1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Tâm lý chiến phương Tây thụt lùi thì đã có bọn Fò này làm không công cho rồi, bạn không phải lo nó thiếu nguồn... ngẹo nhé! Bọn này tư tưởng nhớn, nhân đạo cao, bản lĩnh vững vàng, chõ mồm vào đâu là thắng thối đấy. Riêng bọn ngẹo này không chấp! Giành TG đọc tin hay hơn. Nếu các bác có lòng chấp thì chấp bố nó mới đáng. Vì hồi xưa liên văn quân (và ngẹo do chúng tuyển) cũng châu đầu vào đánh VN ta đấy thôi?
    Trong vụ Libya này mình thấy thằng Pháp là ngu nhất. Thằng cầm đầu một đất nước ngu thì nó khổ thế đấy. Chẳng biết thắng thua như thế nào (cùng lắm là ám sát được anh Gadafi) nhưng sẽ làm các nước khác cảnh giác cao hơn với cái trò người quyền và bảo vệ "thường dân" này. Tự nhiên mang thù mang oán vào nước mình.
    Thằng Anh nó cậy biệt lập với châu Âu, với bản tính của thằng chuyên đi ăn cướp thì có thể giải thích được. Chả biết đất mẹ Pháp của thằng TT này sẽ ra sao trong những năm tới? Thù oán kiểu này khó rửa lắm!
  2. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có sao, thằng nào thích thù thì cứ thù, càng thù nó nó càng có cớ "bảo vệ thường dân"....
    Hồi giáo khủ.ng.b.ố tưởng dọa được đại ca Mẽo, ai cũng bảo, anh ấy tởn rồi, ấy thế mà càng thù nó, càng dọa nó nó, nó càng đánh tợn, càng dọa khủ.ng b.ố thì nó càng có cớ mang bom chống chống khủ.ng bố, chỉ tội cho mấy đồng ch.í hồi giáo, làm được có 1 mỗi phát ra hồn mà bây giờ nhà tan cửa nát, chiến hỏa liên miên... ô sa mà bi ta đen trốn chui trốn nhủi, ăn hang nằm hốc, thỉnh thoảng quay được cái video không rõ người không rõ tiếng:)):)):))

    Càng nghĩ càng thấy thương cho thằng tàu...chỉ la liếm có tí đất, tí biển chưa dám động binh mà đã bị khắp thiên hạ nó chửi, nó dè bỉu, nó cô lập...còn đằng này mấy thằng Tây nó hở ra 1 tí là đánh người mà có cả rừng fan đi theo cổ động, ủng hộ....=))=))=))...càng ngẫm càng thấy bọn này chúng nó thâm
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Già trẻ trai gái xuống đường đòi Gadafi rời bỏ độc tài sau 42 năm cầm quyền


    The Libyan Protests


    [​IMG] 01. Protesters chant anti-government slogans as they demonstrate in a square in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. Thousands of Libyans celebrated the liberation of the eastern city of Benghazi from the rule of Muammar Gaddafi, who was reported to have sent a plane to bomb them on Wednesday as he clung to power. The crew bailed out of the aircraft after it took off from the capital Tripoli. It then came down south-west of Benghazi, Libya's Quryna newspaper cited a military source as saying, averting a fresh bloodshed in almost a week of violence. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    The 2011 Libyan protests began as a series of protests and confrontations occurring in the North African state of Libya against the Government of Libya and its de facto leader Muammar al-Gaddafi. The unrest began on 15 February 2011 and continues to the present. Protests have centered on Libya’s two largest cities, the capital of Tripoli in the west, and Benghazi in the east and tends to spread to other cities. On 18 February, demonstrators took control over most of Benghazi, the country’s second-largest city, with some support from police and defecting military units. The government reacted by sending elite troops and mercenaries, which were resisted by Benghazi’s inhabitants and insurrectionary members of the military. By 20 February, more than 200 people had been killed in Benghazi. Protests in Tripoli have centered around Green Square. On 21 February, Libyan Air Force aircraft attacked civilian protesters in Tripoli, drawing international condemnation. The New York Times reported that “the crackdown in Libya has proven the bloodiest of the recent government actions. Several Libyan officials have stepped down over the course of the protests while others have distanced themselves from Gaddafi and his government, declaring his current regime as illegitimate and accusing him of genocide and crimes against humanity in his attacks against the people of Libya.
    As of 23 February 2011, most towns and cities in Libya are reported to be under the control of the Libyan opposition and not the government of Muammar al-Gaddafi. Thanx to Wikipedia.

