1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia buồn cùng gia đình những nạn nhân người Nga trong tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi anilorak, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anilorak

    anilorak Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia đình những nạn nhân người Nga trong tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận!

    Mấy ngày nay đọc báo thấy vụ tai nạn cướp đi 10 sinh mạng người Nga mà thương tâm quá.Đọc thấy có em người Nga mới 24 tuổi mà chết trên tay người cứu hộ thật tội nghiệp.(hic,tiếc ghê).Thắp nén nhang cho người đã khuất!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [g]Đã đưa 9 thi hài nạn nhân người Nga về nước
    Ngày 19.3, chiếc máy bay số hiệu VN 527 của Hãng hàng không (Vietnam Airlines) đã cất cánh lúc 14 giờ 25'' tại sân bay Tân Sơn Nhất, đưa thi hài 9 nạn nhân Nga trong vụ tai nạn giao thông tại đèo Lò Xo, tỉnh Bình Thuận về Nga.
    Theo lịch trình, máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay DME Airport ở thủ đô Moscow (Nga), sau đó thi thể các nạn nhân sẽ được chuyển đến nhà tang lễ ở Moscow. Các thủ tục chi trả bảo hiểm cho gia đình các nạn nhân đã được Hãng bảo hiểm Coris tại Ukraina và một công ty bảo hiểm tại Việt Nam thỏa thuận xong.
    Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hồi 10 giờ 45'' ngày 18.3, đoàn bác sĩ Nga đã đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Pháp - Việt để nhận diện và chuyển thi hài các nạn nhân ra sân bay. Phía Nga rất hài lòng vì thi hài các nạn nhân được bảo quản chặt chẽ và các thủ tục chuyển xác được tiến hành nhanh chóng.
    Từ ngày 15.3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo trực tiếp cho Kiểm dịch Y tế quốc tế và Y tế dự phòng thành phố tiến hành kiểm dịch, hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ vận chuyển thi hài các nạn, hạn chế thấp nhất những biến dạng.  
    (LD)
    ]Đại sứ Nga cảm ơn Việt Nam đã giúp nạn nhân tai nạn[/b]
    Ngày 19/3, trong Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội, Đại sứ V. Serafimov bày tỏ cảm ơn những người Việt Nam đã trợ giúp các nạn nhân Nga trong vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận ngày 13/3.
    Đại sứ V. Serafimov bày tỏ lòng cảm tạ đặc biệt tới lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật, các chiến sĩ dân quân, người dân địa phương huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy thủy điện Đại Ninh, những người đầu tiên lao đến cứu hộ khách du lịch Nga gặp nạn.

    Đại sứ nhấn mạnh: "Chính những hành động quên mình và sự phối hợp chặt chẽ của họ đã cứu được mạng sống cho nhiều nạn nhân".
    Trong lời cảm ơn của mình, Đại sứ V. Serafimov đã đánh cao sự hỗ trợ y tế chuyên nghiệp chất lượng cao và sự quan tâm chăm sóc tận tình của tập thể bác sĩ, y tá bệnh viện hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, dành cho các nạn nhân người Nga.
    Đại sứ Nga cũng gửi lời chia sẻ nỗi đau với gia đình và người thân của anh Phan Bá Trình, hướng dẫn viên cùng đi với đoàn khách du lịch Nga.
     

    được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 19/03/2009

Chia sẻ trang này