1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn vài ngày nữa là AFF, Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tacadt, 09/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tuyển VN hướng tới cúp Tí ghẻ 2010. Cơ hội cuối để vớt vát một năm trắng tay?

    Bổ sung dòng máu nóng [​IMG] [​IMG] 17/11/2010 10:09
    ĐT Olympic Việt Nam đã dừng bước ở ASIAD 16 và đây cũng là thời điểm để dồn toàn lực cho công cuộc bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup mà điểm khởi đầu là bổ sung những cầu thủ có thể lực, khát khao. Ngay sau khi về tới Hà Nội và bàn bạc lại với các trợ lý, HLV Calisto sẽ công bố danh sách ĐTQG mới.

    Thắng - bại bởi tinh thần

    Không khó để nhận ra rằng, ĐTQG đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng, có lẽ là tài năng nhất trong 2 thập kỷ gần đây. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ kỳ cựu, chinh chiến nhiều đấu trường, có thương hiệu mạnh, HLV Calisto đương nhiên không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyên môn. Tuy nhiên, động lực, khát khao và cả khả năng hồi phục thể lực lại là vấn đề lớn. ĐTQG vừa trải qua 8 trận đấu chưa thắng và nguyên nhân được chỉ ra là bởi tinh thần thi đấu hơi “xìu”.
    HLV Calisto thừa đủ tinh tế để nhận ra điều này và đôi ba lần, ông có bàn với các trợ lý về nỗ lực xây dựng một tập thể khao khát, quyết tâm, mạnh mẽ làm nền tảng cho sức mạnh thăng hoa. Trong thời điểm này, với nhân tố con người như thế, quá trình trẻ hóa của HLV Calisto là phương pháp duy nhất hợp lý, bởi cùng một lúc nó giải quyết được 2 vấn đề: độ sung mãn về thể lực và sự khao khát, quyết tâm về tinh thần.
    [​IMG]
    Thành Trung có nhiều khả năng được HLV Calisto đưa lên ĐTQG – Ảnh: Phan Hồng​
    HLV Calisto từng nói rằng: “Với chỉ Thành Lương và Trọng Hoàng, ĐT Olympic Việt Nam đã chơi quyết tâm hơn hẳn, khao khát hơn hẳn. Khi một hoặc một nhóm cầu thủ chơi hết mình, tinh thần của toàn đội được xốc lên cao ngay lập tức”.

    Đón ai, tiễn ai?
    HLV Calisto quyết định bổ sung số lượng lớn, thậm chí lên đến nửa đội tuyển Olympic cho ĐTQG khi khẳng định “ít thì 7 người mà nhiều thì 10”. Ngoài Tấn Trường, Minh Đức, Anh Đức, Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Hưng, Đình Đồng đã được quy hoạch từ trước, những cái tên như Quốc Long, Ngọc Điểu, Thành Trung cũng có cơ hội. Trước đó, nhà cầm quân người Bồ có nói đến những cầu thủ “lần đầu lên tuyển” và 3 trụ cột của đội tuyển Olympic này cũng có tên trong danh sách đăng ký tại AFF Suzuki Cup 2010.
    Ở chiều ngược lại, HLV Calisto chắc chắn sẽ chia tay 3 cậu học trò không kịp bình phục chấn thương là Công Vinh, Việt Thắng, Tiến Thành và ít nhất là 3 tuyển thủ khác. Theo một nguồn tin, đó là hậu vệ cánh Văn Phong, trung vệ Đình Luật và tiền vệ Duy Quang. Như vậy, tổng cộng, ĐTQG sẽ chia tay 9 người (gồm cả Mạnh Dũng, Văn Trương, Xuân Thành) nên cũng sẽ đón số lượng bổ sung tương ứng.
    ĐTQG chỉ còn 2 tuần để giải quyết tất cả những vấn đề, cả về chuyên môn lẫn tinh thần, động lực, trước khi bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi Vương bóng đá ĐNÁ. Khởi đầu cho giai đoạn nước rút quyết định là công tác nhân sự và mọi quyết định vẫn phải chờ HLV Calisto.



