1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Theo mình, Tổ chức Ân xá quốc tế hãy làm đúng chức trách của mình, đừng "cảnh báo" chính phủ nào cả, nếu chỉ làm từ thiện thì hãy lên tiếng và hoạt động dưới lá cờ Chữ thập đỏ, theo tiêu chí Từ thiện, nhân đạo, đừng mang theo Rân-chủ, Nhân-quyền, đừng làm như bố người ta ấy, dù gì ông cũng không có chủ quyền ở quốc gia đó, muốn thực hiện bất cứ điều gì đều phải xin phép người ta.
  2. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    vì như bác nói nên mới có 1ddám sa mạc đi la liếm khắp nơi.
  3. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Theo BBC, sau 1 tuần liên quân đánh phá ác liệt vào các vị trí của quân chính phủ Lybia thì quân nổi dậy cũng chẳng tiến lên được bước nào. Tại Ajdabiya, quân chính phủ Lybia đã chặn đứng cuộc phản công của quân nổi dậy vào thứ 6. Các “thường dân” trang bị súng máy và sung phóng lựu lợ­­i dụng sau khi máy bay liên quân tấn công vào các vị trí pháo binh của quân chính phủ đã tấn công Ajdabiya nhưng bị thiết giáp quân chính phủ đâỷ lui. Quân chính phủ Lybia cũng sử dụng chiến thuật lính mặc áo dân thường chiến đấu với quân nổi dậy. Mặc dù 1 tướng của Anh khoe rằng không quân Lybia đã bị xoá sổ nhưng NATO vẫn phải dự kiến áp đặt vùng cấm bay từ 2 tuần tới 2 tháng và tiếp tục oanh kích các vị trí quân chính phủ để hỗ trợ cho các “dân thường” có vũ trang tiến công. Trong khi đó, chính phủ Lybia cho biết số thường dân thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân đã vượt quá con số 100. Có lẽ vì vậy một số đơn vị quân đội chống lại Gaddafi lúc ban đầu đã không tham gia vào lực lượng quân nổi dậy. Tình thế giằng co này có thể làm cho liên quân phải trực tiếp tham chiến trên bộ để bảo vệ “ thường dân” Lybia.
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Sao Mỹ tốt thế không nhảy bổ vào bảo vệ độc lập cho Gruzia, hay là giải phóng Tresnia đi nhỉ???

    Cái bằng chứng đánh Afghanistan, Iraq là cái gì ấy nhỉ, bạn go lại cho bà con nghe với [-X

    Còn bao nhiêu nước cần rân trủ tự ro, sao nhà mèo không tẩn đi, ví như thằng Bắc hàn đấy, nó chửi cho ung mẹt bao lần mà có dám đánh đâu, hay là vì không có dầu để hoàn vốn??? Thằng Arab Saudi nó cha truyền con nối, tham nhũng cả bầy, ổ của lũ khủng bố 11/9 sao không đánh? Dân Palestin đòi độc lập đã lâu sao không giúp nhể, liệu bạn Hế rỗ của chúng ta có được chủ mớm cho ít sít nào về các vấn đề này không, trình bày cho bà kon thưởng lãm với [-(
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Gaddafi đang được bảo vệ thế nào?
    Cập nhật lúc 26/03/2011 06:50:00 AM (GMT+7)

    Các chuyên gia an ninh nhận định, đe dọa lớn nhất đối với người đứng đầu Libya - đại tá Gaddafi, có thể tới từ những nhân vật thân cận nhất với nhà lãnh đạo này.

    Ngoài đội cận vệ đồng trinh nổi tiếng, xung quanh Gaddafi là những lính đánh thuê khét tiếng khát máu tới từ Chad, Niger và Đông Âu, luôn bảo vệ ông 24/24.

    Theo một số nguồn tin Anh, trong mấy ngày đầu liên quân không kích các mục tiêu Libya, đại tá Gaddafi đã trốn trong một hầm ngầm bí mật, được 40 nữ cận vệ đồng trinh luôn mang súng canh gác. Đặc nhiệm Anh cho rằng hầm ngầm trên ở Sabha, một thành phố sa mạc gồm 130.000 người luôn trung thành với nhà lãnh đạo Libya này.
    Về mặt công khai, đại tá Gaddafi tuyên bố sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng song nhiều nhà ngoại giao nói, việc này khó mà xảy ra. Các nhà ngoại giao nhận định, đại tá Gaddafi sẽ chạy tới những nước "bạn bè" như Zimbabwe, nơi Tổng thống Robert Mugabe nói luôn hoan nghênh đại tá Gaddafi, Chad, Niger và cả Venezuela.

    Các chính phủ phương Tây tin rằng Gaddafi sẽ rời Libya một khi mọi việc trở nên sáng sủa rằng sự sụp đổ của ông ta chỉ tính bằng ngày.

