1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ! Mong manh 12 mảnh đời bị bỏ rơi.... (trang 12)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi chiphoidanhda, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Càng ngẫm càng thấy cái trung tâm này như là nơi "thu gom" trẻ rồi cho xuất ngoại lấy tiền ấy. Chắc giờ mấy đứa trẻ này chả ai nhận nên họ không tài trợ nữa.
    Sửa tiếp vào bài này:
    Trung tâm bảo trợ trẻ, trẻ ?onuôi?? trung tâm?
    Thứ tư, 1/4/2009, 15:50 GMT+7
    Trẻ bủng beo, ?obà chủ đi xe hơi?
    ?oMẹ? Chảy giữ được chỗ làm ở Trung tâm Việt Lâm từ những ngày đầu thành lập (năm 2006). Bà kể, thời gian đầu trung tâm rất ?oxôm tụ?, nhiều trẻ nên thường xuyên có 4-5 mẹ nuôi nhận việc trông coi trẻ. Những bé sơ sinh cứ được đưa về trung tâm một thời gian rồi xuất ngoại thành ?ocon tây?, rồi lại lứa mới về.
    Những đứa trẻ hầu hết hồ sơ khai sinh tại Thanh Sơn, một huyện vùng núi nghèo khó của Phú Thọ. Nhiều trường hợp trẻ được đưa tới còn đỏ hỏn, quấn nguyên cả dây rốn, bánh nhau. Không ít bé cuống rốn buộc qua quýt bằng dây đay, dây thừng, thậm chí dây leo dại trong rừng. Những thân phận ?okhổ từ trong trứng khổ ra? chỉ nặng chừng 2 - 2,5kg.
    Các bé được chăm nuôi đến lúc cứng cáp hơn đôi chút, thường độ 3 - 4 tháng tuổi rồi được ?ođốc? hồ sơ để đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Ở tại trung tâm hơn 2 năm, ?omẹ? Chảy đã trực tiếp nuôi qua tay gần trăm đứa trẻ.
    Mức lương duy trì 1,5-1,8 triệu đồng/tháng/cô nuôi ở tại Trung tâm 24/24h, ?omẹ? Chảy, ?omẹ? Triển đều lắc đầu vì khoản thu nhập không dư dả gì nhưng dù sao vẫn ổn định, còn hơn ở nhà không biết bám gì để sống.
    Gia đình người đứng danh Giám đốc Trung tâm, Tạ Quang Thuật cũng gắn với mấy gian nhà nuôi dưỡng trẻ. Ông Thuật ?oăn lương? giám đốc, vợ ông - bà Dung cũng hưởng chế độ như cô nuôi tại đây. Nhưng ông Thuật cho biết, vợ chồng ông cũng chỉ là người làm công cho bà Đinh Thị Tuyết, bà chủ thực sự tại đây. Bà Tuyết là người móc nối, liên lạc thủ tục, ?oxoay? các nguồn viện trợ, quản nguồn thu chi cho hoạt động của trung tâm.
    Nhờ tay bà Tuyết, Trung tâm có được quan hệ với 3 tổ chức nước ngoài đỡ đầu. Ông Thuật cho biết, hai tổ chức của Ý và Mỹ đã ?orót? cho Việt Lâm 2 gói tài trợ, mỗi gói 2.000 USD. Còn tổ chức đỡ đầu ?oruột?, Agence Francaise De L"adoption của Pháp, đều đặn chuyển khoản hỗ trợ 1.000 USD/tháng.
    Trong những email trao đổi qua lại của cặp bố mẹ nuôi? hụt suýt nhận ?ohai chị em sinh đôi? Phương - Phượng bày tỏ nhiều sự thất vọng vì những gian dối từ tổ chức nuôi dưỡng. Đôi vợ chồng người Mỹ khẳng định đã chi phí 10.000 USD/bé để có thể xúc tiến thủ tục nhận hai bé làm con nuôi.