    [​IMG] 02. Protesters chant anti-government slogans while an effigy depicting Libyan leader Muammar Gaddafi is hung in a square in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 03. Protesters chant anti-government slogans in a square in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 04. A protester covers his face with a Libyan flag as he sleeps in a square where demonstrators chant anti-government slogans in Benghazi city, Libya. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 05. A protester holds a poster depicting Libyan leader Muammar Gaddafi as he stands over a lamp post in Benghazi city. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 06. A boy wearing a military police uniform chants anti-government slogans in a street in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 07. A protester has his face painted with the colours of the Kingdom of Libya flag during a protest outside the Libyan Embassy in Attard, outside Valletta, February 23, 2011. The protest was organised by the Libyan community living in Malta against the Libyan government's crackdown on demonstrators in Libya. REUTERS/DARRIN ZAMMIT LUPI

    [​IMG] 08. A protester has his face painted with the colours of the Kingdom of Libya flag during a protest outside the Libyan Embassy in Attard, outside Valletta, February 23, 2011. The protest was organised by the Libyan community living in Malta against the Libyan government's crackdown on demonstrators in Libya. REUTERS/DARRIN ZAMMIT LUPI

    [​IMG] 09. Protesters chant anti-government slogans while holding a poster depicting the Libyan leader Gaddafi in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. The banner reads "No comment youth of 17th February". REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 10. A protester reacts after viewing the latest video clips from Libya on the internet during a protest outside the Libyan Embassy in Attard, outside Valletta, February 23, 2011. The protest was organised by the Libyan community living in Malta against the Libyan government's crackdown on demonstrators in Libya. REUTERS/DARRIN ZAMMIT LUPI

    [​IMG] 11. Protesters react after viewing the latest video clips from Libya on the internet during a protest outside the Libyan Embassy in Attard, outside Valletta, February 23, 2011. REUTERS/DARRIN ZAMMIT LUPI

    [​IMG] 12. Protesters chant anti-government slogans while holding a poster depicting the Libyan leader Muammar Gaddafi as a pig and reads 'no comment' in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 13. An anti-government protester wearing a military uniform holds up an RPG launcher that was brought back after it was stolen from a military unit as people bring back stolen weapons to a state security building taken over by anti-government protesters in Ben Ghazi February 23, 2011. People in Benghazi said earlier they now felt safe enough to start handing in weapons recovered after security forces lost control of the Libyan city. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 14. An anti-government protester looks at a security building taken over and burnt by anti-government protesters in Benghazi February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 15. An anti-government protester prays in a state security building taken over by anti-government protesters in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 16. A state security building taken over by anti-government protesters is seen in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    17. Munitions lie in a state security building taken over by anti-government protesters in Ben Ghazi February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 18. Protesters chant anti-government slogans in a square in Benghazi February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 19. Protesters chant anti-government slogans in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 20. A protester looks at the pictures of protesters who were killed during the last few days during the uprising against Libyan leader Muammar Gaddafi in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    22. Anti-government protesters sit by the seaside near a square where people gather for protests in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 23. An anti-government protester holds a banner depicting Libyan leader Muammar Gaddafi in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. The characters read "I'm the only devil" (top) and "the waste bin of history". REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 24. Protesters chant anti-government slogans while an effigy depicting the Libyan leader Muammar Gaddafi is seen near the North Benghazi court building which was taken over by demonstrators in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 25. Anti-government protesters make victory signs as they stand on an army tank near a square where people are protesting in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 26. An anti-government protester writes on an army tank near a square where people are protesting in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. The characters read "people want the removal of the regime". REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 27. Protesters chant anti-government slogans while holding a Libyan flag in a square in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 28. An anti-government protester holds a picture of a victim of the protests which took place in the last few days during a protest in a square in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 29. A protester looks at the pictures of protesters who were killed during the last few days during the uprising against Libyan leader Muammar Gaddafi in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH

    [​IMG] 31. An anti-government protester puts his hand around toy dogs that has the name of Libyan leader Muammar Gaddafi and his son Saif al-Islam near a square where people are protesting in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH



    [​IMG] 32. Protesters chant anti-government slogans in Benghazi city, Libya, February 23, 2011. REUTERS/ASMAA WAGUIH
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Đúng là cái loại Fò cứ tưởng như thế là hay!!!

