1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Nước Mẽo đem máy bay đến đánh Libi, nó ko biết các ông là ai, đánh cho là đúng. Chưa kể có đánh hay ko các ông cũng về viết bài chống nó, là em em thịt luôn rồi.
    Em là em tin người VN, trong bài pv người lao động VN chạy từ Libi về, thái độ của 2 phe khác hẳn bài này :-j
    Trong khi quân nổi dậy tranh thủ cướp bóc thì quân cp lại là người bảo vệ và giúp những công nhân này chạy qua biên giới.
    Nói chung, bây h hùa theo các nước chửi Libi mới là mốt, bênh hoặc chửi phe nổi dậy là bị cả thế giới ném đá ngay :))
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Những đồng chí nào cứ hô hào quân phiến loạn đang đại thắng và bác Gà Phi tuyên truyền về thiệt hại của dân lành trước bom đạn chống độc tài của Mẽo thì yêu cầu sang Li Bia điều tra thực tế nhá


    Libya: NATO đã tham chiến

    Thứ Bẩy, ngày 26/03/2011, 09:29
    Sự kiện: Chiến sự Libya
    (Tin tuc) - Đêm 24-3, sau sáu ngày họp căng thẳng, 28 nước thành viên NATO đã nhất trí NATO sẽ tham gia chiến dịch áp đặt vùng cấm bay tại Libya, còn nhiệm vụ tấn công các mục tiêu dưới đất ở Libya vẫn do Mỹ chỉ huy.
    Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày


    NATO vẫn tiếp tục thảo luận mở rộng vai trò của NATO trong chiến dịch. Từ nay đến cuối tuần, NATO sẽ thông qua kế hoạch tham gia, sau đó bắt tay vào thực hiện.

    Trước đó, sau cuộc điện đàm bốn bên giữa ngoại trưởng Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhượng bộ, đồng ý giải pháp NATO giám sát vùng cấm bay. Hôm 24-3, Quốc-hội Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu quyết cho phép chính phủ tham gia chiến dịch dưới quyền chỉ huy của NATO.

    Ngày 25-3, nguyên thủ quốc gia các nước Liên minh châu Phi đã nhóm họp tại Addis Abeba (Ethiopia) để tìm giải pháp thoát khỏi khủng hoảng Libya. Trong lịch trình họp có thảo luận về ngừng bắn ở Libya

    Tham dự cuộc họp có Liên minh châu Âu (EU), Liên đoàn Ả Rập, ngoại trưởng các nước thuộc nhóm đặc trách Libya (Nam Phi, CHDC Congo, Mauritania, Mali và Uganda). Đoàn đại biểu của chính phủ Libya có mặt trong khi đại diện của phe nổi dậy thì vắng.

    [​IMG]
    Đám tang các nạn nhân thiệt mạng do không kích của liên quân ngày 25-3 ở Libya
    Ngày 25-3, người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết trong 24 giờ qua, liên quân đã bắn 16 tên lửa hành trình Tomahawk và thực hiện 153 phi vụ vào các mục tiêu phòng không, lực lượng cơ giới, mạng lưới kiểm soát và chỉ huy của quân đội chính phủ Libya ở thủ đô Tripoli và các thành phố Ajdabiyah, Misurata, Zintan, Juffra, Sabha.
    2/11 nước Ả Rập (Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đã tham gia chiến dịch tấn công Libya tính đến ngày 24-3. Các nước phương Tây tham gia chiến dịch gồm Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Na Uy, Tây Ban Nha, Canada, Đan Mạch, Bỉ và NATO. Các mục tiêu dân sự ở Tripoli cũng bị không kích trong đêm 24-3. Người phát ngôn chính phủ Libya Moussa Ibrahim đã yêu cầu liên quân không bắn phá các mục tiêu dân sự như cơ sở hạ tầng viễn thông và truyền thông để bảo đảm nhu cầu người dân.

    Giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy tiếp tục diễn ra tại TP Ajdabiyah và TP Misurata. Tại TP Misurata, phe nổi dậy dù được máy bay Pháp không kích xe tăng của quân chính phủ để yểm trợ nhưng vẫn thua. Chính phủ Libya khẳng định đã kiểm soát hoàn toàn thành phố.

    Trong khi đó, báo Daily Mail (Anh) tiết lộ hiện có khoảng 350 lính đặc nhiệm Anh đã được triển khai tại Libya. Trong số này có 250 binh sĩ vào Libya trước khi liên quân không kích. Khoảng 100 binh sĩ nữa sẽ được đưa thêm vào Libya trong tuần này. Máy bay từ đảo quốc Cyprus bay sang cung cấp nước uống, thực phẩm và đạn dược.

    Ấn Độ: Ngày 25-3, những người biểu-tình thuộc Đả.ng Cộng sản Ấn Độ đã đốt cờ Mỹ để phản đối chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.

    Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE): Ngày 24-3, Ngoại trưởng UAE tuyên bố UAE sẽ đưa sáu máy bay F-16 và sáu máy bay Mirage tham gia tuần tra ở Libya.