    Thùy Minh

    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/171011150685/
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Em cũng vừa vào trang thể thao văn hoá, đọc cái bài lão Tồ chửi trọng tài ấy. Miẹ, đọc cmt ở dưới nóng hết cả mặt! 19 cmt thì cả 19 chửi lão Tồ ko ra gì. Miẹ, chỉ muốn vác gạch đập tan cái trụ sở chúng nó đi. Tức gần chết [r37)]
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tui là tui đít coi cái giải ao làng kì này. Toàn mấy thằng bất tài được nhồi nhét vào đá


    18/11/2010 - 12:26 AM​
    Đá Asiad, nghĩ AFF Cup


    Các đội bóng Đông Nam Á đã dừng cuộc chơi ở tứ kết Asiad 16, trừ tuyển Olympic Thái Lan đĩnh đạc giành một vé tứ kết gặp Nhật.


    Khi ba đại diện của Đông Nam Á lấy suất vào vòng 16 đội (trừ mỗi Singapore đứng chót bảng), báo chí khu vực đã không tiếc lời tán tụng sự trỗi dậy của bóng đá vùng trũng. Thậm chí ngay cả ông Calisto còn gọi lần đầu tiên ấy của Olympic Việt Nam là kỳ tích.

    Xét cho kỹ thì nếu không có sự ưu ái của ban tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào kiểu đông, vui ở Asiad với 12 suất chính và bốn suất vớt dành cho ba đội thứ 3 có thành tích tốt của sáu bảng thì làm gì mà cả Malaysia lẫn Olympic Việt Nam có kỳ tích.


    Vì thế, nhìn vào cái bảng kỳ tích của thầy trò ông Calisto thì chẳng ai thấy vui vẻ hay xứng đáng ngẩng cao đầu kiểu gì. Phải thắng và thắng thuyết phục như trận ra quân hạ đội trên cơ Olympic Bahrain 3-1 mới có thể gọi là đột biến. Thế rồi khi đang lơ lửng trên mây thì tất cả lại trở về mặt đất ở trận thua muối mặt Olympic Turmenistan 2-6 mà HLV Calisto nói các học trò là không biết đá bóng.

    Nghiệt ngã Olympic Turkmenistan ở vòng 16 đội chính là bại tướng của Olympic Thái Lan sau một bàn thua.


    Báo chí Thái Lan hôm qua không cho chiến thắng của đội nhà trước Thái Lan để vào vòng tứ kết là kỳ tích bởi họ đã từng loại Hàn Quốc để vào bán kết Asiad 13. Thế nhưng báo chí Đông Nam Á lại nhắc nhiều đến những chiếc thẻ đỏ và lối chơi bạo lực của Olympic Việt Nam nhằm triệt các cầu thủ Olympic CHDCND Triều Tiên với tư tưởng tử thủ.

    Từ Asiad 16, chỉ có mỗi bóng đá Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á mới chứng tỏ được bản lĩnh và vị thế của mình ở đấu trường châu Á.

    Hậu Asiad 16, bóng đá Việt Nam lại lo lắng giữ ngôi vua Đông Nam Á sau một lần vô địch AFF Cup so với ba lần của Thái Lan.

    CÔNG TUẤN
  4. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    VN chưa bao giờ so sánh được với Thái trong 20 năm trở lại đây; kể cả kiếm được cái cúp ghẻ năm trước báo chí tung hô như lên sao hoả thì nó đã có mịa bộ sưu tập rồi; đứng thứ 3 thua tè le thì gọi là kì tích .... đủ để thấy tầm nhìn của chúng ta và TỒ trũng như thế nào?
    Khong hiểu sao không cho vài đen vào nhỉ? cho nó nhập tịch thì đíu cho nó đá; nếu mua suất thì cũng phải bán cho nó chứ? hay nó trả giá thấp nhỉ
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/181011150903/

    ĐTQG: Vũ khí bí mật [​IMG] [​IMG] 18/11/2010 02:05
    Sẽ chẳng bất ngờ nếu Trọng Hoàng tỏa sáng ở AFF Suzuki Cup 2010 và đóng góp lớn vào sự nghiệp bảo vệ ngôi Vương bóng đá ĐNÁ của ĐTVN.