    Với những lý do trên, máy bay chiến đấu phương tây đã oanh tạc những sân bay gần biên giới Libya khi mở màn cuộc không kích để thiết lập vùng cấm bay. Đó là các sân bay mà máy bay cá nhân của gia đình Gaddafi thường sử dụng để lên xuống và nó cũng là nơi lý tưởng để ông này thoát thân. Tuy nhiên, hiện giờ, các sân bay đã bị phá hủy một phần vì bom có định hướng của Pháp và Anh.

    [​IMG]


    Trước khi liên quân không kích các mục tiêu chủ chốt, đại tá Gaddafi đã chui xuống hầm ngầm và chọn cách phát biểu trên truyền hình quốc gia bằng điện thoại thay vì xuất hiện trên truyền hình. Theo các chuyên gia, hành động trên là nhằm che giấu các manh mối cho thấy ông này đang ở đâu.

    Các chuyên gia phương Tây cho hay, trong thời gian đầu liên quân không kích, Gaddafi đã rời Tripoli và chỉ một vài con trai ông này ở lại vị trí để trợ giúp công tác hậu cần. Đó là Khamis, 32 tuổi - vừa chết vì bỏng sau khi căn cứ Bab al-Azizia của Gaddafi bị tấn công và Saif al-Islam, 38 tuổi. Saif được cho là người đứng đầu cánh ôn hòa trong gia đình và thường xuất hiện trên tivi. Saif đã đi nhiều nơi và viết luận án tiến sĩ tại trường kinh tế London về vai trò xã hội dân sự trong thời kỳ dân chủ hóa.

    Saadi Gaddafi, 37 tuổi, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Malta và Italia, hiện là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Libya. Mutassim Gaddafi, 33 tuổi, là nhân vật quyền lực nhất trong số 4 con trai của Gaddafi, hiện là cố vấn an ninh quốc gia.

    Tuy nhiên, có một điều trớ trêu là, mối đe dọa lớn nhất với Gaddafi lại có thể tới từ những người thân cận nhất với ông này, các chuyên gia an ninh nhận định.

    Các điệp viên của MI6 (Anh) hiện ở Libya đang tích cực lôi kéo những trợ lý của Gaddafi với hy vọng nhận được mật báo về nơi ở của Gaddafi lẫn các kế hoạch di chuyển trong tương lai của ông này. Họ có thể được mật báo về việc lãnh đạo Libya sẽ dùng xe nào để đi và phát hiện nó đi đâu từ trên máy bay Nimrod của không lực hoàng gia. Ngoài ra, MI6 hy vọng thu thập được các thói quen của Gaddafi như thời gian ông ngủ dậy, rời doanh trại và giờ đi ngủ.

    Tuy nhiên, việc lần theo tung tích của Gaddafi khá khó khăn, giống như trường hợp của Saddam Hussein. Nhà lãnh đạo Iraq bị lật đổ đã tránh bị phát hiện bằng việc đi lại trên một chiếc taxi cũ màu vàng. Saddam chỉ bị bắt khi quân Mỹ nhận được mật báo từ quân nổi dậy người Kurd ở làng Ab Dawr.

    Theo nhiều nguồn tin, đại tá Gaddafi trả công cho lính đánh thuê bằng các thỏi vàng lấy trong kho của cải riêng. Nhà lãnh đạo Libya còn được một bác sĩ tháp tùng thường xuyên đề phòng trường hợp ông bị ốm hoặc bị thương. Tuy nhiên, nữ y tá người Ukraine Galyna Kolotnytska, 38 tuổi - nhân vật được Gaddafi yêu quý đã trở về nước vào tháng trước.

    Đội cận vệ đồng trinh của Gaddafi, những cô gái chuyên đi giày cao gót, tô môi đỏ, móng chân móng tay rực rỡ, đeo nữ trang, đã thề liều mạng bảo vệ Gaddafi. Năm 1998, một trong các cô vệ sĩ này đã thiệt mạng khi dùng người hứng trọn viên đạn đáng lẽ sẽ nhằm thẳng Gaddafi bay tới.
    Hoài Linh (Theo Mirror)
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Khám phá sào huyệt của Gaddafi
    Cập nhật lúc 26/03/2011 06:36:00 AM (GMT+7)
    Trong khi tính mạng và nơi ẩn náu của Muammar Gaddafi vẫn đang còn là một ẩn số thì người ta vẫn không ngớt tò mò về nơi ẩn náu của lãnh đạo độc quyền này trong suốt nhiều năm qua.

