1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ giúp thí nghiệm làm pháo hoa

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi thodan_daDo, 12/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giúp thí nghiệm làm pháo hoa

    Mọi người giúp em làm thí nghiệm tạo ra pháo hoa với ,
    có phải theo cách dùng đixromát amôni ko vậy !
    Cám ơn nhiều !
  2. Bigbang1984

    Bigbang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dicromat amoni chỉ là một thành phần trong việc chế tạo pháo hoa thôi !Mặt khác ,giá của nó cũng không lấy gì làm rẻ nên nó thương ít được dùng phổ biến!
    Nếu muốn chế tạo pháo hoa đơn giản ,thì bạn hơi phải kì công một chút!Nguyên liệu chế tạo rất dễ kiếm nhưng khổ nhất là khi làm không có "cơ khí hoá" nên cứ phải hì hà hì hục mệt lắm!!!
    Nguyên liêu đầu tiên là chất oxihoá !Chất oxi hoá được dùng phổ biến nhất là KNO3.Đừng bao giờ dung KCLO3 vì đó là một chất oxihoá mạnh rất nguy hiểm !Nếu bạn kiếm được KCLO4 được thì tốt (nó không nhây với ma sát và chấn động như KCLO3) nhưng chất này rất khó kiếm trên thị trường (chí ít tôi ra mấy cửa hàng Hoá chất ở HN mà không kiếm được).Nếu bạn ở HN thì có thể mua KNO3 ở bên Tràng Tiền!22000đ/cân của VN!Còn Lưu huỳnh và than hoa ta ra chợ mua cho rẻ(lưu huỳnh có bán ở cửa hàng Hoá chất nhưng giá không "mềm" lắm đâu!)Nhưng ra chợ bạn hỏi mua lưu huỳnh thì chả ma nào bán cho bạn đâu (bởi mấy bà bán hàng khô đâu có học Hoá),nhưng bạn cứ hỏi mua diêm sinh thì họ bán cho bạn ngay.Nếu chỗ bạn không có cửa hàng hoá chất,hãy nhanh nhanh chạy ra chợ hỏi mua "xanpết" hay còn gọi la "diêm tiêu" với giá 1500/lạng (cái giá em mua cách đay 3 năm rồi)Cái nay thanh phần của nó là NaNO3 99,99999% và được dùng với mục đích bảo quản thực phẩm,tuy nhiên dung chất này thay cho KNO3 hút ẩm rất ác nên pháo hoa se kém chất lượng hơn!!!!
    ĐẤy là 3 thành phần chính để làm pháo hoa!(chính xác là thuốc gây cháy dùng trong pháo hoa)Sau đó bạn nghiền nhỏ RIÊNG từng chất( nếu bạn có máy xay thì tuyệt ,còn không thì cũng "vỡ mặt" đó vì phải nghiền thật mịn,do tốc độ phản ứng tỉ lệ thuận với diện tích tiếp xúc bề mặt).Sau đó trộn lẫn thật kĩ theo tỉ lệ về khối lượng 65 %KNO3 10%Lưu huỳnh và 25 % than hoa (nếu có than xoan thì không gì tốt bằng).Đây chỉ là một ví dụ về thành phần tôi hay làm thôi,trong quá trình làm bạn có thể tìm ra nhiều các tỉ lệ khác hay hơn,nhưng phải trộn thật kĩ các chất và tiến hành thật cẩn thận!(thành phần thuốc đen tiêu chuẩn xin các ban tham khảo SGK hoá 11 bài muối nitrat) .Thế là ta đã có thuốc cháy dùng trong pháo hoa đơn giản.Khi cháy bột than cháy tung lên trông khá đẹp!
    Nếu bạn khó tính không ưng ý với loại pháo hoa này thì thêm các thành phần màu vào (cái hiệu ứng ngọn lửa màu này thì chắc bác nào cũng biết !!!)Lần sau em sẽ nói kĩ hơn!
    Cái trò này dụ trẻ con ngày Tết hay lắm he he!!!!
  3. motsachk22

    motsachk22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu em làm thí nghiệm trong PTN của trường thì trong đó có đủ hoá chất đấy. Em có thể tạo ra vô khối màu cho pháo hoa và cũng bớt lích kích hơn trong việc tìm hoá chất. MÀ cách làm pháo hoa trong PTN cũng nhẹ nhàng hơn đấy.
  4. thodan_daDo

    thodan_daDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ! Theo anh motsachk22 thì có khá nhiều cách chế tạo đúng ko ạ , tuỳ vào mục đích của thí nghiệm !
    Vậy anh có thể chỉ giáo giúp thêm một hai cách khác ko.Mục đích thì chỉ là nghịch vui thôi.Em ko có fòng thí nghiệm,và đặc biệt chỗ em mấy cái diêm sinh và than củi như ở vn không kiếm được....có cách nào đơn giản và ít dùng hoá chất nhất ko .
    Trong trường hợp của em phải đi mua hoá chất toàn bộ có khi lai mua được những hoá chất khó kiếm , chứ than hoa diêm sinh chẳng hặn như ở vn chắc là khó nhất rùi !
    Cám ơn trước nha !

Chia sẻ trang này