1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
  2. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4



    [​IMG]
    [​IMG]
    There were long queues for fuel in Ajdabiya. The road out of the town was reportedly packed with cars carrying families and their belongings.
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Ngoại trưởng Libya từ chức, Mỹ “ký lệnh bí mật” ủng hộ nổi dậy
    (Dân trí) - Ngoại trưởng Libya đã đến London và tuyên bố từ chức - chính phủ Anh thông báo, trong khi quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Obama đã ký “lệnh bí mật” cho phép ủng hộ lực lượng nổi dậy, giữa lúc lượng này bị quân chính phủ đánh bật khỏi nhiều thành phố.
    [​IMG]
    Ông Moussa Koussa.

    Anh: Ông Moussa Koussa là quan chức mới nhất từ bỏ nội các của ông Gadhafi
    Một phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Anh hôm qua nói ông Moussa Koussa “tự nguyện đi từ Tunisia đến Anh”, và khi đến nơi đã cho các giới chức Anh biết “quyết định từ chức”.

    Phát ngôn viên này nói thêm chính phủ Anh “khuyến khích những người thân cận với ông Gadhafi hãy từ bỏ ông này để nắm lấy một tương lai tốt hơn cho Libya”.
    Cùng ngày hôm qua, một nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang hoạt động ở Libya và có liên lạc với phía lực lượng chống chính phủ để giúp Mỹ “tăng cường hiểu biết về tình hình chính trị và quân sự”.
    Trong khi Mỹ, Pháp và Anh đều tăng khả năng vũ trang cho lực lượng nổi dậy ở Libya, dù nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra, thì nhiều quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama đã ký một chỉ thị bí mật cho phép “lén hỗ trợ” lực lượng này.
    Nhà Trắng đã từ chối bình luận về những thông tin trên.
    Trước đó, ông Obama nói ông không loại trừ việc trang bị vũ khí cho phe nổi dậy đang tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Đại tá Gaddafi đã bị suy yếu rất nhiều và cuối cùng sẽ rời bỏ vị trí lãnh đạo.
    Trong khi đó, phe đối lập Libya đã không thực hiện được cuộc diễu hành chiến thắng tại Tripoli.
    Ngày hôm qua, trước đòn tấn công dữ dội của quân đội Gadhafi, lực lượng nổi dậy Libya vội vã rời khỏi các thành phố Marsa el-Brega và Ras Lanuf, rút lui về phía đông, đến Benghazi. Trước đó, họ chạy ra khỏi Ben-Jawad - một cảng trên bờ Địa Trung Hải.
    Quân đội chính phủ sử dụng xe tăng và pháo binh, khiến những người nổi loạn hoảng sợ. Họ rút khỏi các thành phố đã chiếm lĩnh một cách dễ dàng trước đó. Quân đội trung thành với ông Gadhafi tiếp tục bao vây Misrata, cứ địa đáng kể cuối cùng của quân nổi dậy tại miền Tây.
    Vì có lời yêu cầu giúp đỡ của quân nổi dậy, tin tức từ Libya cho biết, các cuộc không kích do liên minh NATO thực hiện hôm qua tiếp tục nhắm vào lực lượng ủng hộ ông Gadhafi.

    Trung Quốc phản đối vũ lực, Anh trục xuất các nhà ngoại giao
    Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm qua cảnh báo những cuộc oanh kích Libya của liên minh phương Tây có thể vi phạm tinh thần của nghị quyết LHQ về Libya, nếu thường dân bị thiệt mạng trong những vụ tấn công.

    Nói chuyện trong một cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua, ông Hồ Cẩm Đào cũng nói bạo động không giải quyết được cuộc đối đầu chính trị vũ trang tại Libya.

    Tổng thống Nicolas Sarkozy là người ủng hộ mạnh mẽ các cuộc hành quân của liên minh để phá hủy hệ thống phòng không và phòng vệ mặt đất của nhà lãnh đạo Libya. Tuy nhiên, theo hãng tin Xinhua, ông Hồ Cẩm Đào nói nếu hành động “mang lại tai họa” cho thường dân thì những cuộc hành quân này trái với ý định của nghị quyết LHQ.

    Ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh Trung Quốc không chấp thuận sử dụng vũ lực trong những vấn đề quốc tế. Tổng thống Sarkozy có mặt tại Trung Quốc để tham dự cuộc họp của Khối 20 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới.
    Cùng với Nga, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết về nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nga cũng chỉ trích các cuộc oanh kích của quốc tế tại Libya là đã vượt quá ủy quyền của LHQ.
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua lên tiếng chống lại việc trang bị vũ khí cho phe nổi dậy Libya.Ông Lavrov nói rằng Moscow đồng ý với tuyên bố của Tổng thư ký NATO Fogh Rasmussen rằng chiến dịch do liên minh thực hiện tại Libya là để bảo vệ thường dân chứ không phải để trang bị vũ khí cho họ.

