1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.505
    Đã được thích:
    3.597
    [​IMG]
    Số phận Libya đã được định đoạt.
  2. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Libya: Al-Qaeda thâm nhập vào lực lượng nổi dậy

    [​IMG]

    Một chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo các phần tử ******** Al-Qaeda có thể đã thâm nhập vào lực lượng nổi dậy tại Libya.
    Đô đốc James Stavridis, chỉ huy tối cao quân đồng minh NATO cho biết tình báo Mỹ đã thoáng nhận ra sự xuất hiện của hoạt động ******** trong số các nhóm phiến quân. Và các quan chức chính phủ cấp cao của Anh xem đây là tình trạng “rất đáng báo động”.

    Sự thú nhận này được đưa ra khi chính quyền các nước Mỹ, Qatar và Anh cho biết họ đang xem xét lại việc trang bị vũ khí cho các nhóm nổi dậy, những người vừa phải hứng chịu một loạt thất bại trong cuộc tiến công dọc bờ biền Libya đến thủ đô Tripoli ngày hôm qua (29/3).

    Kế hoạch trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy có khả năng làm sẽ làm tăng sự chia rẽ trong liên quân quốc tế, vì theo các nguồn tin NATO và Italia, động thái này sẽ cần đến một nghị quyết khác của Liên Hiệp Quốc.

    Hôm qua (29/3), hơn 30 bộ trưởng từ khắp noi trên thế giới đã nhóm họp tại một hội nghị ở Luân Đôn để thảo luận về tình hình Libya.

    Các Bộ trưởng đã đồng ý thiết lập đường dây liên lạc chính thức với các nhóm đối lập tại Benghazi, với việc một số quốc gia đã gửi các đặc phái viên chính thức tới khu vực. Các lãnh đạo phe nổi dậy Libya hôm qua cũng đã tới Anh để hội đàm với ********* Anh David Cameron và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.



    (Theo Telegraph)

    Anh Bin khôn lỏi gớm [-(
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ném cho trái bomb vào giữa nhỉ, chắc vui phải biết :))
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Can thiệp quân sự tại Libya và vỏ bọc sứ mệnh nhân đạo
    Nghị quyết 1973 do Liên Hợp Quốc đưa ra nhằm bảo vệ dân thường ở Libya dường như đã nhanh chóng bị biến thành cơ hội thuận lợi để một số phương Tây thực hiện mục tiêu hạ bệ ông Gadhafi và sâu xa hơn là kiểm soát dòng chảy của dầu mỏ ở quốc gia này. Hành động can thiệp quân sự của Phương Tây vào Libya đang được ****** trang dưới vỏ bọc “sứ mệnh nhân đạo”.
    Giới phân tích đặt ra câu hỏi, liệu các đợt oanh kích của liên quân trút xuống Libya có vượt quá phạm vi cho phép của nghị quyết 1973 của HĐBA hay không? Hôm 18/3 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã chính thức “bật đèn xanh” cho việc áp đặt vùng cấm bay tại một nước có chủ quyền với mục đích bảo vệ dân thường tại Libya khỏi cảnh máu đổ.

    Một loạt đợt không kích bằng tên lửa và ném bom của liên quân nhằm vào lãnh thổ Libya đã khiến phần lớn hệ thống phòng không của lãnh đạo Gaddafi bị vô hiệu hóa, tuy nhiên các phương tiện phòng thủ dưới mặt đất vẫn phát huy tác dụng và đây chính là mục tiêu sắp tới của chiến dịch tấn công. Không chỉ có máy bay, Mỹ đã điều thêm cả tàu đổ bộ chở trực thăng, tàu vận tải tới Địa Trung Hải. Số lượng các quốc gia nhất trí đóng góp tàu chiến, tàu ngầm và máy bay ngày càng dài thêm, trong đó đáng chú ý là việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố góp 5 tàu chiến và 1 tàu ngầm, bất chấp việc nước này vẫn do dự về chiến dịch quân sự nhằm vào Libya.

