1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú ngọe cứ bênh nhau, xin mời cứ việc.

    Như tớ đã dự hôm qua, quân CM chống Ga sẽ mất 3 ngày tại Surt, 2 ngày giải vây Mistara, trong vòng 10 ngày vây hãm thành đô, đưa cha già kính mến ra cạo lông.

    Thằng bộ trưởng ngoại giao đã phắn sang Tuynidi (đi đường bộ mới khổ)

    Giờ thì ngồi đợi xem khả năng dự thế nào
  2. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    mỹ ghét độc tài,độc đoán thế pinochet là gì?:-??:-??:-??
    ko sợ thằng khựa mà mấy cái tàu đánh cá của nó mới cách hawai 140km đã có thằng đái ra quần rồi.=))=))=))=))=))=))
    mỹ là cảnh sát thế giới:chuẩn.nhưng là CS thoái hoá biến chất.:)):)):)):)):))
  3. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7

    Có vẻ như là quân CM đang tấn binh hết tốc lực tại chỗ bác ạ, ý kiến của bác Home123 thì Gà phi chắc chả dám tung quân ra phản công dễ bị Ko quân liên quân nó soi mà phản công diệt hết phiến quân thì liên quân nó lại cay cú đổ bộ vào thì lại càng khó đõ. Cứ câu giờ bảo toàn lực lượng là hay nhất, bỏ bớt các vị trí ko quan trọng khiến đối phương phải rải bớt lực lượng ra chiếm đóng và có khi quân CM hút được dầu lên rồi lại chia chác ko sòng phẳng mà đánh nhau vỡ đầu cũng nên he he
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác này đã có biệt danh là máy may công nghiệp, bác đôi co với bác ta làm gì
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Vấn đề là quân CM với quân độc tài mà nẫn nộn nhau thì liên quân dám chắc là chưa tính đến phương án này. Cài răng lược một nhát thì có khi cấm bay là dùng để cấm liên quân bay thật chứ chả phải đùa đâu. Dính chùm vào nhau rồi, bóc ra là chết mệt.

    Xong rồi nó tiễu phỉ với biệt kích thì thôi rồi lượm ơi, chỉ có nước hốt xác mang về.
  6. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Chả tin gì mới, mời các bạn thư giãn

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7



    Có cài răng lược thì Liên quân cũng cứ bum bác ạ, quân Độc tài là của Gà Phi còn quân CM là thân Al Qeada, một phát tên hai con chim tội mô không táng.


    Bác tổng Ô bắt đầu tím tái về chuyện tiền bạc rồi

    Obama biện minh với người Mỹ về việc đánh Libya

    Trong bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington không thể tiếp tục gánh chịu những phí tổn tương tự như những gì đã xảy ra trong cuộc chiến ở Iraq, thông qua việc tìm cách sử dụng sức mạnh quân sự lật đổ nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi.

    Theo Tổng thống Obama, khi sử dụng sức mạnh quân sự, liên minh sẽ bị chia rẽ. Quân đội Mỹ sẽ phải tham chiến và nhiều người dân Libya sẽ là nạn nhân của "tên bay đạn lạc." Cái giá phải trả còn là trách nhiệm của liên quân thời hậu chiến, và như vậy là kịch bản Iraq đã lặp lại.

    Ông Obama nhấn mạnh sự thay đổi chế độ ở Iraq đã mất tám năm, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Mỹ và Iraq cũng như gần 1.000 tỷ USD. Đó là điều mà Mỹ và liên quân không nên lặp lại ở Libya ...

