1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Bác tài thật, thế bác có bao giờ nói chuyện với người Đức già chưa, còn tầm 2x không chấp :P. Xem họ nhớ tiếc về thời Đông Đức thế nào. Làm công dân hạng 2 ăn trợ cấp dù là của anh em một nhà cũng không hay lắm đâu. À có khi bác quen ăn trợ cấp nên thấy bình thường ;));))

    Putin được ca tụng là vực dậy một phần các giá trị của Liên Bang Xô Viết đấy. Là cường quốc sau đó ăn xin, phải ăn mì gói Vịt là nỗi nhục của người Nga.

    Mấy thằng ku Libi ngu, tự do cá nhân làm gì khi nước mất nhà tan vì bom đạn của thằng ở tận đẩu đâu, vốn coi mình là rệp [r37)][r37)][r37)]
  2. nguoidemsao

    nguoidemsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lươn lẹo , tự nhiên xiên xỏ sang xhcn gì ở đây . Tự do định nghĩa như nào ??? mỗi người có 1 quan niệm khác nhau về tự do nhá ... . còn thik nói về vấn đề này ý thì bỏ qua cái thành kiến cộng sản hay tư bản gì đó đi . thời đấy nó khác , Liên Xo nó khủn hoảng rồi ( mà thông báo luôn với bạn là chưa từng có 1 xã hội xhcn nào xuất hiện trên trái đất này nhá ) . cnxh nó đẹp , mà con người thì yêu cái đẹp , con người muốn tiến tới cái đẹp vậy thôi . còn chính kiến bản thân tôi thì tôi đếch quan tâm xhcn hay tbcn gì ráo . Cứ nhân dân có cuộc sống ấm no , hạnh phúc là tôi mừng , người dân nào cũng mừng . Còn bạn thik tự do tùy bạn , tự do phải trong khuôn khổ pháp luật vậy thôi . Mà tôi chả thấy tự do ở đâu chỉ thấy dân Libya , i rắc , âpghnixtan ngày ngày ăn bom đạn dễ hơn ăn gạo , ăn bánh mì thôi . Bạn thik tự do thì mời bạn sang i rắc hay Libya mà hưởng cái thứ tự do ấy xem như nào rồi hẵng phát biểu . thân
  3. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hài,thời thực dân Pháp đô hộ Việt Nam ,có bao giờ nó bảo là Luật của nó thiếu Tự Do không,thế mà sao nhiều người không tiếc màu xương vì 2 chữ Tự Do thế.
  4. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Xã hội mà,có người hạnh phúc,có người bất mãn,có người nuối tiếc,nhưng bảo đảm số đông chả ai muốn quay lại cái thời đó.

    Putin vực dậy một phần giá trị Soviet,Ok,như một di sản thế thôi,cũng có cái hay,nhưng chả ai muốn sống lại thời đó cả.
    :)

    Xin lỗi bạn là ai mà chửi nhân dân người ta ngu?
  5. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    luật đó áp dụng cho pháp hay là cho Vn, ở pháp có luật nào quy định các loại thuế như thuế thân, thuế muối, thuế đuờng, thuế gạo... đủ loại thuế bất công như ở Vn ko, ở nhờ có cái luật của anh pháp mà 90% ng dân vn mù chữ đó, tự do trong khuôn khổ pháp luật, đó là điều đương nhiên, nhưng cái luật đó nó có hợp tình hợp lí hay ko, có thể hiện đúng tâm tư nguyện vọng của ng dân hay ko hay là chèn ép ng dân khiến cuộc sống của họ rơi vào cảnh lầm than thì cũng bị người dân họ chống lại thôi.
  6. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu được ý tôi thì đừng làm phiền,cám ơn.
  7. nguoidemsao

    nguoidemsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bạn taiwewe ạ , bạn so sánh nó khập khiễng lắm . Tớ chả biết bạn thik tự do như nào nhưng trong cái đầu của bạn đã đầy định kiến rồi thì tranh luận với bạn mất hứng lắm . Bạn thik tranh luận thì phải có tinh thần cầu tiến thì mọi người mới tranh luận với bạn được . Bạn có sống ở Libya 0 ? , bạn biết dân Libya sống như thế nào mà kêu họ mất tự do ??? . Bạn nên nhớ với thế giới ả rập thì thì người Dân Libya là tự do nhất đấy , và nếu thik nói về dân chủ ý thì bạn search cái bản đồ dân chủ đi thì sẽ thấy Libya còn dân chủ hơn mẽo và mấy nước mang dân chủ , nhơn quền xuất sang Libya bạn nhé . Còn độc tài ý bạn ạ , tất cả đồng minh thân mẽo ở ả rập đều là vua chúa độc tài bạn nhé , bọn nó phơ dân biểu tình như ngóe ( đầy video bằng chứng trên mạng nhé ) , chứ ở Libya thì 0 có mấy bằng chứng đâu . Còn vụ bạo loạn này như tớ nói là do bọn dân ở thành phố ban zác ghi 0 được trợ cấp nữa vì có vụ ám sát gà đá phi nên chúng nó đói , chúng nó biểu tình chứ cóc liên quan gì đến cái tự do của ban đâu . Và liên quân cũng mang danh nghĩa bảo vệ" rân thường " mà vào chứ 0 có cái tự do gì ở đây cả ( mà chả biết bảo vệ thế nào chứ tớ thấy dân còn chết nhiều hơn ) . Bạn còn thắc mắc thì cứ hỏi người dân i rắc bạn nhé . Tớ chả biết dân i rắc được cái tự ro của mẽo chưa , tơ chỉ biết là từ ngày mẽo tấn công i rắc thì đã làm hơn 1 triệu người chết , hơn 2 triệu người tàn tật và hơn 5 triệu người mất nhà cửa , ra đường bây giờ thì dễ ăn bom đạn hơn là ăn gạo ( mà nghe nói gạo thời saddam độc tài thì nó rẻ và dễ mua lắm , dân cũng chả ai chết đói như bây giờ cả , mà thời đấy dân có chết đói thì cũng vì cấm vận của cái lòng thương bảo vệ dân thường của mẽo đấy ) .Và bạn nên biết là hình thức cấm vận là 1 trong những hành vi tàn ác , tàn bạo , chống lại loài người đấy bạn à .
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    "Nhà cách mạng" lại phi cách mạng

    Kể từ khi các lực lượng nổi loạn ở Libya chiếm quyền kiểm soát các thành phố, đã có báo cáo nói rằng xuất hiện hiện tượng tra tấn, bạo lực sắc tộc và đàn áp.


    Telegraph:

    "Các tay súng trẻ đã tại chốt gác đã không để họ có cơ hội. Chúng thọc dao vào cổ họng lái xe trước khi lôi 3 người và 1 phụ nữ ra khỏi xe, kéo họ qua đường phố vào một nhà thờ Hồi giáo gần đó làm một màn tra xét thô bạo... Nhóm phong trào đối lập trẻ Libya đang vây bắt các đối thủ bị nghi ngờ và phổ biến các kiểu xét xử thú tính của chính mình trong một thành phố sống trong sợ hãi rằng chúng đã bị xâm nhập bởi đạo quân thứ năm những kẻ trung thành với chính phủ.

    Các thủ lĩnh phiến quân thừa nhận rằng hàng chục người ủng hộ Gaddafi đã bị bắt hoặc bị giết.

    Mỗi đêm, các băng nhóm của đội dân phòng tụ tập tại các chốt gác đường tạm thời - làm từ những đống phế thải, thùng dầu hoặc đoạn ống - kiểm soát vào ra từ các láng giềng của chúng.

    Nhiều dân cư đang rất sợ hãi phải lái xe qua các đường phố tối tăm vào ban đêm, sợ bị lôi xuống đường hay gặp phải những điều tệ hại hơn ở các chốt gác đường đang tăng nhanh chóng.