    Dựa vào phân tích sơ bộ về từng đối thủ, HLV Calisto đã vạch ra nhiều giải pháp để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ĐNÁ. Những phương án dự phòng để đổi lối chơi, thay nhân sự cũng đóng vai trò rất quan trọng. Và ở góc độ nào đó, nó được coi như một vũ khí bí mật của ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2010.
    Trong sơ đồ chiến thuật 4-5-1, vị trí tiền đạo cắm duy nhất đóng vai trò cực kỳ quan trọng và tới nay không một ai đảm đương vị trí này tốt hơn Việt Thắng. Đó là lý do vì sao Việt Thắng là cầu thủ duy nhất ra sân mọi trận đấu dưới thời HLV Calisto trước khi bị chấn thương. Hiện tại, Việt Thắng đã tập chạy trở lại nhưng HLV Calisto cũng hiểu rằng cậu học trò cưng này không thể chơi với phong độ vốn có trong cả 7 trận trong gần 27 ngày.
    [​IMG]
    Trọng Hoàng ăn mừng bàn thắng, với tư cách là tiền đạo cắm - điều mà ĐTVN không thực hiện được trong suốt 8 trận vừa qua - ẢNH: Đức Cường​
    Chuyện về Anh Đức chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng nếu góp mặt, vì đã lâu rồi chưa tập luyện và thi đấu với ĐTQG nên tay săn bàn của B.BD sẽ cần thêm thời gian để hòa nhập. Trong khi đó, Sỹ Mạnh cần phải cố gắng rất nhiều để nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ BHL. Thế nên, sẽ là rất rủi ro nếu ĐTVN không chuẩn bị một phương án dự phòng ở vị trí cốt yếu này. HLV Calisto đã cân nhắc và sẽ “gột” Trọng Hoàng, bên cạnh nhiệm vụ nâng cao đẳng cấp cho 3 cầu thủ trên.
    Trọng Hoàng thuộc mẫu cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn, phạm vi hoạt động rộng, càn lướt tốt, phối hợp hiệu quả và đặc biệt là khao khát xông lên phía trước để ghi bàn. Trọng Hoàng chứng tỏ mình rất hợp với vị trí của Việt Thắng và thực tế, anh đã ghi được bàn thắng vào lưới Kuwait ở Cúp 1000 năm Thăng Long vừa qua. Tới thời điểm này, sau 8 trận, đó là bàn thắng duy nhất của ĐTVN do một cầu thủ đá tiền đạo cắm ghi được.
    Trong màu áo của các đội tuyển hay ở CLB, Trọng Hoàng chơi từ tiền đạo và các vị trí ở hàng tiền vệ, kể cả tiền vệ kiến thiết. Thực tế, cầu thủ đa năng của SLNA đã từng thi đấu ở tất cả các vị trí trên hàng công và được HLV Calisto chăm chút, gọt rũa trong mấy năm qua, đặc biệt là ở giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 25. Vì thế, có Trọng Hoàng, HLV Calisto có thêm nhiều phương án trong tấn công mà không cần phải tăng số lượng nhân sự.
    Tại AFF Suzuki Cup 2008, xuất phát từ một pha bóng nguy hiểm từ biên trái của Công Vinh, HLV Calisto ngay lập tức để tiền đạo chủ lực của mình chơi dạt cánh, với tư cách tiền đạo lùi. Kể từ đó, chàng trai xứ Nghệ tỏa sáng với đường chuyền quyết định trong trận bán kết trên đất Singapore và 2 bàn thắng ở chung kết, đưa ĐTVN vươn lên đỉnh cao của bóng đá ĐNÁ. Thế nên, với một người có óc quan sát tinh tế và tư tưởng cách tân như nhà cầm quân người Bồ, phương án dự phòng rất có thể biến thành mũi nhọn bất cứ lúc nào.


