1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
  2. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    nói như bạn thì VN ta ngày xưa bọn nó coi là khủng bố cũng hết quyền làm người rồi. Công lý được thực thi chưa ko biết, chỉ biết bọn nó đã gây chiến tranh trên Iraq khiến cho đất nước hoang tàn, dân chúng mỗi năm phải chịu hàng trăm trận đánh bom chết cả vạn mạng người.
  3. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ^à thì một số là có hơi quá khích, gọi là hội chứng cuồng sát chiến tranh ấy mà, bạn cũng phải thông cảm, đồng đội của họ nhiều người ngã xuống nên họ cũng thù hận chất đống rồi. Thế cho nên 1 số lính liên minh chỉ biết 2 từ trả thù nên mới gây ra những việc đáng tiếc như vậy, nghĩ đi đồng đội chết, ở nhà thì vợ,người yêu bỏ ngoại tình....etc chỉ vì hy sinh cho tự do của dân tộc khác , một số cũng phải bất mãn chứ :D
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    à vâng đây, hiện nay ở iraq các trận đánh bom đều do bọn khủng-bố gây ra chứ ko phải liên quân
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Máy bay Pháp đánh sâu vào lãnh thổ Libya
    VIT - Các chiến đấu cơ của Pháp đã nhắm tới mục tiêu là máy bay và một căn cứ quân sự nằm sâu bên trong Libya vào ngày hôm qua (24/3) khi Mỹ giảm vai trò chiến đấu của họ trong chiến dịch quốc tế nhằm chống lại lực lượng của Moammar Gadhafi.
    Quân đội Pháp cho biết, cuộc tấn công của Pháp nhằm vào một căn cứ cách bờ biển Libya khoảng 250 km về phía Nam và một máy bay chiến đấu của Libya.

    Theo các báo cáo vắn tắt tại Tripoli, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim cho biết, không có máy bay nào của Libya có mặt trên không kể từ khi nghị quyết về vùng cấm bay được tuyên bố.

    Trước đó, ông Kaim cho hay, căn cứ quân sự tại Juffra là trong số các mục tiêu được liên quân nhắm tới. Juffra là một trong ít nhất hai căn cứ nằm trong bên trong Libya, cửa ngõ để Libya thông thương với các quốc gia láng giềng của sa mạc Sahara.

    Theo báo chí phương Tây, nhiều tên lửa liên quân trước đó đã bắn vào các căn cứ quân sự với mục đích “triệt hạ” khả năng không kích của đại tá Gaddafi.

    Các máy bay của liên quân đã tấn công Libya đêm qua - đêm thứ 5 liên tiếp, nhưng đến nay vẫn thất bại trong việc ngăn không cho xe tăng của quân ủng hộ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bắn phá những thị trấn hiện do lực lượng nổi dậy nắm giữ.

    Hôm qua, hơn 10 tên lửa Tomahawk từ các tàu chiến của Anh và Mỹ bắn đi trên Địa Trung Hải vào các giàn tên lửa phòng không ở Tripoli và phía nam thành phố này. Giới chức Anh trong khi đó nói rằng không lực Libya không còn tồn tại như một lực lượng chiến đấu.

    Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố “cách nhanh nhất” để nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi của Libya chấm dứt cuộc khủng hoảng “là từ bỏ quyền lực”. Bà Clinton đã mở các cuộc hội đàm với người tương nhiệm Maroc, và xác nhận có “tiến bộ đáng kể” trong việc thực thi khu cấm bay ở Libya.

    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cho phép cấm vận vũ khí và thực thi vùng cấm bay để bảo vệ dân thường Libya sau khi Gadhafi phát động cuộc tấn công chống lại người biểu tình chống chính phủ - những người yêu cầu vị đại tá này phải từ chức sau 42 năm cầm quyền. Nhưng sự tiến lên của lực lượng nổi dậy đã chững lại, và hai bên đều bế tắc tại các thành phố chủ chốt như Misrata và Ajdabiya, cửa ngõ tới thành trì phía đông của phe đối lập.

    Ajdabiya đã bị bao vây trong hơn 1 tuần qua, với việc lực lượng nổi dậy chiếm giữ trung tâm thành phố này nhưng lại phải đối mặt với các vụ pháo kích thường xuyên từ lực lượng chính phủ đồn trú ở ngoại ô.



    NM (Theo AP)
    Tin dịch
    Nguồn tin: Abcnews
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Anh: Không quân Libya gần như bị tiêu diệt hoàn toàn
    VIT - Một sĩ quan quân đội cấp cao của Anh hôm qua (23/3) cho biết, lực lượng không quân của Libya gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi các cuộc không kích của liên quân quốc tế và “không còn tồn tại như lực lượng chiến đấu nữa”.
    Phó thống chế không quân Greg Bagwell phát biểu với báo chí Anh tại một căn cứ không quân ở phía Nam Italia rằng lực lượng bộ binh của của Libya cũng đang bị tấn công khi họ đe dọa dân thường.

