1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chía sẻ cho mẹ khi trẻ nhũ nhi bị bệnh ho và tắc mũi

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 26/02/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hiện trạng Ho, tắc mũi, chảy nước mũi, thở sụt sịt là một số triệu chứng của một số chứng bệnh đường hít thở hay thấy của trẻ nhũ nhi. Cho mặc dù cha mẹ giữ ấm và chăm sóc trẻ nhỏ cực kì kỹ càng nhưng trẻ vẫn bị mắc phải thậm chí tái hồi rất nhiều lần.
    Xem thêm :

    [​IMG]
    Để đối phó các câu hỏi của độc giả cũng như hỗ trợ gia đình cócái nhìn khái quát về các triệu chứng nói trên , cần cùng theo dõi một vài thông tin hữu ích bên dưới nếu như cha mẹ muốn trẻ sơ sinh hết bệnh lý ho và nghẹt mũi mau chóng nhé!
    vì sao trẻ sơ sinh dễ bị hội chứng ho và ngạt mũi ?

    thời tiết khí hậu thay đổi , tạo thời cơ thuận lợi cho các loại vi rút , virus phát triển gây nguy hiểm cho sức khỏe trẻ con người. đặc biệt với trẻ nhũ nhi , lúc sức đề kháng chưa thể tiến triển hoàn thiện thì những hội chứng về hệ hít thở, tai mũi họng luôn là nỗi lo lắng lớn của bố mẹ . Bởi trẻ con khi đó vẫn còn non yếu , cực kì mẫn cảm với thời tiế t, việc trẻ con mắc những căn bệnh về đường hít thở là điều không hạn chế khỏi.
    yếu tố nào làm trẻ nhũ nhi bị bệnh ho và ngại mũi?

    nắm vững được căn nguyên gây nên bệnh , cha mẹ sẽ dễ dàng có những giải pháp phòng chống để giúp trẻ nhỏ không bị căn bệnh ho, nghẹt mũi, chảy nước mũi về sau.
    có khả năng nói, cam lạnh chính là nhân tố thường gặp gây các triệu chứng về hệ hô hấp ở trẻ con . lúc khí hậu chuyển đổi , trẻ con mặc không đủ ấm hoặc mặc quá ấm khiến trẻtoát mồ hôi cũng là lí do làm trẻ nhỏ dễ dàng bị hội chứng ho. cùng với còn các thủ phạm khác làm trẻ em có những dấu hiệu này đấy là .

    • bệnh Cảm cum : bắt buộc phải phân biệt giữa chứng bệnh cam lạnh và cam cúm. nếu mà trẻ bị bệnh cam lạnh thông thường, ngoài những triệu chứng như ho , ngạt mũi , chảy nước mũi thì sẽ kèm theo tình trạng nhức vùng họng , hắt hơi thường xuyên và chảy nước mắt . Còn chứng bệnh cúm sẽ làm trẻ em cảm nhận thấy mệt nhọc hơn , Cơ thể đau nhức ê ẩm , đau nhức vòm họng, không muốn ăn
    • Nước nhầy của bào thai : nếu như trẻ nhũ nhi chỉ có hiện tượng ngạt mũi mà không đi cùng các triệu chứng khác thì nhiều nguy cơ là do đường hít thở của trẻ vẫn còn nước nhầy ở bào thai chưa được xử trí kỹ lưỡng .
    • trẻ nhỏ bị mắc dị ứng : có cùng với triệu chứng ho, tắc mũi sẽ là hiện tượng hắt hơi , mắt đỏ , ngứa, trẻ em hay cáu khóc.
    • do dị vật : dị nguyên có ở trong hốc mũi sẽ làm trẻ em cực kì khó chịu , gây ra nhức đớn cho trẻ nhỏ . cha mẹ cần đưa trẻ nhỏ đến cơ sở y tế để xử lý ngay dị vật trong hốc mũi trẻ
    biện pháp trị liệu bệnh lý ho và ngạt mũi ở trẻ nhũ nhi không cần phải sử dụng thuốc

    Không phụ huynh nào muốn trẻ con mình buộc phải chịu các biểu hiện kéo dài của bệnh lý , vì thế đối với mong muốn điều trị mau chóng , cha mẹ rất hay tự ý mua thuốc chữa trị cho trẻ nhỏ . tuy nhiên, thuốc luôn luôn là dao hai lưỡi , về hiệu quả trước mắt thì có khả năng thấy được , tuy nhiên về lâu dài chắc hẳn sẽ tác động không ít tới sức khỏe của trẻ nhỏ
    do thế gia đình có khả năng xem thêm những giải pháp giúp thuyên giảm hô và giảm triệu chứng ngạt mũi hiệu nghiệm mà không dùng thuốc dưới đây :

    • dùng Máy tạo độ ẩm môi trường sống : môi trường ẩm sẽ làm cho trẻ em nhận thấy rất dễ chịu . trẻ sẽ cảm giác dễ thở hơn, từ đấy xoa dịu những cơn ho , tắc mũi giúp trẻ nhỏ .
    • gia đình cũng có thể cho trẻ tắm xông hơi ở tầm khoảng 15 tới 20 phút trong thời điểm đó cứ sau khoảng 5 phút lại mang trẻ nhỏ ra ngoài. tiến hành một số bài mát xa giúp trẻ nhỏ.
    • tăng cường cho trẻ con bú sữa mẹ
    • Sữa mẹ luôn luôn là nguồn dinh dưỡng hữu hiệu nhất với trẻ em . Để trẻ con có được hệ miễn dịch sẵn sàng kháng lại bệnh chứng, lúc trẻ xuất hiện các biểu hiện của chứng bệnh hô hấp , mẹ hãy nâng cao lượng sữa trẻ con bú hằng ngày . có thể chứng bệnh ho, tắc mũi sẽ làm trẻ con chán ăn , khi đấy mẹ bắt buộc phải chia hẹp lượng sữa cho trẻ bú thành nhiêu lần ở ngày .

Chia sẻ trang này