    Thùy Minh
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Bọn ngu si nó lại cố bơm thằng Thành Trung vào tuyển?
    Cái tuyển VN có 1 jindo Thành Lương là đủ lắm rồi, giờ còn gánh thêm oba Thành Trung chắc đá xong 1 trận là vào viện thở oxi hết, gánh không nổi. Đứng cạnh Calisto trông em như con nhái bén, Thành Lương 1m6 chắc em Trung 1m62 là hết cót.
    Miẹ, cái chân trái khéo léo ... nó khéo hơn thằng Thành Lương chắc? Rồi chuyên gia sút phạt gì đó, có quả 11m cũng sút không xong. DTVN thêm em này chắc đổi tên thành đội nhi đồng VN được.
    Đề nghị lập 1 DT gồm các em : Thành Lương, Thành Trung, Quang Hải ... là nòng cốt, cho đi thi đấu giải U13 Châu Á, đảm bảo đạt thứ hạng cao, làm rạng danh bóng đá nước nhà.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Quang Hải tuy nhỏ nhưng thể lực tốt, đá lì lợm, khác với bọn kia bác ạ
  8. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    lần trước TTVH cũng có bài từa tựa vậy, trong đó đề cao ưu điểm "thể hình" của Trọng Hoàng. Bài này cũng thế, dễ ngửi hơn một chút, nhưng mùi khắm tương tự.
    Để ý thấy phần lớn các cầu thủ từ lò SLNA luôn được dán cho cái mác "đa năng", trước là CV, Đình Đồng, giờ đến Trọng Hoàng. Ôi những mẫu cầu thủ chỉ cần quẳng cho anh trái bóng, rồi bảo anh làm trò khỉ gì cũng được. Thực ra cái mác đa năng là rất cần thiết trong trường hợp cần bơm vá anh vào những vị trí quan trọng như trung vệ , tiền đạo . Trọng Hoàng thực sự là 1 trong những người Nghệ tài năng nhất, xứng đáng 1 suất ở tuyển , nhưng lối đá cần cù chỉ thích hợp ở vị trí tiền vệ con thoi, có thể dùng tạm để thay Tài Em, hoặc thậm chí Minh Phương, nếu 2 ông già này hết gân. Trước giờ Trọng Hoàng cũng chỉ chơi ở hàng tiền vệ dù là cấp CLB hay tuyển, thể hình 1m7 lẫn kĩ năng hoàn toàn không phù hợp làm tiền đạo, sao bọn nó ngu thế, cứ muốn ấn vào đấy cho bằng được cơ.
    Rồi các bác xem, sắp tới mà Anh Đức đá không tốt sẽ có 1 loạt báo kêu be be đòi Trọng Hoàng đá cắm.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Chỗ này phải hỏi kỹ bác lại :D Chí Công từ sau lần đá chính duy nhất 1 trận cho tuyển Việt Nam từ hồi còn đá cho Cần Thơ hạng nhất thì tới giờ nhà em nhớ là chưa từng được đá chính cho tuyển lần nào thì làm sao bác nói là chưa thể hiện đc như kì vọng? Đây là chỗ làm nhà e rất khó hiểu, Long Giang thì cả mùa này đi đá phủi, trong khi Chí Công là trung vệ trụ cột của Bình Dương mà lại đc đối xử rất khác nhau, chẳng lẽ màn trình diễn của cặp trung vệ Như Thành, Chí Công tại cúp châu Á năm kia mà các bác nói là chưa thể hiện đc j ư ? tốc độ tốt, khả năng đeo bám tốt, thể lực cực tốt, nói chung là hơn đứt nhà Hoàng lác và đức lùn, nhìn chú ý lên tham gia tấn công khi có phạt góc cứ như là trung vệ châu âu vậy [r37)]
    Số phận Minh Đức Xuân Hợp mùa rồi khá là long đong, tất nhiên là cầu thủ trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rồi.
    Còn bác chửi cặp trung vệ của Đức ???!!!! so với các tuyến khác thì tụi nó có vẻ kém trình hơn nhưng hãy nhớ lại trận tứ kết gặp Arg đi, các ngôi sao của Arg hầu như không thể phối hợp và lên bóng nhé :D ngay cả trận thua TBN thì bàn thua từ tình huống cố định chứ không phải là TBN đi lại như chốn không ng đâu nhé [r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này