    Các nhà phân tích nhận định, Mỹ và đồng minh đã dựa vào tuyên bố “vùng cấm bay” cùng câu chữ “được phép thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết” nêu trong nghị quyết của LHQ để thực hiện chiến dịch quân sự dưới vỏ bọc là chiến dịch nhân đạo, cụ thể là bảo vệ dân thường như tiêu chí đặt ra của Hội đồng Bảo an. Sứ mệnh nhân đạo mà LHQ thực hiện ở Libya đang có nguy cơ bị các nước tham gia chiến sự lợi dụng vào tính toán riêng của mình.

    Thực tế, dù với mục tiêu đưa ra là bảo vệ dân thường khỏi chiến dịch đàn áp của quân chính phủ nhưng liên quân lại mở rộng không giới hạn mục tiêu của chiến dịch quân sự mang tên “Bình minh Odyssey”. Cụ thể, trong đợt không kích đầu tiên liên quân đã nhắm tới dinh thự của lãnh đạo Libya ngay giữa thủ đô Tripoli dù có nhiều người dân tập trung xung quanh.

    Vì thế không có gì ngạc nhiên khi Liên đoàn Ả Rập tỏ ra hoài nghi với những gì diễn ra trên thực tế. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa buộc phải lên tiếng rằng: “Những gì đang xảy ra ở Libya khác hẳn với mục đích áp đặt vùng cấm bay và những gì chúng tôi muốn là bảo vệ thường dân chứ không phải nã bom thêm vào thường dân”. Trước đó, sự ủng hộ của Liên đoàn Ả rập, gồm 22 nước thành viên, là nhân tố chính để HĐBA LHQ ủng hộ nghị quyết cho phép thực hiện các cuộc tấn công quân sự, nhằm “bảo vệ thường dân Libya khỏi các cuộc tấn công của lực lượng ủng hộ ông Muammar Qadhafi”.

    Chính phủ Libya tố cáo mục tiêu của liên quân không phải là bảo vệ dân thường như tuyên bố mà trên thực tế là nhằm tạo lợi thế cho lực lượng chống chính phủ. Nhiều quốc gia, trong đó có Nga, cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của NATO vượt khỏi khuôn khổ của nghị quyết 1973.

    [​IMG]
    Liên quân không dễ dàng hạ bệ ông Muammar Gadhafi

    Bản thân Tổng thống Gadhafi cũng cho biết các cuộc không kích của liên quân là các cuộc tấn công ************ và tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng. Trong một bức thư gửi tới hội nghị của các cường quốc diễn ra tại London ngày 29/3 để bàn về tình hình Libya, Tổng thống Libya Gadhafi đã yêu cầu chấm dứt mọi hình thức tấn công nhằm vào nước này.

    Trong bức thư gửi “những bên liên quan của hội nghị”, ông Gadhafi đã so sánh các vụ không kích do NATO cầm đầu với các chiến dịch quân sự của Adolf Hitler trong Thế chiến II.

    Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim cũng đã cáo buộc liên quân chống lại ông Gadhafi đang muốn chia cắt Libya thành hai phần. Ông Kaim nói: "Chiến thuật của liên quân là đưa đến một tình hình bế tắc nhằm chia Libya thành hai, điều đó có nghĩa rằng cuộc nội chiến này sẽ trở thành một cuộc chiến kéo dài, một tình thế vô cùng nguy hiểm".

    Khi những mâu thuẫn, bất ổn và xung đột bùng lên ở quốc gia Bắc Phi này, thì những tuyên bố của Mỹ, Anh, Pháp rằng “ông Gadhafi phải ra đi” lập tức xuất hiện với mật độ ngày càng nhiều.

    Điều đó có thể hiểu rằng, sứ mệnh nhân đạo dưới sự ủy quyền của HĐBA LHQ đã nhanh chóng bị biến thành cơ hội thuận lợi để một số nước phương Tây thực hiện mục tiêu hất cẳng ông Gadhafi và thay đổi chế độ ở Libya, trong khi điều này hoàn toàn không được đề cập trong nghị quyết HĐBA LHQ.