    Nga:
    Ngày 24-3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gọi điện thoại cho Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi hạn chế quy mô chiến dịch tấn công Libya, tránh thương vong cho dân thường. Đại sứ quán Nga tại Libya vẫn hoạt động.
  3. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thực tế 1 điều là nước Mỹ ngày nay không còn là nước Mỹ năm 1945 nữa...
    Cho 1 thằng da đen lên làm tổng thống báo hiệu nước Mỹ bắt đầu bước vào thời kỳ mạt vận...
    KHKT nếu không bám đít châu âu thì không hiểu đến giờ này nước Mỹ có thể tự làm được cái gì nữa ???
  4. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Phân biệt chủng tộc nha:))
  5. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Có bài viết " Who are the Libyan Freedom Fighters and Their Patrons? by Prof. Peter Dale Scott " về ai là quân phiến loạn ở Libya và ai tiếp vũ khí cho họ. Nguồn http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23947 bài viết quá dài nên em xin trích dịch:


    I. Phe đối lập Libya là Ai

    1) Trong lịch sử:

    "Nếu cho rằng Muammar Gaddafi Al cư xử một cách hoang tưởng, đây là một lý do đúng đắn. Không lâu sau khi đến tuổi 27 ông đã dẫn đầu một nhóm nhỏ các sĩ quan quân đội cấp dưới tiến hành một cuộc đảo chính không đổ máu chống lại nhà Vua Idris của Libya vào ngày 01 tháng 9, năm 1969, và mối đe dọa đến quyền lực của ông đến từ những người theo chế độ Quân chủ, cơ quan tình báo Mossad của Israel, lực lượng Palestine đối lập, tình báo Saudi, Mặt trận Quốc gia vì sự Cứu rỗi Libya (NFSL), Hội nghị Quốc gia vì sự phản đối Libya (NCLO), tình báo Anh, Mỹ Hoa kỳ và vào năm 1995, nghiêm trọng nhất trong tất cả các nhóm này là, nhóm chiến binh Hồi giáo Al Qaeda người Libya được gọi là Al-Jama'a al-Islamiyyah Muqatilah al-bi-Libya. Ngài đại tá đã phản ứng một cách tàn bạo bằng cách trục xuất hay tiêu diệt những kẻ mà ông ta cho là chống lại mình ".


    [​IMG]
    Ảnh chụp Gaddafi và Nasser năm 1969

    2) Mặt trận Quốc gia vì sự Cứu rỗi của Libya (NFSL)

    "Với mục tiêu lật đổ chế độ hùng mạnh của Muammar Khadafy ở Libya, Israel và Mỹ đã đào tạo những phiến quân chống lại Libya ở một loạt các quốc gia Tây và Trung Phi. Tờ báo African Confidential có trụ sở Paris có đưa tin trong ngày 05 tháng 1 năm 1989, rằng Hoa Kỳ và Israel thiết lập một loạt các căn cứ ở Chad và các nước láng giềng khác để đào tạo 2.000 phiến quân Libya vốn bị bắt tù binh bởi quân đội Chad. Nhóm này được gọi là Mặt trận Quốc gia vì sự Cứu rỗi của Libya-có trụ sở tại Chad ".

    "Các quan chức Mỹ đã cho thấy những hồ sơ về tiền để tài trợ cho các căn cứ bí mật ở Chad để chống lại Libya đến từ Saudi Arabia, Ai Cập, Morocco, Israel và Iraq. Ví dụ, Ảrập Xêút, đã góp $ 7 triệu vào một nhóm đối lập được gọi là Mặt trận Quốc gia vì sự Cứu rỗi Libya (còn được hỗ trợ bởi tình báo Pháp và CIA). Nhưng một kế hoạch ám sát Gadafi và lật đổ chính phủ của ông ta trong mùng ngày 8 tháng 5 năm 1984 đã bị dẹp tan. Trong năm sau-năm 1985, Mỹ đã yêu cầu Ai Cập xâm chiếm Libya và lật đổ Gadafi nhưng Tổng thống Mubarak đã từ chối. Tới cuối năm đó, tờ Washington Post đã tiết lộ các kế hoạch này sau khi các nhà lãnh đạo đối lập phe đối lập trong Quốc-hội Mỹ đã viết thư phản đối lên Tổng thống Reagan ".

    " FNSL [Mặt trận Quốc gia vì sự Cứu rỗi Libya] là một bộ phận của Hội nghị Quốc gia của Lực lượng Đối lập của Libya được tổ chức ở London vào năm 2005, và các nguồn lực từ Anh được sử dụng để hỗ trợ cho FNSL và các nhóm đối lập khác ở Libya .... Các FNSL tổ chức Quốc-hội quốc gia của nó tại Mỹ vào tháng 7 năm 2007 . Báo cáo về "tội ác" và việc tàn sát dân thường được chuyển cho giới báo chí phương tây ở Washington và tổ chức đối lập FNSL cũng báo cáo về phong trào kháng chiến và các cuộc tấn công quân sự của họ từ cả bên trong và bên ngoài Libya ".

    3) Hội nghị Quốc gia của Lực lượng Đối lập của Libya (NCLO)

    "Nhóm hàng đầu của quân chống đối là Hội nghị Quốc gia của Lực lượng Đối lập của Libya trong đó bao gồm Mặt trận Quốc gia vì sự Cứu rỗi của Libya (NFSL). NFSL vốn là nhóm dẫn đầu về mặt bạo lực và là một lực lượng dân quân vũ trang chủ yếu là người nước ngoài được hỗ trợ bởi người Mỹ và các bộ tộc Libya đối lập với al-Qaddafi ".

    4) Al-Jama'a al-Islamiyyah Muqatilah al-bi-Libya (Nhóm Hồi giáo chống đối người Libya - LIFG)

    [FONT=&quot]"LIFG được thành lập vào năm 1995 bởi một nhóm các cựu chiến binh mujahideen những người đã chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô ở Afghanistan. Sau khi trở về Libya tức bực về những gì họ xem như là tham nhũng và bất kính của chế độ Libya và thành lập LIFG vốn để tạo ra một nhà nước mà có thể hiển thị những gì họ tin là những tính cách thực sự của người Libya.