    Nhạt toẹt Fò ạ. Khối, đây chỉ lấy làm ví dụ 2 phát hình thôi nhá.
    [​IMG]


    [​IMG]
  5. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Phương tây "sợ" vũ khí nào của Libya?
    Cập nhật lúc 20h36" , ngày 21/03/2011 -
    [​IMG]

    (VnMedia) - Sau khi Mỹ, Anh, Pháp đồng loạt tấn công Libya, các nước này đã nhanh chóng giành ưu thế vượt trội trước Lực lượng Không quân lạc hậu của Tổng thống Muammar Gaddafi. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tin rằng cuộc chiến của liên quân phương Tây ở Libya sẽ không đơn giản và dễ dàng như thế bởi lực lượng của ông Gaddafi có những loại vũ khí đáng sợ có thể là mối nguy hiểm cho liên quân.

    Nếu Lực lượng Không quân của Tổng thống Gadhafi dám coi thường lệnh cấm bay của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì lực lượng này chắc chắn sẽ bị bắn tan tành thành từng mảnh. Kể từ những năm 1980, do tình trạng mua bán thiết bị lộn xộn, bảo dưỡng kém cùng với công tác đào tạo không đầy đủ đã khiến phi đội lớn mạnh gồm hơn 400 máy bay tấn công hạng nhẹ, máy bay ném bom và trực thăng vũ trang của Libya giờ chỉ còn là một phi đội lạc hậu với lèo tèo vài chục chiếc máy bay.

    Những thứ còn lại trong Không lực Libya hầu hết là máy bay ném bom Sukhoi Su-22 và Mig-23 cùng với một vài chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ Jastreb do Nam tư cũ sản xuất từ cuối những năm 1960. Nhiều trong số này đã bị quân nổi dậy phá huỷ trong các cuộc giao tranh kéo dài suốt hơn 1 tháng qua ở Libya và một vài cái đã bị các phi công lái chạy trốn ra khỏi đất nước Bắc Phi.

    Ngoài những chiếc máy bay chiến đấu, chính quyền của ông Gaddafi cũng sở hữu khá nhiều máy bay đánh chặn như MiG-21 và MiG-25, cũng đều từ những năm 1960. Hệ thống phòng không tầm xa của Libya cũng trong tình trạng tương tự, chủ yếu dựa vào 200 dàn phóng tên lửa từ lâu đã được xem là rất lạc hậu và lỗi thời.

    Một điều tra gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược có trụ sở ở thủ đô Washington, Mỹ, đã cho kết quả, Không lực Libya đang phải đối mặt với vấn đề lớn về đào tạo phi công và mất một số máy bay trong các tai nạn và do tình trạng hao mòn.

    "Libya dường như đang thiếu trầm trọng cả những phi công chiến đấu hạng xoàng", nghiên cứu trên cho biết.

    Rõ ràng, với Lực lượng Không quân có phần lạc hậu và yếu kém như trên, Libya không thể là đối thủ của các cường quốc phương Tây sở hữu những loại vũ khí hiện đại nhất, tối tân nhất. Vì thế, việc Anh, Pháp, Mỹ nhanh chóng giành ưu thế vượt trội trong các cuộc không kích mở màn chiến dịch quân sự ở Libya vừa rồi là điều hoàn toàn dễ hiểu.

    Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, phương Tây nên lo ngại về những loại súng phòng không, tên lửa tầm ngắn hạng nhẹ và tên lửa vác vai mà Libya đang sở hữu. Đây là những loại vũ khí được chứng minh là hoạt động rất hiệu quả trong cuộc chiến tranh ở Kosovo.