    Việc đại tá Gaddafi vẫn thách thức phe liên quân và thế bế tắc có khả năng kéo dài tại Libya càng khiến mục tiêu hạ bệ Gadhafi của liên quân không hề dễ dàng. Hơn nữa, bản thân phe nổi dậy tại Libya lại không đủ lực để thách thức những vùng đất do phe thân Gaddafi kiểm soát ở phía Tây đất nước.

    Trong khi đó, liên quân chỉ dùng không quân đánh nhanh rút gọn, chứ không mạo hiểm đưa bộ binh vào hỗ trợ phe chống Gadhafi tại Libya. Điều này có khả năng tạo ra thế giằng co chia đôi đất nước Libya trong thời gian dài sắp tới, thậm chí làm bùng lên nội chiến ở Libya với những hậu quả chưa thể lường trước, trong khi đại tá Gadhafi vẫn giữ quyền lực như trước khi có cuộc không kích.

    Trước việc lãnh đạo Anh, Pháp và Mỹ đều đã công khai lên tiếng đòi đại tá Gaddafi phải ra đi, thì rõ ràng kịch bản nói trên sẽ không làm họ hài lòng sau khi đã đổ không ít tiền của cho chiến dịch không kích.

    Cuộc can thiệp của phương Tây hiện nay được cho là lớn nhất nhằm vào một nước Ả Rập kể từ cuộc chiến ở Iraq năm 2003. Chưa ai khẳng định được một tương lai ổn định cho Libya sau cuộc can thiệp quân sự này. Hãy dành cho người Libya quyền tự quyết dân tộc.

    Haizzz chỉ vì bọn thiểu sô Diều Hâu~X ,trong bộ máy lãnh đạo Âu Mỹ mà thành ra thế này đây, 1 con sâu làm rầu nồi canh, xin nhắc lại là bọn nó thiểu số thôi, chúng ta thù bọn Diều Hâu Âu Mỹ, chứ ko thù ghét nhân dân Âu Mỹ và những người bạn Âu Mỹ yêu tự do hoà bình [r32)]
  5. sscuti

    sscuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có mấy thằng trong đám này nó lo cho dân LiBia ? thằng nào cũng vì lợi ích của nước nó cả chứ nó đâu dư tiền đi lo cho thiên hạ !
    Em út nó thấy chính sách của bọn Tây bây giờ là chia nhỏ để dễ trị, đất nước người ta nó cứ hô hào cần dân chủ, thiếu tự do rồi nó mang bom đến quăng, rồi ủng hộ các đảng, lập càng nhiều đảng càng tốt, mấy thằng bưng bô đươc bọn tây nó khen vài câu đại loại như " a thấy chú mày được đó, rất dân chủ " thế là cúi đầu nghe nó chỉ bảo, các đảng lo đấu đá nhau, tranh nhau quyền lực, lo đấu đá nhau lo xây dựng gì cho đất nước ? rồi đất nước nghèo lại càng nghèo, tài nguyên có đó thì cũng chỉ đủ cho những thằng bưng bô nó mang đi bợ đỡ, dân đen khổ lại càng khổ, tới lúc nhận ra cái thứ dân chủ của bọn tây thì đã quá muộn, đất nước nội chiến liên miên, lúc đó mạng người như cỏ rác, thậm trí gây nhau chút, nhìn ngứa mắt chút nó mang súng ra đoàng 1 cái là hết cười huề. Từ 1 đất nước có 1 chế độ , 1 luật pháp mọi người theo đó mà hành xử sau khi được dân chủ hóa theo bọn Tây thì tự do hơn, dân chủ hơn nhưng sinh mạng mình, sinh mạng đồng bào mình nó lại RẺ hơn.
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Sự thật là thế đấy bác ạ ( Ồ bà má đã có giải đó )


    Đời đúng là bất công kinh niên mà lị.

    Sắp đến ngày " Quốc hận " rồi không biết ở "bển" có làm phát kinh thiên động địa gì ko?

