1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Toàn tin vui cho cách mạng:

    • Thêm một thành viên chế độ Ga đã rời bỏ cha, đó là Mr. Al-Khwayldi Al-Humaydi, một bạn chiến đấu lâu năm với cha từ năm 1969

    • Có tin báo Đại tá Colonel Abdel Rahman Al-Said đã đào ngũ và đang bao vây khu căn cứ BAB AL-AZIZIYA của Gaddafi tại Tripoli.

    • Có tin báo tù nhân tại trại Abu Sleem đã trốn thoát tại Tripoli, có giao tranh tại các khu vực tại Tripoli như Tajoura, Fashloom và Souq Al Jummah.
    • Quân CM đã giành lại thành phố dầu mỏ Brega
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_2011_Libyan_uprising
  2. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Tình hình chiến sự ở liby mập mờ trên báo chí thế giới nhưng cũng có vài tin và video như sau
    -Quân nổi dậy tập trung lại quân tinh nhuệ và khởi hành từ cửa ngõ phía tây của Ajdabia với tướng chỉ huy mới -nguyên bộ trường Bộ nội vụ-tư pháp với các vũ khí hãng nặng tiến đánh Brega vào ngày hôm trước nhưng bđến cuối ngày bị đánh bật về đoạn đường dẫn đến Ajdabiya.Khu vực giữ Brega và Ajdabiya cũng đã hai hôm nay trở thành chiến trường theo như mô tả là như chiếc bánh ga ttoo xếp lớp là lẫn lôn cả quân của hai bên nếu quân chính phủ chiếm Ajdabiya thì sẽ đến bengazi nơi dân chúng chạy tỵ nạn và còn xa hơn nữa dọc theo con đường đến Torbuk
    -Tại Misrata -quân chính phủ đã tấn công và vào thành phố với trung tâm nhà cửa đổ nát nhưng hình như vẫn còn quân nổi dậy dưới tầm oanh kích của quân chính phủ
    Sau đây là bản ddoof chiến sự

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Thursday 31 March


    Rebels continue to pull back from recently captured towns of Ras Lanuf and Bin Jawad along the eastern coast. A column of retreating rebel fighters came under heavy fire between Brega and Ajdabiya.
    The rebel-held town of Misrata is still reportedly coming under attack from pro-Gaddafi troops.
    Nato took sole command of international air operations over Libya. It said it had the means to enforce the UN resolution.
    The alliance also said it was investigating reports of civilian casualties in Western air strikes on Tripoli.
    A senior Vatican official in Tripoli, said witnesses had reported 40 civilians had been killed in strikes by Western forces on the city

    [​IMG]
    Friday 1 April


    The US says air attacks have destroyed about a quarter of the Libyan government's military capabilities.
    Cloud cover prevented further Nato air strikes.
    One report said there was heavy fighting around Brega, east of Tripoli in the morning.

    It is not clear where the front line is or who controls Brega, but rebels were reported to be moving heavier weaponry towards the oil town and were trying to organise themselves more efficiently. Rebels said there were more officers on the front line and civilians without heavy weapons were being prevented from getting through checkpoints

    Ливия. Бои идут у Марсы-эль-Бреги и Адждабии

    http://ru.euronews.net/2011/04/01/libyan-rebels-start-to-push-back-in-brega/
  3. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Mỹ sẽ ngừng bắn phá Libya?

    Tờ Vzglyad của Nga đưa tin, Lầu Năm Góc tuyên bố ngày 03/4/2011 Mỹ sẽ ngừng các cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào những mục tiêu ở Libya.
    Theo nguồn tin trên, một số phóng viên được Lầu Năm Góc thông báo rằng, những chiến đấu cơ Mỹ cũng sẽ ngừng tuần tiễu trên các mục tiêu ở Libya vào Chủ Nhật này.

    Tất cả điều này được thực hiện trong khuôn khổ quyết định giảm bớt sự tham gia của Không quân và Hải quân Mỹ trong chiến dịch “Bình minh Odyssey” mà quyền chỉ huy đã được chuyển cho NATO hôm 31/3 vừa rồi.