    Chưa hết, Libya còn có khoảng 500 súng đại bác với nhiều cỡ nòng khác nhau. Sự có mặt của những khẩu súng này trên chiến trường có thể ngăn không cho máy bay của liên quân hạ thấp dưới độ cao 4.572m. Trong cuộc chiến tranh ở Kosovo, phần lớn các vụ đánh bom của NATO ở đây đều được tiến hành ở độ cao hơn độ cao cho phép nói trên nhằm tránh khỏi tầm bắn của các loại súng của Serbia.

    Lực lượng liên quân cũng có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn từ hàng chục chiếc trực thăng tấn công Mi-24 và trực thăng đa năng Mil Mi-17. Như kinh nghiệm ở Bosnia cho thấy, rất khó cho những chiếc máy bay bay cao và nhanh chặn được những chiếc máy bay bay thấp như Mi-24 và Mil Mi-17.

    Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, rất khó để có thể có được một sự đánh giá chính xác và toàn diện về năng lực và sức mạnh quân sự của Libya, nhất là sau khi một số phi công chạy ra khỏi đất nước không chỉ mang theo máy bay mà mang theo cả nhiều loại vũ khí. Vì vậy, phương Tây không nên quá coi thường sức mạnh quân sự của Libya.

    Có vẻ như các nước phương Tây cũng hiểu được tình hình và cũng có những bước đi thận trọng khi tung ra các loại vũ khí khá hiện đại. Anh, Tây Ban Nha và Italia đã triển khai một loạt chiến đấu cơ hàng đầu của nước này như Eurofighter Typhoons và Tornado trên bầu trời Libya. Trong khi đó, Pháp tung ra máy bay chiến đấu đáng sợ Dassault Rafale và Mỹ tung ra F-18 Super Hornet, trụ cột về sức mạnh trên không của Hải quân Mỹ.


    Liên quân cũng có lợi thế kỹ thuật lớn về máy bay trang bị hệ thống cảnh báo và chỉ huy trên không (AWACS). Với việc sở hữu những hệ thống radar luân phiên nhau liên tục, những chiếc máy bay AWACS của liên quân có thể nhìn sâu vào không phận kẻ thù 320km, giám sát tất cả mọi hoạt động trên bầu trời Libya và chỉ đạo các máy bay của họ tấn công những máy bay vi phạm lệnh cấm bay.


    Mỹ còn huy động một số tàu ngầm, tàu chiến hiện đại đến Libya, trong đó có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Providence được trang bị tên lửa Tomahawk; tàu tấn công đổ bộ USS Ponce và USS Kearsarge cùng với tàu chỉ huy USS Mount Whitney, tàu khu trục USS Mason, USS Barry và USS Stout.

    Ngoài ra, còn có hai tàu sân bay lớn tham gia vào chiến dịch quân sự ở Libya, trong đó có tàu Charles De Gaulle của Pháp và tàu USS Enterprise của Mỹ.

    Tóm lại, liên quân phương Tây đang có ưu thế vượt trội về sức mạnh quân sự so với Libya. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phương Tây sẽ dễ dàng đánh bại được Libya.

    Kiệt Linh - (tổng hợp)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh: Sẵn sàng tiêu diệt Tổng thống Libya
    Cập nhật lúc 11h47" , ngày 21/03/2011 -
    [​IMG]

    (VnMedia) - Anh vừa mới đây tuyên bố sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng nhằm tiêu diệt Tổng thống Libya Muammar Gaddafi.

    Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox hôm qua (20/3) cho biết, ông sẽ phê chuẩn một cuộc tấn công lớn vào “hang ổ” của Nhà lãnh đạo Libya miễn là có thể tránh được tình trạng thương vong trong dân thường.

    Bộ trưởng Fox cũng thề sẽ phá huỷ toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự của chính quyền Libya khi các quan chức cấp cao Anh bí mật thừa nhận họ muốn thay đổi chính quyền ở đất nước Bắc Phi này.