    Hầu hết các bé đều bị dị ứng, lở loét ngoài da
    Nói về điều kiện nuôi dưỡng trẻ quá hạn chế của trung tâm, Giám đốc Tạ Quang Thuật phân trần, việc đảm bảo thu nhập cho số lao động (2 cô nuôi thường xuyên, 1 nhân viên y tế, 1 kế toán văn thư, 2 vợ chồng ông Thuật và bà Tuyết làm quản lý) đã khó. Không còn nguồn tài trợ, ?ochủ đầu tư? hạ chi phí cho 12 đứa trẻ xuống mức tối thiểu 300.000/cháu/tháng. Vị chi, khoản tiền để nuôi dưỡng bằng ấy bé mỗi tháng chỉ hơn 3,5 triệu đồng, tương đương mức lương thưởng cho 2 ?omẹ? nuôi.
    .Chi phí để đảm bảo bộ máy hoạt động tại trung tâm tính sơ cũng tiêu tốn hơn nhiều lần so với khoản chi để nuôi 12 cháu bé. Tất cả những khoản đó, lúc dư dật hay khó khăn cũng đều lấy ra từ nguồn ủng hộ, giúp đỡ cho những đứa trẻ kém may mắn
    Hơn 2 kg gạo và 4 lạng thịt mỗi ngày cho các cháu là ?ocố gắng tối đa?. Việc đầu tư một chiếc bình nóng lạnh và tiền điện để các cháu có nước ấm lau rửa ngay cả lúc trung tâm vẫn đều đều đón nhận viện trợ nhiều nghìn ?ođô? mỗi tháng là điều không thực hiện được, trong khi đó, theo miêu tả của nhiều người, bà chủ trung tâm vẫn đi xe hơi sang trọng tới trung tâm. Phòng khách Trung tâm cũng rộng rãi, sáng sủa với sofa, tủ khảm? thiết bị đầy đủ, trong khi phòng ở của các bé quây trong một gian nhà ẩm tối.
    ?oChị Tuyết thì khá giả? - ông Thuật phân trần. Khu đất xây nhà giữ trẻ ông Thuật cũng cho biết là của gia đình nhượng bán lại cho bà Tuyết để thành lập trung tâm.
    Trung tâm Việt Lâm từng bị đóng cửa
    Tháng 8/2008, sau khi phát hiện những sai phạm có tính chất ?ocông nghệ? để đưa hơn 300 trẻ từ 2 trung tâm bảo trợ xã hội ở Nam Định ra nước ngoài, Cục Con nuôi quốc tế - Bộ tư pháp đã rà soát lại nhiều trung tâm, địa phương có nghi vấn. Trao đổi với báo chí khi đó, Cục trưởng Vũ Đức Long cho biết, Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm (Lâm Thao, Phú Thọ) rơi vào ?ođiểm ngắm?. Cục Con nuôi quốc tế đã kiến nghị đóng cửa trung tâm thời điểm đó.
    Trao đổi sáng 31/3, Cục trưởng Vũ Đức Long khẳng định, đợt rà soát những trung tâm có tính chất tạm bợ, không đủ điều kiện nuôi dưỡng đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định đóng cửa hoạt động của Việt Lâm, không cho phép tiếp tục nhận thêm trẻ mới về nuôi dưỡng. Với số trẻ đang ?otồn? ở đây cũng không được xúc tiến các thủ tục đưa đi làm con nuôi nước ngoài.
    Giấc ngủ... "trói buộc"
    Trái với nhận định này, trước đó ít ngày, khi đề cập việc đưa bé Phượng và bé Huy - 2 trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường - tới nơi chăm sóc tốt hơn, GĐ trung tâm Tạ Quang Thuật vẫn khẳng định 2 bé đang được hoàn tất hồ sơ để đi Pháp làm con nuôi.
    Ông Long bức xúc cho biết, Cục Con nuôi quốc tế đã làm việc, tác động khá nhiều với địa phương nhưng đến nay, UBND tỉnh Phú Thọ vẫn chưa có trả lời xác đáng. Tỉnh cũng chưa đồng ý giải quyết vấn đề tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi này.
    Cục trưởng Cục Con nuôi quốc tế cũng phân tích thêm, Việt Lâm là một trung tâm tư nhân, do UBND huyện Lâm Thao cấp phép hoạt động theo cơ chế tự hạch toán, trang trải.
