồi, mọi danh hiệu tôi gần như có đủ thì còn gì nữa mà chứng minh hay chơi trội trên sân cỏ. Tôi hay bất kỳ tuyển thủ quốc gia nào cũng vậy, luôn “cháy” hết sức mình mỗi khi ra trận. Đá bóng mà sợ bị đau, sợ chấn thương, lo giữ chân thì thà nghỉ đá còn sướng hơn là nghe khán giả nguyền rủa, chê bai.
    * Như vậy, anh sẽ nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia?
    - Có lẽ là vậy, dù thầy Calisto muốn tôi ở lại để được bác sĩ chăm sóc chu đáo hơn. Nhưng, có lẽ tôi phải ra về để tịnh dưỡng và tìm cách quên nỗi buồn bên cạnh gia đình là hợp lý nhất.


    http://chuyentrang.tuoitre.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=409438&ChannelID=14
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa không có Việt Thắng thì Anh Đức, không nốt thì Sỹ Mạnh (kanu)...không nốt thì gọi lại Ngọc Thanh, không nốt thì thôi xài đở Ngọc Điểu hay Ngọc Anh, Minh Tuấn, Tuấn Anh ....có khi còn hay .

    VN đá 451 thì thằng ở 1 phải to con đẹp trai 1 tý cho nó sợ . Đá đấm thì chưa chắc chủ yếu làm tường mà còn lùn tí toét nó không sợ thì mình toi . Nguyên do cuối cùng Mou cho Milito cắm chứ không phải Etto cũng như vậy . Đá 451 mà tư duy vớ vẫn cũng như rác thôi .
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Trời ơi... e cắn cỏ e lạy các bác VFF mở đường cho chú Két vào ĐT đi ạ :((
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.476
    Đã được thích:
    1.171
    kHÔNG khéo lại nhất anh Cu Vênh .
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Thằng cu này đá cũng được, gọi nó vào thay Thắng bế, mỗi tội loắt choắt :))
    13 [​IMG] Hoàng Trọng Trung Huda Huế
  7. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Đầu tiên, xin chia buồn với chấn thương rất đang tiếc của VT. Gì thì gì, trong bất cứ trận đấu nào của tuyển VN, VT luôn là người chơi nhiệt tình nhất.

    Người ta nói "trong cái rủi có cái may", chấn thương kỳ này của Việt Thắng có lẽ sẽ tạo điều kiện cho những giải pháp khác, và có lẽ điều này lại tạo lên sự tươi mới cho đội tuyển VN đang bế tắc trên hàng công.
    Anh Đức từ tuyển U23 có lẽ là một sự thay thế không tồi. Xét toàn diện thì có lẽ Anh Đức không bằng Việt Thắng ở khả năng độc lập tác chiến, những đường chuyền phối hợp với đồng đội, hay kinh nghiệm thi đấu. Nhưng bù lại nếu cần một tiền đạo cắm đúng nghĩa cho sơ đồ 4-5-1, Với những yêu cầu đặt ra là:
    -Có thể hình, thể lực tốt, khả năng tỳ đè để làm tường
    - khả năng di chuyển để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương tạo khe hở cho các tiền đạo ảo phía sau băng lên dút điểm,
    -khả năng hoạt động xông xáo để luôn gây một sức ép lên hàng phòng ngự đối phương,
    -Khả năng chớp cơ hội,
    thì có lẽ thời điểm này Anh Đức với sức trẻ và kỹ thuật đang độ chín sẽ thích hợp hơn Việt Thắng.
  8. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hiện tại vị trí tiền đạo cắm không ai hay bằng Viet Thang. Khả năng tì đè tốt, chạy chỗ thông minh, tính đồng đội cao, tranh cướp bóng tích cực, xử lý bóng khôn khéo ==> đó là những phẩm chất mà mình thấy dc ở VT.
    Anh Đức cũng dc nhưng không khôn bóng bằng Viet Thang @};-
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    uh mình vẫn thấy dù Anh Dức là hợp lí nhất cho giải phàp AFF. nhưng vẫn không khôn = VT
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.058
    Đã được thích:
    4.141
    Vấn đề ở chỗ Anh Đức là tiền đạo chủ công của U23, Đình Tùng chỉ là dự bị. Cu em đá 3 trận liền ở ASIAD, nếu vào sâu thì cứ thêm vài trận nữa. Liệu có đủ thể lực sung mãn nhất khi Tồ mang về không, hay lại là như quả chanh vắt kiệt rồi? Đấy là chưa kể xác suất chấn thương.

    Mang Sỹ Mạnh đi thì cũng khó nghĩ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này