    Đêm qua, Anh tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa tuần hành Tomahawk và máy bay chiến đấu vào Libya. Trong các cuộc tấn công này, một quả tên lửa đã phá huỷ hoàn toàn toà nhà trụ sở làm việc cao 3 tầng của Tổng thống Gaddafi. Có khoảng 300 người ủng hộ của ông Gaddafi ở xung quanh khu vực này nhưng không biết có ai bị thương hay không.

    Các chiến đấu cơ của Mỹ, Anh và Pháp ngày hôm qua đã thực hiện những cuộc tấn công xối xả vào đoàn xe tăng của quân chính phủ Libya đang tiến về thành phố Benghazi. Sau đó, một phát ngôn viên quân đội Libya tuyên bố lệnh ngừng bắn mới. Tuy nhiên, cả Mỹ và Anh đều tuyên bố,họ không tin là quân của ông Gaddafi sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn. Vì thế, hai nước này vẫn tiếp tục thực hiện nghị quyết áp đặt vùng cấm bay ở Libya do Liên Hợp Quốc thông qua.

    Trong khi Mỹ tuyên bố không có ý định triển khai bộ binh ở Libya thì 3 Bộ trưởng thuộc nội các Anh tối qua đã từ chối bác bỏ khả năng triển khai lực lượng bộ binh của nước này tại Libya. Các bộ trưởng Anh chỉ cho biết, hiện tại, Anh chưa có kế hoạch gì về vấn đề đó.

    Kiệt Linh - (theo Dailymail)
  6. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
  7. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng đối lập ở Li-bi được tổ chức ra sao và liệu có khả năng “chèo lái” đất nước Li-bi trong trường hợp chính quyền của ông Ca-đa-phi sụp đổ hay không?
    Phe đối lập ở Li-bi hiện nay được cấu thành từ những bộ phận đa đạng và khá phức tạp, bao gồm các bộ tộc nổi dậy, những người phản kháng, đào ngũ... Một loạt bộ tộc ở Li-bi đã tham gia lực lượng nổi dậy với vai trò đi đầu của các bộ tộc lớn như Warfala, Tarhuna. Sau khi giành được quyền kiểm soát thành phố Ben-ga-di ở miền Đông, phe nổi dậy đã thành lập "Hội đồng quốc gia lâm thời". Hội đồng này bao gồm các cựu quan chức chính phủ, quân đội, thủ lĩnh bộ tộc, quan chức chính quyền các tỉnh, thị trấn thuộc quyền kiểm soát của lực lượng chống chính phủ.
    [​IMG]Lực lượng nổi dậy ở Li-bi trên một chiếc xe tăng chiếm được ở vùng ngoại ô Ben-ga-di. Ảnh: AP


