1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cha già xuất hiện nè :D
    [​IMG]

    A protesters wearing a masks featuring Libyan leader Moamer Kadhafi takes part in an anti-war demonstration calling on governments to 'stop bombing Libya' in front of the Base Naval de Rota, on March 26, 2011, in Rota near Cadiz. US President Barack Obama said Saturday the international mission in Libya was clear and focused, and succeeding by saving countless innocents from a 'bloodbath' threatened by Moamer Kadhafi.
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Một phiến quân đứng trên tàn tích của một bệ phóng tên lửa sau cuộc không kích ở ngoại ô phía tây của thành phố Ajdabiyah, Libya , ngày 26 tháng ba 2011.

    phiến quân Libya với sự hậu thuẫn của liên quân đã chiếm được thị trấn chiến lược của Ajdabiyah vào ngày thứ bảy sau khi một-trận chiến vào đêm qua
  3. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau mất đoàn kết quá.
    Vì cay cú uất hận Mẽo, Pháp, LHQ Ban kì mùn ... không được vẹo gì mà chuyển sang uất hận người Việt với nhau là không nên nhá
    Thôi đọc vài câu vè của em cho nó đỡ bức xúc nhé:

    Chào 2011 đỉnh cao muôn trượng
    Cách mạng lan tràn khắp Bắc Phi
    Chú Ben đã phải ra đi
    Chú Mu cứng cổ cũng thì ra đê (ra bờ đê đấy ạ)
    Độc tài phè phỡn thỏa thuê
    Đến giờ là lúc trả về nhân dân
    Riêng chú Ga rất bình chân
    Tiền nhiều lính lắm sợ ph ân thằng nào
    Thằng nào dân chủ hỗn hào
    Tao đem bắn hết tao xào với măng
    Nào ngờ dân chúng đang hăng
    Cướp ngay súng vỡi xe tăng đánh Gà
    Liên hợp quốc chẳng thể tha
    Liên quân có mặt thế là Ga thua [r2)][r2)][r2)]
  4. athos_

    athos_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nga nô tòan một lũ hèn nhát. Sủa trên mạng là to. Đi bỉu tìn đi các con. Thầy khen=))=))=))=))=))=))
  5. unias

    unias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Oài ; porthos  post mấy bài như trên mà lại thắc mắc tại sao bị xóa bài ? =))

    1 chữ thánh hiền cũng không có ; toàn chửi và chửi ; bày đặt oan ức lắm :))

    Còn biểu_tình thì ... Mẽo quốc cũng biểu_tình chứ bộ ; cũng phải thôi ; vì đang cần tiền cho y tế công trong nước [:D] . Xem ra dân chủ của Mẽo quốc đã được đóng hộp và xuất khẩu ra nước ngoài [:D]
    [​IMG]

    http://www.yduocngaynay.com
  6. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ko pít, thấy chú làm thơ nhìu quá mình bắt chước đặt 1 bài cho vui thôi=))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tổng thống Bolivia đòi tước Nobel Hòa bình của ông Obama
    Cập nhật lúc :12:40 PM, 24/03/2011
    Tổng thống Bolivia và một quan chức của Nga vừa đồng thanh kêu gọi “đòi” lại giải Nobel Hòa bình từ Tổng thống Mỹ Obama bởi ông can thiệp quân sự vào Libya.

    Forbes dẫn lời lãnh đạo đảng Tự do của Nga, ông Vladimir Zhirinovsky khẳng định: “Giải Nobel Hòa bình giành cho ông Obama vì nỗ lực giải giáp vũ khí hạt nhân cần được xem xét lại bởi những vụ tấn công tên lửa của Mỹ vào Libya”.

    Theo ông Vladimir Zhirinovsky, những diễn biến mới đây tại Libya một lần nữa cho thấy sự “hiếu chiến” của NATO, đặc biệt là Mỹ. Quan chức này cũng lên án chiến dịch quân sự này là một phần của chính sách xâm lược nhằm kiểm soát nguồn dầu mỏ của Libya.