    Cũng theo tờ Vzglyad, số tàu chiến Mỹ bên bờ biển Libya đã giảm xuống, và tính đến ngày 01/3 còn lại 9 chiếc, trong khi bắt đầu chiến dịch hôm 19/3, số tàu của Mỹ là 11 chiếc.

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA86896/default.html

    Chính phủ Libya bác bỏ đề xuất ngưng bắn

    Chính phủ của lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã bác bỏ các điều kiện ngưng bắn của lực lượng nổi dậy, và hiện chưa có tín hiệu nào cho thấy các nỗ lực ngoại giao quốc tế xoa dịu xung đột tại quốc gia Bắc Phi này.


    Bình loạn : Trong khi đó phe nổi dậy thì đòi ngưng bắn, phe gà phi thì không chịu ngưng bắn. Trong khi đó thì một số thành viên chính p.hủ của Gà fi thì bỏ chạy. Xem ra tình hình libya còn nhiều phức tạp, tuy nhiên phe Gà fi vẫn đang chiếm ưu thế trên chiến trường (so với phe nổi dậy).[r24)]
  4. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngài đại tá tên là Đại thị Tá (đừng đọc ngược) này giỏi thía, "một miềng mừn cả cuộc bao vây"^:)^ (Xozi nhà thơ, mượn tý thôi)

    Công nhận trình tiếng Tây của mí bạn cõng Tây choáng thật, hôm trước thì nàng Lìn dịch "rebel" là "Kách Mệnh" làm miềng ra đặt đề can dán lại cho con "Beo" ghẻ bị thằng trông xe nó cười~X

    Tổng Ô quẳng tiền bo xách dép lượn gòi, món Gà quay chắc lại trễ thêm, đầu bếp thì hok đủ dụng cụ, liếm cục bơ Pháp gòi mờ tính lau mép chuyển qua bài huề, hok bít có nướng tip hem[-(
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Những thành viên đào nhiệm như bộ trưởng ngoại giao Liby chính là những người đã thiết kế để đại tá ka bắt tay dàn hòa với Anh Pháp Đức.

    Hệ lụbiết đau là trong chánh phủ hậu chiến của ông Ka(nếu tồn tại được) sẽ gồm nhiều người có tư tưởng cứng rắn chống phương tây hơn, giá dầu do vậy sẽ khó hạ nhiệt.
  6. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Libya đối mặt với các cuộc tấn công điện tử


    Bên cạnh các cuộc oanh kích, Libya còn phải chịu thêm cuộc tấn công mạng và thông tin từ phương Tây.


    [​IMG]
    Mỹ và liên quân đang sử dụng thông tin như một vũ khí tấn công vào Libya.​
    Hệ thống thông tin liên lạc và radar của Libya đang bị chế áp, các mạng lưới liên lạc đang bị khai thác và một số chỉ huy quân đội cao cấp liên tục nhận các tin nhắn “chiêu hồi”.

    Các cuộc tấn công điện tử, mạng và thông tin này là một phần trong chiến dịch xâm lược Libya mà Mỹ và liên quân đang tiến hành hiện nay.

    Điều này từng xảy ra năm 2003, khi Mỹ và liên quân xâm lược Iraq.

    Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Lực lượng hải quân Mỹ tại Châu Âu và Châu Phi: “Với kiểu tác chiến này, nhân tố chủ chốt của nó là thông tin. Chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch đảm bảo rằng các thông tin (sử dụng cho lực lượng mặt đất và chỉ huy) được tung ra quân đội của Tổng thống Gaddafi có thể tiếp cận được”.

    Hiện Mỹ và liên quân đang tiến hành thâm nhập điện tử các lữ đoàn 9 và 32. Đây là các đơn vị chủ chốt trực thuộc chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Gaddafi.

    Mỹ cũng có khả năng bắn các chùm dữ liệu vào ăng ten kết nối với các mạng lưới đáng quan tâm. Sử dụng các thuật toán định sẵn có thể lôi các thông tin ra khỏi mạng và chiếm luôn vị trí quản lý hệ thống.

    Các máy bay tham gia vào những phi vụ này gồm EC-130 Compass Call và Commando Solo, RC-135 Rivet Joint, EA-18G Growler và EP-3 Aries II.

