1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Bắt chước Lâm Đại Tẩu phụ đề thơ nhạc cho đỡ khô khan:

    Tiến về đồng bằng ta lấy nhà mặt tiền
    Tiến về Ajdabiya. giải phóng thành đô

    [​IMG]

    phiến quân
    Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Ajdabiya cửa ngõ miền đông vào Thứ Bảy sau khi cuộc không kích của quốc tế làm tê liệt các lực lượng của Moammar Gadhafi, một trong những bước ngoặt lớn đầu tiên cho cuộc nổi dậy mà tuần trước đã ở trên bờ vực thất bại.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Mỹ và phương Tây luôn hô hào 3 không với Kh.ủng bố: không thương lượng với Kh.ủng bố, không hợp tác với kh.ủng bố... nhưng lời nói và việc làm của họ thường chẳng bao giờ đi đôi với nhau. Mỹ và phương Tây đang dùng Kh.ủng bố để thay thế cho Độc tài

    Libyan rebel commander admits his fighters have al-Qaeda links
    By Praveen Swami, Nick Squires and Duncan Gardham

    Mr al-Hasidi admitted he had earlier fought against 'the foreign invasion' in Afghanistan

    [​IMG]
    Photo: AFP Abdel-Hakim al-Hasidi, the Libyan rebel leader, has said jihadists who fought against allied troops in Iraq are on the front lines of the battle against Muammar Gaddafi's regime.

    March 25, 2011

    In an interview with the Italian newspaper Il Sole 24 Ore, Mr al-Hasidi admitted that he had recruited "around 25" men from the Derna area in eastern Libya to fight against coalition troops in Iraq. Some of them, he said, are "today are on the front lines in Adjabiya".

    Mr al-Hasidi insisted his fighters "are patriots and good Muslims, not terrorists," but added that the "members of al-Qaeda are also good Muslims and are fighting against the invader".

    His revelations came even as Idriss Deby Itno, Chad's president, said al-Qaeda had managed to pillage military arsenals in the Libyan rebel zone and acquired arms, "including surface-to-air missiles, which were then smuggled into their sanctuaries".

    Mr al-Hasidi admitted he had earlier fought against "the foreign invasion" in Afghanistan, before being "captured in 2002 in Peshwar, in Pakistan". He was later handed over to the US, and then held in Libya before being released in 2008.

    US and British government sources said Mr al-Hasidi was a member of the Libyan Islamic Fighting Group, or LIFG, which killed dozens of Libyan troops in guerrilla attacks around Derna and Benghazi in 1995 and 1996.

    Even though the LIFG is not part of the al-Qaeda organisation, the United States military's West Point academy has said the two share an "increasingly co-operative relationship". In 2007, documents captured by allied forces from the town of Sinjar, showed LIFG emmbers made up the second-largest cohort of foreign fighters in Iraq, after Saudi Arabia.

    Earlier this month, al-Qaeda issued a call for supporters to back the Libyan rebellion, which it said would lead to the imposition of "the stage of Islam" in the country.

    British Islamists have also backed the rebellion, with the former head of the banned al-Muhajiroun proclaiming that the call for "Islam, the Shariah and jihad from Libya" had "shaken the enemies of Islam and the Muslims more than the tsunami that Allah sent against their friends, the Japanese".

    Link: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html

    Chỉ huy phiến quân Libya thừa nhận chiến binh của ông đã Có liên kết với al-Qaeda

    Abdel-Hakim al-Hasidi, lãnh đạo phiến quân Libya, đã cho biết chiến binh thánh chiến đã chiến đấu chống lại liên quân tại Iraq đang trên tuyến trước của cuộc chiến chống lại chế độ của Muammar Gaddafi.


    Ngày 25 tháng ba năm 2011

    Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Il Sole 24 Ore, ông al-Hasidi thừa nhận rằng ông đã tuyển dụng "khoảng 25" người đàn ông từ vùng Derna ở miền đông Libya để chiến đấu chống lại quân đội liên minh tại Iraq. Một số trong số họ, ông nói, là "ngày hôm nay phía trước là trong Adjabiya".