    [​IMG]
    Nỗ lực can dự vào Libya khiến ông Obama bị chỉ trích. Trong khi đó, Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng cho rằng, với quyết định không kích Libya, ông Obama không xứng đáng với giải thưởng vinh dự này. “Hai năm trước, chúng ta nghe thấy Tổng thống Mỹ Barack Obama giành giải Nobel Hòa bình, song hiện tại ông đang bảo vệ hòa bình thế giới hay đang cổ súy bạo lực?", ông Morales nhấn mạnh.
    Lãnh đạo Bolivia tiếp tục lớn tiếng: “Làm sao có thể trao giải Nobel Hòa bình cho một kẻ phát động một cuộc xâm lược, một vụ dội bom?”
    Ông Obama nhận giải Nobel Hòa bình vào tháng 12/2009, chưa đầy một năm sau khi nhậm chức. Khi đó, dư luận quốc tế có những quan điểm không nhất quán về quyết định này của Ủy ban Nobel.
    Trong khi đó, tại Brazil, Tổng thống Mỹ đang triển khai “ngoại giao thể thao” khi ghé thăm học viện bóng đá của CLB Juventude và chơi với các tài năng nhí ở đây.






    pro Mĩ đâu, ra ăn mừng cho giải nobel hòa bình vì bắn tên lửa vào libi nào
  7. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Coi thường' LHQ, đặc nhiệm Anh tiến sâu vào Libya? Một nhóm đặc nhiệm Anh vừa bí mật vào sâu trong lãnh thổ của Libya trong khi nhiều binh sĩ khác cũng sẵn sàng chờ “giáp lá cà” với lực lượng của Tổng thống Gaddafi.

    Dù Chính phủ Anh liên tục khẳng định bộ binh sẽ không tham chiến tại Libya nhưng báo chí Anh lại phát hiện, khoảng 350 lính âm thầm xâm nhập Libya kể từ khi liên quân bắt đầu không kích.
    Đây là dấu hiệu cho thấy liên quân đang có ý định tăng cường tấn công các lực lượng trung thành với Tổng thống Moammar Gaddafi bởi liên quân cho rằng, việc triển khai lính bộ binh đặc nhiệm trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch là cần thiết để đảm bảo các phi công của họ không giết nhầm dân thường.

    [​IMG]
    Daily Mail phát hiện một số lính đặc nhiệm Anh đang trà trộn vào phe nổi dậy. Tuy nhiên, giới chức Anh khẳng định, lính đặc nhiệm của họ nhận được sự chỉ đạo rõ ràng là không tham gia vào các cuộc giao chiến trực tiếp với quân Chính phủ Libya, trừ phi tính mạng của họ bị đe doạ hoặc trong những trường hợp cực kỳ cần thiết khi quân của ông Gaddafi tấn công dân thường.
    “Mục tiêu của chúng tôi là hoạt động bí mật và chỉ chuyển thông tin về cho lực lượng liên quân để họ xác định các mục tiêu cần phá huỷ”, một quan chức Anh nhấn mạnh.
    Thông tin về việc Anh triển khai bộ binh vào Libya cũng khiến nhiều người hoài nghi về ước tính chi phi chiến tranh mà Chính phủ Anh đưa ra trước đó. Theo ước tính của Bộ Tài chính Anh, chi phí cho chiến dịch quân sự ở Libya của nước này sẽ ở vào khoảng 10 triệu bảng Anh.
    Trong khi Bộ Tài chính Anh công bố chi phí cho chiến dịch quân sự tại Libya là khoảng 10 triệu bảng Anh thì tờ Daily Mail lại khẳng định, chỉ trong 5 ngày qua, Bộ Quốc phòng Anh chi tới ít nhất là 29,2 triệu bảng Anh vào các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa. Nếu cuộc chiến kéo dài đến 17 ngày, chi phí sẽ là 100 triệu bảng.

    ôi phục anh Mĩ quá, Liên kết với cả khủng-bố nữa kìa, pro Mĩ phất cờ ăn mừng nào
    al Qaeda liên minh với phương Tây chống Gaddafi?
    Cập nhật lúc :10:43 AM, 26/03/2011
    Những chiến binh Hồi giáo tham chiến tại Iraq cũng đang tham gia chiến đấu cùng lực lượng nổi dậy nhằm lật đổ chế độ Gaddafi, lãnh đạo phe nổi dậy Abdel-Hakim al-Hasidi tại Libya cho hay.

    Trong cuộc phỏng vấn của tờ Il Sole 24 Ore của Italy, ông al-Hasidi thừa nhận từng đưa khoảng 25 chiến binh từ khu vực Derna, phía Đông Libya sang chiến đấu chống lại lực lượng của liên quân tại Iraq. “Một vài người trong số họ cũng đang giao chiến tại Adjabiya”, ông al-Hasidi tiết lộ.
    Ông al-Hasidi khẳng định, những chiến binh Hồi giáo của ông rất yêu nước và sùng đạo, song họ không phải những tay khủng bố. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thêm: “Các thành viên của al-Qaeda cũng là những người sùng đạo và họ đang quyết chiến chống lại những kẻ xâm lược”.
    Tiết lộ của ông al-Hasidi được đưa ra dường như trái ngược với tuyên bố của lãnh đạo Chad, ông Idriss Deby, theo đó, al-Qaeda đang tìm cách cướp các kho vũ khí, trong đó có tên lửa đất đối không, tại khu vực của của phe nổi dậy Libya để đưa về phục vụ thánh chiến.

