1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Cha này chắc vừa vào mấy cái lán dân Việt định hôi của, nhưng các chú đã nhanh chân chuồn rồi nên
    chẳng nhặt được cái gì ngoài cái mũ cối này.

    Thấy bảo dân ta mà gặp bọn này, cứ nói VN là chúng cho đi, không gây khó dễ gì. Tất nhiên của nả phải
    để lại. Kể cũng hay.


    http://l.yimg.com/a/p/us/news/e***orial/b/a0/ba0fa87f127ade8a4870f5483fff5944.jpeg
  2. dqkhanh2205

    dqkhanh2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    đúng thật, sao giống mũ cối c ụ h ồ thế ko biết :-??

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nguy hiểm quá :-ss

    http://www.foxnews.com/world/2011/03/21/exclusive-libyans-use-journalists-human-shields/
    Theo bài báo này thì tối qua đáng lẽ tên lửa Anh đã phát nát cái dinh tổng thống rồi chứ không chỉ mỗi cái nhà 4 tầng đâu. Số là sau quả đầu tiên làm sập cái nhà, Ka nhanh trí gọi phóng viên CNN với Reuters đến hiện trường xem bằng chứng, mấy cụ phóng viên l ăng xăng chạy đến, làm thằng Anh phải tá hoả hạ lửa chứ không thì bây giờ đã có chuyện mà nói rồi :-ss

    Để ý Ka mấy ngày nay thì rõ lão này mưu mô, quỷ lắm chứ không phải vừa, đúng là gừng càng già càng cay, đâu phải chuyện dễ mà đứng trước gió 42 năm nay, thế giới hiếm người làm được =D>
  3. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0


    Chắc là Việt Nam viện trợ nhân đạo :D
  4. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Bồ câu Thụy điển chắc sợ NATO nó quên nên cứ hắng giọng đánh tiếng mãi, ngỏ ý muốn gửi Gripen đến vì e là máy may Pháp Anh Mỹ Ý còn quá ít:
    http://www.thelocal.se/32718/20110321/

    According to Lieutenant Colonel Stefan Ring, an expert on military strategy from the Swedish National Defense College (Försvarshögskolan), there is a need of further air power in the Libya operations.

    “France have deployed about a hundred planes, which may sound like a lot. But compared to the air attacks on Kosovo and Serbia there are very few aircraft in action. Back then there were 700-800 aircraft per day,” he told TT.
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    Câu chuyện điển hình giải thích tại sao lũ lợn lại thù ghét Gaddafi

    Trên đài phát thanh Lôn-đôn (London Broadcasting) LBC sáng 21/3 có một thăm dò ý kiến trực tiếp người dân London, kết quả đã được liên tục phát sóng. Vào cuối giờ đầu tiên có kết quả là 72% phản đối hành động quân sự, 28% ủng hộ.

    Đến cuối chương trình tỷ lệ này đã thay đổi đến 52% so với 48%.

    Trong khi đó cùng có một chương trình được gọi là dành cho người Libya, những ai đã phải bỏ chạy qua một chuỗi dài tội ác cực kỳ khủng khiếp của chế độ Gaddafi (trong đó gồm những câu chuyện kể đầy khiếp đảm và vừa trải qua): Một cậu bé nghe trộm một cuộc gọi điện thoại. Nhà chức trách đã đến nhà, đưa cậu ta đi, chặt đầu cậu ta và mang đầu lâu về cho bà mẹ với lời dặn rằng bà ta nên đưa cái đầu lâu này cho cậu anh trai của nó chơi.

    Dạng của những câu chuyện hoang đường thế này làm người ta nhớ đến chuyện trước đây, 1 công chúa Kuwait đã lên trên truyền hình thế giới vào năm 1991 tố cáo rằng binh lính Iraq ở một bệnh viện Kuwait đã lôi trẻ sinh non từ trong các l ồng ấp ra và sát hại chúng. Câu chuyện này sau đó đã được chứng minh (và được thừa nhận) là dối trá hoàn toàn.