    Ông al-Hasidi khẳng định chiến binh của ông "là người yêu nước và người Hồi giáo tốt, không phải những kẻ khủ.ng bố" nhưng nói thêm rằng "các thành viên của al-Qaeda cũng người Hồi giáo tốt và đang chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược".

    Tiết lộ của ông ta thậm chí vào đúng dịp mà Idriss Deby Itno- tổng thống của CH Chad nói rằng al-Qaeda đã cố gắng để cướp bóc kho vũ khí quân sự trong vùng của phiến quân Libya và đã có được vũ khí, "bao gồm cả tên lửa đất đối-không, sau đó được chuyển lậu vào nơi ẩn náu của họ".

    Ông al-Hasidi thừa nhận trước đó đã chiến đấu chống lại "cuộc xâm lược nước ngoài" tại Afghanistan, trước khi "bị bắt vào năm 2002 ở Peshwar, ở Pakistan". Ông này sau đó được trao cho Hoa Kỳ và dẫn độ tới Libya trước khi được phóng thích trong năm 2008.

    Mỹ và các nguồn chính phủ Anh cho biết ông al-Hasidi là một thành viên của nhóm Hồi giáo chống chính phủ Libya, hay còn gọi là LIFG, nhóm làm thiệt mạng hàng chục binh sĩ Libya trong các cuộc tấn công du kích trên Derna và Benghazi vào năm 1995 và 1996.

    Mặc dù LIFG không phải là một phần của tổ chức al-Qaeda, các chuyên gia của học viện quân sự Mỹ West Point đã cho biết hai tổ chức "ngày càng hợp tác quan hệ". Trong năm 2007, tài liệu bị thu giữ bởi các lực lượng liên minh từ thị trấn Sinjar, cho thấy thành viên của LIFG tạo thành những đội quân lớn thứ hai của các chiến binh nước ngoài ở Iraq, chỉ sau Saudi Arabia.

    Đầu tháng này, al-Qaeda đã đưa ra một lời kêu gọi ủng hộ trở lại cuộc nổi dậy Libya, mà nó nói sẽ dẫn đến việc áp dụng "các giai đoạn của Hồi giáo" ở trong nước.

    Người Hồi giáo Anh cũng ủng hộ cuộc nổi loạn, với cựu lãnh đạo của nhóm al-Muhajiroun đã bị cấm hoạt động công bố rằng các lời kêu gọi "người Hồi giáo, luật Shariah và thánh chiến từ Libya" đã "làm rung động những kẻ thù của đạo Hồi và người Hồi giáo còn hơn cả cơn sóng thần mà Allah đã gửi tới bạn bè của họ- người Nhật Bản."
  3. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Liên quân nên giảm dần ném bom sát thương. Giờ nên ném truyền đơn có in ảnh xe tăng, pháo của Kà bị tiêu diệt. Đảm bảo lính Kà sẽ bỏ vũ khí trở về với vợ con. Dại gì nhận mấy đồng bạc mà chết thay cho thằng độc tài
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tồng chí nói chuẩn. Miềng ngồi với các bạn thanh niên MN thì thái độ khác hẳn trên ttvn này. Còn nói về viện trợ thì họ chỉ nói các công trình ngày xưa Pháp, Mỹ, Hàn xây. Sau này có Úc, Nhật. chẳng thấy Nga ở đâu:))
  4. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Robert Gates: Chúng tôi không quan tâm đến dầu mỏ



    Ngay sau khi chế áp được phòng không Libya, quy mô hoạt động quân sự của liên quân ở Libya sẽ được giảm bớt.

    Hôm 26.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phát biểu như vậy khi trên sóng chương trình "Tin tức thứ bảy" của kênh truyền hình Rossya-1 phủ sóng ở vùng Viễn Đông, Nga. Ông Gates còn khẳng định sẽ không có cuộc xâm lược mặt đất và nói thêm: “chắc chắn là không phải từ phía Mỹ”.\

    Ông Gates cũng nói: “Chúng tôi không quan tâm đến dầu mỏ, chúng tôi đang thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ” và Mỹ chỉ mong “vai trò của Mỹ càng hạn chế càng tốt”.