    Nhìn chung, phe nổi dậy ở Li-bi vẫn được xem là một tập hợp rời rạc, thiếu tổ chức với một bộ phận do bị kích động. Khi bạo loạn xảy ra và giành quyền kiểm soát nhiều thành phố rồi chiếm luôn các kho vũ khí của chính phủ, lực lượng này mới được trang bị vũ khí. Chính quyền Ca-đa-phi chủ trương hạn chế trang bị cho quân đội chính quy, vì vậy vũ khí và các phương tiện quân sự mà phe nổi dậy chiếm được ở Ben-ga-di chủ yếu thuộc loại lạc hậu, cũ kỹ từ thời Liên Xô cũ. Tuy nhiên, họ cũng chiếm được một số loại vũ khí khá tốt bao gồm cả xe tăng và vũ khí phòng không. Khi giành quyền kiểm soát thị trấn A-da-bi-i-a, phía Tây Ben-ga-di, họ đã chiếm được kho vũ khí ở một căn cứ quân sự rất hiện đại, gồm tên lửa vác vai SA-7, súng máy, súng phóng lựu, pháo phòng không... Theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Thụy Điển, quân nổi dậy ở Li-bi hiện sở hữu 2 phản lực chiến đấu MIG-23, một máy bay chiến đấu Mi-24, một tàu chiến nhỏ lớp Koni, 3 xe tăng T-55, một xe vận tải bọc thép BMP-1 và một số khẩu đại pháo. Ngoài ra, các tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy, binh sĩ đào ngũ sang phe đối lập cũng mang theo vũ khí. Họ trở thành những chỉ huy chuyên nghiệp cho các nhóm vũ trang nổi dậy cũng như thành các chuyên gia huấn luyện quân nổi dậy cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau.
    Ngoài vũ khí chiếm được, lực lượng đối lập cũng được viện trợ vũ khí từ các thế lực bên ngoài nhưng không rõ số lượng bởi không nước nào muốn công khai hành động viện trợ vũ khí này. Phát ngôn viên của phe nổi dậy tại Ben-ga-di cũng xác nhận họ đã nhận được các lô hàng vũ khí viện trợ từ bên ngoài, nhưng từ chối cho biết chúng được gửi từ đâu.
    Báo chí Anh đưa tin, Mỹ đã đề nghị đồng minh A-rập Xê-út cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Ben-ga-di, nhưng hiện chưa rõ lời đề nghị này có được đáp ứng hay không. Tờ Độc lập đưa tin, các cố vấn quân sự, các sĩ quan tình báo được tàu chiến Mỹ và xuồng cao tốc đưa vào các thành phố duyên hải Ben-ga-di và Tô-brúc để giúp các lực lượng đối lập sử dụng vũ khí. Hiện nay, Mỹ vẫn phủ nhận các thông tin này, nhưng tuần trước Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn đã có cuộc gặp với đại diện của "Hội đồng quốc gia lâm thời" Li-bi. Cuộc gặp riêng giữa bà Hi-la-ri và ông Ma-mút Di-brin diễn ra trong 45 phút đề cập tới việc Mỹ và các đồng minh có thể giúp phe đối lập ở Li-bi chống lại ông Ca-đa-phi.
    Theo các nhà phân tích, cho dù nhận được viện trợ từ bên ngoài, phe đối lập Li-bi cũng khó có thể cân bằng lực lượng với phe ủng hộ ông Ca-đa-phi. Bằng chứng là trong thời gian diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt với quân chính phủ, lực lượng nổi dậy đã từng bị thất bại, bị đánh bật khỏi các vị trí và sau đó đã phải tập hợp lại lực lượng để tiếp tục chiến đấu. Nếu không có sự can thiệp quân sự của bên ngoài, rất có khả năng phe nổi dậy có thể bị quân của ông Ca-đa-phi đè bẹp.
  8. luongquangphuckien

    luongquangphuckien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những bức hình này đã nói lên gần như tất cả.
    Chúc liên quân đánh tan được Gadafi đem lại hạnh phúc cho người dân Lybia, đáp ứng lòng mong mỏi của dân Lybia.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bahrain và Yemen cùng tuyên chiến với các phong trào đòi cải tổ trấn áp tàn bạo các cuộc biểu tình bằng quân lực.
    Trưng dụng sát thủ chuyên nghiệp

    [​IMG]
    Những người biểu tình hô khẩu hiệu đòi Tổng thổng Yemen từ chức. Ảnh: Reuters
    Ở Yemen hôm 18.3, cảnh sát và những tay súng bắn tỉa từ trên các mái nhà đã nả đạn vào đám đông biểu tình bên ngoài đại học Sanaa ở thu đô Sanaa khiến 52 người chết và 120 người bị thương.

    Tất cả những người chết đều bị bắn một cách có hệ thống vào đầu vào cổ bởi những tay sát thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Tổng thống Ali Saleh khăng khăng rằng các tay súng chính là người xuống đường hoặc những cư dân quanh khu vực đại học đã nổ súng vì quá bực bội với những cuộc biểu tình huyên náo.

    Các cư dân ở đây đã bác bỏ cáo buộc này và một đoạn phim video của dân chúng cho thấy hình một sát thủ trùm mặt nạ nấp sau bao lơn trên nóc toà nhà của một giới chức thân cận với ông Saleh. Giữa lúc đạn bắn không ngừng, một nhóm người biểu tình bất kể tính mạng đã xông lên mái nhà bắt được mười tay bắn tỉa – bảy người trong số đó có các giấy phép của chính quyền. Một tay súng bị người biểu tình lôi xuống đường đánh đập trong khi một tay súng khác được cho là đã bị ném từ trên nóc nhà xuống đất.