    Còn tại London, Chính phủ Anh vừa tuyên bốn đã trục xuất 5 nhà ngoại giao từ đại sứ quán Libya ở London do những người này “có thể sẽ tạo ra một mối đe dọa” cho an ninh của nước Anh.

    Chưa có tin tức nói rõ liệu các nhà ngoại giao bị trục xuất hôm nay có phải là những người ủng hộ ông Moammar Gadhafi đang chống lại một phong trào nổi dậy chống chế độ cầm quyền của đã kéo dài 42 năm qua hay không.

    Anh tham gia liên minh do các nước phương Tây lãnh đạo đang thực hiện chiến dịch không kích Libya. Thủ tướng Anh David Cameron nói với các nhà lập pháp hôm qua rằng chính phủ của ông chưa quyết định liệu có cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya hay không. Theo ông Cameron, nghị quyết của LHQ không bác bỏ việc hỗ trợ cho thường dân Libya trong một số trường hợp.
    Hà Khoa
    Tổng hợp
  4. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Một bài hay nhưng bản đồ chiến sự hơi Pro





    By Richard Pendlebury
    Last updated at 2:31 AM on 31st March 2011


    ..................................
    [​IMG] Beating a retreat: The rebel forces retreat in disarray down the Libyan coastal road east of Ras Lanuf which they gleefully advanced up only a few days ago


    [​IMG] How things change: The rebels stream up the road on Monday towards Ras Lanuf after international air strikes forced Gaddafi's forces to retreat




    [​IMG] Family affair: A large group of children and women sit on the back of a pick-up as they flee towards Benghazi

    ..............................................................................
    [​IMG]
    [​IMG]

    Spirits not so high An injured Libyan rebel fighter is helped by comrades while a rebel driver wears goggles on the high-speed retreat from Ras Lanuf


    [​IMG] Mad Max-style: Rebel fighters look out from their vehicle on the road between Ajdabiyah and Brega


    .................................................
    [​IMG] Taking what they can: Rebels load a missile into a launcher close to Ras Lanuf yesterday as they make their speedy retreat



    [​IMG] Riding east: Two rebel fighters, one sporting a clip of ammunition as a makeshift hat, ride a vehicle on the road between Ras Lanus and Brega as they made their hasty retreat from Gaddafi's forces

    ...........................................
    [​IMG] Strikes continue: The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Barry launches a Tomahawk cruise missile, as it sails the Me***erranean

    [​IMG] Mission: French Rafale jets fighters from the Istres military air base approach an airborne Boeing C-135 refuelling tanker aircraft during a refuelling operation above the Me***erranean sea as part of military actions over Libya.


    [..................................................................
    [​IMG] Four men ride a pick-up carrying their weapons. The Mail understands that both the revolutionaries and Gaddafi's forces are now running low on ammunition

    [....................................................................
    [​IMG]
    Mounted on soft skinned pickups and operating in small groups, often of family members and without coherent tactics, they have performed poorly.
    ............................................








    Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/art...mble-Mad-Max-style-retreat.html#ixzz1I8jTmtVF
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    'Mỹ sẽ không sa lầy ở Libya'?


    Tổng thống Barack Obama tuyên bố với nhân dân Mỹ rằng lực lượng quân đội Mỹ sẽ không bị sa lầy tại Libya và các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Libya sẽ nhanh chóng kết thúc.

    Tuy nhiên Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ Quân sự cho lực lượng quân nổi dậy tại Libya.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Susan Rice cho biết, Chính quyền Obama đang xem xét việc vũ trang cho lực lưọng nổi dậy tại Libya. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết bà đã thảo luận các phương pháp nhằm hỗ trợ tài chính cho phe nổi dậy Libya.

    Pháp đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị nhằm hỗ trợ các loại vũ khí mới cho lực lượng này. Tuy nhiên hành động này của Pháp và Mỹ không nằm trong kế hoạch của Liên Hiệp Quốc.

    Quan chức quân sự Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc bắt đầu cho di chuyển một số tàu chiến từ Địa Trung Hải và chuyển giao quyền chỉ huy chiến dịch cho NATO phụ trách.

