1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cách phòng ngừa bệnh mề đay hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoang_tomovic, 04/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoang_tomovic

    hoang_tomovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chứng bệnh nổi mề đay mẩn ngứa là chứng bệnh phổ biến và thườn gặp, bệnh thường gây ra bởi các yếu tố như dị ứng với đồ ăn, do tiếp xúc với hóa chất và do thời tiết. Trong đó dị ứng thời tiết và dị ứng với đồ ăn là 2 nguyên nhân rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

    Bệnh mề đay ban đầu thường là các triệu chứng bệnh mề đay như nổi những vết mụn gây ngứa, các vết sần mụn ngứa này có thể hết nếu ở mưc độ nhẹ. Tuy nhiên nếu người bệnh ở mức độ mạnh thì có thể sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu, phát ban khắp người đặc biệt ở ở cánh tay, chân và người. Nguy hiểm hơn còn có thể gây tử vong. Cùng tham khảo một số dạng mề đay thường gặp dưới đây để biết cách phòng tránh nhé.
    [​IMG]
    Điểm nhanh 4 mức độ của bệnh nổi mề đay thường gặp.
    Một số triệu chứng của bệnh mề đay tưởng chừng không gây nguy hiểm, khiến nhiều người chủ quan chỉ khi có dấu hiệu nặng thêm mới đi cấp cứu.

    Mức độ 1: Nổi mụn và ngứa.
    Ở mức độ này trên làn da người bệnh chỉ xuất hiện những vết mụn thịt gây ngứa, sau một vài giờ sẽ hết. Thường là do côn trùng hoặc bọ nét đốt.

    Mức độ 2:
    Người bệnh cảm thấy khó chịu, có cảm giác mí mắt bị sưng, các bộ phận như lưỡi môi có bị sưng. Nếu không cảm khó thở, người bệnh cần đi cấp cứu ngay.

    Mức độ 3:
    Ở mức độ này làn da của người bệnh rất dễ bị kích ứng, chỉ cần 1 vết gãi hay cọ lên da thì vùng da đó sẽ bị sần nên có màu hồng. Đi kèm với đó là cảm giác ngứa.

    Mức độ 4:
    Ở mức độ này người bệnh sẽ xuất hiện một số hiện tượng như Quinncke đây là mức độ bệnh nặng và gây mẩn ngứa, các vết mẩn ngứa có thể lan ra tạo thành những vệt. Ngoài ra một số bộ phận khác như vùng niêm mạc hô hấp có thể sẽ bị tổn thương rất dễ bị tổn thương. Có thể khiến cho người bệnh cảm thấy khó thở. Khi thấy lưỡi bị sưng phù, cảm giác khó thở. Tức ngực, lúc này người bệnh cần được đưa đi cấp cứu kịp thời. Triệu chứng thường gặp ở những người bị dị ứng thời tiết, dị ứng với đồ ăn.
    Đọc thêm: Một số nguyên nhân gây nổi mẩn ngứa.

    Hướng dẫn cách phòng tránh bệnh nổi mề đay.
    Để giúp người bị mắc bệnh nổi mề đay phòng tránh bệnh nổi mề đay một cách hiệu quả cũng như không ******** trạng bệnh trở nên các chuyên gia gia liễu khuyến cáo người bệnh nên bổ sung cho cơ thể những loại thực phẩm sau.
    - Bổ sung nhiều rau xanh vào cơ thể.
    Rau xanh và các thực phẩm có chứa nhiều nước và các vitamin C, A, E sẽ giúp cho bệnh nổi mề đay giảm nhanh chóng, tăng cường sức đề kháng của làn da, bảo vệ làn da hiệu quả.
    - Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày
    Việc cung cấp nước cho cơ thể đủ rất quan trọng, giúp làn da không bị khô, cung cấp nước cho làn da, ngăn ngừa triệu chứng ngứa
    Nên sử dụng các loại nước ép trái cây mỗi ngày như nước ép vitamin từ các loại trái cây như cam, quýt, dưa hấu, táo, dưa leo, cà rốt.

    - Đối với người bị mắc chứng bệnh nổi mề đay do dị ứng thời tiết thì người bệnh nên tránh tiếp xúc với nước lạnh.

    - Không ăn các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, có tiền sử dị ứng với các loại thực phẩm đặc biệt là hải sản.

    - Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá

    - Sử dụng các loại thuốc chỉ định của bác sĩ nhằm giúp giảm thiểu việc tiết hasamin của làn da.

    Hy vọng với những cách phòng tránh và thông tin về triệu chứng của bệnh trên sẽ giúp nhiều người bệnh hiểu hơn về chứng bệnh này.
    Nguồn: Bệnh nổi mề đay có nguy hiểm không http://www.chuabenhmeday.net/benh-me-day-co-nguy-hiem-den-tinh-mang.html

Chia sẻ trang này