    Toàn văn http://www.vietnamplus.vn/Home/Obama-bien-minh-voi-nguoi-My-ve-viec-danh-Libya/20113/83238.vnplus

    Tin cũ hơn
    . [​IMG]
    Đô đốc Mike Mullen


    Mỹ cảnh báo bế tắc trong cuộc chiến tại Libya
    Đô đốc Mike Mullen của Mỹ thừa nhận rằng, cuộc can thiệp quân sự vào Libya có thể dẫn tới một sự bế tắc tại quốc gia Bắc Phi này.
    Ông Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn hôm qua (20/3) rằng, chiến dịch quân sự của phương Tây có thể kết thúc trong bế tắc với nhà lãnh đạo lâu năm của Libya Muammar Gaddafi.
    Chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ còn nhấn mạnh rằng, kết thúc của hành động quân sự tại Libya là “rất không rõ ràng”. Tuyên bố của ông Mullen được đưa khi khi các lực lượng của Mỹ và châu Âu bắt đầu cuộc không kích và tấn công tên lửa hành trình chống lại lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya Gaddafi.
    Theo ông Mullen, hành động quân sự có một phạm vi rõ ràng và giới hạn. Ông cũng không thể dự đoán sự can thiệp có thể diễn ra trong bao lâu và kết quả sẽ là thế nào.

    Toàn văn
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/13266/bao-chi-arap---khi-dau-mo-tron-lan-mau-nguoi-libya-.html
  8. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
  9. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Có bác nào biết cái hệ thống phòng không bánh xích trong clip này không :
    http://www.youtube.com/watch?v=yg75dsZeYgc&feature=player_embedded#at=385
    vài bức ảnh quân chính phủ Ga-fy tại Mistara:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ở đây thì nói A-10 và AC-130 đã tham chiến :
    http://www.pentagonchannel.mil/pcind...n+Odyssey+Dawn
    bác nào dịch lại [:D]
    đi đánh nhau mà sử dụng xe xịn ,phí phạm quá [:D]
    [​IMG]
    A rebel fighter with a rocket launcher waits to refuel at a gas station in Alaguila, as rebels moved towards the new front line on the road between Brega and Ras Lanuf, March 27, 2011.


    [​IMG]
    Rebel fighters with a rocket launcher drive through Brega, as rebels moved towards the new front line, March 27, 2011.
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Latinh tăng cường phản đối can thiệp quân sự tại Libya

    Mỹ Latinh vẫn còn chia rẽ về vấn đề can thiệp quân sự vào Libya. Tuy nhiên, những quốc gia phản đối điều này đang dần củng cố lập trường khi nhận thấy mục đích tham gia không kích của các quốc gia phương Tây ngày càng ít rõ ràng.
    Brazil, quốc gia đã bỏ phiếu trắng trong cuộc họp bỏ phiếu của HĐBA LHQ về “các biện pháp cần thiết bảo vệ dân thường Libya khỏi các cuộc tấn công của quân Gadhafi”, hiện đang kêu gọi ngừng bắn.

    Theo TT cánh tả Dilma Rousseff, hành động can thiệp quân sự đang gây ra điều đáng sợ: thay vì bảo vệ dân thường, các cuộc không kích lại gây ra thương tích và chết chóc.

    Sau những tổn thất về người như hậu quả của cuộc xung đột tại Libya, chính phủ Brazil bày tỏ hy vọng một lệnh ngừng bắn có hiệu lực sẽ được thực thi trong thời gian ngắn nhất, có khả năng bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho cuộc đối thoại trong khủng hoảng”, Bộ Ngoại giao Brazil cho biết trong một tuyên bố.

    Trước đó, các nước trong nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) và Đức đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết 1973, được thông qua bởi 15 thành viên HĐBA LHQ, trong đó áp đặt vùng cấm bay tại Libya, nhưng loại trừ bất kỳ hình thức chiếm đóng nào của lực lượng nước ngoài.

    Chính phủ Brazil đã bày tỏ lập trường chống chiến tranh sau khi TT Mỹ Barack Obama dẫn đầu chuyến thăm Brazil vào ngày 19-20/3/2011.

    “Khi tin tức về cái chết của dân thường Libya do các cuộc ném bom được công bố, Brazil khẳng định vị thế của mình chống lại các hành động quân sự đang diễn ra tại nước này”, Antonio Alves Pereira, một giáo sư nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại trường đại học liên bang Rio de Janeiro nói, đồng thời bổ sung rằng việc Brazil bỏ phiếu trắng là “hoàn toàn phù hợp” với chính sách ưu tiên đối thoại ngoại giao truyền thống của nước này.