    "Nếu chúng không biết anh là ai, và anh đang ở trong khu của chúng, và anh có một chiếc xe đẹp, thì chúng sẽ nghĩ anh là một tên trộm xe hơi hoặc chúng nói anh là phe Gaddafi.", một tài xế bây giờ đóng cửa ở nhà nói.

    LA Times:

    "Các thủ lĩnh phe đối lập ở Benghazi, mà đang truy quét qui mô lớn để bắt giữ những người bị cho là ủng hộ Kadafi đã vấp phải sự phản đối, họ đưa các PV theo một chuyến đi bị kiểm soắt chặt chẽ đến các trung tâm giam giữ. Nhiều người bị giam cầm nói rằng họ là lao động nhập cư và từ chối là chiến đấu cho Kadafi.

    Đã cả tháng, các băng nhóm của các tay súng trẻ đã đi lang thang trong thành phố, lùng sục bắt giữ người Libya da đen và người nhập cư châu Phi cận Sahara khỏi nhà của họ và giam giữ để tra xét họ làm lính đánh thuê đáng ngờ hoặc gián điệp của chính phủ.

    Trong vài ngày qua, phe đối lập đã bắt đầu vây bắt những người bị buộc tội làm lính đánh thuê chiến đấu cho lực lượng dân quân của Kadafi khi quân chính phủ tiến về Benghazi. Danh sách truy lùng 8000 tội phạm đã được ban bố và là những người làm gián điệp cho CP có hồ sơ cảnh sát mật thu được sau khi lực lược an ninh chạy tháng trước.

    Abdelhafed Ghoga phát ngôn phe đối lập nói "Chúng tôi biết họ là ai", ông ta gọi họ là "những kẻ có bàn tay dính máu" và "kẻ thù của cách mạng."

    Một thanh niên Ghana chạy ra khỏi hàng người tù, hét lên bằng tiếng Anh trước PV người Mỹ: "Tôi không phải là lính! Tôi làm việc cho một công ty xây dựng tại Benghazi! Họ lôi tôi ra khỏi nhà của tôi... "

    Lính gác đẩy anh ta trở lại nhà giam, hắn ra lệnh: "Quay vào trong!"

    Tên lính bảo vệ quay sang phóng viên và nói: "Hắn ta nói dối. Hắn là lính đánh thuê"

    Người thanh niên Ghana là một trong số 25 người từ Chad, Niger, Sudan, Mali và Ghana đã bị bắt và bị phe đối lập mô tả như là lính đánh thuê, mặc dù một vài trong số họ khẳng định họ là dân lao động. Các thủ lĩnh đối lập từ chối cho biết những gì tiếp theo sẽ đến với họ.

    Một kẻ bị buộc tội được cho PV thấy là Alfusainey Kambi, 53 tuổi, một người Gambia mặc chiếc áo thể thao dính máu và chiếc quần lính nhàu nhĩ, quấn cái băng bẩn thỉu che vết thương trên trán. Ông ta nói rằng đã bị lôi khỏi nhà và bị đánh đập bởi ba kẻ vũ trang và ông ta nói 3 tên này đã cưỡng hiếp vợ ông ta.

    Khaled Ben Ali, một kẻ tình nguyện trong phe đối lập, cai quản trại tù đã mắng chửi Kambi và buộc tội ông ta nói dối. Ali nói Kambi húc đầu vào tường trong khi cố gắng trốn thoát.

    Hắn ra lệnh cho Kambi nhận xét về đối xử của mình trong trại tù.

    Kambi ngừng lại và cân nhắc câu trả lời. Cuối cùng, ông ta thận trọng nhìn Ali và nói với giọng mệt mỏi thiểu não: "Không ai đánh tôi ở đây cả. Tôi không có vấn đề gì ở đây."