    [/FONT]Vụ tấn công quan trọng nhất của LIFG là một nỗ lực nhằm ám sát Gadhafi vào năm 1996; thành viên của LIFG do Wadi al-Shateh chỉ huy đã ném một quả bom dưới gầm xe của ông ta. Nhóm này cũng có các cuộc tấn công theo kiểu du kích chống lại lực lượng an ninh chính phủ từ các căn cứ ở vùng rừng núi của nó. Mặc dù số lớn các thành viên LIFG vẫn nhắm mục tiêu lật đổ chế độ của Gadhafi, các báo cáo tình báo cho thấy rằng một số trong số họ đã gia nhập lực lượng với al-Qaida để tiến hành thánh chiến chống lại chính phủ Libya và lợi ích của phương Tây trên toàn thế giới. .... [FONT=&quot]Như gần đây nhất là tháng 2 năm 2004, lúc đó Giám đốc Tình báo Trung ương George Tenet đã điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện rằng "một trong những mối đe dọa trực tiếp nhất [đối với an ninh Hoa Kỳ] là từ những nhóm cực đoan quốc tế nhỏ theo phái Sunni vốn được hưởng lợi từ các liên kết với al-Qaida. Họ bao gồm ...nhóm Hồi giáo chiến đấu ở Libya ".

    [FONT=&quot]"Trong những ngày gần đây các quan chức Libya đã phân phát các tài liệu bảo mật về chi tiết của Sufiyan al-Koumi, vốn được như là một người lái xe cho Osama bin Laden, và của một dân quân bị cáo buộc tham gia vào một" tiểu vương quốc Hồi giáo " ở vùng Derna, ngày nay là vùng được giải phóng của quân nổi dậy ở miền đông Libya Koumi,. chương trình tài liệu được tự do vào tháng 9 năm 2010 như một phần của sáng kiến "cải cách và hối cải" được tiến hành bởi Saif al-Islam, con trai của Gaddafi ....

    [/FONT][FONT=&quot]Nhóm LIFG, được thành lập tại Afghanistan trong những năm 1990, đã tiến hành ám sát hàng chục binh sĩ và cảnh sát Libya. Trong năm 2009, để đánh dấu 40 năm nắm quyền của Gaddafi, nó đã xin khoan dung vì những cố gắng ám sát ông ta và đồng ý hạ vũ khí. MI6 [Tình báo Anh] bị cáo buộc đã hỗ trợ nó trong quá khứ. Sáu lãnh đạo của LIFG vẫn còn ở trong tù đã xin từ bỏ cách đấu tranh cũ của họ và giải thích tại sao chiến đấu chống Gaddafi lại không phải là một cuộc thánh chiến "chính đáng". Abdul-Hakim al-Hasadi, một thành viên khác của LIFG đã bác bỏ những tuyên bố chính thức này. "Gaddafi đang cố gắng để chia rẽ người của chúng tôi" ông nói với al-Jazeera. "Ông ta tuyên bố rằng có một tiểu vương quốc Hồi giáo ở Derna và rằng tôi là vị Tiểu vương của nó. Ông ta lợi dụng thực tế rằng tôi là một cựu tù nhân chính trị."

    [/FONT]Derna nổi tiếng là quê nhà của một số lượng rất lớn các chiến binh đánh bom tự sát ở Iraq. Nó cũng thù địch một cách sâu sắc với Gaddafi. "Người dân ở miền đông Libya nói chung, và Derna nói riêng, xem Gaddadfa (bộ lạc của Gaddafi) như là bọn không có học thức, những kẻ thô kệch từ một phần nhỏ của đất nước đã 'ăn cắp' quyền cai trị ở Libya," một nhà ngoại giao Mỹ đã nói trong năm 2008, trong một bức điện tín bị rò rỉ bởi WikiLeaks.

    [FONT=&quot]110 thành viên cuối cùng của LIFG đã được phóng thích vào ngày 16 tháng Hai, một ngày sau khi cuộc nổi dậy ở Libya đã bắt đầu. Một trong những người được phóng thích là Abdulwahab Mohammed Kayed-anh trai của Abu Yahya Al Libi, một trong những thủ lĩnh về mảng tuyên truyền của al Qaida. Koumi bỏ trốn khỏi Libya và được cho là đã kết thúc sự nghiệp tại Afghanistan khi làm việc cho Bin Laden. Bị bắt tại Pakistan, ông được trao cho Hoa Kỳ và được gửi đến Guantánamo Bay vào năm 2002. Trong năm 2009 ông được gửi lại cho Libya. Các chuyên gia chống khủng-bố Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng al-Qaida có thể tận dụng lợi thế của một môi trường chân không chính trị nếu Gaddafi bị lật đổ. Nhưng hầu hết các nhà phân tích nói rằng, mặc dù các "mặc dù hệ tư tưởng Hồi giáo đã cộng hưởng mạnh mẽ ở miền đông Libya, nhưng không có dấu hiệu cho thấy những người phản đối chính phủ sẽ bị ảnh hưởng bởi họ."[/FONT]