    Quốc gia láng giềng Argentina, nơi chính phủ không hề đưa ra tuyên bố ủng hộ hay phản đối động thái can thiệp quân sự, hiện cũng bắt đầu lên tiếng phản đối can thiệp của liên quân vào Libya.

    Bộ trưởng Ngoại giao Héctor Timerman cho biết các quốc gia phương Tây không nên tiến hành các cuộc không kích trước khi các biện pháp ngoại giao hoàn toàn không có hiệu quả.

    Theo ông Khatchik Derghougassian, giáo sư trường đại học tư nhân San Andrés, cả Brazil và Argentina đều rất thận trọng và có lý khi cho rằng sự can thiệp quân sự quốc tế tại Libya có thể biến thành “một cuộc phiêu liêu không thể đoán trước” giống như ở Iraq trước đây.

    Các chính phủ cánh tả của Uruguay và Paraguay cũng đã bày tỏ lập trường tương tự như Brazil và Argentina.

    “Cuộc tấn công lần này là một sự thất bại trong trật tự quốc tế hiện nay”, TT Uruguay José Mujica nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin địa phương La República. Theo ông, việc can thiệp quân sự vào Libya chỉ càng làm cho tình hình trầm trọng hơn.

    Các quốc gia thuộc khối thương mại ALBA (Liên minh Bô-li-va cho châu Mỹ) đều lần lượt lên án các cuộc không kích mà theo họ chỉ dựa trên mối quan tâm của Mỹ và châu Âu về dầu mỏ, và mong muốn kiềm chế các phong trào cách mạng đang lan rộng tại các quốc gia Ả Rập.

    Trong khi đó, ở đầu kia của cán cân, một số quốc gia vẫn còn ủng hộ hành động can thiệp quân sự tại Libya là [FONT=&quot][/FONT]Colombia, Peru, Chile và Mexico



    DT (Theo IPS)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh triệu tập hội nghị quốc tế về Libya

    Ngày hôm nay (29/3), Anh sẽ triệu tập một hội nghị quốc tế về Libya để thảo luận về tình hình tại nước này, Bộ Ngoại giao Anh hôm 28/3 cho biết.
    Hơn 40 bộ trưởng ngoại giao và đại diện đến từ các tổ chức khu vực quan trọng dự kiến sẽ tham dự hội nghị này, bao gồm cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon, Chủ tịch Liên minh châu Phi Jean Ping, Thủ tướng Qatar và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, bộ ngoại giao Anh cho biết trong một tuyên bố.

    Theo tuyên bố, hội nghị sẽ kêu gọi đề ra một quá trình chính trị giúp tạo điều kiện cho nhân dân Libya lựa chọn tương lai của chính họ.

    "Một quá trình chính trị bắt đầu là điều đặc biệt quan trọng," tuyên bố cho biết.

    Trước đó trong ngày 28/3, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đưa ra một lá thư chung cho rằng Hội nghị London sẽ bắt đầu một giải pháp chính trị cho Libya vì "một giải pháp lâu dài chỉ có thể là một giải pháp chính trị."

    Tuyên bố cũng cho biết Anh và các đồng minh hiện đang phối hợp với các nhân vật đối lập chủ chốt của Libya như Hội đồng Chuyển tiếp Lâm thời Quốc gia (ITNC) và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự khác để bắt đầu một cuộc đối thoại chính trị quốc gia.

    Hội nghị cũng sẽ nhấn mạnh cam kết của họ trong việc thực hiện các nghị quyết 1970 và 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và tái khẳng định tầm quan trọng của việc viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Libya.

    Ngoài ra, các đại biểu tham dự sẽ lập lên một tổ chức rộng lớn hoạt động như một trung tâm thể hiện quan điểm quốc tế về Libya và như một diễn đàn để phối hợp sự ủng hộ lâu dài đối với nhân dân Libya.

    "Việc này sẽ giúp đảm bảo rằng chúng ta sẽ học hỏi được những bài học từ quá khứ và sớm thực hiện và phối hợp lập kế hoạch quốc tế cho tương lai," tuyên bố cho biết.



    (Theo THX)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này