    Những bài viết thế này có thể chứng thực trực tiếp bằng video của hãng tin Al-Jazeera nói về người nhập cư da đen ở Libya đã sống dưới sự sợ hãi hoàn toàn của quân nổi dậy như thế nào. Các doanh nghiệp của họ đã bị đốt cháy ra tro, họ đã bị tra tấn, họ đã bị sát hại ngay tại chỗ vì bị buộc tội làm "lính đánh thuê", vv

    Black Agenda phần nào giải thích về chủ đề này hồi đầu tháng này khi tiết lộ rằng:

    "Những gì đã trở nên rõ ràng từ các báo cáo lọt ra khỏi nước này là nhiều người trong số 1,5 triệu công nhân da đen châu Phi nhập cư bị mắc kẹt trong Libya cảm thấy mình bị bao vây chủng tộc, bị săn đuổi bởi những gì người Mỹ da đen ngay lập tức sẽ nhận ra là mình là "lũ du côn đáng bị treo cổ" -"cuộc tàn sát "là một từ khác nảy ra trong đầu - đặc biệt là ở các khu vực phe nổi loạn chiếm giữ.

    Lời khai của các nạn nhân da đen châu Phi là đáng lo ngại nhất. "Chúng tôi đã bị dân địa phương tấn công, họ nói rằng chúng tôi là lính đánh thuê giết người. Hãy để tôi nói rằng họ không muốn nhìn thấy người da đen," ****** Kiluu, một người giám sát xây dựng châu Phi 60 tuổi nói với Reuters. Ngay cả ở Tripoli, nơi mà CP không kiểm soát được hết các khu vực lân cận, những người Somalia nói với các nhà báo họ đã bị "săn đuổi vì bị nghi ngờ là lính đánh thuê" và "cảm thấy bị mắc kẹt và hoảng sợ khi phải đi ra ngoài." Những người Ethiopia nói họ bị "lôi ra khỏi căn hộ của họ và bị đánh đập và để toàn thế giới thấy như là lính đánh thuê." Ethiopia News and Opinions nói "Những kẻ thù ghét Muammar Gadhafi nói về việc trả thù người da đen châu Phi vì tiền của Gadhafi đã ném cho nhiều nhà độc tài Châu Phi. Đám đông nổi loạn đã tấn công và giết chết nhiều người châu Phi, bao gồm cả người Ethiopia chỉ vì họ có da đen."

    Những bạo lực sắc tộc được giải thích như thế nào khi chúng lại gây ra bởi cái gọi là các nhà "cách mạng" và các chiến binh "tự do". Từ quan điểm giai cấp, phe đối lập không phải là cách mạng. Như từ nguồn Telegraph thấy có một đoạn nổi bật ở đó.

    "Chính phủ lâm thời của phiến quân được hình thành từ các học giả chuyên nghiệp, doanh nhân và luật sư, những kẻ thường được học ở Anh hoặc Mỹ, và là những kẻ tạo ra toàn bộ những la lối về dân chủ, nhân quyền và pháp quyền."

    Vì vậy, trong hàng ngũ lãnh đạo đối lập bao gồm có các thành viên trong các các tầng lớp hưởng đặc quyền đặc lợi của xã hội Libya, nhưng đó không phải là tất cả. Mới ngày hôm rồi, có bài viết nói vị bộ trưởng tài chính mới của phe đối lập Libya là một giảng viên cao cấp của trường Foster School of Business thuộc Đại học Washington. Dẫn phát ngôn của Iman Bugaighis, Hội đồng dân tộc chuyển tiếp tạm quyền Libya:

    "Tarhouni hiểu được tâm lý của phương Tây."

    Điều này thực sự nói lên tất cả, nhưng có một số đã không bị lừa. Thật không may, rất nhiều những kẻ "cấp tiến" và "cánh tả" vẫn coi kết tội Gaddafi là công việc ưu tiên hàng đầu. Cho đến khi người ta nhận ra phe đối lập Libya không được cổ vũ, chẳng thơ mộng và cũng chẳng được ngưỡng mộ, phong trào chống đế quốc của đất nước này không thể yêu cầu chấm dứt ném bom xuống Libya, chấm dứt cuộc xung đột vũ trang ở đây hay quyền của người Libya định đoạt tương lai đất nước của họ. Còn dân chúng phương tây, thay vì im lặng vì bị vô hiệu hóa như một thiểu số không đáng kể ở trung tâm của chủ nghĩa đế quốc thế giới - họ sẽ nhận ra chân tướng vấn đề Libya.

