1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ số BQ (Beatles Quotient) của bạn là bao nhiêu?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi barrygibson, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Kết quả xổ số tuần 4:
    Tuần này câu hỏi bonus có vẻ quá dễ nên hầu hết ai cũng trả lời đúng cả. Cả những câu hỏi chính cũng khá dễ nên có đến 2 người đạt điểm tuyệt đối là PaulLennon và Takbeatles. Sau đây là kết quả xổ số tuần này:
    Hạng nhất tuần với 10/10 +1 là PaulLennon và Takbeatles
    Hạng nhì tuần này là doithua với 9/10 +1
    Đồng hạng ba là John Lennon và Aft_vn với 8/10 +1
    Còn lại mamballaya 7/10 +1, SimplyShady 6/10 +1 và linhdevil 6/10.
    Sau bốn tuần thi đấu, ba người có số điểm cao nhất là:
    Paul Lennon 36/40
    Doithua 36/40
    Takbeatles 34/40
    Đáp án của cuộc thi tuần này:
    1/ John viết ?oCome Together? với dự định gì?
    c/ Gửi cho ông nghị Timothy Leary như ca khúc ủng hộ việc ông này tranh ghế thống đốc bang California. Lennon ủng hộ ông này vì Timothy Leary hứa sẽ hợp thức hoá việc sở hữu marijuana và LSD. Rủi thay chưa kịp tranh cử thì Tim bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.
    2/ George Harrison đã nói với Paul rằng: ?oNếu anh muốn tôi chơi như thế nào thì tôi sẽ làm đúng theo ý anh, còn nếu anh không muốn tôi chơi thì tôi sẽ không chơi gì cả? khi nhóm đang thu âm ca khúc nào?
    a/ Two of Us. Vụ cãi nhau này có thể thấy trong bộ phim ?oLet It Be?. Paul lúc sau luôn bị than phiền là khá độc đoán và cầu toàn. Anh đôi lúc bắt các thành viên khác phải thu đi thu lại nhiều lần một ca khúc cho thật vừa ý của mình.
    3/ Ai là người giúp John thu âm ?oThe Ballad of John and Yoko??
    b/ Paul McCartney. Sau này để trả ơn McCartney, John đã kí tên Lennon-McCartney cho ca khúc ?oGive Peace a Chance?
    4/ Có bao nhiêu phiên bản của ca khúc ?oAcross the Universe??
    b/ 2. Một bản trong album ?oLet It Be?, một bản phát hành trong album từ thiện No One?Ts Gonna Change Our World của quĩ bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Phiên bản này có tiếng chim hót ở đầu bài. Các bảng demo trong anthology và bản naked không được phát hành chính thức nên không tính.
    5/ Ai là người chơi đoạn solo guitar trong ca khúc ?oGet Back??
    a/ John Lennon, xem đoạn video trình diễn trên nóc nhà Apple thì sẽ thấy John là người chơi solo bài này.
    6/ Ca khúc nào trong album ?oLet It Be? được viết từ năm 1963?
    a/ One After 909, bản thu âm gốc năm 1963 của ca khúc này có thể được nghe trong album Anthology vol.1
    7/ Ca khúc nào trong ?oLet It Be? không phải là sáng tác của Beatles?
    c/ Maggie Mae, đây là bài dân ca vùng Liverpool.
    8/ Ca khúc nào của Beatles có một đoạn lời bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý?
    c/ Sun King. Đó là những từ Lennon nhặt từ các mẫu quảng cáo nước ngoài và ghép lại với nhau.
    .
    9/ Năm 1968, do bất đồng cá nhân Ringo bỏ nhóm đi hai tuần. Khi trở về studio anh thấy gì?
    d/ Dàn trống của mình được phủ đầy hoa tươi.
    10/ Ca khúc nào sau đây Beatles không có trong danh sách những ca khúc được trình diễn trên nóc toà nhà Apple?