    [​IMG]
    Libyan Islamic Fighting Group Members released

    [/FONT] "Đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh của Qadhafi và du kích Hồi giáo nổ ra tại Benghazi vào năm 1995, làm cho hàng chục bị giết ở cả hai bên. Sau nhiều tuần giao tranh dữ dội, nhóm Hồi giáo chiến đấu Libya (LIFG) chính thức tuyên bố chấm dứt sự tồn tại của nó để đáp lại một kêu gọi của chính phủ Qadhafi-"một chế độ chế độ bội giáo đã báng bổ chống lại đức tin của Chúa Trời toàn năng" và tuyên bố lật đổ nó sẽ là "nhiệm vụ quan trọng nhất chỉ sau niềm tin vào Thiên Chúa". Tổ chức LIFG lúc này và tương lai được điều hành bởi những người Libya đã trải qua chiến đấu ở Afghanistan-những người vốn được cấp tị nạn chính trị Anh .... Sự tham gia của chính phủ Anh trong chiến dịch của LIFG để chống lại Qadhafi vẫn còn là chủ đề tranh cãi lớn. Chiến dịch tiếp theo của LIFG là một nỗ lực ám sát Qadhafi không thành công trong tháng 2 năm 1996 và giết chết một số vệ sĩ của ông ta, sau đó tổ chức này được cho là nhận được tài trợ $ 160.000 bởi tình báo Anh theo lời công bố của cựu nhân viên MI5 David Shayler có. Trong khi cáo buộc của Shayler chưa được xác thực, thì rõ ràng là nước Anh cho phép LIFG phát triển một căn cứ hỗ trợ hậu cần và gây quỹ trên đất của nó. Ở bất cứ mức độ nào thì tài trợ của Bin Laden dường như là quan trọng hơn nhiều. Theo một báo cáo LIFG nhận được lên đến $ 50,000 từ tay trùm khủng-bố người Saudi cho mỗi chiến binh của họ thiệt mạng trên chiến trường. "

    "Người Mỹ, người Anh và người Pháp đang tìm kiếm cho bản thân họ những Đồng minh trong số những nhóm phiến quân Hồi giáo chiến đấu, các phần tử cấp tiến nhất trong mạng lưới Al Qaeda [để đánh đổ Gaddhafi]. Ngoại trưởng Hillary Clinton thừa nhận những rủi ro của những liên minh xấu xa trong một buổi điều trần của Quốc-hội, bà nói rằng có lẽ là phe đối lập Libya chống Mỹ nhiều hơn Muammar Gaddhafi, một thập kỷ trước mối quan hệ kiểu ảo tưởng này với đối tác của phương Tây-người Hồi giáo ở Kosovo, Bosnia và Chechnya đã kết thúc đột ngột sau cuộc tấn công ngày 9 / 11 ".

    5) Hội đồng Quá độ Quốc gia

    "Một chính phủ chuyển tiếp đối thủ với chế độ của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi sẽ thiết lập để giành hỗ trợ của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế như là một động lực để lật đổ vị độc tài lâu năm.

    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua khẳng định rằng chính quyền Obama đã tiếp cận những đối thủ của Đại tá Gaddafi. Bà nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp "bất kỳ loại hỗ trợ" nào để loại bỏ ông ta ra khỏi quyền lực.

    Lực lượng chống đối nhà lãnh đạo này đã kiểm soát các thành phố phía đông của Libya và tuyên bố đã thành lập một chính thể đối lập được gọi là "Hội đồng
    quá độQuốc gia - transitional national council". Họ đã kêu gọi quân đội của nước này cùng tham gia khi họ chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli, nơi mà nhà lãnh đạo Libya vẫn nắm giữ quyền điều khiển.

    Sau 42 năm, sự cai trị của nhà lãnh đạo Libya đã sắp kết thúc, bà Clinton cho biết hôm qua rằng: "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu với những gì sẽ đến với Gaddafi. "


    6) Facebook

    "Ông ấy [Omar El-Hariri-chỉ huy Trưởng lực lượng vũ trang Hội đồng
    quá độQuốc gia ] vẫn nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh cho đến ngày 17 tháng 2, khi cuộc cách mạng bắt đầu. Nó đã không được khởi xướng bởi số lượng nổi bật của thế hệ những người lớn tuổi, ông nói , nhưng nó đã được bắt đầu một cách tự nhiên khi Tunisia và Ai Cập truyền cảm hứng cho những đám thanh thiếu niên “Children of Facebook! “ ông tuyên bố bằng tiếng Anh với một nụ cười lớn.

    7) Dầu lửa

    [FONT=&quot]"Phiến quân Libya tại Benghazi cho biết họ đã lập ra một công ty dầu quốc gia mới để thay thế công ty cũ bị kiểm soát bởi nhà lãnh đạo Muammar Qaddafi và tài sản của nó bị phong tỏa bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

    [FONT=&quot] Hội đồng Quá độ Quốc gia đã đưa ra một thông cáo công bố quyết định tại cuộc họp ngày 19 tháng ba để thành lập Công ty Dầu Libya làm cơ quan giám sát về cung cấp dầu lửa và các chính sách trong nước, tạm thời có trụ sở tại Benghazi và bổ nhiệm một Tổng giám đốc lâm thời cho công ty này.

    Hội đồng cũng cho biết "chỉ định Ngân hàng Trung ương Benghazi làm một cơ quan tiền tệ có thẩm quyền trong chính sách tiền tệ ở Libya và bổ nhiệm một thống đốc Ngân hàng Trung ương của Libya với một trụ sở tạm thời tại Benghazi."[/FONT]
    [/FONT]

    [​IMG]

    II. Vũ khí của phiến quân Libya đến từ đâu?

    Robert Fisk, "Khủng hoảng Libya: kế hoạch bí mật của Mỹ để đưa vũ khí vào tay quân nổi dậy Libya; Obama yêu cầu Ảrập Xêút không vận vũ khí đến Benghazi - Báo Independent, ngày 7 tháng 3 năm 2011:

    "Cố gắng để tránh việc Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Libya trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến kéo dài giữa chế độ của Gaddafi và đối thủ của nó, người Mỹ đã yêu cầu Ả Rập Saudi cung cấp vũ khí cho các phiến quân tại Benghazi. Quốc Vương Saudi đã phải đối mặt với một." Ngày cơn thịnh nộ "từ ngày 10 của cộng đồng thiểu số 10% người Hồi giáo dòng Shia vào ngày thứ Sáu, bằng một lệnh cấm tất cả các cuộc bi.ểu tình, mặc dù vậy các cố gắng này đã không đáp ứng được yêu cầu rất cao của Washington, bất chấp cá nhân Quốc vương Abdullah có thù hận với nhà lãnh đạo Libi-người đã cố gắng ám sát ông chỉ hơn một năm trước đây.

