1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    Có cả cái vụ thảm sát 800 dân thường chỉ trong 1 ngày. Quá kinh nhưng các chiến sĩ dân chủ đang bận... giải quyết xong Libya cái đã.
  2. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chắc khoảng chục năm nữa mới xong libi, lúc đó bờ biển ngà ko pít đã thành cái gì roài... đúng là dân chủ của các chú phương tây thật là kinh...
  3. rangnanh

    rangnanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, giờ mà nhảy qua Bờ Biển Ngà vài bữa quay lại Lybia mất phần rồi sao. Có thể không ăn ca cao nhưng không thể sống thiếu dầu mỏ được!
  4. 3quexola

    3quexola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  5. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hềy! đám trò diễn ở LyBy bắt đầu có chất hài hước rồi đây! đám nổi loạn bị đánh tung đít, bám càng chưc thăng chạy tán loạn, rồi ngửa mặt trông chờ không yểm của quan thầy hơn mong cha chết sống lại! khi quan thầy bố thí cho ít bom, vì cao hứng quá, đám loạn quân cửng súng lên phọt loạn xạ chào mừng, ai dè , vớ quan thầy - cứ thấy chó nhe răng là không cần biết nó sủa hay là nó cười xun xoe, quan thầy cứ táng cho cái đế giày vào mõm cho lành - kết quả là 12 thằng loạn quân bắn súng chào mừng bị liên quân dùng A10 táng nhầm, ngẹo cổ tức tưởi!

    Khổ thế





    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/04/phe-noi-day-libya-cung-bi-lien-quan-tan-cong/



    Phe nổi dậy Libya cũng bị liên quân tấn công

    Có ít nhất 12 người thuộc phe chống đại tá Gadhafi bị một máy bay liên quân oanh kích nhầm hôm qua, tại khu vực nằm giữa hai thành phố chiến lược Brega và Ajdabiya.

    Phát ngôn viên của NATO đang chỉ huy chiến dịch Libya thông báo sẽ xem xét vụ việc và nhấn mạnh, họ luôn tìm mọi cách để bảo vệ thường dân. “Nhưng nếu ai đó bắn về phía một trong những máy bay của chúng tôi thì các máy bay cũng có quyền tự vệ”, đại diện khối quân sự cho biết thêm.
    [​IMG]Một chiến binh nổi dậy tại Libya. Ảnh: AFP
    Theo BBC, các binh sĩ phe nổi dậy đang trên đường tới thành phố dầu mỏ Brega và bắn súng phòng không để ăn mừng thì một máy bay liên quân xuất hiện khai hoả, phá huỷ 5 chiếc xe của họ. Tại hiện trường có những lỗ đạn cho thấy có khả năng một chiếc máy bay chống tăng A10 đã tấn công đoàn xe này.
    Ban lãnh đạo phe nổi dậy mô tả số thương vong trên là “sai lầm đáng tiếc” và kêu gọi liên quân tiếp tục không kích lực lượng ủng hộ Gadhafi. Phe nổi dậy tuyên bố họ cần các cuộc oanh tạc của quân đội đa quốc gia để yểm trợ cho họ khi đương đầu với binh sĩ chính phủ vốn có tổ chức và trang bị tốt hơn.
    Trong giai đoạn đầu của cuộc không kích mở màn hôm 19/3, lực lượng ủng hộ Gadhafi bị sức ép khiến không còn khả năng tấn công phe nổi dậy ở miền đông như trước. Nhờ đó phe chống đối phản công và tiến sang các thành phố miền tây, chạm cửa ngõ Sirte dẫn vào thủ đô Tripoli. Nhưng những ngày gần đây quân đội ủng hộ Gadhafi đã lấy lại thế áp đảo và đẩy phe nổi dậy sang phía đông.
    Phe chính phủ Libya mới đây cũng bác đề nghị ngừng bắn của phe nổi dậy và gọi đây là “ý tưởng điên rồ”. Phát ngôn viên chính quyền Gadhafi là Moussa Ibrahim khẳng định những binh sĩ trung thành với chế độ không bao giờ từ bỏ bao vây những thành phố do phe nổi dậy đang nắm giữ. Đại diện chính quyền Gadhafi cũng lên án các cuộc không kích của liên quân là “tội ác chống lại loài người”.
    Liên quân tấn công Libya với danh nghĩa thực thi nghị quyết của Liên Hợp Quốc về lập vùng cấm bay, bảo vệ dân thường Libya khỏi các vụ tấn công bằng không quân của chính quyền Gadhafi. Quân đội đa quốc gia không tuyên bố chính thức họ yểm trợ cho phe chống Gadhafi, nhưng giới phân tích gọi đây là “mục đích không được nói ra” của liên quân.
    Trong khi đó, Mỹ tuyên bố rút phi cơ và tên lửa khỏi Libya để đóng vai trò hỗ trợ cho chiến dịch mới được họ chuyển giao cho NATO chỉ huy. Từ nay quân đội Mỹ chỉ thực hiện các công việc không sát thương như cung cấp máy bay do thám, phá tín hiệu điện tử của đối phương và tiếp dầu trên không cho các máy bay NATO đi đảm bảo vùng cấm bay.
  6. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    các chú liên quân càng ngày càng làm nhìu trò vui cho ng ta xem, còn đám phiến quân cách mệnh cũng lắm trò ko kém, nào là bắn rơi máy bay mình roài giờ thì chỉa pháo phòng ko lên trời ăn mừng thế là đc mấy chú liên quân tặng cho vài làn đạn, giúp 12 chú nhanh chóng chuyển hộ khẩu.
  7. nhanzan

    nhanzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác đọc tin này, rất đáng chú ý :
    "Tháng 10-2010, Vụ trưởng Vụ Lễ tân của Gaddafi là Nouri Mesmari cùng toàn thể gia đình đáp máy bay của Hãng Hàng không Libyan Airlines đến Tunisia. Mesmari chỉ lưu lại Tunisia vài tiếng đồng hồ. Không rõ ông ta gặp những ai nhưng vào những ngày đó và những ngày tiếp theo ông ta đã đặt cơ sở cho cuộc nổi dậy ở Kirenaika vào tháng 2-2011. Hôm sau, ngày 21-10, Mesmari cùng gia đình đến Paris. Mục đích chính thức của ông ta là chữa bệnh nhưng ông ta không gặp bất kỳ một bác sĩ nào. Bù lại, ông ta ngày nào cũng gặp gỡ các nhân viên cơ quan tình báo Pháp." ..."

    Tại Libya, Gaddafi nhận được tin từ Paris cho biết, Mesmari không có ý định trở lại Libya và thậm chí còn bắt đầu hành động chống lại ông. Ngày 28-11, Gaddafi ký lệnh truy nã quốc tế đối với Mesmari.
    Người Pháp lo ngại và phản ứng bằng cách giam giữ Mesmari trong một căn phòng sang trọng tại khách sạn Concorde Lafayette. Khi được biết Mesmari xin tị nạn chính trị tại Pháp, Gaddafi nổi giận và cáo buộc Bộ trưởng Ngoại giao của ông về tội đã để Mesmari chạy trốn.
    Ngày 23-12-2010, có ba người Libya là Fardj Sharran, Fatkhi Bukhris và Al-Un Mansuri đến gặp Mesmari. Chính những người này đã tổ chức cuộc nổi dậy chống chính phủ Gaddafi tại Benghazi ngày 15-2 vừa qua. Mesmari trở thành Wikileaks Libya khi ông ta trao cho Pháp những bí mật có tính chất quân sự và quốc phòng của Libya và kể về tình hình chính trị nội bộ Libya.
    Những người bạn Pháp của ông ta đặc biệt quan tâm đến những mâu thuẫn trong ban lãnh đạo Libya và tâm trạng người dân trong các bộ tộc và dòng họ ở Libya. Như vậy, có thể nói, Mesmari đã đặt mọi quân bài lên bàn. Trên cơ sở đó người Pháp kết luận rằng chế độ Gaddafi yếu ớt có thể lật đổ ông ta được.
    Ngày 22-1-2011, Giám đốc cơ quan đặc vụ thành phố Kirenaika là tướng Aoud Saaiti bắt giữ Đại tá không quân Heani. Ngày 24-1, Heani bị giải về nhà tù ở thủ đô Tripoli và bị buộc tội gây ra những vụ rối loạn tại Kirenaika. Nhưng đã quá muộn. