1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm tự học ielts hiệu quả nhất phần1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi monday1, 28/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monday1

    monday1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư cho con cái học tiếng Anh sớm ngay từ đầu hiện đang là trào lưu và xu thế của hầu hết các gia đình. Không chỉ vậy, nhà trường cũng khuyến khích các em học Tiếng Anh và quan trọng hơn cả là các nhà tuyển dụng đều ưu tiên ứng viên có chứng chỉ QT, tại đó chứng chỉ TA là 1 thứ chẳng thể thiếu. Tất cả điều này khiến cho việc học tiếng Anh ngày càng trở nên quan yếu và cũng ngày càng có nhiều trung tâm luyện thi mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của học viên từ khắp nơi.
    [​IMG]
    Mình cũng từng ao ước có trên tay tấm bằng IELTS để đi du học song vì nhiều lý do nên giờ đây IELTS của mình chỉ thường thường bậc trung. Thế nhưng nhớ lại những ngày tháng tự học và luyện thi ielt, mình vẫn thấy có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Mình đã từng loay hoay kiếm tìm cách để chọn 1 nơi học ăn nhập hay học bằng cách nào… Sau 1 vài lời khuyên cùng những trải nghiệm, mình xin chia sẻ với các bạn 1 số bài học luyen thi ielts cap toc như sau:
    Đầu tiên tôi muốn lưu ý với các bạn về cách phân bổ khoảng thời kì có lí tùy từng đối tượng, trình độ cho IELTS. Sau đây là 1 số lí do mà theo mình mỗi người nên có 1 plan cho mình:
    - Thứ nhất, IELTS không thể đánh giá hết năng lực củabạn vì nó chỉ là một chứng chỉ xác nhận khả năng ngôn ngữ của bạn theo 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc- viết. Nó có những quy luật riêng mà ví như không nắm được thì dù có học trời học biển bạn vẫn không thể đạt được điểm cao.
    - Thứ hai, bạn có rất nhiều việc khác phải làm và dù IELTS có giúp bạn xin việc dễ hơn thì bạn cũng cần có nhiều kĩ năng khác trong CVmà nếu quá tập trung về nó bạn sẽ mất đi cơ hội cho những thứ quan yếu khác.
    [​IMG]
    - Thứ ba, việc bạn tự học sẽ có 2 mặt phi thường xấu giống như con dao rất hai lưỡi vì nó có thể khiến bạn tiến ngay lập tức cũng có thể đẩy bạn tụt lùi hoặc dậm chân tại chỗ ví như không có kế hoạch cụ thể và cách làm học hợp lý.
    Điều cuối cùng mình mình muốn nói trong chia sẻ “Kinh nghiệm tự học ielts hiệu quả nhất phần1” này là bạn cần lập kế hoạch tập ưu tiên trước tiên cho IDEAS và cách hành văn nói, viết, tiếp theo đó là hệ thống từ vựng và cuối cùng là củng cố kĩ năng đọc – nghe. Bên cạnh đó, bạn cần đặt ra mục tiêu rõ ràng và lập chiến lược cho từng giai đoạn cụ thể. Về các giai đoạn này xin mời các bạn đón đọc ở chia sẻ phần 2 tiếp theo.
    Lần cập nhật cuối: 28/04/2016

Chia sẻ trang này