    Bab al-Azizia - Đại bản doanh của Gaddafi theo tiếng Ả -rập có nghĩa là chiếc cổng tráng lệ, đây được xem là trung tâm đầu não của chế độ Gaddafi và là biểu tượng tranh đấu của đất nước Libya.
    Ngoài việc phục vụ mục đích quân sự, Bab al-Azizia cũng là nơi gia đình đại tá Gaddafi sinh sống và là địa điểm tổ chức hàng loạt các bữa tiệc xa hoa.
    Nằm giữa khu đại bản doanh này là một ngôi nhà từng bị phá hủy một phần trong trận oanh tạc của Mỹ vào Libya năm 1986 do cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chỉ đạo.

    [​IMG]
    Một tượng đài đã được dựng lên ngay mặt trước của ngôi nhà bị phá hủy
    Đây được xem là hành động trả thù của Mỹ, sau khi họ cho rằng chính đại tá Gaddafi đã ra lệnh tấn công một sàn nhảy ở Berlin khiến 2 lính Mỹ thiệt mạng.
    Tuy nhiên, trong cuộc tấn công này, Gaddafi đã thoát thân an toàn, duy chỉ có cô con gái nuôi 15 tháng tuổi Hana bị thiệt mạng và 2 cậu con trai của ông bị thương.
    Suốt từ đó cho đến nay, ngôi nhà này chưa từng được xây dựng lại và đã được đổi tên thành “Ngôi nhà phản kháng”. Mặt trước của ngôi nhà được đại tá Gaddafi cho xây dựng một nắm đấm khổng lồ bằng vàng, siết nát một chiến đấu cơ của Mỹ.
    Cũng từ đây, ngôi nhà này được sử dụng để làm nền cho những buổi xuất hiện trên truyền hình của Gaddafi, chẳng hạn, trong lần lên tiếng phản đối phán quyết vụ Lockerbie vào năm 2001 hay những tuyên bố chống lại Mỹ và phương Tây hồi tháng trước.

    [​IMG]
    Đây cũng là nơi những người ủng hộ Gaddafi tuần hành tập trung. Tòa nhà này được xem là biểu tượng kháng cự của Gaddafi.
    Cũng tại tòa nhà này vào tuần trước, những người ủng hộ Gaddafi đã tập trung tuần hành đứng san sát ngay cạnh bức tượng nắm tay khổng lồ trước ống kính của một số cơ quan truyền thông được mời.
    Cách đó khoảng 400m là căn lều theo kiểu du mục Ả -rập của nhà lãnh đạo Gaddafi. Đây cũng là một trong 4 nơi được tổng thống Libya chọn làm nơi ở trong suốt hơn 4 thập kỷ qua từ khi lên nắm quyền. Năm 2004, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Shroeder từng có mặt trong căn lều này khi thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Đức tới Libya.

    [​IMG]
    Sơ đồ đại bản doanh của Gaddafi: Từ trên xuống: Toà nhà bị phá huỷ sau trận không kích (màu đỏ), Nhà kháng cự, Khu tập trung lực lượng trung thành với Gaddafi, Bức tượng nắm tay, Khu nhà ở, Tường bao bên ngoài.
    Cuối tuần trước, toà nhà hành chính 3 tầng, cách căn lều khoảng 50m gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn trong một trận không kích của liên quân. Giới chức liên quân cho rằng, tòa nhà này là nơi quy tụ những nhân vật chủ chốt của Libya và là sở chỉ huy của Gaddafi – nơi ông liên lạc với lực lượng quân đội trung thành.
    Ở phía đông nam là sân bóng đá dành cho các gia đình sống gần khu đại bản doanh. Theo mô tả, đây là những ngôi nhà thấp, nhỏ, gợi lên hình ảnh về những trại tập trung của người tị nạn dải Gazza. Người ta cho rằng thực chất những ngôi nhà này không đơn thuần chỉ dùng để ở mà còn được dùng để phục vụ quân sự.
    Phía bên ngoài những ngôi nhà là một dãy tường thấp hơn, nơi có cánh cổng dẫn vào khu trung tâm của Bab al-Azizia. Bất kể vị khách nào tới đây cũng đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt và phải đi qua những chiếc máy phát hiện kim loại.
    Phóng viên BBC cho biết, trước thời điểm liên quân tấn công một ngày, họ đã có dịp thị sát đến khu vực này và phát hiện có rất nhiều binh sỹ bên trong và phía sau mỗi chiếc xe tải đều có gắn súng máy.
    Tôi có cảm tưởng như có một hệ thống ngầm quân sự trong đó sau khi phát hiện trên mặt đất có rất nhiều lỗ thông hơi” – một phóng viên mô tả.
    Tuy nhiên, hiện tại người ta vẫn chưa rõ đại tá Gaddafi đang ẩn náu ở đâu vì trước nay ông chưa bao giờ ở lâu tại một nơi nhất định.
    Thiên Hương (Theo BBC)
  8. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    9:29 PM 3/25/2011 (giờ Hà Nội)

    Oanh kích Libya lại bắt đầu

    - Liên quân lại bắt đầu oanh kích các mục tiêu trên lãnh thổ Libya, tiếng gầm rú của các chiến đấu cơ của phương Tây đã được nghe thấy tại thành phố Ajdabiyah ở miền đông Libya. Ít nhất 3 tiếng nổ lớn đã được nghe thấy.