    Tôi đã gọi cho LBC để nói về điều này, đóng góp cho câu chuyện điện thoại của họ, nhưng họ đã không phát sóng lời tôi nói.

    Nếu những điều khủng khiếp như vậy thường xuyên xảy ra (như kẻ gọi điện thoại cáo buộc), thì hoàn toàn chắc chắn người ta đã nghe về những sự cố như vậy từ lâu trước cái thời điểm quan trọng này.

    Vấn đề chỗ dựa cho việc tấn công quân sự. Công chúng Anh (ít nhất là London) tỏ ra là chống lại hành động này và một cuộc oanh tạc truyền thông như vụ tuyên truyền như trên gần như chắc chắn xông vào tận đến giường ngủ của bạn.

    Đừng tin vào một lời nào của những kẻ lái buôn chiến tranh. Ai đó đang cố gắng làm cho trái tim của bạn đổ máu ảo để bạn tán thưởng cái trò chơi mà người Libya thực sẽ phải đổ máu thật.

    http://kevboyle.blogspot.com/2011/03/dont-trust-libyan-horror-stories.html
  6. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Medvedev bảo Putin nói dại
    http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12810566


    Từ hôm thứ 5, trước khi bỏ phiếu, báo chí đã bình luận là Nga Trung sẽ chỉ có phiếu trắng chứ không có veto rồi:
    http://www.kaj18.com/news/u-n-security-council-to-vote-on-more-than-no-fly-zone-for-libya/
    Any of the five permanent members of the council can veto a resolution. Although China and Russia, two of those countries, have expressed reservations about a no-fly zone, diplomats said that there is not expected to be a veto, but there may be "abstentions."



  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Med và Pu bắt đầu cắn nhau. Li-bi quả sinh nhiều hệ luỵ. Dù sao đây là lần đầu thử nghiệm sách lược bảo vệ người bất đồng chính chiến bằng một đạo luật cho phép can thiệp QS của UN. Sách lược này nếu thành công sẽ trực tiếp đe doạ vô số chính quyền cai trị bằng bạo lực. Tôi tin võ mồm sẽ còn to vào những ngày tới.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thông tin vỉa hè là cha con nhà Ga trúng đạn chết tối hôm qua rồi. Phó tư lệnh đang nắm quyền chỉ huy. Lybia sẽ đẩy chiến tranh ra ngoài biên giới.
  9. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    6h21’ 22/3 giờ VN: Truyền hình Al-Jazeera cho biết, các lực lượng liên quân tiến hành ngày oanh kích thứ 3, vô hiệu hóa và phá tiêu diệt hoàn toàn hệ thống ra đa phòng không tại hai căn cứ phòng vệ bầu trời của quân đội Libya, nằm ở phía đông thành Benghazi.

    - 5h06 22/3 giờ VN: Na Uy tuyên bố 6 chiến đấu cơ của không quân nước này sẽ không tham chiến ở Libya cho đến khi liên quân xác định được nước nào sẽ đảm nhân vai trò chỉ đạo lực lượng liên quân, Bộ trưởng quốc phòng Na Uy cho biết. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ chuyển giao quyền chỉ huy cho Anh, Mỹ hoặc NATO trong vài
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rạng sáng 22/3, liên quân phương Tây tiếp tục không kích một loạt các vị trí trọng điểm của chính quyền Muammar Gaddfai và quyết định mở rộng vùng cấm bay.
    Mục tiêu tấn công lần này của liên quân mở rộng từ khu vực sân bay ở thủ đô Tripoli đến căn cứ hải quân ở ngoại ô, và khu vực thành trì của chính quyền Libya ở miền Đông.
    Theo lời nhân chứng, căn cứ Bussetta cách thủ đô Tripoli khoảng 10 km đã bị liên quân tấn công lúc 2h sáng nay 22/3 theo giờ Việt Nam.
    Phát ngôn viên chính phủ Libya cũng cho biết thêm, cuộc không kích của liên quân cũng nhằm vào sân bay ở thành phố Sirte, thành phố thành phố ở miền Nam Sebha, thành trì Guededfa của nhà lãnh đạo Gaddafi.
    Hiện chưa rõ có phải Không quân Anh đứng sau đợt tấn công này hay không. Đợt không kích xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tư lệnh Mỹ tại châu Phi Carter Ham, cho biết liên quân đã sử dụng 12 tên lửa Tomahawk tấn công Libya, ngăn lực lượng của ông Gaddafi tiến về Benghazi.

    Tướng Carter Ham cho hay đến nay đã có thêm nhiều nước tham gia liên quân, gồm những Bỉ, Anh, Canada, Đan mạch, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Na Uy tuyên bố sẽ tham chiến sau khi vai trò chỉ huy chiến dịch này được xác định. Liên quân cũng mở rộng khu vực cấm bay từ miền đông Libya sang tới Tripoli ở miền tây.

    Linh Chi
  10. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Những gì một phóng viên báo Time quan sát được ngay trong thành lũy của phe chính phủ đặt ra nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc chiến Libya. ??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đó là phóng viên ảnh người Mỹ Christopher Morris. Ông có nhiều kinh nghiệm tác nghiệp trong những hoàn cảnh bị kiểm soát gắt gao. Mới trở về từ Bắc Triều Tiên, ông lại nhận nhiệm vụ tới thủ đô Tripoli của Libya để phản ánh cuộc chiến tới công chúng Mỹ và thế giới.

    Morris được phép tác nghiệp khá thoải mái ở thủ đô Tripoli, nhưng không có đặc quyền ấy ở bất cứ nơi nào khác. “Bạn không thể tác nghiệp bên ngoài Tripoli mà không bị bắt giam hay tệ hơn”, ông nói. “Ngay cả ở Tripoli, bạn cũng phải nhận thức rất rõ mình đang chụp cái gì và đang chụp ở đâu”.

    Tuy nhiên, Morris thừa nhận, hình ảnh nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi như bao trùm thành phố - nơi những ngày này thường xuyên diễn ra các cuộc ********* ủng hộ “đại tá”.

    Morris tự nhắc nhở mình đang là một phóng viên ảnh để giữ thái độ gần gũi với người dân. Và khi vượt qua được ranh giới vô hình giữa một nhà báo phương tây và những công dân của thủ đô Tripoli, Morris cảm nhận tình cảm và sự ủng hộ của người dân đối với Gaddafi là sự thật.

    “Tình cảm và sự ủng hộ của dân chúng đối với chính phủ rất thực và rất chân thành, cũng chẳng khác những gì tôi nhìn thấy ở Mỹ”, ông nói.

    Kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết thiết lập vùng cấm bay và cho phép hành động quân sự ở Libya, Tripoli ngày càng căng thẳng hơn. Morris được chính phủ Libya khuyến cáo rời khỏi khách sạn để đảm bảo an toàn.

    Nhưng Morris muốn ở lại để tiếp tục công việc. “Tôi biết rút đi lúc này là quá sớm”, ông nói.

    Một số hình ảnh do Morris chụp ngay trước thời điểm liên quân bắt đầu tấn công Libya:


    [​IMG]
    Bên trong một khách lớn ở thủ đô Tripoli.


    [​IMG]
    Hình ảnh nhà lãnh đạo Libya – đại tá Muammar Gaddafi – xuất hiện khắp mọi nơi, ngay cả trên những chiếc đồng hồ đeo tay.


    [​IMG]
    Cầu nguyện buổi tối tại tiền sảnh một khách sạn ở thủ đô Tripoli.


    [​IMG]
    Một người đàn ông vẫy tay cổ vũ bên lề đường khi đoàn xe chính phủ dẫn đoàn báo chí đi qua.