    Tuy nhiên, Ảrập Xêút vẫn là đồng minh Ả Rập duy nhất mang ý nghĩa chiến lược với Hoa Kỳ và có khả năng trang bị vũ khí cho các lực lượng du kích của Libya. hỗ trợ của họ cho phép Washington không phải tham gia bất kỳ gia đoạn nào trong dây chuyền cung ứng vũ khí - ngay cả khi số vũ khí này sẽ được Mỹ trả tiền trước cho Ảrập Xêút.

    Ả Rập Saudi được cho biết rằng lực lượng đối thủ của Gaddafi cần tên lửa chống tăng và súng cối như là một ưu tiên hàng đầu để chặn đứng các cuộc tấn công bằng thiết giáp của Gaddafi và tên lửa đất-đối-không để bắn hạ máy bay oanh tạc-đánh chặn của ông ta.

    Vũ khí trang bị có thể đến Benghazi trong vòng 48 giờ nhưng chúng sẽ cần phải được giao ở căn cứ không quân ở Libya hoặc đến sân bay Benghazi. Sau đó nếu du kích quân có thể tiếp tục tấn công và đánh chiếm các pháo đài của Gaddafi ở phía Tây Libya, áp lực chính trị vào Mỹ và NATO - ít nhất không phải từ ​​các thành viên Đ.ảng Cộng hòa của Qu.ốc hội - để thiết lập một vùng cấm bay sẽ được giảm bớt.

    Các nhà hoạch định quân sự của Mỹ đã chỉ rõ rằng một khu vực cấm bay loại này sẽ đòi hỏi phải có các cuộc tấn công của không quân Mỹ vào lực lượng của Libya, nếu trong tình huống nghiêm trọng thì chiến dịch dùng không quân đánh phá căn cứ tên lửa sẽ đưa Washington trực tiếp vào cuộc chiến ở phe đối thủ của Gaddafi.

    Nhiều ngày nay, máy bay AWACS Hoa Kỳ liên tục quần đảo giám sát trên bầu trời Libya, để tạo liên lạc thường xuyên với kiểm soát không lưu Malta và thu thập các chi tiết của các sơ đồ đường bay của máy bay Libya, bao gồm cả hành trình được thực hiện trong 48 giờ qua của máy bay phản lực của cá nhân Gaddafi khi bay tới Jordan và trở lại Libya ngay trước những ngày cuối tuần.

    Chính thức, Nato sẽ chỉ mô tả sự hiện diện của chiếc máy bay AWACS của Mỹ như một phần của chiến dịch Operation Active Endeavour của nó sau ngày 9/11và hoạt động này được triển khai rộng rãi trên không trung để tiến hành các biện pháp chống khủ.ng bố trong khu vực Trung Đông.

    [​IMG]
    Máy bay AWACS của Hoa Kỳ giám sát Libya

    Các dữ liệu từ các AWACS được link trực tiếp tới tất cả các nước NATO theo chỉ định về sứ mạng hiện tại. Bây giờ Gaddafi đã được tái tạo như là một siêu khủ.ng bố trong từ vựng của phương Tây, tuy nhiên, sứ mệnh của NATO có thể dễ dàng được tiến hành hơn trong việc tìm kiếm các mục tiêu tại Libya nếu hoạt động quân sự trên bộ được thực hiện. ( thảo nào bọn này chỉ nhăm nhăm tìm cách đổ bộ biệt kích, chỉ điểm)

    Kênh truyền hình tiếng Arab-Al Jazeera đã cho phát sóng cuộc ghi âm tối hôm qua giữa máy bay Mỹ với đội kiểm soát không lưu của Malta, yêu cầu thông tin về các chuyến bay của Libya, đặc biệt là máy bay phản lực của Gaddafi.

    Một chiếc máy bay AWACS của Mỹ, số đuôi LX-N90442 có thể được nghe liên lạc với đài kiểm soát không Malta vào ngày Thứ bảy để biết thông tin về một máy bay phản lực Dassault-Falcon 5A-DCN 900 của Libya trên đường từ Amman đến Mitiga- sân bay VIP riêng của Gaddafi.

    Chiếc AWACS số 07 của Nato hỏi: "các anh có thông tin về một chiếc máy bay với vị trí 2017 Squawk khoảng 85 dặm về phía đông của chúng tôi?"

    Kiểm soát không lưu Malta trả lời: "Bảy, đó dường như là chiếc Falcon 900 - ở chuyến bay 340, với một đích đến là Mitiga, theo kế hoạch của chuyến bay."

    Tuy nhiên, nhà cai trị Arabia Saudi phải đối mặt với mối nguy hiểm từ những phối hợp hàng ngày của sự phản kháng của các công dân người Hồi giáo Shia của chính họ, được khuyến khích bởi các cuộc nổi dậy của người Shia ở hòn đảo của Bahrain ở lân cận, họ (người Shia) đã kêu gọi tổ chức các cuộc bi.ểu tình đường phố để chống lại al-Saud, gia đình cầm quyền vào hôm thứ Sáu .