    “Thực tế, lực lượng không quân của họ không còn tồn tại như một lực lượng chiến đấu nữa”, báo chí Anh dẫn lời Phó thống soái Bagwell cho hay sau khi gặp binh sĩ của Không quân Hoàng gia Anh đang hoạt động từ căn cứ Gioia del Colle.

    “Và hệ thống phòng không kết hợp cũng như các mạng lưới điều khiển và kiểm soát của lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã giảm sút đáng kể”, ông nói thêm.

    Anh đã triển khai chiến đấu cơ Tornado và Typhoon cùng với các máy bay chiến đấu của Pháp và Mỹ để thực thi vùng cấm bay trên bầu trời Libya – vốn đã được cho phép theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hôm 18/3 để bảo vệ dân thường.

    Phó thống chế Bagwell khẳng định, các lực lượng của Mỹ, Anh và Pháp – vốn đã tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ ở Libya bắt đầu vào ngày 19/3 – đã “lấy đi đôi mắt và đôi tai của Gaddafi, đồng thời “tiêu diệt phần đông lực lượng không quân của lãnh đạo này”.



    NM (Theo AFP)
    Tin dịch
    Nguồn tin: Straitstimes
  8. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ^ chính là kho vũ khí hóa học mà bọn Iraq Sadam dùng để thảm sát dân Kurd hồi Iran-Iraq đó

    Trong thời gian cuối của chiến cuộc Iraq-Iran, chế độ Saddam từng dùng vũ khí hóa học tàn sát 5000 thường dân Kurd ở thành phố Halabja, năm 1988.

    http://www.vietbao.com/D_1-2_2-282_4-57058/
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    NATO tuần tra bờ biển Libya
    VIT - Các chiến hạm của NATO đã bắt đầu hoạt động tuần tra bờ biển của Libya để thực thi lệnh cấm vận vũ khí với lãnh đạo Muammar Gaddafi, nhưng những nỗ lực mới trong việc giao quyền chỉ huy chiến dịch quân sự cho liên minh này đã sụp đổ.
    Một nhà ngoại giao của NATO cho hay, sau những ngày tranh luận gay gắt, các đại sứ của 28 quốc gia thành viên đã không thống nhất được về việc liệu NATO có nên đảm nhận việc chỉ huy chiến dịch tại Libya hay không. Theo nhà ngoại giao, các phái viên NATO sẽ tiếp tục bàn luận về vấn đề này trong ngày hôm nay, ngày mà các nhà lãnh đạo châu Âu tập trụng tại Brussels tham gia hội nghị thượng đỉnh 2 ngày. Hiện châu Âu cũng chia rẽ về chiến dịch ném bom kéo dài 4 ngày qua của liên quân.

    Việc Pháp nhất quyết đặt hoạt động kiểm soát chính trị đối với vùng cấm bay vào tay một ủy ban của các quốc gia liên minh, trong khi đó trao cho NATO vai trò phụ, đã đặt ra những rắc rối cho một số quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia chỉ trích các cuộc tấn công của phương Tây nhằm vào Libya, “không muốn kí kết về sứ mệnh của NATO trong khi có một liên minh khác đang tiếp tục thực hiện điều này”, một quan chức phương Tây nói.

    Bất chấp bất đồng về việc ai sẽ điều hành chiến dịch quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ là trong số 6 quốc gia NATO – những nước đã điều 16 tàu, trong đó có 3 tàu ngầm, thực thi lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc ngoài khơi bờ biển của Libya. 6 tàu đã tới các vung biển quốc tế ngoài khơi Libya trong khi máy bay tuần tra và máy bay chiến đấu đã tới khu vực này để thực hiện hoạt động do thám tầm xa và chặn các chuyến bay bị nghi ngờ chở vũ khí.

    Một quan chức NATO cho biết, NATO có quyền ngăn chặn và lên các tàu bị tình nghi, và thậm chí bắn súng cảnh báo vào mũi các tàu đang cố gắng lẩn trốn. Một số quốc gia NATO – đang tham gia vùng cấm bay trên bầu trời Libya theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - muốn khối đồng minh quân sự này đảm nhận nhiệm vụ từ liên quân quốc tế do Mỹ, Anh và Pháp đứng đầu.

    Chiến dịch quân sự tại Libya vẫn đang diễn ra ác liệt. Trong khi Anh khẳng định chiến dịch oanh tạc - bắt đầu vào ngày 19/3 - đã gần như tiêu diệt được lực lượng không quân của Libya, thì quân đội Mỹ cho biết lực lượng bộ binh trung thành với ông Gaddafi đang là mục tiêu nhắm tới của họ.



    NM (Theo AFP)
    Tin dịch
    Nguồn tin: Deccanherald
  10. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cho xin lại cái link, link này die roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này