    b/ Come Together
    Bonus question: Ban nhạc được Beatles tài trợ và có bài hit đầu tiên do Paul sáng tác cho là nhóm Badfinger (lúc đầu gọi là nhóm Iveys). Bài hit do Paul sáng tác cho nhóm có tên "Come and Get It"
    Được barrygibson sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 31/05/2006
  2. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Week 5: John Lennon
    1/ John Lennon gặp lại cha mình, ông Alfred Lennon khi nào?
    a/ Khi Beatles đang trên đỉnh cao sự nghiệp
    b/ Khi ông Alfred hấp hối
    c/ Vài ngày trước khi John bị bắn chết
    d/ Họ không bao giờ gặp lại nhau.
    2/ John và Yoko Ono làm đám cưới tại đâu?
    a/ London
    b/ Paris
    c/ Amsterdam
    d/ Quần đảo Gilbratar vùng Địa Trung Hải.
    3/ Album ?oImagine? được thu âm ở đâu?
    a/ Abbey Road Studio
    b/ Nhà riêng của John tại Tittenhurst, Anh
    c/ Nhà riêng của John tại Kentwood, Anh
    d/ Nhà riêng của John tại khu chung cư Dakota, New York.
    4/ Năm 1974, John Lennon bị đưa lên mặt báo vì tội quậy phá buổi diễn của anh em Smoother Brothers tại câu lạc bộ Troubadour. Lúc đấy, John đội gì trên đầu?
    a/ Mái tóc giả kiểu Beatles
    b/ Chiếc mũ beret anh hay đội trong thập niên 70
    c/ Chiếc mũ nhà binh theo kiểu Nazi
    d/ Một miếng băng vệ sinh.
    5/ John mời nhóm nhạc nào làm ban nhạc đệm cho mình khi thu âm album ?oSome Times in New York?
    a/ The Plastic Ono Band
    b/ The Elephant?Ts Memory
    c/ The Traveling Wilburys
    d/ Eric Clapton Blues Band
    6/Ảnh chụp khoả thân của hai vợ chồng John và Yoko được dung làm bìa đĩa của album nào?
    a/ The Wedding Album
    b/ Life With the Lions
    c/ Two Virgins
    d/ Plastic Ono Band
    7/ Bài hát nào của John sau khi bị Beatles từ chối đã được phát hành thành đĩa đơn solo năm 1969?
    a/ Imagine
    b/ Cold Turkey
    c/ Mother
    d/ Instant Karma
    8/ Hai ca khúc nào của Beatles đã được John trình diễn chung với Elton John trong lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của anh năm 1974?
    a/ I Saw You Standing There và Come Together
    b/ Lucy In the Sky With Diamonds và I Saw You Standing There
    c/ I Saw You Standing There và Whatever Gets You Through the Night
    d/ Lucy In the Sky With Diamonds và Whatever Gets You Through the Night
    9/ Sau khi Beatles tan rã, Paul và John có còn gặp lại nhau không?
    a/ Không bao giờ vì cả hai thù nhau tận xương tuỷ
    b/ Paul muốn gặp John nhưng Yoko không cho
    c/ Gặp nhau nhiều lần
    d/ Cả hai gặp nhau qua những trân khẩu chiến trên báo chí.
    10/ Ai là người giúp John sản xuất album ?oImagine?
    a/ George Martin
    b/ Armet Ethergun
    c/ George Harrison
    d/ Phil Spector.
    Bonus Question: Kể tên các thành viên của nhóm Plastic Ono Band của Lennon tại Festival Live Peace in Toronto
    Good Luck!!!
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, gã John này bậy quá
    he he Bít Tồ chuyên chị chơi cái trò này
    Cuộc thi này hay quá làm em biết thêm nhiều chuyện của Beat . Tiếp tục làm khán giả cổ vũ bà con
  4. SimplyShady