    Vết dây cột vẫn hằn đỏ trên cổ chân một bé gái
    Trong đợt rà soát, thanh kiểm tra, Cục Con nuôi quốc tế dù chưa phát hiện sai phạm, nhưng thấy có những hiện tượng thể hiện việc Trung tâm không đảm bảo đủ những điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nên đã kiến nghị biện pháp xử lý. Còn những dấu hiệu làm sai hồ sơ, gian lận nguồn gốc trẻ, ông Long cho biết. công an tỉnh Phú Thọ đang xem xét
    Cục trưởng Cục Con nuôi quốc tế khẳng định các quyết định, hướng giải quyết cần thiết đối với Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm là thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.
    theo Dân trí.
    http://netlife.com.vn/vn/thoicuoc/46939/index.aspx
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 01/04/2009
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em băn khoăn chả hiểu, liệu số tiền chúng ta quyên góp được có được dùng cho các em bé hay không, hay lại chui vào túi của mấy ông bà kia.
    Có lẽ nên làm rõ hơn.
    Nghĩ cũng bực.
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì băn khoăn không hiểu họ có cười khẩy trong đầu ko. Mọi người đều nói các tổ chức tư nhân đều là cái vỏ bọc. Đã từng tranh cãi. Vì thấy có 2 bác bỏ tiền nuôi đến 20 đứa trẻ xa mẹ ở Ngô Văn Sở mấy năm nay rồi. Thế mà cũng có nhiều thứ gặp để mất lòng tin.
    Chỉ khổ bọn trẻ 1000$ còn chả đủ cuộc sống sung túc nữa và mấy trăm.
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ xem xét và quyết định số phận của Trung tâm này, thì 12 đứa trẻ vẫn quặt quẹo ở trong cái nhà đó ah?? Nếu bọn mình có quyên góp, chắc chỉ mua vật phẩm đến tặng bọn trẻ thôi, chứ sẽ không đưa tiền.
    Nhưng nói chung thấy mất lòng tin quá. Bản chất cái trung tâm này không khác mấy so với cái hội ăn xin chuyên gia vác mấy đứa trẻ đỏ hỏn theo để xin tiền thiên hạ.
  5. nen146

    nen146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Dù cái trung tâm í nó có tệ thì mình vẫn phải giúp bọn nhóc! Nếu ko yên tâm về tiền nong thì quy ra vật phẩm, đồ chơi, quần áo, thuốc men gì đó.... dù ít hay nhìu! Tớ đang thu gom mấy con thú bông, đồ chơi lặt vặt trong nhà! ( nhớn rùi ít dùng đến hì hì). Mọi người xem có quần áo cũ, đồ chơi trẻ con thì cũng gom vào nhé! Rùi chuyển cho bạn gì phụ trách vụ nè... ( tự dưng tớ wên tên rùi, huhu thui mọi ng chịu khó xem lại trong box này hộ tớ).
    Dự kiến thứ 7 tuần này ( 10.3 âm luôn, tức là ... ngày mai! hehe) sẽ đến thăm mấy nhóc đó. Nên ai muốn chuyển gì cho mấy nhóc thì chuyển gấp nhé!
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ý quyên góp đồ chơi cũ, thuốc men của bạn này rất hay. Quần áo thì chắc là khó vì hiếm ai còn giữ quần áo trẻ kon. Nhưng tinh thần chung là cái gì có thể hữu ích đối với bọn trẻ thì quyên góp. Cảm ơn bạn Nến (or Nén ) đã tham gia và ủng hộ
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin thông báo với cả nhà, hiện nay 12 em này đã được chuyển về TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM MỒ CÔI VÀ TÀN TẬT tỉnh, nằm ở huyện ĐOAN HÙNG, hiện nay trung tâm đang có 7 em, thêm 12 nữa là 19.
    ACE nào có nhu cầu ủng hộ, liên hệ với em nhé
    ALI 0988902517
    Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    đã nhận đc của mua_hoa_quynh 100k
  9. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Không thể làm như thế này mãi được.