    Các nhà tổ chức người Shia cho rằng lên cuộc bi.ểu tình được lên kế hoạch đến 20.000 người với nững người phụ nữ ở hàng phía trước để ngăn chặn quân đội Ả Rập Saudi nổ súng.

    Nếu chính phủ Ả Rập Saudi đáp ứng yêu cầu của Mỹ để gửi súng và tên lửa đến cho phiến quân Libya, thì Tổng thống Barack Obama sẽ dường như không thể lên án đối với vị vương quốc vì bất kỳ bạo lực nào đối với người Shia ở các tỉnh phía đông bắc.

    [FONT=&quot]Như vậy nếu có sự thức tỉnh của người Ả Rập về nhu cầu cho dân chủ tại Bắc Phi, thì các cuộc nổi dậy của người Shia
    [/FONT]tại Ả Rập Saudi[FONT=&quot] và lực lượng đối lập với Gaddafi sẽ trở thành vướng víu vào nhau trong khoảng không gian chỉ một vài giờ bay ưu tiên của quân đội Mỹ trong khu vực.

    [/FONT] " Có sự phối hợp giữa các phiến quân Libya và các đợt không kích từ trên không của phương Tây " Los Angeles Times, 24 tháng 3 năm 2011

    "Báo cáo từ khu vực này cho rằng Ả Rập Saudi và Ai Cập đã cung cấp vũ khí. Mặc dù các quan chức Mỹ có thể không xác nhận rằng họ đã nói đúng "

    "Ai Cập nói rằng họ đã trang bị vũ khí cho các phiến quân Libya" Wall Street Journal, ngày 17 tháng 3 năm 2011:

    "CAIRO-lực lượng quân đội của Ai Cập đã bắt đầu vận chuyển vũ khí qua biên giới cho phiến quân Libya với sự chuẩn y của Washington, Mỹ và các lãnh đạo của phiến quân Libya cho biết.

    Các lô hàng-chủ yếu là vũ khí hạng nhẹ như súng trường và đạn dược đường như đã xác nhận rằng lần đầu tiên các phiến quân nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ nước ngoài . Những tay súng của phiến quân đã bị mất mát lãnh thổ sau một ngày đối mặt với những bước tiến ổn định về phía tây của các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya-Moammar Gadhafi.

    Các lô hàng của Ai Cập là những dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho tới nay cho thấy rằng một số quốc gia Ả Rập đã tuân theo mệnh lệnh của phương Tây để dẫn đầu trong các nỗ lực can thiệp ủng hộ quân nổi dậy trong cuộc chiến của họ chống lại ông Gadhafi tại Libya. Washington và các nước phương Tây khác từ lâu đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với các quốc gia Ả Rập vì họ không muốn (nước ngoài ) giúp đỡ giải quyết các cuộc khủng hoảng trong khu vực riêng của họ, thậm trí họ đã chỉ trích các nước phương Tây vì đã cố gắng làm như vậy.

    Cuộc bỏ phiếu đã xóa đi những lo ngại chính trị quan trọng của các nước phương Tây trong việc can thiệp quân sự mà không có sự ủy quyền trong khu vực và tầm quốc tế. Vào tối hốm Thứ năm, Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về một nghị quyết ủng hộ một khu vực cấm bay ở Libya và cho phép hành động quân sự để hỗ trợ cho các phiến quân.

    Trong khi đó một lãnh đạo phiến quân Libya tại Benghazi đã ca ngợi Qatar từ những ngày đầu tiên của cuộc nổi loạn và gọi tiểu quốc ở vùng Vịnh là đồng minh đáng tin cậy của họ. Qatar đã liên tục gây ép từ phía sau tới cộng đồng quốc tế và thúc dục từ phía hậu trường vị quan chức này nói.

    Lá cờ của Qatar bay một cách nổi bật trong tổ chức của phiến quân ở Benghazi. Sau khi lực lượng chống Gadhafi chiếm lại thành phố Ras Lanuf vào tuần trước, Kênh truyền hình nhà nước Libya phát hình các gói viện trợ thực phẩm mang cờ Qatar.

    [​IMG]
    Anti-Gadhafi fighters in Benghazi

    Nhà Trắng đã miễn cưỡng với lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo trong Quốc-hội là phải trực tiếp trang bị vũ khí cho phiến quân Libya, họ cho rằng đầu tiên người Mỹ phải đánh giá đầy đủ rằng ai hiện đang là những chiến binh phiến loạn và họ sẽ theo đuổi chính sách gì nếu thành công trong việc lật đổ Đại tá Gadhafi. Các quan chức Mỹ tin rằng phe đối lập bao gồm một số phần tử Hồi giáo. Họ lo sợ rằng nhóm Hồi giáo thù địch với Mỹ có thể cố gắng để chiếm quyền điều khiển các phe đối lập và sẽ chiếm lấy bất kỳ loại vũ khí nào được cung cấp.

    Những chuyến chuyển vũ khí qua Ai Cập đã được bắt đầu "một vài ngày trước đây " và đang được tiến hành, theo lời một quan chức cấp cao của Mỹ. Không có chính sách chính thức của Hoa Kỳ hoặc sự công nhận rằng điều này đang xảy ra. Tuy nhiên, "đây là những gì mà chúng tôi được biết. " quan chức cấp cao này cho biết.

    Có nhiều cuộc gọi đến bộ ngoại giao của Ai Cập và phát ngôn viên của Thủ. tướng vẫn đang loay hoay tìm kiếm những lời bình luận trong khi chưa có được câu trả lời. Không có câu bình luận của giới quân sự Ai Cập. Một quan chức Ai Cập tại Washington cho biết ông không có thông tin về các chuyến hàng vũ khí.

