1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    'Mong Kịch đừng có hết nhanh thế =))=))=))=))=))=))
    Gaddafi chỉ còn vài ngày đàm phán về sự ra đi'

    Ngày 29-3 tại London, các cường quốc trên thế giới đã nhất trí lập Nhóm Tiếp xúc để điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm sắp đặt tương lai cho Libya, với cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra tại Qatar.


    [​IMG] Nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi . Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh William Hague, người chủ trì Hội nghị hoạch định tương lai của Libya, cho biết: "Các nước tham gia Hội nghị đã nhất trí thành lập Nhóm Tiếp xúc Libya". Nhóm này sẽ "lãnh đạo và chỉ đạo chính trị chung nỗ lực quốc tế với sự phối hợp chặt chẽ của LHQ, Liên minh Châu Phi (AU), Liên đoàn Arập (AL), Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (IOC) và Liên minh Châu Âu (EU) để hỗ trợ Libya". Và Qatar sẽ triệu tập cuộc họp đầu tiên của Nhóm trong thời gian sớm nhất. Sau Qatar, chức Chủ tịch Nhóm sẽ được luân chuyển giữa các nước trong và ngoài khu vực.
    Cũng theo tuyên bố trên, các nước tham dự Hội nghị đã "nhất trí rằng nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và chính quyền của ông đã mất hoàn toàn tính hợp pháp và sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình." Các đại diện cũng nhất trí tiếp tục các nỗ lực của họ cho đến khi mọi nội dung trong nghị quyết 1973 của LHQ được thực thi.
    Phát biểu trong một cuộc họp báo, ************** Qatar Hamad bin Jassim al-Thani đã kêu gọi ông Gaddafi từ chức, ngừng đổ máu và nói rằng ông này chỉ còn vài ngày để đàm phán việc ra đi của mình.
    Hơn 35 nước, trong đó 7 nước Arập, cùng Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng thư ký NATO Ander Fogh Rasmussen, và Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã tham dự hội nghị này trong bối cảnh ông Gaddafi yêu cầu các nước phương Tây ngừng cuộc tấn công "man rợ" tại nước ông.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Anh đẹp vãi, phòng không libya chắc là bằng không rồi, nên bọn giặc trời nó táng giữa ban ngày,
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Màn kịch Libye đang đi vào hồi cuối.

    Có vẻ như việc thủ thỉ thì thầm dưới gầm bàn đã sắp đạt được kết quả cuối cùng. Hai phe dường như chỉ còn phải hoàn tất các chi tiết bảo đảm an toàn cho Gaddafi để ông ta yên tâm ra đi.

    Ông Mỹ trước đó kêu la chiến dịch quân sự chỉ nhằm bảo vệ thường dân, giờ đã có thể thoải mái tuyên bố quốc tế cần gây sức ép, đặc biệt là Liên minh Châu phi (AU) hãy có lời kêu gọi Gadda ra đi.

    Ngược lại, ông Gaddafi trước đó kêu gào thánh chiến om tỏi trên truyền hình, giờ lại thôi chém gió, gửi thông báo đến đại hội quốc tế 40 quốc gia, bảo rằng ông sẽ đồng ý với bất kỷ quyết định nào của Liên minh Châu Phi. Gaddafi là người thực tế, chúng ta chỉ nên quan tâm đến những quyết định hay tuyên bố chính thức của ông ta, còn những trò chém gió trên truyền hình chỉ là thứ để ông ta tô vẽ, làm giá.

    Trong tình hình này, chiến dịch quân sự của cả hai bên sẽ lắng dịu, đất ai nấy giữ. Chỉ cần bắn nhau lẻ tẻ, cắn nhau tí chút cho thế giới đừng quên Libye đang có.... nổi dậy.

    Nhưng nếu dưới gầm bàn thương lượng mà có ông nào bỗng dưng giở chứng, bảo đảm sẽ có bom rơi xuống một dinh thự hay hầm trú ẩn nào đó ngay. Việc này cần thiết để khiến hắn ta ngồi xuống nói chuyện cho tử tế.:))

    Hiện tại, vấn đề bất ổn định nhất chính là phe nổi dậy, bởi cái đám lộn xộn ấy chứa chấp nhiều mầm mống có thể gây bất ngờ. Phương tây đang cố gắng kiểm soát đám âm binh ấy. Sự thù hận, sự tham lam quyền lực, tranh giành phe phái...... có thể dẫn đến việc một gã to đầu nào đó âm mưu phá bĩnh tiến trình.