    Ngày 29/3 tại London, hơn 35 nước, trong đó 7 nước của khối Liên minh Arab, cùng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thư ký NATO Ander Fogh Rasmussen, và Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton nhất trí lập Nhóm Tiếp xúc để "lãnh đạo và chỉ đạo chính trị chung các nỗ lực quốc tế, phối hợp chặt chẽ của Liên Hiệp Quốc, Liên minh Châu Phi (AU), Liên đoàn Arập (AL), Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (IOC) và Liên minh Châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ Libya".

    Cuộc họp sẽ được tiến hành trong một thời gian gần nhất tại Qatar.

    [​IMG] Vẫn chưa giải quyết xong vấn đề Iraq và Afghanistan nên Mỹ không muốn can dự sâu vào Libya?
    Các quan chức NATO nói rằng việc thực hiện vùng cấm bay tại Libya có thể sẽ kéo dài tới tháng 6/2011. Hiện NATO triển khai thêm 10 máy bay giám sát AWACS, 10-15 tàu tiếp nhiên liệu và hàng chục máy bay chiến đấu.

    NATO cho biết, tiếp nhận các hoạt động quân sự tại Libya, từ ngày 30-31/3 khối này sẽ chính thức tiến hành các cuộc tấn công Libya.

    Ngoài ra, theo thông tin tình báo thu thập được về các quân nổi dậy của Libya cho thấy, “thấp thoáng” có sự hiện diện của Al Qaeda hoặc Hezbollah tuy nhiên vẫn chưa có hình ảnh rõ ràng.

    Đài truyền hình của Tripoli cho biết nhiều mục tiêu ở thủ đô nước này đã phải hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công từ phương Tây. Các loa phóng thanh của Đài truyền hình thành phố không ngừng lên án “Cuộc Thập tự chinh xâm **** đã làm rung chuyển thành phố”.

    [​IMG]
    Các nước phương Tây không ngừng gia tăng sức ép tại Libya nhằm yêu Gaddafi thi hành quyết định của Liên Hiệp Quốc.​
    Quân nổi dậy ở thành phố Misrata cho biết, họ đã bị quân đội Gaddafi tấn công dữ dội và kêu gọi chính phủ các nước họp tại London nhanh chóng đưa ra biện pháp để hỗ trợ. Các máy bay chiến đấu của lực lượng trung thành với ông Gaddafi không ngừng gia tăng các trận “mưa bom” đối với lực lượng nổi dậy. Điều này làm cho lực lượng nổi dậy phải co cụm lại tại khu vực phía Tây thị trấn Bin Jawad.

    Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, Mỹ đã tấn công 3 tàu chiến của Libya, trong đó có 1 tàu bảo vệ bờ biển, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Gaddafi vào tàu chở hàng ở cảng Misrata, đang nằm trong tay quân nổi dậy.

    Ngày 29/3, Chính phủ Thụy Điển gửi 8 máy bay chiến đấu Gripen Jas, 1 máy bay vận tải Hercules và các nguồn lực hỗ trợ thực thi vùng cấm bay. 130-250 binh lính của Thụy Điển sẽ tham gia các chiến dịch quân sự tại Libya.

    NATO cho biết Bỉ, Canada, Đan Mạch, Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ đã đưa hơn 25 tàu chiến và tàu ngầm, hơn 50 máy bay chiến đấu và máy bay giám sát để thực thi lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Libya. Liên minh Arab sẽ gửi 12 máy bay chiến đấu, Qatar đã điều 2 máy bay chiến đấu và 2 máy bay vận tải để thực thi vùng cấm bay.

    Theo số liệu của Mỹ, Mỹ đã bố trí 11 tàu chiến và tàu ngầm bao gồm: 3 tàu ngầm, 2 tàu đổ bộ và 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường ở Địa Trung Hải để hỗ trợ các hoạt động quân sự tại Libya. Ngoài ra ngày 28/03 sân bay USS Providence của Mỹ tại Địa Trung Hải đã đựoc di chuyển để thực hiện các nhiệm vụ khác.

    Canada đã gửi một tàu chiến đến Địa Trung Hải cùng với 6 máy bay ném bom CF-18 hỗ trợ cho lực lượng liên quân châu Âu. Italy đã điều 11 tàu đến Địa Trung Hải để tiến hành các hành động can thiệp Quân sự tại Libya trong đó có một tàu sân bay.

    Na Uy đã gửi 6 máy bay chiến đấu F-16 tới căn cứ ở đảo Crete, Đan Mạch được triển khai 6 máy bay chiến đấu đến Sicily. Tây Ban Nha đã cung cấp một máy bay chở dầu, một tàu khu trục F-100 , một tàu ngầm, một máy bay tuần tra hàng hải và 4 máy bay chiến đấu F-18.