    Trong lúc quốc tế lên án hành động bạo lực của Yemen, Saleh vẫn tiếp tục cho các lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình ở thành phố cảng Aden. Thêm ít nhất bốn người chết và hơn chục người bị thương nữa. Saleh tuyên bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày kể từ 18.3. Một ngày sau quân đội được tăng cường ở mọi thành phố Yemen và huy động cả xe tăng để bảo vệ thủ đô Sanaa.

    Phản đối hành động giết người biểu tình, hôm 20.3, cả bộ trưởng lẫn thứ trưởng nhân quyền Yemen đồng loạt từ chức. Đầu tuần trước, bộ trưởng du lịch và bộ trưởng tôn giáo nước này cũng đã từ chức để phản đối chính quyền Saleh. Sau cuộc thảm sát 18.3, giám đốc thông tấn xã Yemen cùng đại sứ nước này tại Lebanon cũng tuyên bố từ nhiệm với cùng nguyên do. Hai cựu bộ trưởng văn hoá và nông nghiệp cũng tuyên bố ly khai với đảng cầm quyền.

    Chính quyền tuyên bố dùng bạo lực

    Ở Bahrain, những cuộc biểu tình đã bị trấn áp mấy ngày trước đó khi Quốc vương Hamad bin Isa al-Khalifa kêu gọi hỗ trợ quân sự từ các quốc vương vùng vịnh khác và 1.000 quân từ Arập Xêút đã tiến vào Bahrain. “Hành động này là bật đèn xanh cho quân đội giết dân chúng”, lời ông Ali Salman, lãnh đạo đảng đối lập.

    Giống chính quyền Yemen, hoàng gia al-Khalifa của Bahrain cũng bác bỏ cải cách và sử dụng quân lực để củng cố quyền hành. Hàng đoàn cảnh sát cơ động được xe tăng và trực thăng hỗ trợ đã tấn công bằng lựu đạn cay, giải tán người biểu tình khỏi quảng trường Trân Châu. Tượng đài cao 100m tưởng niệm những người mò ngọc trai vùng Vịnh ở quảng trường này đã bị quân đội giật đổ.

    Mohammed al-Maskati, một người đối lập, cho nhật báo Telegraph của Anh biết 80 người đã mất tích nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Cũng không hề có thông tin gì về tông tích của bảy người lãnh đạo phong trào đòi cải tổ đã bị bắt giữ. Họ bị buộc tội “xúi giục giết người” và liên lạc với thế lực nước ngoài.

    Theo ông al-Maskati, những người biểu tình đòi dân chủ ở Bahrain không thể làm gì hơn khi phải đối đầu với quân đội và cảnh sát. Ông nói: “Họ đã nói rõ là sẽ dùng bạo lực để chặn đứng mọi cuộc biểu tình.

    http://sgtt.vn/Thoi-su/Quoc-te/141981/Ai-bieu-tinh-ban-bo.html
  9. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Reuters cho hay lực lượng trung thành của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã mặc trang phục thường dân trà trộn vào khu vực trung tâm thành phố Misrata.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ********* Nga Vladimir Putin ví nghị quyết của LHQ đối với Libya giống như một lời kêu gọi cuộc thập tự chinh thời trung cổ, hãng Reuters đưa tin. Ông cho rằng, không ai được quyền can thiệp vào các xung đột chính trị nội bộ của Libya.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Reuters dẫn lời phát ngôn viên hãng tàu Augusta Offshore của Italia cho biết, tàu và thủy thủ đoàn 11 người của họ đã được thả ở Tripoli và đang hướng về Tây Bắc.

    [​IMG]
  10. luongquangphuckien

    luongquangphuckien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin phép post lại. Gộp reply khó nhìn thế nào ấy.
    --------------------

    Bahrain và Yemen cùng tuyên chiến với các phong trào đòi cải tổ trấn áp tàn bạo các cuộc biểu tình bằng quân lực.
    Trưng dụng sát thủ chuyên nghiệp

    [​IMG]
    Những người biểu tình hô khẩu hiệu đòi Tổng thổng Yemen từ chức. Ảnh: Reuters
    Ở Yemen hôm 18.3, cảnh sát và những tay súng bắn tỉa từ trên các mái nhà đã nả đạn vào đám đông biểu tình bên ngoài đại học Sanaa ở thu đô Sanaa khiến 52 người chết và 120 người bị thương.