    [​IMG]
    Lãnh đạo phe nổi dậy tại Libya thừa nhận dính líu đến al- Qaeda. Thủ lĩnh phe nổi dậy của Libya cũng hé lộ, ông từng tham chiến chống lại “kẻ xâm lược” tại Afghanistan sau đó bị bắt tại khu vực Peshwar, Pakistan vào năm 2002. Sau đó, ông được giao cho Mỹ và bị giam giữ tại Libya trước khi được trả tự do vào năm 2008.
    Nguồn tin Chính phủ Anh và Mỹ cho hay, ông al-Hasidi là một thành viên của Nhóm chiến binh Hồi giáo Libya (LIFG). Ông này từng sát hại hàng chục binh sĩ của Libya trong các cuộc tấn công du kích tại Derna và Benghazi hồi năm 1995 và 1996.
    Dù LIFG không trực thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda nhưng Học viện quân sự Mỹ cho rằng, hai tổ chức này đang ngày càng hợp tác chặt chẽ. Hồi năm 2007, các tài liệu tình báo cho thấy, số lượng các thành viên của LIFG nhiều thứ 2 trong số các chiến binh tham chiến tại Iraq.
    Hồi đầu tháng này, al-Qaeda còn đưa ra lời kêu gọi ủng hộ các hoạt động của lực lượng nổi dậy Libya. Trong khi đó, các chiến binh Hồi giáo Anh cũng rất hưởng ứng “đại nghiệp” của những người nổi dậy Libya. Cựu lãnh đạo của tổ chức Hồi giáo al-Muhajiroun nhấn mạnh: “Đạo Hồi, Sharia và các chiến sĩ tử vì đạo từ Libya làm cho kẻ thù của cộng đồng Hồi giáo phải khiếp sợ”.
    Trong một diễn biến liên quan, ông Khaled Omar, một quan chức Bộ Y tế Libya hôm qua cho biết các cuộc tấn công của liên quân từ ngày 20-23/3 làm ít nhất 114 người thiệt mạng và 445 người khác bị thương.
    Theo ông Omar, trong thời gian trên, 104 người bị sát hại ở Tripoli và ngoại ô thành phố này, 10 người chết tại Sirte, thành phố quê hương của nhà lãnh đạo Moammar Gaddafi, cách Tripoli khoảng 600km về phía Nam. Tuy nhiên, ông Omar không cho biết trong số người thương vong kể trên có bao nhiêu thường dân và bao nhiêu người của lực lượng vũ trang Libya.
  8. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzz các đồng chí ấy uất ức là tại sao ng việt lại thích nga hơn Mĩ, lại mua vũ khí nga chứ không phải vũ khí Mĩ...... các đồng chí ấy tức vì sao lại đi bênh cho gafi mà ko bênh cho Mĩ, quốc gia vì hòa bình............. ha ha........tức vì các máy bay huyền thoại của Mĩ lại trở thành những loại thử nghiệm lở cở trước tên lữa nga và ng lính Vn..... tức vì F 15 huyền thoại thế mà lại rụng cánh vì sự cố kỉ thuật..... tức vì M4 xịn hơn Ak 47 như thế mà ngoài 300 m bắn ko lại Ak........ thể có khổ ko, tức làm gì cho mệt.... thoải mái đi...... tình hình libi đang vui mà pro Mĩ vẩy cở ăn mừng cho ng dân libi và vài trăm ngàn thùng dầu mỏ sắp đc hút ra và chảy về túi nước Mĩ nào
  9. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Không lạc đề các bác ơi.

    Quân nổi dậy đang tiến rất nhanh sang phía tây, hiện đã chiếm được Brega, theo Aljareeza

    Rebels tell the AFP news agency they have retaken the eastern town of Brega, and a journalist confirms their forces are in the town centre. "We are in the centre of Brega," rebel fighter Abdelsalam al-Maadani told AFP by telephone.

    "Gaddafi's forces are on the retreat and should now be at Al-Bisher (30km, 20 miles) west of Brega," he said.

    Như vậy, quân CM hoàn toàn không tiếp thu ý kiến tham mưu của em, là không cần đánh các thành phố nhỏ, mà dồn quân từ các hướng vây thủ đô, oánh dập bọn bưng bô ở Tripoli, các nơi khác không cần đánh cũng tan.

    Dù sao cũng làm vại bia, mừng các anh lính CM phải không ạ ! [r2)][r2)][r2)]
  10. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xăng đắt mình đi xe đạp, khỏe người, bảo vệ môi trường [r2)][r2)][r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này