    Ngày 29/3 một cuộc thăm dò tại Anh cho thấy, 7 trong số 10 người Anh nghĩ rằng việc thi hành một vùng cấm bay tại Libya có thể làm cho Liên quân bị hút vào vòng xoáy chiến tranh như cuộc chiến tại Iraq.

    Theo số liệu của Lầu Năm Góc, ngày 28/3, Quân đội Mỹ thực hiện 983 lần bay và Liên quân thực hiện 619 lần bay. Mỹ đã tiến hành không kích 370 lần và 365 lần của số còn lại là do liên quân tiến hành. Đã có 199 tên lửa Tomahawk tấn công lực lượng của ông Gaddafi, hơn 600 quả bom đã được ném xuống. Trong đó, có 455 quả bom của Mỹ.

    Mỹ khôn quá Mỹ ơi >:D:)
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Ngoại trưởng Liby bỏ xới chắc là cảm thấy hết vẹo rùi?
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Nếu ko có liên quân dùng không quân cover bầu trời thì đoàn xe này của đám rebel chỉ cần bác Gà dùng vài chiếc Mi24 thì bảo đảm dọn dẹp sạch sẽ :))
  8. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đại sứ quán Nga sơ tán nhân viên khỏi Libya

    Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ: Hôm 30/3, đại sứ quán Nga tại Tripoli đã sơ tán 107 nhân viên khỏi Libya.
    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã áp đặt vùng cấm bay tại Libya vào ngày 18/3 (theo giờ Việt Nam), đồng thời cho phép “thực hiện tất cả các biện pháp” để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công của lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi nhằm vào các thị trấn do lực lượng nổi dậy chiếm giữ. Chiến dịch mang tên “Bình minh Odyssey” có sự tham gia của 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp.

    Theo kế hoạch ban đầu, Nga sẽ sơ tán số lượng lớn nhân viên sứ quán của họ, cũng như một nhóm người Nga và công dân một số quốc gia khác – những người đã muốn rời khỏi Libya bằng máy bay vào ngày 26/3. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã “đắp chiếu” ý tưởng này do tình hình căng thẳng tại Libya.

    Một loạt xe tải đưa người sơ tán, gồm người Nga, Bulgari cũng như công dân các quốc gia CIS, tới lãnh thổ Tunisia.

    Chiến dịch nhân đạo này được phối hợp thực hiện với đại sứ quán Nga tại Tunisia. Các quốc gia phương Tây cũng trợ giúp đảm bảo an ninh cho hoạt động sơ tán này.

    Người sơ tán sẽ được đưa tới đảo Djerba của Tunisia.

    Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga: “Tất cả người dân sẽ được máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đưa tới Moscow vào tối nay”.

    Trong diễn biến liên quan, Hội nghị quốc tế về Libya ở London (Anh) đã kết thúc với lời kêu gọi của Mỹ, Anh và Pháp về việc sửa đổi bản Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ nhằm hợp pháp hóa việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy.

    Hội nghị đã nhất trí thành lập Nhóm tiếp xúc về Libya để điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ "tiến trình chuyển giao chính trị" và "sắp đặt một tương lai" cho nước này; đồng thời nhất trí gia tăng sức ép chính trị và kinh tế đối với Tổng thống M.Gadhafi.

    Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đề nghị nên sửa đổi một số điều trong bản Nghị quyết 1973, chẳng hạn như điều khoản quy định “không chuyển giao vũ khí tới Libya dưới mọi hình thức”, nhằm hợp pháp hóa việc cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy chống lại những “cuộc thảm sát” của quân đội chính phủ.

    Trước đó, Tổng thống Mỹ B.Obama tuyên bố “không loại trừ khả năng trang bị vũ khí cho quân nổi dậy Libya” khi lực lượng này đang tìm cách giành giật từng mét đất lãnh thổ với quân chính phủ.

    Trong khi đó, Pháp đã sẵn sàng thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Libya nhằm chống lại các lực lượng trung thành với Tổng thống M.Gadhafi.

    Ngoài Pháp và Mỹ, Anh cũng đang tích cực xem xét việc cấp vũ khí cho phe nổi dậy Libya, sau khi các nhà lãnh đạo của lực lượng này kêu gọi Thủ tướng Anh David Cameron cung cấp cho họ vũ khí để chống lại đội quân của Gadhafi.