    "Chúng tôi biết rằng hội đồng quân sự Ai Cập đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng họ không thể nhìn thấy được điều này" ông Hani Souflakis, một doanh nhân Libya tại Cairo-người đã làm việc như một liên lạc viên của phiến quân với chính phủ Ai Cập kể từ khi cuộc nổi loạn bắt đầu.

    "Vũ khí đang được chuyển qua," ông Souflakis-người giữ liên lạc thường xuyên với các quan chức Ai Cập tại Cairo với lãnh đạo các phiến quân tại Libya. "Người Mỹ đã bật đèn xanh cho người Ai Cập để người Mỹ không phải tham gia vào ở mức độ trực tiếp,. Nhưng người Ai Cập sẽ không làm điều đó nếu họ không nhận được đèn xanh."

    Các quan chức phương Tây và các nhà lãnh đạo phiến quân tại Libya cho biết, Mỹ muốn tránh bị coi là đang giữ vai trò lãnh đạo trong bất kỳ hành động quân sự chống lại ông Gadhafi sau khi cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq và Afganistan đã kích thích sự giận dữ và mất lòng tin với Washington trong khu vực này.

    Tuy nhiên, người Mỹ đã nói rõ ràng họ muốn Gadhafi ra đi khỏi quyền lực và đã có tín hiệu rằng họ sẽ hỗ trợ những người giúp cung cấp vũ khí cho các phiến hay không.

    Một phát ngôn viên của chính phủ của phiến quân tại Benghazi cho biết lô hàng vũ khí đầu tiên đã bắt đầu đến với các phiến quân nhưng từ chối xác nhận chúng đến từ nơi nào.

    "Ủy ban quân sự của chúng tôi đã mua vũ khí và trang bị chúng cho người của chúng tôi. Vũ khí đang đến, nhưng loại vũ khí gì, số lượng bao nhiêu, đến từ đâu… đã được phân loại" Mustafa al-Gherryani, người phát ngôn của phiến quân nói.

    Các quan chức Mỹ nói rằng Ai Cập muốn giữ bí mật các chuyến hàng. Trước công chúng, Ai Cập đã tìm cách để duy trì một lập trường trung lập đối với cuộc nổi dậy của phiến quân tại Libya. Ai Cập đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Liên Hiệp Quốc áp đặt một vùng cấm bay vào ông Gadhafi bởi sự thận trọng trong nội bộ Ả Rập League.

    Hàng trăm ngàn người lao động Ai Cập được cho là vẫn còn ở Libya.


    Mặt khác, sự hỗ trợ bí mật về vũ khí của người Ai Cập cho phiến quân là bởi vì họ đã tính toán rằng ông Gadhafi khó duy trì quyền lực, ít nhất trong nửa phía đông của đất nước và do đó Ai Cập mong muốn bắt đầu xây dựng quan hệ tốt với các phiến quân.


    Trong 24 giờ qua dường như lực lượng phiến quân đã tạo ra một số tiến bộ trong việc chống đỡ các cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ Gadhafi và đã lần đầu tiên triển khai vũ khí mới kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy vào tháng trước. Trong số đó xe tăng của quân nổi dậy đã đưa lên các vị trí phía trước trong những ngày gần đây. Lần đầu tiên cho đến lúc đó phiến quân cũng đã tung ra máy bay phản lực chiến đấu tấn công vào các vị trí của quân chính phủ trong hôm thứ tư.

    Các xe tăng và máy bay chiến đấu được cho là một trong những vũ khí phiến quân tịch thu từ những đơn vị quân đội Libya đào thoát trong nửa phía đông của đất nước, nhưng họ đã nhận được phụ tùng thay thế hoặc thợ cơ khí được đào tạo từ nước ngoài để giúp họ triển khai chúng, một số quan chức phiến quân đã suy đoán là như vậy.

    Sam Dagher và Adam Entous cùng đóng góp cho bài viết này.

    Benjamin Gottlieb, "Ai Cập đã trang bị vũ khí cho phiến quân Libya khi cuộc chinh phạt của Gaddafi vẫn tiếp tục" Báo kỹ thuật số NeonTommy Annenberg ngày 17 tháng 3 năm 2011:
    Vận chuyển vũ khí quân sự từ Ai Cập đã bắt đầu chảy qua biên giới vào Libya với sự nhận biết của người Mỹ, phiến quân Libya và các quan chức Mỹ cho biết.

    Chúng gồm đa số là vũ khí hạng nhẹ, chẳng hạn như súng trường và đạn dược, những lô hàng là sự khẳng định của báo cáo đầu tiên về sự hỗ trợ bằng vũ khí của một chính phủ nước ngoài cho các chiến binh nổi dậy. Phiến quân đã bị mất lãnh thổ trong những ngày chống lại lực lượng ủng hộ Gaddafi nhằm chấm dứt cuộc xung đột trước khi kế hoạch can thiệp của nước ngoài được hoàn tất.

    [​IMG]
    No-Fly Zone

    Mặc dù Liên Hiệp Quốc thông qua một "vùng cấm bay" qua Libya cuối Thứ năm, các lực lượng nổi dậy lo sợ rằng bất kỳ kế hoạch can thiệp của nước ngoài sẽ là quá ít để cuối.

    Các lô hàng vũ khí chỉ ra một phản ứng rất bất thường bởi một quốc gia Ả rập can thiệp vào một cuộc xung đột bên ngoài biên giới của mình. Hiện cũng đã có một nghị định công khai hiếm có cho phép có sự can thiệp của phương Tây vào cuộc xung đột - Liên đoàn Ả Rập đã bỏ phiếu vào cuối tuần trước với tỷ lệ 23-0 khuyến khích Liên Hiệp Quốc áp đặt các "vùng cấm bay" trên không phận Libya.

