1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ bí quyết bảo quản quần áo của trẻ bền lâu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mainguyentuyet, 04/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mainguyentuyet

    mainguyentuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làn da của bé vô cùng nhạy cảm, dễ bị dị ứng với các yếu tố từ bên ngoài, thời tiết, nước sinh hoạt… trong đó quần áo vừa là phương tiện bảo vệ nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến da bé. Sau đây là những chú ý khi giữ gìn quần áo của trẻ mà bố mẹ cần biết để biết chăm sóc bé sơ sinh thế nào luôn khỏe mạnh hơn:

    [​IMG]

    1. Quần áo dính đồ ăn nên giặt ngay
    Nếu quần áo bé dính bẩn, đừng chần chừ đợi đến khi cho bé tắm mà hãy giặt ngay. Cách làm này vừa giúp việc giặt trở nên dễ dàng hơn do các tác nhân gây bẩn còn mới, chưa ngấm vào gây hại cho da bé, đồng thời tránh việc trẻ cọ xát, tiếp xúc với chất bẩn dính trên quần áo sau đó cầm đồ vật, thức ăn đưa vào miệng. Bố mẹ có thể ngâm quần áo của trẻ vào nước khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi giặt để giúp tẩy các chất bẩn một cách dễ dàng hơn.

    2. Giặt quần áo ngay sau khi mua về
    Tránh mặc quần áo cho trẻ ngay khi mới mua vì điều này có thể làm hại da bé do một số chất bảo quản, chất tạo màu, bụi bẩn còn lưu trên quần áo. Nhất là lớp hồ được tráng lên trong công đoạn cuối cùng để quần áo nhìn đẹp hơn. Các hợp chất này khi tiếp xúc có thể khiến da trẻ nổi mẩn, khó chịu. Bố mẹ nên giặt sạch quần áo trước khi cho bé mặc để đảm bảo an toàn cho bé. Cách làm này cũng giúp quần áo mềm hơn và khiến bé cảm thấy thoải mái hơn khi mặc.

    3. Dùng bột giặt chuyên dụng
    Các mẹ nên sử dụng loại bột giặt dùng riêng cho trẻ em, hay sử dụng bột giặt có độ tẩy an toàn, ít mùi thơm, tránh các loại có độ giặt tẩy mạnh có thể khiến quần áo bé bị cứng, khó mặc. Bên cạnh đó, thành phần hóa chất có trong các loại bột giặt chất tẩy mạnh cũng có thể khiến làn da bé bị kích ứng.

    4. Giặt riêng
    Phân loại và giặt riêng quần áo của trẻ là cách phòng tránh được các loại vi khuẩn từ quần áo của bố, mẹ và các thành viên khác trong nhà… sang quần áo bé.

    5. Tránh dùng chất tẩy rửa
    Độ tẩy mạnh của các chất này có thể gây dị ứng cho làn da mỏng và yếu ớt của trẻ. Do đó, bố mẹ không nên sử dụng để nhằm mục đích tẩy sạch các vết bẩn do bé nôn, trớ hay do thức ăn gây ra trên quần áo của bé.
    Bố mẹ nên chà nhiều lần bằng bột giặt thường hay sử dụng các mẹo làm sạch quần áo có nguồn gốc tự nhiên như chanh, giấm, đường phèn…

    6. Giặt quần áo cho bé thật sạch

    Quần áo còn dính bột giặt rất nguy hiểm cho bé. Vì vậy trước khi phơi, bố mẹ cần phải đảm bảo rằng, quần áo của trẻ đã được giũ sạch bọt xà phòng và các chất nhớt do bột giặt tạo ra trong quá trình giặt. Hãy xả nhiều lần để quần áo của bé thật sự sạch sẽ

    7. Phơi ngay sau khi giặt
    Quần áo trẻ sau khi giặt sạch vẫn có thể bị dính bẩn trở lại, do vậy các mẹ cần phơi ngay để hạn chế vi khuẩn, ngoài ra giúp quần áo khô ráo, tránh ẩm mốc.

    Vừa rồi là những chú ý khi giữ gìn áo quần cuả trẻ mà bố mẹ nên biết để giữ quần áo trẻ luôn sạch sẽ, mềm mại đồng thời tránh được các tác nhân gây hại cho da nhạy cảm của con mình.

Chia sẻ trang này