1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Công nhận là ngu thật! Chiến tranh đâu phải trò chơi, vậy mà họ cứ hành xử như trò đùa, làm gì chả chết hàng đống!!^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Trong khi lực lượng Liên quân tiếp tục đợt không kích thứ hai để "dọn dẹp" không phận Libya. Quân đội Mỹ đã tổ chức cuộc họp để đánh giá thiệt hại của phòng không Libya sau đợt không kích đầu tiên.

    Theo đánh giá sơ bộ sau đợt không kích đầu tiên, rất nhiều bệ phóng tên lửa đối không của Libya cùng với một số trạm radar cảnh giới đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

    Mặc dù số lượng đáng kể bệ phóng tên lửa và radar cảnh giới đã bị vô hiệu hóa, song mối đe dọa vẫn còn hiện hữu rất lớn đến từ hàng ngàn khẩu pháo phòng không và tên lửa phòng không vác vai.

    Ngày thứ hai của chiến dịch Operation Odyssey Dawn, lực lượng Liên quân tiếp tục sử dụng các tên lửa hành trình tấn công chính xác Tomahawk để oanh tạc các căn cứ của quân đội chính phủ. Liên quân cũng đã bác bỏ tuyên bố ngừng bắn được chính phủ Libya đưa ra sáng 21/3.

    Phó đô đốc hải quân Mỹ Wiliam Cortney cho biết, đến thời điểm hiện tại có 124 quả tên lửa hành trình Tomahawk được bắn vào lãnh thổ Libya. “Chúng tôi đánh giá cao khả năng không kích của Liên quân vào các căn cứ của lực lượng phòng không Libya, hạn chế và vô hiệu hóa được các hệ thống tên lửa đối không tầm xa SA-5, tên lửa đối không tầm trung SA-2/3”, ông nói.
    [​IMG]
    Đánh giá chính xác thiệt hại của phòng không Libya là rất quan trọng đảm bảo thành công cho các đợt không kích tiếp sau.​
    Theo báo cáo được gửi về từ các phi công tham gia không kích, họ không phát hiện bất cứ hoạt động nào của các máy bay cũng như các trạm radar cảnh giới của lực lượng phòng không Libya.

    Một số quan chức quân sự Mỹ cho rằng, lực lượng radar cảnh giới và radar sục sạo mục tiêu cho tên lửa của Libya đã bị tê liệt dưới sức mạnh hỏa lực của liên quân. Tuy nhiên, số khác lại đặt nghi vấn về sự biến mất khó hiểu của lực lượng radar và tên lửa đối không của Libya.

    Cho dù các bệ phóng bán cố định của SA-5 hay SA-2/3 có thể đã bị phá hủy. Song lực lượng phòng không Libya còn sở hữu rất nhiều hệ thống tên lửa đối không di động SA-8 và SA-9.

    Ngoài ra, các tên lửa đối không vác vai SA-7 có thể được bố trí lên các xe bán tải. Và đó vẫn là hiểm họa khôn lường đối với không quân NATO, việc săn lùng các bệ phóng tên lửa di động này là một công việc rất khó khăn. Đợt không kích đầu tiên, lực lượng Liên quân không thể nhắm mục tiêu là các khẩu pháo phòng không vì nó được bố trí quá gần các tòa nhà.

    Các máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit cũng được huy động để tham gia không kích. Không loại trừ sự tham gia của các tiêm kích F-15E, F-16C và có thể là cả F-22 Raptor sẽ được thử lửa tại đây.

    Vẫn chưa có được báo cáo cụ thể nhất về thiệt hại của lực lượng phòng không Libya. Và nếu không đánh giá được bằng các con số chính xác, nhiệm vụ áp đặt vùng cấm bay sẽ càng nguy hiểm hơn.
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Chẳng thấy dây đạn của anh giai bắn máy bay này đâu cả nhỉ. Làm trò đến hay.

    [​IMG]

    Ít ra cũng phải hoành tráng như anh giai này, có cả đệ tử cầm đạn giùm.

    [​IMG]
  4. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nga suýt nữa bán đứng Libya - ủng hộ nghị quyết 1973.

    [​IMG]Chèn chú thích ảnh vào đây
    Khi bàn bạc xác định lập trường chính thức của Nga về nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ về Libya, TT Nga Dmitry Medvedev đã nghiêng về ủng hộ can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở Libya, tờ Kommersant cho hay.

    Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga lại xem xét khả năng dùng quyền phủ quyết đối với nghị quyết 1973, bản nghị quyết thực tế mở đường cho can thiệp vũ trang. Cuối cùng, Nga đã chọn giải pháp thỏa hiệp giữa 2 quan điểm và Nga đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết 1973.

    Tuy nhiên, thư ký báo chí của TT Nga Natalia Timakova cho biết, lập trường của Kremlin là nhất quán và không có các phương án khác nhau.

    Cũng theo tờ Kommersant, nguyên nhân đại sứ Nga ở Libya mất chức chỉ vài giờ trước khi thông qua nghị quyết 1973. Đó là vì ông Vladimir Chamov đã bảo vệ quyền lợi của Libya và ủng hộ chế độ Gaddafi, gây phương hại cho lợi ích của Nga. Việc ông Chamov mất chức theo quyết định của Điện Kremlin được tiết lộ hôm 19.3.

    Trước đó, Nga đã ủng hộ trừng phạt đối với ông M. Gaddafi và giới thân cận, lên án chính sách của ông M. Gaddafi và việc trấn áp bạo loạn bằng vũ lực ở nước này.

    Nghị quyết 1973 đã được thông qua với 10/15 nước thành viên HĐBA LHQ ủng hộ, 5 nước bỏ phiếu trắng là Nga, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Brazil.

    Chiến dịch quân sự bắt đầu hôm 19.3 khi máy bay Pháp không kích Libya, tiếp sau đó là các cuộc tiến công của quân đội Mỹ, Anh và nhiều nước khác.
    Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi liên quân chấm dứt chiến dịch quân sự ở Libya
    • Nguồn: Lenta, 21.3.11.
  5. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Bây giờ mà thằng Lybia có mấy cái tổ hợp Club-K thì mấy cái tàu ngoài biển kể ra cũng rét nhỉ, chính sách mua sắm vũ khí của Gaddafi vẫn còn nhiều hạn chế nhỉ?:-":-":-":-":-"
  6. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    a vi xe tăng thì không bay được, nhưng đạn pháo cua xe tăng nó bay vào vùng cấm bay nên Bem thôi, đơn hian là như vậy =))
  7. duyvanp

    duyvanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    mấy ông libya này coi chiến tranh và cái chết như thường ý bắn súng mà ngồi trên ghế văn phòng bắn ác ! có ông rảnh chụp hình ! ac
  8. songda2001

    songda2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gadaafi đâu có anh em hay đồng minh thân thiết nào,bại dưới tay Phương Tây là không thể tránh khỏi.Vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi!!!
    "Không có bạn vĩnh viễn.Không có thù vĩnh viễn...
    Chỉ có đồng đô-la là vĩnh viễn mà thôi"
    (Nguyên Thủ tướng Sing-ga-po-re-Lý Quang Diệu)
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ chửi bọn nghẹo Lybi thoải mái vào, nhưng nhớ cập nhật phản ứng của chị Phương Nga nhé. Bọn nghẹo Lybi rồi sẽ thắng thôi. Sau đó ít lâu, tớ dự là VN sẽ lập quan hệ ngoại giao với chúng để đưa dăm vạn công nhân sang bên ấy làm ăn. Lúc đó thì đừng gọi là nghẹo nữa kẻo đi ngược lại với đường lối đối ngoại của xxxx :))
  10. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    :-ss Nếu mà có đồ chơi chống máy bay thì mấy bác lại bảo là "dân thường vũ trang". =)) Cũng có thể tay phóng viên tinh ý chụp mấy cái hình này để đánh bóng cho mấy ông lớn ALXX là dân thường đang gặp nguy.
    =)) Cái anh ngồi ghế văn phong đó chắc là đứng mỏi quá đó. =)) Tụi này đúng là tự phát, không có lãnh đạo, mạnh ai nấy bắn, mỗi thằng mỗi góc cứ như là chia phe CF.

    ;)) Đang thắc mắc là sao mà mấy cái hình biểu tình của phiến quân nó lại vẽ cái hình ngôi sao david của israel lên trán ông gà-gi. ;)) Bác nào biết giải thích hộ với ( nhất là quangiao luôn tiện quảng cáo PR cho rợ ALXX ).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này