    Mỹ dự kiến, trong mấy ngày tới, vai trò của họ chỉ còn là hỗ trợ các nước Arab và châu Âu, sau đó tình hình Libya sẽ được tự giải quyết.

    Đêm thứ sáu, 25.3, rạng sáng thứ bảy, 26.3, liên quân tiếp tục đánh phá các mục tiêu ở Tripoli, Zliten ở phía đông Tripoli và khu vực Al Watia ở miền tây Libya, đài truyền hình Libya cho biết. Thị trấn Tajur ở ngoại ô Tripoli tiếp tục bị không kích.

    Một nguồn tin quân đội Libya cho biết, liên quân bằng các cuộc oanh kích nhằm vào các doanh trại, phương tiện quân sự và kho vũ khí của quân đội Libya, cũng như các mục tiêu dân sự đang dọn đường cho quân nổi dậy. Đồng thời khẳng định, các hành động của liên quân chẳng có gì liên quan đến việc bảo vệ thường dân và liên quân hiệp đồng tác chiến với quân nổi dậy.

    Được sự yểm trợ của không quân liên quân, phe nổi dậy đã giao tranh với quân chính phủ tại các thành phố then chốt ở miền bắc và miền đông Libya.

    Tình thế giằng co đang diễn ra ở thành phố Mistratah. Hôm thứ bảy, 26.3, quân nổi dậy đã giành lại thành phố Adjabya khi quân chính phủ rút lui sau khi bị không kích. Thành phố này nằm cách thành trì nổi dậy Benghazi 160 km về phía nam.

    Trong 24 giờ qua, Không quân Pháp đã tiêu diệt ít nhất 5 máy bay Galeb và 2 trực thăng chiến đấu Mi-35 tại khu vực thành phố Mistratah, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo hôm 26.3.2011.

    Các máy bay và trực thăng bị tiêu diệt khi “đang chuẩn bị hoạt động trong khu vực”.

    • Nguồn: TH (RIAN, 26.3.11).
    Vậy là rõ rôì nhé, chẳng có trục lợi tham lam gì ở đây cả khỏi phải xoắn nhá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đúng Khựa còn ngày nào TG còn nguy hiểm ngày ấy >:D<


    Đây chính là lý do trục lợi duy nhất mà liên minh tự do cố ý, dù sao lý do này cũng chẳng sai trái gì :P

    Đánh Libya để quảng cáo máy bay bán cho Ấn Độ

    Ấn Độ đánh giá hiệu quả chiến đấu của các máy bay phương Tây tham chiến ở Libya.


    [​IMG]
    Chiến tranh Libya là dịp may hiếm có quảng cáo cho loại máy bay khó bán Rafale​
    Mặc dù Ấn Độ không hoan nghênh các hoạt động quân sự chống Libya, song quân đội Ấn Độ đang chăm chú theo dõi kết quả sử dụng các loại vũ khí hiện đại trong cuộc xung đột này.

    Một quan chức Không quân Ấn Độ cao cấp tuyên bố rằng, việc theo dõi các quá trình này “là công việc của chúng tôi, đó là cái gọi là toàn cầu hóa”. Ông cũng nhận xét rằng, “nhiều loại vũ khí đang sử dụng ở Libya là những loại mà chúng tôi đang đánh giá khi mua sắm vũ khí”.

    Tham gia chiến dịch quân sự chống Libya có 4 trong 6 loại máy bay tham gia cuộc thầu MMRCA mua 126 tiêm kích đa năng của Ấn Độ. Đó là F-16 và F/A-18 Super Hornet của Mỹ, Rafale của Pháp và Eurofighter Typhoon của châu Âu. Loại máy bay tham chiến đầu tiên trong 4 loại máy bay này là Rafale.

    Thực chất, Libya đã trở thành trường thử để thi thố khả năng tấn công mục tiêu mặt đất của các máy bay này.