    Bất chấp những báo cáo về vũ khí chảy qua lãnh thổ Ai Cập, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ai Cập Menha Bakhoum nói với Reuters rằng Ai Cập sẽ không tham gia vào bất kỳ sự can thiệp quân sự nào tại nước láng giềng Libya.


    "Ai Cập sẽ không nằm trong số những quốc gia Ả rập đó. Chúng tôi sẽ không được tham gia vào bất kỳ sự can thiệp quân sự nào. Không có giai đoạn can thiệp," Bakhoum nói.


    Bakhoum đã trả lời lời bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đã nói vào hôm thứ Năm rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành trên bàn về sự tham gia của các quốc gia Ả Rập cùng với can thiệp của Mỹ và châu Âu vào cuộc xung đột.


    Clinton đã nói nhiều lần rằng Hoa Kỳ mong muốn có sự tham gia từ một quốc gia Ả Rập láng giềng trong bất kỳ kế hoạch can thiệp nào...
  7. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Khám phá em đại bàng rơi ở Libya;
    Bài viết của dân amato có gì sai các bác đừng ném đá

    Khám phá máy bay Mỹ đầu tiên phơi xác tại Libya
    Chiếc F-15E Strike Eagle của Mỹ hôm qua trở thành tổn thất đầu tiên của liên quân trong chiến dịch không kích Libya, khi đâm xuống một cánh đồng ở miền đông nước này và cháy rụi.

    F-15E Strike Eagle được nhà sản xuất McDonnell Douglas (nay thuộc Boeing) mô tả là “chiến đấu cơ đa nhiệm siêu hạng thế hệ mới”. Chiếc đầu tiên được giao hàng cho quân đội Mỹ tháng 4/1988, được mệnh danh là Strike Eagle (đại bàng tấn công). Đây được coi như xương sống của lực lượng không quân Mỹ với 227 chiếc đang khai thác.

    Tính năng cơ bản của F-15E là tiêm kích tầm xa tốc độ cao, nhưng nhờ hệ thống tác chiến điện tử tối tân nó có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu như không đối đất hay không đối không trên mọi độ cao, cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.
    Dòng máy bay này nổi tiếng qua hai sự kiện quân sự quy mô lớn của Mỹ là Chiến dịch Bão táp sa mạc trong cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991 và chiến dịch ném bom của NATO trong cuộc chiến Kosovo năm 1999.
    [​IMG]
    Tốc độ tối đa của loại chiến đấu cơ này bằng hai lần tốc độ âm thanh và nó được trang bị hệ thống điện tử cảnh báo mối đe dọa, để phát hiện trước mối nguy hiểm tiềm tàng từ đối phương. F-15E được thiết kế chuyên tấn công các mục tiêu có giá trị cao nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, tuần tra chiến đấu và hỗ trợ cho lực lượng bộ binh.
    Chương trình chế tạo F-15E nhen nhóm từ tháng 3/1981 nhằm thay thế cho dòng máy bay F-111, với ý tưởng tạo ra một kiểu chiến đấu cơ có thể can thiệp sâu trong lãnh thổ đối phương mà không cần máy bay hộ tống hay chiến thuật gây nhiễu radar. Để tăng tầm bay, F-15E gắn thêm hai thùng nhiên liệu áp dưới thân, tạo ra ít lực cản hơn so với loại thùng đeo dưới cánh thông thường.
    Mỗi chiếc F-15E có hai chỗ ngồi, gồm phi công lái phía trước và phi công vận hành hệ thống vũ khí phía sau. Thiết kế phần ghế sau của loại máy bay này khá đặc biệt, nơi phi công vừa chịu trách nhiệm theo dõi hệ thống tác chiến điện tử, lựa chọn mục tiêu, phụ trách dẫn đường, vừa có thể chuyển sang chế độ lái máy bay khi cần thiết.
    Dòng máy bay này sử dụng hai động cơ Pratt & Whitney, có chiều dài tổng cộng gần 20 mét, sải cánh 13 mét, cao 5,6 mét và trọng lượng cất cánh cực đại đạt 36 tấn. Tốc độ máy bay cao nhất đạt 2,54 Mach (2.698 km/h), trần bay 18.300 mét và tầm bay tối đa là 3.900 km.
    F-15E được trang bị khối lượng lớn vũ khí gồm pháo 20 li, các loại tên lửa không đối không và không đối đất, cùng nhiều loại bom phá boongke. Theo tính toán của quân đội Mỹ, dòng phi cơ này có thể khai thác đến ít nhất năm 2035. Kể từ năm 2001, F-15E gần như “độc quyền” trong các chiến dịch hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng không quân và bộ binh của Mỹ.
    Tổn thất gần đây nhất của F-15E Strike Eagle xảy ra tháng 7/2009, khi hai phi công Mỹ thiệt mạng do một chiếc đâm xuống đất do lỗi kỹ thuật. Ngoài Mỹ, không quân một số nước khác cũng được trang bị F-15E với các phiên bản khác nhau như Singapore, Hàn Quốc, Ảrập Xêút và Israel.
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bớt spam đi. Ngô ngô ngọng ngọng mà cứ hay phát biểu.
  10. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Tính tới giờ thì các máy bay thế hệ 4 như F15,F16,F18 và bây giờ là Rafale đã có thành tích air combat.
    Các bạn khác Su30 đủ các đời, Gripden, Typhon,F35,F22 đủ các đời vẫn chưa có thành tích nào ngoài thành tích đi tuần.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này