    Hay chỉ có mỗi cách thả mấy em @ lên đây sủa tùm lùm để anh em ném đá cho đã .... hehheh

    Tb: Có thể lại dc Mod cho "leo cây"

    " Sợ Mod sống lâu, Nể mod thì bớt ưu sầu mà Để Mod lên đầu là trường sinh bất tử"
  7. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Mỹ nã tên lửa Tomahawk vào Tripoli

    Một quan chức cho biết, tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ đã nã nhiều tên lửa hành trình Tomahawk vào các kho dự trữ tên lửa của Libya tại thủ đô Tripoli vào tối 28/3 và sáng 29/3.
    Tên lửa được nã vào dinh thự của lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi và các mục tiêu quân sự ở ngoại ô Tajura khi máy bay của liên minh do NATO đứng đầu xuất hiện trên bầu trời.

    Quan chức giấu tên trên cho hay, 22 tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng từ Địa Trung Hải. Đây là lần đầu tiên trong vài ngày qua, liên quân sử dụng một lượng tên lửa Tomahawk nhiều như vậy để tấn công Libya, nâng tổng số tên lửa Tomahawk mà liên quân sử dụng từ ngày 19/3, thời điểm bắt đầu can thiệp quân sự vào Libya, lên hơn 200 quả.

    Ngoài ra, liên quân còn thực hiện 200 phi vụ, nâng tổng số lần không kích lên con số 1.802.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA86791/default.html

    Bình loạn : Anh Ồ bá mà quả này mà không ăn được miếng nào của libya thì qu.ốc hội nó thịt vì tội tốn tiền và có khả nănh còn bị truy cứu là vi hiến nữa.

    [r24)]
  8. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Các đại diện của Hội đồng chuyển giao quốc gia Libya tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua quyết định phái nhà ngoại giao của mình hàm phái viên đặc biệt đến Bengazi (“thủ đô” của những người khởi nghĩa).

    Theo kênh truyền hình "Аl-Dzazira" đưa tin, tuyên bố nói trên đã được đưa ra hôm 29 tháng ba tại cuộc họp báo chí ở London.

    Nếu thông tin này được khẳng định, thì Hoa Kỳ sẽ trở thành nước thứ ba chính thức cử đến Bengazi nhà ngoại giao. Trước đó Pháp và Katar đã công nhận Hội đồng chuyển giao quốc gia là chính quyền chính thống duy nhất của Libya. Paris cũng đã tuyên bố rằng ở Libya đại sứ quán Pháp đứng đầu nhà ngoại giao Antuan Sivan 53 tuổi sẽ hoạt động tại Bengazi.

    Trước đó Washington đã cho phép Hội đồng chuyển giao quốc gia mở đại diện của mình tại Hoa Kỳ.

    Tin mới về việc sử đến Bengazi nhà ngoại giao của Mỹ đã lập tức được lan truyền ngay sau khi hội nghị quốc tế về Libya được tổ chức tại London hôm 29 tháng ba kết thúc.

    Giá của chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Libya từ thời điểm bắt đầu 19 tháng ba là 550 triệu dollars. Hãng Agence France-Presse đưa tin về điều này hôm thứ ba, 30 tháng ba.

    Theo tuyên bố của Pentagon, gần 60 phần trăm chi phí dành cho các cuộc phong tên lửa có cánh và ném bom vào các căn cứ của quân đội Muammar Kaddafy. Những khoản tiền còn lại chi cho việc chuyển quân và nhiên liệu cho hạm đội và không quân của Hoa Kỳ.

    Các thông tin về các khoản chi của Hoa Kỳ cho chiến dịch quân sự ở Libya được dẫn ra từ 19 đến 28 tháng ba. Theo lời các đại diện Pentagon, giá của các hoạt động quân sự tiếp theo khó xác định, tuy nhiên trong ba tuấn sắp đến sẽ chi thêm không ít hơn 40 triệu dollars.

    Tại bộ quốc phòng Hoa Kỳ xác định rõ rằng trong số 199 tên lửa “Tomahawk” do liên quân bắn vào Libya, có 192 quả tên lửa do Hoa Kỳ thực hiện, và giá của mỗi lần phóng tên lửa gần 1,5 triệu dollars. Số tên lửa được hướng dẫn bằng tia laze dùng trong chiến dịch cũng được nêu lên – tổng cộng đã phóng 602 quả , trong đó 455 thuộc về Hoa Kỳ.