    [​IMG]
    Rafale đang tiếp dầu trên không​

    • Nguồn: bharat-rakshak.com, MP, 26.3.11.
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ấn mà làm một cú "sang ngang" thì công nghiệp vũ khí của Nga có khi "sụm"
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Tiếp tục PR cho Sạc Kiết lõ
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hết ngày dài lại đến đêm thâu Sác ta bay trên đất Phi châu
  7. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến sẽ leo thang, bác Gà-đang-phi không còn con con đường nào khác là tử vì đạo. Ban đầu là show diễn diễn tàu bay, sau không giải quyết được bác Gà sẽ phải đổ quân vào với lý do x..y..z..không phải chỉ dăm tháng. Libya đã lên tiếng "xin" đừng đánh phá hạ tầng, nhưng điều này là không thể, để hậu chiến còn có cái gọi là thầu tái thiết. Đến nay chưa có một hoạt động nhân đạo nào cho dân chúng, dù người dâb là cái cớ cho cuộc chiến
  8. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Pháp lại lập công, Pháp lần này nhiều Ách quá :x


    Không quân Pháp tiêu diệt 7 máy bay Libya khi chúng đang "nằm nghỉ."
    Ngày 26/3, Quân đội Pháp cho biết, các máy bay chiến đấu của họ đã tiêu diệt được 5 chiếc máy bay chiến đấu và 2 máy bay trực thăng của Libya khi chúng đang đậu tại căn cứ Không Quân Misrata.

    Đây là những chiếc máy bay nằm tại căn cứ không quân, gần thành phố Misrata nơi quân nổi dậy kiểm soát. Người ta không thể biết được tình trạng kỹ thuật của chúng, rất có thể chúng vẫn còn có thể sử dụng được. Người phát ngôn Không lực Pháp, ông Thierry Burkhard cho hay vào thời điểm bị tấn công thì các máy bay này vẫn đang nằm yên một chỗ. Thierry Burkhard cũng không đề cập tới, liệu có hay không, một sự khác cự nào từ phía hệ thống phòng không của Libya chống lại các máy bay Pháp.

    Các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, được sự yểm trợ của một chiếc máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AWACS) Hawkeye E2-C, đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm qua và khoảng 20 chiếc máy bay chiến đấu của Pháp được bốn máy bay tiếp dầu và một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không E3F hộ tống đã tấn công các mục tiêu trong ngày hôm trước, quân đội nước này cho biết trong một tuyên bố.

    Các cuộc tấn công này, thuộc một phần trong chiến dịch của một liên minh quân sự phương Tây do Liên Hợp Quốc ủy nhiệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đối với lực lượng nổi dậy đang nỗ lực chấm dứt 41 năm cầm quyền của ông, đã được tiến hành tại khu vực Misrata và Zintan.

    Ngày 26/3, được các cuộc không kích của liên quân hỗ trợ, quân nổi dậy đã giành lại được thành phố chiến lược Ajdabiyah sau một trận chiến kéo dài cả đêm được xem như một đợt thủy triều tấn công các lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi ở miền đông.

    Trước đó, các lực lượng thân Gaddafi đã sử dụng xe tăng, súng cối và pháo tấn công thành phố này và chỉ chấm dứt khi máy bay của liên quân xuất hiện trên bầu trời, một quân nổi dậy nói với Reuters.

    Năm chiếc máy bay của Libya bị tiêu diệt tại Misrata là máy bay chiến đấu Galeb và hai chiếc máy bay trực thăng là trực thăng MI-35, Quân đội Pháp cho biết.

    Tuyên bố còn cho biết, hai chiếc máy bay Mirage 2000-5 của Pháp và hai chiếc của Qatar đã tiến hành một phi vụ trinh sát chung trên không phận Libya từ một căn cứ không quân trên đảo Crete ở Địa Trung Hải.

    Trước đó trong tuần, máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã tiêu diệt một chiếc máy bay khác của Libya ngay sau khi nó hạ cánh xuống Misrata.

    Hôm 17/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép áp đặt một vùng cấm bay tại Libya, và cho phép sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vào các thành phố do quân nổi dậy chiếm giữ.

    Chiến dịch quân sự thực thi vùng cấm bay, mang tên Bình minh Odyssey, đang được một liên minh quân sự gồm 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp, tiến hành.