    - Lực lượng quân nổi dậy cho biết các đợt không kích thứ 6 của liên quân lại bắt đầu dội bom, tên lửa xuống lực lượng quân chính phủ - Reuter cho biết.

    9:01 PM 3/25/2011 (giờ Hà Nội)

    - Có nguồn tin từ kênh Sky News cho biết, nhiều khả năng NATO sẽ tiến hành chiến dịch không kích Libya trong vòng 90 ngày, tức là lâu hơn chiến dịch tấn công Nam Tư trước đây 12 ngày (78).

    8:14 PM 3/25/2011 (giờ Hà Nội)

    [​IMG]************** Anh David Cameron.
    - ************** Anh David Cameron đã lên tiếng ca ngợi sự "dũng cảm" của các lực lượng quân đội trong chiến dịch hành động quân sự nhằm vào Libya, ông này cho biết liên quân có quyền hành động "nhanh chóng và chính xác" bởi tình hình tại một số khu vực ở Libya như Misurata và Zintan vẫn cần phải được giải quyết.

    Lãnh đạo Anh khẳng định rằng chiến dịch của liên quân ở Libya sẽ vẫn được tiến hành cho đến khi nào dân thường Libya "được an toàn và đảm bảo mạng sống trước các đợt tấn công của quân chính phủ (Libya).

    - Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng quân sự của liên quân đã bắn tổng cộng 16 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu của quân đội chính quyền Libya - Reuters dẫn nguồn tin quân đội Mỹ cho hay.

    7:56 PM 3/25/2011 (giờ Hà Nội)

    [​IMG]3 phiến quân nổi dậy Libya.

    - AFP cho hay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nói rằng Anh và Pháp sẵn sàng cho một "giải pháp chính trị ngoại giao" về tình hình tại Libya.


    - Trong khi đó, Bộ trưởng ngoại giao Italy thông báo rằng nhiều khả năng Khối hiệp ước đồng minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể bắt đầu đảm nhiệm quyền điều hành và chỉ huy các chiến dịch quân sự nhằm vào Libya từ Chủ Nhật hoặc Thứ 2 tới đây - ông Franco Frattini nói.


    4:23 PM 3/25/2011 (giờ Hà Nội)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Biểu tình phản chiến lan rộng
    26/03/2011 0:24

    Các cuộc biểu tình phản đối các vụ không kích của phương Tây và đồng minh nhằm vào Libya tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới. Theo AP, tổ chức Answer ở Mỹ dự định tổ chức một cuộc phản đối trước Nhà Trắng ở Washington vào trưa 26.3 để đòi chính quyền của Tổng thống Barack Obama ngừng tấn công Libya.
    [​IMG]
    Ngày càng có nhiều người phản đối chiến sự ở Libya - Ảnh: Reuters
    Tại New Zealand, tổ chức Global Peace and Justice Auckland cũng kêu gọi tập hợp trước Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Auckland vào hôm nay để phản đối. Trang tin Scoop.co.nz dẫn thông báo của tổ chức này nói rằng mọi sự can thiệp quân sự của Mỹ và các đồng minh trong những thập niên gần đây, từ Somalia, Nam Tư cũ, đến Afghanistan và Iraq “đều kết thúc bằng những thảm họa cho nhân dân với thương vong tính bằng hàng triệu người”.
    Hôm 24.3, hàng trăm người xuống đường ở thủ đô Managua của Nicaragua, lần thứ ba trong 5 ngày qua, để phản đối chiến dịch quân sự ở Libya. Theo hãng tin EFE, những người biểu tình tuần hành ngang qua Đại sứ quán Libya và dừng lại bên ngoài trụ sở Chương trình Phát triển của LHQ, hô vang khẩu hiệu phản đối chiến tranh.
    Trùng Quang
  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    oanh kích,giết ng như ngoé=tự do ,giải phóng,nhân quyền đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    các mem của ttvnol chuẩn bị góp tiền mua hoa nhài đi là vừa. =))=))
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Nhìn mấy cảnh này thấy căm thù đám chỉ huy quân đội, đám độc tài coi thường mạng sống người dân. Mạng sống của những thằng bạo chúa là cái thá gì mà khiến biết bao con người phải chết vì chúng nó!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này