    [​IMG]
    Chân dung đại tá Gaddafi được sử dụng làm hình nền điện thoại di động.


    [​IMG]
    Phòng đợi hạng VIP ở sân bay quốc tế ở Tripoli.


    [​IMG]
    Một chiến binh trung thành với Gaddafi ở thành phố Ben Jawwad.


    [​IMG]
    Bức chân dung Gaddafi cỡ lớn ở tiền sảnh một khách sạn ở Tripoli.


    [​IMG]
    Những người dân tụ tập bày tỏ sự ủng hộ đối với tổng thống Gaddafi trong một cuộc họp báo quốc tế ở Tripoli.


    [​IMG]
    Người dân tụ tập ở quảng trường Xanh ở thủ đô Tripoli để ăn mừng sau khi quân đội chính phủ tuyên bố chiếm lại được một số khu vực từ tay phe nổi dậy.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phương Tây hiện đang giám sát chặt một garage nhỏ tại một khu vực hẻo lánh ở sa mạc Libya, vốn được cho là nơi cất giấu vũ khí hóa học của chính quyền đại tá Gaddafi.

    [​IMG]


    Theo một báo cáo của Wall Street Journal (Mỹ), chính phủ Libya hiện sở hữu 10 tấn khí độc iperit trong khoảng nửa tá thùng chứa ở một garage xe ở thành phố Sirte, phía nam thủ đô Tripoli, Peter Caril, chuyên gia chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hội kiểm soát vũ khí Mỹ cho hay. Ngoài số khí độc, người đứng đầu Libya được cho là còn nhiều vũ khí hóa học khác và cả một kho tên lửa Scud, 1.000 tấn quặng uranium bánh vàng.

    Số vũ khí này khiến Mỹ và các nước phương Tây lo ngại vì nó có thể được Gaddafi sử dụng để tàn sát dân thường.

    "Khi bạn gặp phải một nhân vật quái chiêu như Gaddafi mà ông này lại có những vũ khí nguy hiểm, thì đó luôn là mối lo", một quan chức Mỹ cho hay. "Tuy nhiên, cho tới giờ vẫn chưa có động thái nào cho thấy ông ta sắp dùng khí độc hoặc vũ khí hóa học".

    Năm 2003, Libya đồng ý hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học, gồm cả 25 tấn khí độc iperit và 3.300 quả bom. Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) - một tổ chức giám sát quốc tế chịu trách nhiệm giám sát việc hủy vũ khí. Libya từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lại bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương Tây.


    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley cho hay, việc phá hủy hệ thống phóng là rất quan trọng. "Chúng tôi đã hủy toàn bộ những thiết bị nguy hiểm nhất trong chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Libya, gồm cả vũ khí hóa học. Tuy nhiên, vẫn còn những vật liệu liên quan tới vũ khí hóa học ở Libya, song chúng không ở dưới dạng vũ khí hóa".

    Nếu không có một hệ thống phóng, ông Caril nói: "Libya không có cách hữu hiệu để phát tán khí độc". Tuy nhiên, việc thả khí độc vẫn có thể thực hiện từ trực thăng song quan chức trên cho rằng chính phủ Libya sẽ không làm như vậy.

    Quan chức Mỹ cho hay, việc kiểm soát tác nhân hóa học đòi hỏi những người biết họ đang làm gì. Nhưng, quan chức này cũng cho biết, việc hủy khí độc iperit và các tác nhân hóa học khác bị kéo dài.

    10 tấn vật liệu còn lại theo kế hoạch phải hủy xong vào cuối 2010 song OPCW đồng ý gia hạn tới 15/3 năm nay. Theo Caril, việc trì hoãn là do Libya cảm thấy Mỹ và Anh không thực hiện lời hứa về hợp tác khoa học cũng như giúp nước này xây dựng lò phản ứng hạt nhân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này