    Đúng là mordern warface :x chỉ có Liên Quân mới chơi nổi :x
  7. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo máy bay 'ế' trên bầu trời Libya
    Cập nhật lúc :9:15 AM, 02/04/2011
    Chiến trường Libya trở thành thao trường để Pháp, Thụy Điển thao diễn, quảng cáo các máy bay chiến đấu hiện đại nhưng khó bán của họ.

    Trước hết, chiến dịch quân sự ở Libya có thể hỗ trợ cho việc xuất khẩu máy bay tiêm kích Rafale của Pháp mà nước này đang cố gắng bán cho nhiều nước.

    Chẳng thế mà, nước Pháp hăm hở xuất binh đầu tiên với 8 chiếc Rafale xuất hiện trên bầu trời Libya chiều 19/3 để làm nhiệm vụ trinh sát. Ngày hôm sau (20/3), 6 chiếc Rafale thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

    Phó Giám đốc Viện Quan hệ chiến lược và quốc tế Jean Pierre Maulny hôm 21/3 tuyên bố: “Có thể, đây là một trong những phương pháp quảng cáo nhằm trình diễn khả năng chiến đấu của các máy bay tiêm kích”.

    “Libya sẽ giúp chúng ta bán máy bay này”, một sĩ quan Không quân Pháp từ chối nêu tên nói.


    [​IMG]
    Tiêm kích Rafale chuẩn bị làm nhiệm vụ trên bầu trời Libya.
    Còn nhà phân tích Christophe Menard của Kepler Capital Markets nói: “Cuộc xung đột tạo cơ hội thể hiện khả năng của máy bay trong điều kiện thực chiến và từ góc độ này, Libya là trường thử để trình diễn các công nghệ”. Theo ông, chiến dịch quân sự chống Libya “sẽ bổ sung thêm những cành nguyệt quế vinh quang cho máy bay chiến đấu”.

    Đại diện của Dassault Aviation Stephane Fort nhấn mạnh: “Tính vạn năng của Rafale tạo ra lợi thế so với F-18 của Mỹ vì loại máy bay này trước khi cất cánh chỉ được sắp xếp để thực hiện một loại hình chiến đấu.

    Cần lưu ý là trong số các máy bay tiêm kích thế hệ 4 tối tân nhất của phương Tây như F/A-18E/F Super Hornet, EF-2000 Typhoon, JAS-39 Gripen thì Rafale có số phận hẩm hiu nhất, khi mà cho đến nay vẫn chỉ có Không quân Pháp mua và đưa vào trang bị.

    Đầu tháng 2, Tổng giám đốc công ty Dassault Aviation Charles Edelstenne đã nói rằng, Rafale có tiềm năng bán cho không quân 8 nước.

    Từ năm 2008, Pháp tiến hành đàm phán bán 60 tiêm kích này cho Qatar. Đơn giá mỗi máy bay là 50 triệu Euro (70 triệu USD). Pháp cũng chào bán máy bay này cho Kuwait, Thụy Sĩ, Hy Lạp và… cả Libya.

    Nhưng béo bở nhất là các cuộc thầu của không quân Brazil và Ấn Độ. Miếng mồi hợp đồng với Brazil tưởng chừng đã lọt vào tay Pháp đã lại văng ra vì Brazil hoãn đưa ra quyết định chưa biết đến bao giờ. (>> xem thêm)

    Dư luận đánh giá Rafale và Typhoon có cơ hội lớn ở Ấn Độ, song kết cục chưa biết ra sao khi mà các đối thủ khác trong cuộc thầu MMRCA (>> xem thêm) cung cấp 126 máy bay tiêm kích cho Ấn Độ như F/A-18, F-16, Typhoon và nay đến cả Gripen cũng xuất hiện trên bầu trời Libya. (>> xem thêm)

    Trước con mắt của các “giám khảo” của Không quân Ấn Độ đang chăm chú theo dõi kết quả sử dụng các loại vũ khí hiện đại ở Libya, nhất là 4 loại máy bay tham gia cuộc thầu MMRCA. Vì vậy, Thụy Điển cũng muốn tiêm kích Gripen trình diễn khả năng ở Libya.