    Lần này hoàn toàn ủng hộ việc nhà ta trang bị Đại Bàng này

    [​IMG]
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Bọn này làm gì thế nhỉ? luyện đổ bộ đường không?
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ......................................
    Time:01:22:07, 27-03-2011-->
    Mỹ đã bắt đầu chiến dịch mặt đất, Mỹ một khi đã ra tay rồi, Gà fi chỉ có con đường chết mà thôi :))


    Mặc dù chính quyền Obama phủ nhận việc có các kế hoạch như vậy, thực tế Mỹ đã bắt đầu chiến dịch mặt đất ở Libya, hãng truyền hình Fox News đưa tin.



    ”Chúng tôi có thông tin cho biết, lính Mỹ đã có mặt trên lãnh thổ Libya”, Fox News cho biết.
    Đại tá Mỹ về hưu David Hunt nói rằng, Lầu Năm góc không tiến hành không kích quy mô như ở Libya nếu như không có người ở trên lãnh thổ nước này. Các đòn không kích được chỉ thị mục tiêu từ mặt đất cho thấy đặc nhiệm Mỹ đã có mặt ở Libya giống như đặc nhiệm hải quân Mỹ SEAL ở Balkans trong thập kỷ 1990.

    Ông nói: “Họ đã làm việc rất tốt, song không có liên hệ với quân nổi dậy vì không biết liên hệ với ai. Binh lính Mỹ và các nhân viên CIA đã có mặt ở đó 12 ngày”.

    [​IMG]
    "Body count" lính Mỹ tử trận sắp bắt đầu? Trung tá tình báo quân đội Mỹ Tony Scheffer cũng nói rằng, theo các nguồn tin của ông ta, tình hình đang diễn biến đúng như ông Hunt nói.

    Các ông Scheffer và Hunt không ngạc nhiên về chuyện Nhà Trắng phủ nhận có kế hoạch chiến dịch mặt đất, ông Hunt nói: “Chuyện đó người ta thường không quảng cáo”.

    Trong thông điệp liên bang hôm thứ bảy, Obama một lần nữa tuyên bố, Mỹ sẽ không mở chiến dịch mặt đất chống Libya. “Với tư cách tổng tư lệnh, tôi không thấy quyết định nào khó hơn là cử các binh sĩ của chúng ta theo con đường đầy những tổn thất. Mỹ không cần và sẽ không can thiệp mỗi khi xảy ra xung đột ở đâu đó trên thế giới... Ngay từ đầu, tôi đã hứa là vai trò của quân đội chúng ta sẽ là hạn chế. Chúng ta không lục quân vào Libya, quân đội chúng ta đã bảo đảm khả năng tiến hành chiến dịch của liên minh ngay lúc đầu, nhưng nay đã đến lúc cho những nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn”.

    Đại diện Nga tại NATO Dmitri Rogozin thì cho biết, Nga sẵn sàng hỗ trợ NATO chấm dứt xung đột, nhưng NATO đừng mong Nga ủng hộ chiến dịch mặt đất ở Libya và coi chiến dịch mặt đất là sự chiếm đóng nước này, trái với nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

    Bên cạnh đó, Hội đồng dân tộc đối lập ở Libya đã gửi thư cho Pháp cảm ơn trợ giúp quân sự, song bày tỏ việc đưa quân nước ngoài vào Libya là không cần thiết, Le Figaro cho hay. Bức thư viết: "Chúng tôi sẽ tự lực đánh thắng những trận đánh cuối cùng. Chúng tôi không cần quân nước ngoài”.

    Theo dự kiến của NATO, chiến dịch quân sự ở Libya sẽ kéo dài 90 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài hơn.

    Thượng tướng Leonid Ivashov, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục hợp tác quân sự quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga, nhận định, quân đội Gaddafi trong hoàn cảnh bị oanh kích ồ ạt sẽ có thể chống cự được thêm 1,5-2 tháng nữa; nếu NATO dừng ở chiến thuật tấn công chính xác do liên minh áp dụng hiện nay thì chế độ Gaddafi có thể trụ được lâu hơn nhiều.

    • Nguồn: TW, gazeta, 26.3.11.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này