    Còn bây giờ, việc chuẩn bị dư luận cho sự ra đi của Gadda đã bắt đầu khởi sự, khi nào hoàn tất thì ông ta sẽ ra đi như một người hùng bị sa cơ, còn Phương tây sẽ đứng đó vỗ tay, mồm tuyên bố: Nhân dân Libye đã chiến thắng.

    Sarkozy sẽ nâng ly champagne trên tay, đứng giữa điện Élysée kêu lớn: "Viva la France". Sau đó quay lại hỏi trợ lý: "Tỷ lệ thăm dò cử tri ra sao rồi?"
  3. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]

    Hình như là Bom xuyên hầm hả các bác?
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Mặt trận có phải là nơi để liên quân zao hợp xướng đâu mà bác Phi con đờm nói thía [r24)]
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Anh quyết bắt Gaddafi ra hầu tòa chiến tranh
    Cập nhật lúc 29/03/2011 10:36:02 AM (GMT+7)
    Tại hội nghị về khủng hoảng ở London hôm nay (29/3), ********* Anh sẽ nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng họ phải đưa đại tá Muammar Gaddafi ra hầu tòa và ủng hộ quân nổi dậy ở Libya.




    [​IMG]
    ********* Anh David Cameron quyết tâm đưa đại tá Gaddafi ra tòa án xét xử các tội ác chiến tranh. (Ảnh: Reuters, EPA)

    ********* Anh sẽ phản đối một kế hoạch mà Italy và Đức đưa ra nhằm cho phép ông Gaddafi đi lưu vong và né tránh các cáo buộc về tội ác chiến tranh.

    Các quan chức cấp cao của Anh xác nhận MI6 và Lực lượng đặc nhiệm không quân (SAS) đang liên hệ chặt chẽ với các lãnh đạo đối lập ở Libya khi "tàn cuộc" của chế độ Gaddafi được trù tính. Họ cho biết, một nhóm các nhà ngoại giao và nhân viên của Cơ quan Tình báo đã có mặt trên đất Libya.

    Hôm 28/3, các quan chức Phố Downing nói rõ rằng Anh muốn Gaddafi phải bị xét xử tại Tòa án Tội phạm quốc tế. Tuy nhiên, họ cũng sẵn sàng thảo luận về các kế hoạch nhằm cho những người hầu cận của ông này một con đường thoát nếu như điều đó khuyến khích họ từ bỏ lãnh đạo của mình.

    Tối qua, ********* Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đưa ra một lá thư chung, nói rằng "chúng tôi kêu gọi những người trung thành với ông ta hãy rời bỏ ông ta trước khi quá muộn. Chúng tôi kêu gọi những người Libya tin Gaddafi đang đưa Libya vào một thảm họa hãy theo sáng kiến này ngay bây giờ để thiếp lập một tiến trình chuyển giao".

    Lá thư nói trên cũng kêu gọi 40 quốc gia tham dự hội nghị hãy hợp tác với phe đối lập ở Libya nhằm tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ.

    Tại hội nghị, Anh và Pháp được cho là sẽ phải đối mặt với những lời kêu gọi ngừng bắn từ một số thành viên EU khác. Ngoại trưởng Italy Franco Frattini cho biết nước này đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy chấm dứt hành động quân sự. Chính phủ Italy, được sự ủng hộ của Đức, cũng đang hội đàm với Liên minh châu Phi và Liên đoàn Ảrập về khả năng cho phép Gaddafi sống lưu vong.

    Hội nghị còn bao gồm ngoại trưởng của tất cả các nước tham gia liên minh quân sự, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, một số nước Ảrập và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

    Hôm qua, Mỹ xác nhận rằng nước này sẽ rút các tàu của mình khỏi Địa Trung Hải khi NATO tiếp quản quyền chỉ huy chiến dịch không kích Libya.

    Thanh Hảo (Theo Mail)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quyết không tha, quá ác
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Tội ác chiến tranh ???
    Đem quân đi đánh nước khác thì nhận Nobel Hòa bình à ???
  8. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Bác Gà mất mi-24 còn mới nguyên :


    [​IMG]





    [​IMG]
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    [​IMG]
    Anh quyết bắt Gaddafi ra hầu tòa chiến tranh
    ? Thế giới này công bằng vãi lúa ^:)^^:)^^:)^^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này