1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn vài ngày nữa là AFF, Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tacadt, 09/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bà con vào đông quá nghẽn mia nó luôn roài .
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    cái đám lợn hồi đó bán hay không thì cũng chả qua được Thái, sau này là Sin đâu ông. Chắc vậy nên toàn bán mây trận Mã/Miến/Lào/Cam...
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Hôm nay không có TV , xem qua mạng lag vãi hàng.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    19h00,Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Cuộc sống không Việt Thắng


    Việt Thắng có nguy cơ vắng mặt tại AFF Cup 2010
    ĐTVN sau hai trận đấu ở VFF SONHA Cup: Cái gì quan trọng nhất?



    * 17h00, SVĐ Mỹ Đình: U23 Hàn Quốc - Singapore

    (TT&VH) - Khi các đồng đội vẫn còn đang thi đấu trên sân, Việt Thắng lê bước lên khán đài với khuôn mặt khá đau đớn. Từ lúc đó anh đã có dự cảm chẳng lành về cái dây chằng ở đầu gối trái của mình.


    Cho đến ngày hôm qua thì dự cảm đó trở thành hiện thực, với phim chụp được kết luận: Đứt dây chằng chéo sau (gối trái) và sẽ phải nghỉ dưỡng thương ít nhất 2 tuần, trước khi biết đích xác là có thể tập lại với bóng hay phải mổ.

    [​IMG]
    Vắng Việt Thắng (trái) càng khiến cho sức tấn công của ĐTVN giảm sút. Ảnh: VSI
    Khoan đề cập đến trận đấu với Triều Tiên vào chiều nay, mà Việt Thắng còn có nguy cơ sẽ vắng mặt tại AFF Suzuki Cup 2010, vào tháng sau. Đây mới là nỗi lo lớn nhất, nỗi lo về cuộc sống không có Việt Thắng trên hàng công của ĐTVN sẽ khiến lối chơi của nhà vô địch Đông Nam Á phải thay đổi.


    1. Việt Thắng quá quan trọng trong vận hành chiến thuật của ĐTVN, kể từ hơn 3 năm qua, dưới triều đại Henrique Calisto. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Tiền đạo của V.NB này dù không có phong độ tốt nhất hay gặp vấn đề về tâm lý, cảm giác bóng, cảm giác ghi bàn, anh vẫn luôn đá chính. Người ta đã quen với hình ảnh một số 8 chạy hùng hục săn bóng, tì đè - làm tường, và cả lối chơi rất đồng đội.

    Trao đổi với TT&VH, bác sỹ ĐT, ông Nguyễn Trọng Hiền cho biết: “Thông thường, đối với những chấn thương dạng này thì không thể biết trước việc có cần phải phẫu thuật hay không, mà phải theo dõi quá trình hồi phục rồi mới có thể đưa ra quyết định”. Chưa chắc chắn được điều gì, có nghĩa là trong tình huống xấu nhất, Thắng “bế” còn có thể mất luôn AFF Suzuki Cup 2010. Với ĐTVN lúc này, điều đó gần giống 1 thảm họa. Đó mới là lý do tại sao HLV Calisto lại ưu tư, phiền muộn, sau trận đấu với người Sing, chứ chẳng phải phong độ làm bàn quá kém của các tiền đạo, như ông nói.

    2. Đặt bên cạnh những giá trị chuyên môn, Việt Thắng còn là biểu tượng cho khát vọng cống hiến, chiến đấu và chiến thắng. Có thể cảm nhận điều này qua thái độ chơi bóng của Thắng “bế”. “Cảm giác rất buồn và hụt hẫng, khi đón nhận kết luận của bác sỹ. Tôi muốn được bay nhảy trên sân, chơi bóng và cống hiến cho tổ quốc. Tôi chỉ sợ mình không kịp bình phục cho AFF Suzuki Cup 2010”, Việt Thắng đã tâm sự với TT&VH như thế, khi đón nhận sự chia sẻ.

    Trám vào vị trí của Công Vinh (cũng đang chấn thương dài hạn) bên cánh trái, HLV Calisto còn có Quang Hải, Vũ Phong hoặc Thành Lương..., nhưng để lấp đầy khoảng trống mà Việt Thắng để lại (nếu tình huống xấu nhất xảy ra) là điều không thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại, vì nói thẳng, không cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam chơi cùng vị trí có trình độ tương xứng với Thắng “bế”.

    3. Trở lại trận đấu với Triều Tiên. Theo khẳng định của HLV Calisto, tất nhiên kết quả vẫn không phải là điều duy nhất mà ĐTVN theo đuổi, càng trong bối cảnh mà chúng ta sẽ phải xáo trộn đội hình, từ tai nạn của Việt Thắng, cũng như sự vắng mặt của Trọng Hoàng, Thành Lương (đã lên đường dự Asian Games 16, cùng Olympic VN).

    Sau 2 trận, cảm giác chúng ta đang chơi tốt dần lên và tất cả đều hy vọng, ĐTVN sẽ mang một hình ảnh rất khác. Triều Tiên hẳn phải là thuốc thử lý tưởng, cho mọi ý đồ xây dựng lối chơi, cũng như tham vọng chạm đến một cái ngưỡng nào đó, ngoài tầm khu vực Đông Nam Á. Nó cũng là nhiệm vụ của nhà vô địch.



    http://thethaovanhoa.vn/128N2010110...cnd-trieu-tien-cuoc-song-khong-viet-thang.htm
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.473
    Đã được thích:
    1.171
    Các bác em dự đoán cho khí thế cái nhỉ ?