    Được dịp NATO yêu cầu giúp đỡ, Thụy Điển đã cử 8 máy bay tiêm kích Gripen, 1 máy bay C-130 Hercules và 1 máy bay trinh sát với tổng quân số 120 người tham gia chiến dịch Libya do NATO cầm đầu. Tuy nhiên, các máy bay Gripen sẽ không tham gia không kích các mục tiêu mặt đất mà chỉ hạn chế ở nhiệm vụ kiểm soát không phận Libya bảo đảm tuân thủ chế độ cấm bay. (>> xem thêm)

    Như vậy, toàn bộ 5 “thí sinh” từ phương Tây tham dự cuộc thi ở Ấn Độ đã tham gia chiến dịch quân sự chống Libya, trong số đó Rafale là loại khai hỏa đầu tiên trong cuộc chiến.

    Thực chất, Libya đã trở thành trường thử để thi thố khả năng tấn công mục tiêu mặt đất của các máy bay này.
  8. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ ngừng bắn phá Libya?

    Tờ Vzglyad của Nga đưa tin, Lầu Năm Góc tuyên bố ngày 03/4/2011 Mỹ sẽ ngừng các cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào những mục tiêu ở Libya.
    Theo nguồn tin trên, một số phóng viên được Lầu Năm Góc thông báo rằng, những chiến đấu cơ Mỹ cũng sẽ ngừng tuần tiễu trên các mục tiêu ở Libya vào Chủ Nhật này.

    Tất cả điều này được thực hiện trong khuôn khổ quyết định giảm bớt sự tham gia của Không quân và Hải quân Mỹ trong chiến dịch “Bình minh Odyssey” mà quyền chỉ huy đã được chuyển cho NATO hôm 31/3 vừa rồi.

    Cũng theo tờ Vzglyad, số tàu chiến Mỹ bên bờ biển Libya đã giảm xuống, và tính đến ngày 01/3 còn lại 9 chiếc, trong khi bắt đầu chiến dịch hôm 19/3, số tàu của Mỹ là 11 chiếc.

    Nếu tình hình tại Libya xấu đi, và NATO yêu cầu Lầu Năm Góc tiếp tục sử dụng máy bay ném bom và cường kích cơ cũng như tên lửa Tomahawk thì binh lính Mỹ sẽ sẵn sàng làm điều này, các đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết.

    Đã có tất cả 221 quả tên lửa Tomahawk được phóng xuống các mục tiêu khác nhau tại Libya từ tàu ngầm và tàu nổi của Mỹ. Theo Lầu Năm Góc, giá mỗi quả tên lửa Tomahawk là 1,5 triệu đôla. Ngoài ra, Anh đã tiến hành phóng 7 quả Tomahawk.

    Cũng theo nguồn tin trên, Không quân Mỹ vẫn sẽ hỗ trợ các đồng minh trong liên quân tham chiến tại Libya – tiến hành do thám, tiếp dầu trên không, vô hiệu hóa sóng vô tuyến điện của lực lượng Gaddafi và nếu cần thiết máy bay Mỹ sẽ tham gia chiến dịch tìm kiếm – cứu hộ.

    Ủy ban châu Âu hôm 01/4 đã thông qua kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự nhằm duy trì viện trợ nhân đạo đối với người dân Libya (EUFOR Libya).

    Báo giới cho hay, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) và lực lượng đặc nhiệm của Anh đang huấn luyện quân sự cho quân nổi dậy tại Libya.

    Được biết, ngày 31/3, ông chủ Lầu Năm Hóc Robert Gates tuyên bố Mỹ không cần hỗ trợ phe đối lập Libya và huấn luyện quân nổi dậy.

    Trong khi đó, báo chí quốc tế đã loan báo thông tin rằng một vài tuần trước Obama đã ký sắc lệnh tiến hành chiến dịch bí mật của CIA để ủng hộ phiến quân tại Libya

    Một nguồn tin trong chính phủ Mỹ hôm 01/4 cho biết, nhân viên của CIA đã bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Libya và thu thập thông tin trước khi Barack Obama ký sắc lệnh trên.



    (Theo VZ)
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Sử dụng sinh mạng của người khác để quảng bá cho vũ khí của mình, thật không có gì tởm lợm bằng ...
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    lol =)), bạn nên dành những lời đó cho nhân dân Gruzia hoặc dân thiểu số Duy Ngô Nhĩ thì hơn ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này