1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm tham quan Gardens by the Bay, Singapore

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuongkhophcm, 28/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongkhophcm

    xuongkhophcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cách đi đến Gardens by the Bay ở Singapore

    Để mua vé tham quan gardens by the bay và đi đến Gardens by the Bay ở Singapore, các bạn có thể di chuyển bằng tàu điện MRT là thuận tiện nhất. Gardens by the Bay nằm gần ga tàu Bayfront MRT Station. Sau đó ra ở cổng Exit B, đi theo sự chỉ dẫn ở bên dưới. Ra ngoài, các bạn đi qua cây cầu Dragonfly Bridge hoặc Meadow Bridge là tới Gardens by the Bay.

    Cách đi Gardens by the Bay từ Marina Bay Sand. Cũng sẽ có khá nhiều bạn đang ở Marina Bay Sand, vậy muốn đi đến Gardens by the Bay thì phải đi như thế nào. Cũng đơn giản thôi. Các bạn đi vào trong Marina Bay Sand, sau đó đi qua cây cầu Lions Bridge (mở cửa từ 8:00 sáng đến 11:00 đêm) là tới Gardens by the Bay, Singapore.

    Kinh nghiệm tham quan Gardens by the Bay, Singapore

    Theo kinh nghiệm du lịch singapore và như các bạn có chia sẻ trên mạng, những tấm hình lung linh chụp khu vườn Gardens by the Bay trong đêm, có cây Supertree Grove cao 25 – 30m, phát ra thứ ánh sáng kỳ diệu, làm háo hức biết bao nhiêu người. Điều này sẽ đưa đến cho bạn một liên tưởng là nên tham quan Gardens by the Bay vào ban đêm. Ukie, cũng đúng, bạn nên ghé Gardens by the Bay vào ban đêm để chiêm ngưỡng những cây Supertree Grove, hấp thu năng lượng mặt trời vào ban ngày rồi tự phát sáng vào ban đêm.

    Thế nhưng tham quan Gardens by the Bay ở Singapore không chỉ có Supertree Grove mà còn có cả những khu vực mà bạn phải mua vé mới vào được như: OCBC Skyway hay Cloud Forest và Flower Dome. Mà những khu vực này thì bạn nên tham quan vào ban ngày, đặc biệt là Cloud Forest – một nơi đáng ghé khi tới Gardens by the bay, và thời điểm thích hợp để tham quan Cloud Forest là tầm khoảng 3h chiều.

    Với khu Cloud Forest và Flower Dome, bạn có quyền được vào lại, nhưng khi ra nhớ phải đưa tay cho nhân viên đóng dấu để phân biệt. Bạn có thể ghé Cloud Forest và Flower Dome vào ban ngày, rồi quay lại vào ban đêm đều được. Vé có thời hạn trong 1 ngày, không giới hạn số lần vào. Thường thì mọi người sẽ mua 1 Combo vé bao gồm cả Cloud Forest và Flower Dome luôn, mà người ta sẽ hay gọi là Vé Gardens by the Bay. Chứ thực ra vào Gardens by the Bay tham quan bên ngoài thì không tốn vé gì cả. (Mua bằng link của Bill giới thiệu sẽ rẻ hơn mua trực tiếp ở ngoài nha các bạn).

    OCBC Skyway thì nghĩ không cần phải lên, vì bạn có thể lên nhiều chỗ cao hơn thế nữa để ngắm toàn cảnh Singapore. Vé lên OCBC Skyway ở Gardens by the Bay là 8 S$ mỗi người, cũng không đắt lắm, nên bạn nào muốn thì lên. Bill thì không lên OCBC Skyway mà chỉ vào Cloud Forest và Flower Dome. Sau khi vào thì cảm giác Cloud Forest là nơi bạn nên ghé, và đừng bỏ lỡ, thật sự luôn. Đi Singapore thì đừng tiếc tiền cho mấy khoản mua vé này nhé. Riêng ở đâu, chứ ở Singapore thì người ta làm rất đáng đồng tiền.
    Điểm nhấn Supertree Grove ở Gardens by the Bay Singapore
    [​IMG]


    Kể về Gardens by the Bay phải kể trong 2 bài chưa chắc hết, nhưng nhiều quá chắc các bạn không đọc. Trong số 18 cây Supertree thì có 12 cây ở khu vực Supertree Grove, với cây cao nhất tương đương với toà nhà 16 tầng. Nhìn vậy thôi chứ mỗi cây Supertrees có 170.000 thực vật bao gồm hơn 200 loài và các loại Lan, Dương xỉ và các cây dây leo nhiệt đới.

    Cầu OCBC Skyway nối các cây Supertree này lại với nhau, có độ cao 22m, tức là người ta muốn cho các bạn trải nghiệm tầm nhìn mắt chim, để bao quát toàn cảnh Gardens by the Bay ở Singapore từ nhiều phía. Chiều dài cầu OCBC Skyway là 128m để các bạn có thể ung dung đi bộ ngắm cảnh. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy cầu OCBC Skyway chỉ nối từ 2 cây Supertree lại với nhau.

    Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn sẽ có lịch trình du lịch singapore hấp dẫn trong kỳ nghĩ này nhé!

Chia sẻ trang này