    Tất cả những người chết đều bị bắn một cách có hệ thống vào đầu vào cổ bởi những tay sát thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Tổng thống Ali Saleh khăng khăng rằng các tay súng chính là người xuống đường hoặc những cư dân quanh khu vực đại học đã nổ súng vì quá bực bội với những cuộc biểu tình huyên náo.

    Các cư dân ở đây đã bác bỏ cáo buộc này và một đoạn phim video của dân chúng cho thấy hình một sát thủ trùm mặt nạ nấp sau bao lơn trên nóc toà nhà của một giới chức thân cận với ông Saleh. Giữa lúc đạn bắn không ngừng, một nhóm người biểu tình bất kể tính mạng đã xông lên mái nhà bắt được mười tay bắn tỉa – bảy người trong số đó có các giấy phép của chính quyền. Một tay súng bị người biểu tình lôi xuống đường đánh đập trong khi một tay súng khác được cho là đã bị ném từ trên nóc nhà xuống đất.

    Trong lúc quốc tế lên án hành động bạo lực của Yemen, Saleh vẫn tiếp tục cho các lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình ở thành phố cảng Aden. Thêm ít nhất bốn người chết và hơn chục người bị thương nữa. Saleh tuyên bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày kể từ 18.3. Một ngày sau quân đội được tăng cường ở mọi thành phố Yemen và huy động cả xe tăng để bảo vệ thủ đô Sanaa.

    Phản đối hành động giết người biểu tình, hôm 20.3, cả bộ trưởng lẫn thứ trưởng nhân quyền Yemen đồng loạt từ chức. Đầu tuần trước, bộ trưởng du lịch và bộ trưởng tôn giáo nước này cũng đã từ chức để phản đối chính quyền Saleh. Sau cuộc thảm sát 18.3, giám đốc thông tấn xã Yemen cùng đại sứ nước này tại Lebanon cũng tuyên bố từ nhiệm với cùng nguyên do. Hai cựu bộ trưởng văn hoá và nông nghiệp cũng tuyên bố ly khai với đảng cầm quyền.

    Chính quyền tuyên bố dùng bạo lực

    Ở Bahrain, những cuộc biểu tình đã bị trấn áp mấy ngày trước đó khi Quốc vương Hamad bin Isa al-Khalifa kêu gọi hỗ trợ quân sự từ các quốc vương vùng vịnh khác và 1.000 quân từ Arập Xêút đã tiến vào Bahrain. “Hành động này là bật đèn xanh cho quân đội giết dân chúng”, lời ông Ali Salman, lãnh đạo đảng đối lập.

    Giống chính quyền Yemen, hoàng gia al-Khalifa của Bahrain cũng bác bỏ cải cách và sử dụng quân lực để củng cố quyền hành. Hàng đoàn cảnh sát cơ động được xe tăng và trực thăng hỗ trợ đã tấn công bằng lựu đạn cay, giải tán người biểu tình khỏi quảng trường Trân Châu. Tượng đài cao 100m tưởng niệm những người mò ngọc trai vùng Vịnh ở quảng trường này đã bị quân đội giật đổ.

    Mohammed al-Maskati, một người đối lập, cho nhật báo Telegraph của Anh biết 80 người đã mất tích nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Cũng không hề có thông tin gì về tông tích của bảy người lãnh đạo phong trào đòi cải tổ đã bị bắt giữ. Họ bị buộc tội “xúi giục giết người” và liên lạc với thế lực nước ngoài.

    Theo ông al-Maskati, những người biểu tình đòi dân chủ ở Bahrain không thể làm gì hơn khi phải đối đầu với quân đội và cảnh sát. Ông nói: “Họ đã nói rõ là sẽ dùng bạo lực để chặn đứng mọi cuộc biểu tình.

    http://sgtt.vn/Thoi-su/Quoc-te/141981/Ai-bieu-tinh-ban-bo.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này