    Trong khi đó người đứng đầu bộ ngoại giao Italia Franco Frattini tuyên bố rằng các nước tham gia hội nghị về Libya tổ chức hôm 29 tháng ba tại London đã nhất trí công nhận sự cần thiết buộc Muammar Kaddafy rời bỏ đất nước. Đồng thời, tại hội nghị cũng nói riêng rằng khả năng cung cấp vũ khí cho những người khởi nghĩa không được xem là đi ngược lại với nghị quyết của Liên hiệp quốc.

    Chiến dịch quân sự của các nước phương Tây tại Libya đã bắt đầu sau khi cuộc nội chiến trong nước trở nên căng thẳng. Binh lính của liên quân hoạt động theo nghị quyết của Liên hiệp quốc ngày 17 tháng ba nhằm bảo vệ thường dân.


    Những người tham gia hội nghị đã thỏa thuận tăng cường áp lực quân sự và ngoại giao đối với chế độ của Мuammar Kaddafy cho đến khi ông “chưa thực hiện các yêu cầu của nghị quyết của LHQ”.

    Để tăng cường gây sức ép trong chiến dịch quân sự ở Libya Mỹ đã điều động các máy bay hỗ trợ oanh kích AC-130 và các máy bay tấn công chiến thuật A-10.

    Những máy bay này có khả năng tấn công vào các phương tiện kỹ thuật chiến tranh và đối phương hiệu quả hơn các máy baytiêm kích-ném bom phản lực như các loại máy bay F-15, F-16 và Typhoon Eurofighter đã sử dụng trước đó.

    http://lenta.ru/news/2011/03/29/envoy/
    http://lenta.ru/news/2011/03/29/talks/
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Tin chiến sự ngày 29 là quân chính phủ mở đợt phản công và quân nổi dậy chạy loạn về Benghazi bỏ lại các thành phố vừa chiếm được còn các hãng thông tin lón chưa sửa bản đồ chiến sự nên chờ ngày mai vậy

    http://news.google.ru/news/story?pz=1&cf=all&ned=ru_ru&ncl=d-fCMmHryaUdmXMdgcsmMu6FViE_M&topic=h


    http://news.google.co.uk/news/more?pz=1&cf=all&ned=uk&ncl=dckDfQVKDhwB4AMWb5C1vD7Xw20HM&topic=w

    http://news.google.co.uk/news/story...n&ncl=dckDfQVKDhwB4AMWb5C1vD7Xw20HM&rfilter=4
  10. khoandonghoa

    khoandonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Giải trí tý các bác ơi, sau đó lại đánh đấm tiếp.

    Đúng là thời BÃO GIÁ!
    (vi_sao_65)

    Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp

    Xích lô đi về trong lễ đón dâu
    Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau
    Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ
    Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó
    Chó chạy tung tăng trên phố với ông già
    Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga
    Cu hàng xóm patanh đi mua rượu
    Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu
    Mới bình dị và thơ mộng biết bao

    Xăng tăng đột ngột thế mà hay

    Các bác ô tô phải bấm tay
    Việc có thật cần thì mới phóng
    Hết chơi bất tận suốt đêm ngày

    Xăng tăng đột ngột thế mà hay

    Các bác vĩ mô lại cối chày
    Cứ tưởng hứa rồi thì phải giữ
    Ai ngờ các bác lại quắt quay

    Xăng tăng đột ngột thế mà hay

    Ở lại cơ quan cả tháng này
    Mỗi tháng một lần về mẹ đĩ
    Khổ thằng cu ấy phải ăn chay .....

    Lạm phát trời ơi thật pó tay

    Sáng nay rau muống ngàn hai bó
    Chiều tới nhìn ra bó hai ngàn
    Lương tăng như thể rùa lật ngửa
    Giá cả tăng như xế chạy đua
    Lâu nay Đ bảo: đừng "lo" nhé
    Cứ để tự nhiên: Đ "lo" rồi
    Hôm nay cơm trắng thôi con nhỉ
    Mai sẽ khoai lang với củ mì.
    (hinhchieu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này