    (Theo RIA)

    Còn VN thì sao chuẩn bị 1 đợt di tản chiến thuật Đại sứ quán nữa >:D<
  9. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Nếu cấm vận vũ khí ,chặn đường biển thì nguồn cung vũ khí cho đại tá đến từ đâu ,chắc chắn một điều là đến từ các nước châu Phi ( con đường gần nhất là Algiêria ..) nơi mà tìng trạng buôn vũ khí sôi động nhất trên thế giới .sau lưng đại tá là sa mạc mênh mông nơi đâu cũng là đường và đại tá thì sẵn vàng .sau 10 ngày chiến sự cho thấy đại tá không hề thiếu đạn .
    mượn tạm bản đồ này cho thấy Algieria quan trọng như thế nào
    [​IMG]
    liên quân chỉ giải quyết được đại tá khi đổ quân bộ mà điều đó đang là khúc xương khó gặm ,còn trông chờ vào lực lượng nổi dậy thì đến tết công-gô

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]




    [​IMG]
    [​IMG]
    khi được trang bị mạnh như vậykhông quân miển phí mà gặp quân chính phủ còn bỏ chạy như vịt .
    con bài cuối cùng là mua chuộc cũng đã dùng ( có kết quả he he [:D] ).quả thật Ga-fy khó xơi ,đợt này có vài chú bị mẻ răng :-w
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Anh ‘cạn’ tên lửa để tấn công Libya?




    Nguồn tin từ Libya cho hay, hải quân Anh có thể sẽ không còn tên lửa Tomahawk bởi 1/5 kho tên lửa của nước này được sử dụng cho chiến dịch quân sự tại Libya.


    Theo một số quan chức quân đội Libya, có tới 12 tên lửa Tomahawk được phóng đi từ tàu ngầm Triumph chỉ trong bốn ngày qua.


    Điều đó có nghĩa là hải quân Anh đã sử dụng tới 20% trong tổng số 64 tên lửa Tomahawks của mình và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ “cháy” kho vũ khí bởi thực tế, con số 64 đã bao gồm cả một số tên lửa đang được bảo trì do gặp vấn đề về nhiên liệu và hệ thống máy tính.


    Giới quan sát lo ngại, Chính phủ Anh có thể sẽ phải lúng túng khi đến một ngày, tàu ngầm, vốn có khả năng nhắm hàng loạt mục tiêu ở xa, sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ bởi không còn tên lửa nào để mang trên mình.


    Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng, quân đội Anh lường trước khả năng này khi không sử dụng hết công suất của Triumph dù tàu ngầm này có thể mang tới 25 tên lửa hoặc ngư lôi trong một đợt công phá bởi nếu làm vậy thì quân đội Anh giờ chỉ còn một nửa số vũ khí trong kho.


    Ngoài ra, giới chức quân sự Anh còn đang tính phương án sử dụng tên lửa Trafalgar thay thế Tomahawk.


    [​IMG]
    Giới quan sát lo ngại Anh sẽ không còn tên lửa Tomahawk cho tàu ngầm Triumph.


    Tuy nhiên, phản bác lại những mối lo ngại về nguy cơ cạn kiệt tên lửa, một quan chức hải quân Anh quả quyết: “Nếu chúng ta cần tên lửa hay tàu ngầm, chúng ta sẽ có bởi quân đội Anh là một phần của liên quân”. Tuyên bố của quan chức này được diễn giải rằng, hạm đội Mỹ có thể cung cấp Tomahawk cho Anh trong trường hợp khẩn cấp.


    Không chỉ vậy, để thể hiện quyết tâm của mình, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Anh còn khẳng định: “Quân đội Anh có thể sử dụng toàn bộ kho tên lửa cho cuộc chiến này nếu cần”.


    Tuy nhiên, quan chức này cũng phải dịu giọng ngay sau đó. “Vì chúng ta đã tiêu diệt được những mục tiêu quan trọng nên từ giờ cơ hội sử dụng đến Tomahawk cũng không còn nhiều”.


    Chi phí cho chiến dịch bốn ngày của Anh tại Libya lên tới 28,5 triệu bảng. Cụ thể, chi phí cho việc lắp đặt bốn máy bay ném bom Tornado GR4, ba máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon và một trực thăng trực chiến là khoảng 3,2 triệu bảng một ngày. Ngoài ra, việc sử dụng ngư lôi cũng mất tới 80.000 bảng một giờ. Không chỉ vậy, các tên lửa Storm Shadow và Tomahawk cũng có giá đến 1,1 triệu bảng một chiếc.



    (theo Telegraph)​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này