1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Đài Loan vs Trung Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hk111333, 31/07/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Đánh đài loan không mang lại lợi ích gì cho TQ. TQ đánh đài loan sẽ là một cơ hội can thiệp, chiến tranh ủy quyền nữa của Mỹ. Tương lai mà mình thấy là Đài Loan tuyên bố độc lập và ép TQ phải ra tay để Mỹ có cớ can thiệp. Tương lai này là trung hạn, 20-30 năm tới.

    Tình hình thế giới hiện nay khó có chuyện TQ tự dưng khùng khùng đi đánh Đài Loan để giải vây cho Nga trong tương lai gần. Thịt con gấu Nga đủ cho toàn bộ tư bản thế giới kể cả TQ xâu xé trong chục năm tới.

    Hướng xuất quân khẳng định vị thế của TQ sẽ là hướng nam, biển đông để đả thông con đường biển sang Châu Phi, châu âu. Hoặc là hướng tây con đường tơ lụa thế kỷ 21 thông đến châu âu. 2 hướng đấy mới có lợi ích thiết thực cho TQ. Và 2 hướng này mềm hơn nhiều so với Đài Loan.
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Mỹ có kế hoạch bán vũ khí cho Đl trị giá 1,1 tỷ USD
  3. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    4.487
    ĐL đâu phải dê để anh Tập thích mổ là mổ. Tiềm lực quân sự của nó rất khá, địa thế hiểm yếu, lại có sự chuẩn bị chiến tranh cả nửa thế kỷ nay
  4. engkhoi

    engkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    95
    Em thì thấy ĐL quan trọng với TQ ko chỉ về vấn đề chiến lược phát triển mà còn về ý nghĩa chính trị, phần lãnh thổ không thể tách rời. Quan điểm sát nhập ôn hòa đang dần bị thay thế bởi quan điểm cực đoan hơn và con đường thu hồi ĐL bằng vũ lực đang ngày càng hẹp lại một khi anh Mèo chú ý và tiếp tục bơm hàng cả kín đáo và lộ liều. TQ càng ngày càng muốn đánh trước khi quá muộn, để cái giá phải trả nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Và ở chiều ngược lại anh Mèo có vẻ cũng muốn thúc đẩy xu thế đó khi liên tục bơm kích ĐL để a Tập nóng mũi. Dù sao thì nếu TQ bem ĐL thì Mèo cũng chả mất gì so với cái giá mà TQ phải đánh đổi khi muốn thu hồi vùng này bằng vũ lực.
    --- Gộp bài viết: 30/08/2022, Bài cũ từ: 30/08/2022 ---
    Vấn đề r chỗ mỗi bên quyết tâm như thế nào trong ván cờ này. Em thì em nghĩ là TQ sẽ quyết tâm cao nếu trong trường hợp kinh tế trì trệ, nội bộ lục đục và cần chuyển lửa ra bên ngoài. Nếu chọn giữa ĐL và một số mục tiêu khác trong khu vực thì ở tình thế hiện nay, có lẽ ĐL sẽ được chọn, bất chấp hậu quả của nó. Theo quan điểm của em, bác Tập sẽ nhìn vào cuộc chiến Nga - U cà và hạ quyết tâm. Đứng trên góc nhìn đó thì nếu để ĐL thêm thời gian để củng cố thì khả năng chiến thắng còn thấp hơn nữa và đó là lý do của thời gian 18 tháng hay 5 năm của chíến dịch này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    e nghĩ TQ sẽ sát nhập trở lại ĐL thành công thông qua con đường hòa bình, chả cần dùng vũ lực j hết, vấn đề là TQ cần tận dụng tốt lá bài "quốc dân đảng".