    Em mạnh dạn dự phát là Vịt thắng 2 - 0.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Vừa bật ti vi đã thấy anh ben cu réo: không váooooooooooooooo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mấy quả treo bóng, chú Quang Hải lao vào đánh đầu dài cả cổ mà không tới. Lúc này thấy rõ trung phong cắm cần tới mức thế nào
  7. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.473
    Đã được thích:
    1.171
    Phút 12: VN ép sân Anh Chí Phèo nhưng lại chỉ có 1 cơ hội,trong khi Triều Tiên lại có 2 cơ hội rõ rệt từ tình huống phản công...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Việt Cường cũng ham hố dâng cao nhưng 2 lần dâng cao rồi chuyền bóng ... vào chân đội bạn.
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    t) it kon mẹ thằng Vũ Phong chó
  9. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Chơi 4-1-4-1 mà bác! Cắm mỗi thằng S.Mạnh thôi. Tài Em chơi thấp. Mà bố trí như vậy thì uổng thằng Hải quá. Nó chỉ nguy hiểm khi ở trong vòng cấm thôi.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Trận này nên soi Sỹ Mạnh kỹ. Đá lóng ngóng , cũng không phát huy được sức mạnh thể lực
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói chung là xin đừng mang chú Trọng Hoàng lên đá cắm. Có 1m70, lùn tịt, đá coi như mất bóng bổng.

    Quan điểm của tôi: Tại sao không?


    19h00,Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Cuộc sống không Việt Thắng
    Việt Thắng có nguy cơ vắng mặt tại AFF Cup 2010



    (TT&VH) - Việt Thắng chấn thương và chưa hẹn ngày quay lại, ĐTVN sẽ phải thay đổi kế hoạch, với nhân tố trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên, với sơ đồ 4 - 1 - 4 - 1 bản lề mà HLV Calisto đã gầy công xây dựng từ hơn 3 năm qua, chắc chắn sẽ không có sự điều chỉnh về chiến thuật hay ít nhất là đội hình xuất phát. Thực tế, ông “Tô” cũng đã thất bại với cách bố trí 4 - 2 - 3 - 1 hay 4 - 4 - 2 đấy thôi.

    Vậy ai sẽ là người đảm nhận vai trò mà Thắng “bế” để lại?!

    [​IMG]
    Ai sẽ thay Việt Thắng? - Ảnh TT&VH Online
    Người đầu tiên HLV Calisto (và phần lớn chúng ta) nghĩ tới, hẳn phải là Sỹ Mạnh. Sỹ Mạnh chính là phương án 2 tối ưu ở ĐTVN lúc này và thực tế, đã đôi lần Mạnh được cất nhắc. Nhưng với chỉ một đường chuyền thành bàn (trận đấu với Singapore ở VFF SONHA Cup mới đây), sau quá trình tập trung tính bằng đơn vị năm của Sỹ Mạnh, là rất khó thuyết phục ông thầy khó tính như Calisto.


    Sỹ Mạnh cũng có tư duy chiến thuật, kỹ năng đọc tình huống và khả năng làm bóng - làm tường, nhưng tiền đạo này lại thiếu sức mạnh tranh chấp và chiếm lĩnh không gian, sức bền thể lực cho một trận đấu, một giải đấu kéo dài... Đây là điểm yếu cố hữu của Sỹ Mạnh và gần như không thể khắc phục được. Phương án chỉ sử dụng Sỹ Mạnh cho một thời điểm nhất định của trận đấu, vẫn là khả quan nhất.

    Người ta bắt đầu liên tưởng đến Anh Đức, tiền đạo đang thuộc biên chế của Olympic VN. Đức chính là một trong những trung phong có tố chất nhất, thậm chí ở một vài khía cạnh, tiền đạo B.BD còn trội hơn cả đàn anh Việt Thắng (hiệu suất ghi bàn chẳng hạn), nhưng Đức lại chưa bao giờ chơi hay trên bình diện ĐT, ngay cả thời điểm anh được kỳ vọng nhất. Cái “tầm” đôi khi mông lung, nhưng cũng rất hiện hữu.

    Chỉ trong tình huống xấu nhất (Việt Thắng không kịp bình phục), HLV Calisto mới nghĩ tới Anh Đức, khi tiền đạo này quay trở về từ Quảng Châu, Trung Quốc và coi đó là một phương án dự phòng.

    Tuy nhiên, chúng ta đã và đang sở hữu một cầu thủ rất đa năng trong đội hình, có thể thử nghiệm cho vị trí trung phong cắm. Đó là Trọng Hoàng. Có cả tốc độ, sức mạnh, sự lì lợm, táo bạo của tuổi trẻ và cả lợi điểm về hình thể, Trọng Hoàng có thể chơi được ở nơi cao nhất đội hình, nếu anh được thử nghiệm. Ông “Tô” có thể không đồng quan điểm này, nhưng trong bối cảnh khan hiếm như hiện tại, tại sao không thử?


    http://thethaovanhoa.vn/128N20101106063706055T0/quan-diem-cua-toi-tai-sao-khong.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này