    Những gia đình, mảnh đời khó khăn nói riêng PT mình không phải chỉ có một, vài hay vài chục; nên về vấn đề này tôi thấy chúng ta( box PT) không thể giúp đỡ hay quyên góp ủng hộ một cách tự phát như hiện nay.
    Tôi nghĩ sẽ khả thi hơn rất nhiều nếu chúng ta có thể cùng nhau thành lập ra một quỹ từ thiện, như vậy ta sẽ kêu gọi sự ủng hộ ở phạm vi lớn hơn, kinh phí sẽ không phải chỉ có vài thành viên trong box đóng góp tự phát như hiện nay( nếu làm như hiện nay thì chỉ cần 1-2 ngày tôi sẽ có thể up lên hàng chục, hàng trăm trường hợp cần chia sẻ, giúp đỡ). Ngoài ra khi ta lập ra một quỹ và cố gắng quản lý, hoạt động một cách hiệu quả, chuyên nghiệp thì tôi nghĩ sự ủng hộ sẽ không chỉ giới hạn ở mức độ trong box, trong tỉnh.
    Tôi chưa đóng góp đồng nào vào các hoạt động từ thiện của box, tuy nhiên tôi cũng xin phép đưa ra ý kiến của mình.
    Hy vọng mọi người sẽ cùng bạn bạc
  10. khuathoan284

    khuathoan284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ box mình nếu muốn tham gia hoạt động xã hội và những hoạt động từ thiện thì nên có một kế hoạch và quy chế rõ ràng.Mình đồng ý quan điểm với Cuoicodon đó là không thể cứ đóng góp mãi theo kiểu nhỏ lẻ thế này được.Với một người đã hoạt động tình nguyện nhiều năm mình xin đóng góp một số ý kiến:
    - Chúng ta nên thiết lập hẳn một mô hình đồng hương Phú Thọ với nhiều các hoạt động khác nhau:ví dụ như hoạt động tình nguyện, hoạt động vì quê hương, hoạt động vì môi trường, các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ,...Tất cả những hoạt động sẽ hướng về quê hương đất tổ thân yêu. Mình được biết ở Phú Thọ có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, hoặc những trung tâm chăm sóc người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ...Thay vì những buổi off tại chỗ chúng ta có thể tổ chức những hoạt động về nguồn ( 1 tháng 1 lần hoặc 2 tháng 1 lần( vào ngày chủ nhật)) chúng ta sẽ về tỉnh, tham gia hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, giao lưu, tặng quà cho những trung tâm bảo trợ xã hội đó cũng như giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
    - Về kinh phí để hoạt động:nếu chỉ dựa vào nguồn thu từ mỗi cá nhân đóng góp thì không thể hoạt động lâu dài được.Chúng ta cần huy động kinh phí từ nhiều nguồn khác nữa.Ví dụ: Khi chúng ta đưa ra một mô hình hoạt động với nội quy, quy chế và kế hoạch hoạt động chi tiết, hiệu quả và ý nghĩa, chúng ta có thể tìm kiếm những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm hỗ trợ cho hoạt động của chúng ta.Bởi mình được biết có rất nhiều người Phú Thọ là những doanh nhân, những người thành đạt và họ là những người có thế mạnh về tài chính.Hơn nữa rất nhiều người trong số họ thực sự có tâm huyết với các hoạt động xã hội, đặc biệt là những hoạt động trực tiếp giúp đỡ, xây dựng quê hương.
    Ngoài ra chúng ta có thể tổ chức những hoạt động khác nhằm quyên góp thêm kinh phí cho hoạt động của hội: như là tổ chức giải bóng đá, tổ chức các cuộc thi văn hoá văn nghệ,tổ chức những mô hình kinh doanh nhỏ... để gây quỹ cho hoạt động. Nhiều việc nhỏ sẽ thành những việc lớn mà!^^
    Đây chỉ là một vài suy nghĩ của mình, mong mọi người quan tâm và đóng góp ý kiến nhé!
    "CHUNG SỨC VÌ QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ"

Chia sẻ trang này