    Trên phạm vi thế giới, có vẻ như Venezuela và Cuba đứng đầu lên án ác quỉ xấu xa đế quốc phương tây vì sự tàn bạo can dự vào Libya và ủng hộ phe phiến quân chống đối. Hôm nay, Venezuela đang tự chứng minh (như mọi khi) là một lực lượng tiến bộ, hữu hình và thực sự trên thế giới này, thông báo rằng họ sẽ không công nhận phe đối lập Libya.

    Điều gì đến tiếp theo chắc chắn sẽ rất quan trọng với số phận Libya. Nếu CP nổi loạn ở Benghazi tiếp tục con đường hiện nay, thì sẽ là một tiền chất của dạng xã hội bù nhìn phương Tây nuôi dưỡng, dạng mà tài phiệt giàu sụ ở phương tây vẫn hằng mơ tưởng trước đây. Một nơi mà thế giới tân-tự do, tự do hút dầu mỏ thỏa thích như vắt sữa những con bò cho đầy những túi tiền và đầu tư làm ăn của một số ông trùm. Một xã hội mà mỗi mẩu đất đai, khoáng sản, tài nguyên bị cướp đoạt và bị bóc lột thậm tệ trong khi người Libya rơi từ mức cao nhất trong phát triển con người ở châu Phi đến thấp nhất có thể của lục địa này. Không cần phải nói nhiều, tiềm năng cho một xã hội tiến bộ, bình đẳng, mà phù hợp với nhu cầu của đa số người Libya sẽ bị đảo ngược trên quy mô chưa từng thấy kể từ năm 1969.

    http://www.uruknet.info/?p=m76210&hd=&size=1&l=e

    Lính đánh thuê đây sao? Đến hài!!!^:)^
    http://www.dailymail.co.uk/news/art...ies-paraded-gunpoint-rebels-seize-cities.html

    [​IMG]

    Hay là đây? Liệt não tin sái cổ, sủa ác liệt!!!=))
    http://www.dailymail.co.uk/news/art...side-Benghazi-court-Gaddafis-mercenaries.html
    [​IMG]
  9. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tự Do ca tụng ông Kâdphi và gia đình ông ta?
    Đâu cần phải sống ở đấy mới biết,có cần sống ở Bắc Cực thì mới biết ở đấy lạnh đâu.