    SimplyShady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ở phần lựa chọn đáp án không hề có Two Of Us!!! Rõ ràng bài này không có mà! Thế nên em mới chọn bừa!!
  5. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Đính chính về điểm số:
    Johnlennon: 37/40 hạng nhất
    PaulLennon: 36/40 hạng nhì
    Takbeatles 35/40 hạng ba
    Cám ơn bác Tak và bác Paul đã chỉ ra sai sót, hôm qua có việc bận phải đi gấp nên tính nhầm. Thành thật xin lỗi.
  6. SimplyShady

    SimplyShady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi lần này toàn John! Em xem qua chỉ thấy trả lời được 2 câu, thôi bó tay đi là vừa. Không biết lúc nào mới đến George???
  7. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi lần này solo là em đứt rồi , he he tick bừa
  8. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ hớ , em cũng chịu, vậy là lần này mình cũng ngang cơ với các cao thủ
  9. phantramy

    phantramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh barrygilson ơi, anh nhận được bài của em chưa week 5 y'' anh?

    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
  10. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Kết quả xổ số tuần 5
    Như vậy cuộc thi đã đi tới được hết nửa chặng đường. Ngoại trừ một số thành viên không tham dự chính thức (tức là thích tuần nào thi tuần đấy), một nhúm các thành viên khác đã tranh đua quyết liệt với số điểm khá sát sao. Tuần này PaulLennon lại xuất sắc về nhất với 10+1, tiếp theo là JuliaJulia và doithua với 9+1. Về thứ ba là bác tak và johnlennon với 8 +1, phantramy với 8 điểm về hạng tư và camuctuoi 7+1. Hai thành viên sau cùng mới tham gia lần đầu tiên nên cần được động viên khích lệ vì nếu trả lời đúng hết 10 câu hỏi trong tuần vẫn được quà khuyến khích.
    Đến tuần này, điểm số của những người đầu bảng như sau:
    Hạng nhất Paul Lennon với 47/50
    Hạng nhì: doithua và Johnlennon 46/50
    Hạng ba:takbeatles: 44/50
    Sau đây là đáp án tuần trước:
    Week 5: John Lennon
    1/ John Lennon gặp lại cha mình, ông Alfred Lennon khi nào?
    a/ Khi Beatles đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Chính xác là năm 1964, ông Fred nối lại quan hệ với John với mục đích rúc rỉa từ cậu con trai tỉ phú mà ông đã bỏ rơi vì lúc Beatles đang ở đỉnh cao danh vọng, ông này đang làm rửa chén cho một nhà hàng. Sau này ông Fred tái giá với một cô gái trẻ, John đã tặng cha cả một căn nhà như quà mừng cưới.
    2/ John và Yoko Ono làm đám cưới tại đâu?
    d/ Quần đảo Gilbratar vùng Địa Trung Hải. John muốn cưới Yoko ở Paris nhưng gặp vấn đề về mặt quốc tịch nên đành phải làm đám cưới ở Gilbraltar vì quần đảo này là thuộc địa của Anh. Ai nghe bài "Ballad of John and Yoko" có thể trả lời được câu này.
    3/ Album ?oImagine? được thu âm ở đâu?
    b/ Nhà riêng của John tại Tittenhurst, Anh. John mua cả một khu đảo nhỏ biệt lập vùng Tittenhurst để xây một biệt thự lộng lẫy toàn màu trắng năm 1970. Album "Imagine" được thu âm tại phòng thu lắp đặt trong biệt thự này. Sau này John bị chỉ trích là người xa hoa và phung phí trong khi hát về một thế giới không có sở hữu.
    4/ Năm 1974, John Lennon bị đưa lên mặt báo vì tội quậy phá buổi diễn của anh em Smoother Brothers tại câu lạc bộ Troubadour. Lúc đấy, John đội gì trên đầu?
    d/ Một miếng băng vệ sinh. John say khướt cùng với bạn nhậu là ca sĩ Harry Nilsson bò vào clb Troubadour với một miếng băng vệ sinh trên đầu. Trong lúc cãi vã, John còn đấm cho cô hầu bàn vào mũi cho đến khi bị bảo vệ ném ra ngoài.
    5/ John mời nhóm nhạc nào làm ban nhạc đệm cho mình khi thu âm album ?oSome Times in New York?
    b/ The Elephant?Ts Memory, đây là ban nhạc theo cánh tả được John rất ưa chuộng vì cùng đường lối chính trị. Nhóm này cũng là nhóm nhạc đệm cho John trong buổi diễn tại Madison Square năm 1972
    6/Ảnh chụp khoả thân của hai vợ chồng John và Yoko được dung làm bìa đĩa của album nào?
    c/ Two Virgins
    7/ Bài hát nào của John sau khi bị Beatles từ chối đã được phát hành thành đĩa đơn solo năm 1969?
    b/ Cold Turkey. Eric Clapton đã giúp John chơi guitar trong bài này.
    8/ Hai ca khúc nào của Beatles đã được John trình diễn chung với Elton John trong lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của anh năm 1974?
    b/ Lucy In the Sky With Diamonds và I Saw You Standing There Câu này bẫy được rất nhiều người vì ai cũng nhớ là có bài Whatever Gets You Through the Night nhưng bài này không phải của Beatles.
    9/ Sau khi Beatles tan rã, Paul và John có còn gặp lại nhau không?
    c/ Gặp nhau nhiều lần. Trên thực tế thì Paul nhiều lần ghé đến nhà John ở khu Dakota và cùng nhau hát hò chơi bời cho đến khi John bảo rằng nếu Paul muốn đến thì phải hẹn trước.
    10/ Ai là người giúp John sản xuất album ?oImagine?
    d/ Phil Spector.
    Bonus Question: Kể tên các thành viên của nhóm Plastic Ono Band của Lennon tại Festival Live Peace in Toronto
    John Lennon (guitar, vocal), Yoko Ono (vocal, percussions), Eric Clapton (guitar), Klaus Voorman (bass) Alan White (drums)
    Nhắc lại một chút về nội qui. Khi trả lời, các bạn nhớ ghi đầy đủ câu trả lời thay vì chỉ a,b,c, hay d để tránh nhầm lẫn khi chấm điểm và tránh rắc rối sau này. Bác tak là hay lazy lắm đây. Có gì sau này tôi cộng sai điểm, bác đừng nhõng nhẽo nhé
    Thứ hai: hạng chót nộp bài là trước 12 giờ khuya thứ ba mỗi tuần vì thứ tư là công bố kết quả và ra đề mới. Sau 12 giờ tức là chuyển sang thứ 4 là không nhận bài nữa.

Chia sẻ trang này