    Nga nó không còn chọn lựa khác vì tới đầu năm nay miền đông U cà đã trở thành 1 trại lính khổng lồ rồi, không hạ thủ không đc.

    e nghĩ TQ sẽ xử lý vấn đề khéo léo hơn Nga đã làm tại miền Đông Ukr.
    engkhoi thích bài này.
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc , khác hẳn vấn đề giữa Nga và UKR.
    Tập thông minh hơn hẳn và cũng sẽ bị nhiều lực lượng quyền lực phản đối mạnh nếu Tập dùng vũ lực với Đài Loan. Tập không thể mang mấy chục năm cày quốc của dân Trung Quốc ra để đổi lấy một cuộc chiến mà khó lường được hậu quả.
    Putin có thể đánh UKR vì đã thâu tóm 100% quyền lực, công với bệnh ngáo quá nặng mới phát động cuộc xâm lược ngu dốt nhất.
    CHUOISAUBAO, engkhoitre100dot thích bài này.
  7. engkhoi

    engkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    95
    Vấn đề chuyên chế thì theo quan điểm của em bác Tập còn thầy của bác Pu, có điều em đồng ý là bác ý khôn ngoan hơn nên còn náu mình chờ thời (ít nhất là sau đại hội XX để xem quyền lực và bộ sậu như thế nào - đợt này bác ý có vẻ bị đâm hơi nhiều). ĐL về với TQ một cách hòa bình là điều ko thể vì bạn Mèo sẽ không cho phép, bạn Hàn, Nhật cũng thế - không việc gì phải chắp cánh cho rồng cả. Em nghĩ xác suất đụng độ là cao, mặc dù em chẳng muốn tí nào cả vì nó sát nhà mình quá, cháy thể nào mà chả bị vạ lây!
    --- Gộp bài viết: 30/08/2022, Bài cũ từ: 30/08/2022 ---
    https://vnexpress.net/dot-tap-tran-he-lo-chien-thuat-trung-quoc-phong-toa-dai-loan-4504530.html
  8. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    683
    Vạ lây gì. Mình cũng không cho phép ĐL về với đại lục đâu. :-D VN vẫn thích lâu lâu đăng đàn quan ngại với ủng hộ chính sách một trung quốc hơn. :-D
  9. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    4.487
    Chuẩn, trên RFI có bài viết về phản ứng của các nước trước cuộc tập trận của TQ khi bà Pelosi đến ĐL, VN toàn nói là quan ngại với kêu gọi giảm căng thắng - được đánh giá là khá gần với các tuyên bố của Mỹ; các nước có quan điểm gần với TQ thì chỉ trích chuyến thăm hoặc có ý ngầm chỉ trích chuyến thăm
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    4.517
    Các bác nghĩ nó bi quan quá. TQ ko thể chiếm đài loan bằng vũ lực được, cái vị thế của ĐL nó khác UC lắm.
    ĐL nó ở cái thế như Singapore, nó có nhỏ , có yếu, cùng ko nước nào dám đụng đến đâu. ĐL nó ở cái thế nằm trền đỉnh cao của chuỗi công nghiệp công nghệ cao của thế giới rồi. TQ muốn chiếm ĐL bằng vũ lực thì khi chiếm xong chỉ còn đống gạch vụn. Nó xẽ ko mang lại điều gì cho TQ cả. Mà chắc gì đã chiếm được kiểu đấy.
    TQ tiềm lực hơn nga, chiếm đài loan nó xẽ dễ, nói thẳng là TQ nếu chấp nhận trả giá để chiếm ĐL là xẽ làm được. Cách TQ nó chiến tranh là tấp cập, hủy diệt, cường độ cao, không tiếc khí tài, nhân lực, vì vậy nó đã phát động thì Đài Loan chỉ còn đống gạch vụn.
    Cái vấn đề cơ bản là dân TQ quá đông để đảng cộng sản có thể vỗ về an yên. TQ bị bao vây 6 tháng thôi là khả năng cao bạo loạn mạnh, dân TQ có ý chí phản kháng cao , chỉ cần cái cớ là chúng nó xẽ làm loạn.
    1 đất nước đông dân chả bao giờ sợ bị xâm lược, chỉ là vấn đề nội tại của nó bị phân hoá nên ko thể tập trung sức mạnh được, nội bộ của TQ mới là vấn đề chúng nó lo. Chứ ngoại xâm chúng nó nó ko lo đâu. Khả năng cao tập bệu xẽ sống thêm 20 năm nữa. Từ giờ đến khi lão ấy chết. Đài loan xẽ ăn đạn. Trước khi về với tổ tiên thì tập bệu xẽ chơi cho mỹ 1 vố. Cứ đợi đó mà xem...

Chia sẻ trang này