    Sách ,báo, internet,để làm gì?
    Bố nắm quyền mấy chục năm, thích làm ************ thì làm, tài nguyên quốc gia như món đồ chơi trong túi,dân chúng ************ thì xả súng vào đàn áp,cái bản đồ ấy xác thực quá.
    .
    Giọt nước làm tràn ly thì sao?,nếu không có những bất mãn,những uất ức dồn nén bao lâu thì vài trăm người ấy làm được gì.
    Độc tài ở đâu mà chả bị lên án,nhưng độc tài có vết là khủng bộ thì bị dẹp trước là đương nhiên.
    Vậy phải chăng tôi phải trranh luận theo ý bạn thì bạn mới có hứng?,đọc xem cái bài luận của bạn nó đầy định kiến ra đấy.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Sau một thời gian rất nghiêm túc tìm hiểu về chế độ của ông Gadafi cũng như các anh bạn nghĩa quân,tôi cũng có phần đồng ý với ý kiến của một anh bạn một thành viên ở đây làm kỹ sư xây dựng ở Lyabia.Anh ta nói thế là đúng chứ không sai đâu.
    1.Về sự tự do của Lybia.
    Thật sự,sự tự do đó còn hơn ở Ai cập,ở A rập Xê út,ở Du bai.Có một số người Việt ở Nga qua Ai cập.Bản thân tôi cũng qua Dubai nhiều lần.Ở đó có người Việt đánh hàng điện tử qua Nga,có công nhân Việt nam. Các nước nói trên rất ngột ngạt. Ở Ả rập Xê út,trước khi qua chơi được dặn không được lập bàn thờ,cầu cúng gì trong nhà.Ngoài đạo Hồi ra, đạo khác là tà đạo,bất hợp pháp.Khách du lịch Nga tổ chức cầu nguyện nhân ngày lễ,trong nhà mà bảo vệ khách sạn nó gọi cảnh sát bắt,trục xuất.
    Đi Ai cập ư? Ngoài Kim tự tháp,phế tích cổ ra đến tối chán chết. Trong khách sạn nó cũng cho nhảy nhưng chỉ có khách du lịch châu Âu.
    Không ai dám nói chuyện cũng như nhìn ngắm các cô gái .
    Còn ở Lybia thì báo chí công nhận Đại tá Ga ăn cắp,tham nhũng nhiều chục tỷ,tuyển các cô gái trinh xinh đẹp,ở lều Béc-ber du mục,mặc áo ngù vai kim tuyến,nói nhiều ở các diễn đàn làm điếc tai cử toạ.Nhưng báo chí Nga cũng công nhận, tay già làm đất nước thoải mái nhất thế giới đạo Hồi.Ôi dào,băng hoại đạo đức hay là cho phụ nữ bỏ mạng che? Ở Nga mà thấy phụ nữ che mạng là cảnh sát tra hỏi ngay.Luật cấm vì nhiều nam/nữ giả nữ hay nữ xin dùng mạng che giấu khuân mặt để đi đánh bom.
    Cha Piero Gheddo viết bài trên hãng thông tấn AsiaNews, 28.03.11 “Libya-Vatican: Gaddafi, a controversial dictator” (Libya-Vatican: Gaddafi, nhà độc tài gây tranh cãi). Cha không cải chính cho một tên độc tài thù hằn Thiên chúa giáo,nhưng khách quan nêu những điểm tích cực của ông ta:
    1- Gaddafi đã mở trường và đại học cho phụ nữ, cho họ được tự do ra khỏi nhà không cần “hộ vệ”, bãi bỏ đa hôn (Cấm lấy nhiều hơn 1 vợ,không phải 4 vợ như nước khác.Cái này chắc một số bác trên diễn đàn này rất giận !)
    2.Phát triển kinh tế cho xứ sở (dùng tiền dầu hỏa, mở đường, trường học, bệnh viện, đại học,
    3.Xây nhà ở rẻ tiền bán chịu cho dân
    4.Công nhiệp hóa xứ sở
    5.Phát triển nông nghiệp bằng cách dẫn nước từ sa mạc về, người dân no ấm
    6.Cho dù không thích vẫn tương đối cởi mở với Kitô Giáo (hơn 100,000 Kitô hữu, trong đó, 10,000 là y tá) hơn nhiều nước Hồi khác
    Không phải chỉ Đức Thánh Cha Biển Đức Vatican,các đấng Thượng Phụ Chính thống giáo Nga kiên quyết lên án chiến sự mà ngay Đức Cha Giovanni Martinelli, giám mục Tripoli, người từng cho rằng: “Đáng lẽ ra cuộc chiến tranh đã được tránh né. Vài ngày trước khi Sarkozy quyến định oanh tạc, đã có một vài tia hy vọng về một trung gian thực sự. Nhưng các trái bom đã làm tiêu tan mọi sự”.
    Đúng là các cuộc biêutình bị đàn áp thẳng tay bằng súng quân dụng,hôm đầu làm 24 người chết,sau đó còn nhiều hơn,nhưng số thường dân thiệt mạng do bom đạn còn lớn hơn thế.
    Nên nhớ rằng,Gadafi vẫn cho tiền bọn phiến quân Abu Saep bên Philipin đánh với nhà nước trên nửa thế kỷ.Bọn đó nhằm giết dân Công giáo rất nhiều.Nhưng tại Lybia,dân Công giáo vẫn được tự do,đó là sự thật.
    Cho nên,đánh đổ vỏ dưa,gặp ngay vỏ dừa.Bọn phiến quân sẽ mang luật Sharia Hồi giáo áp dụng.Với sự ra đi của ông, Hồi Giáo quá khích có nguy cơ thắng thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này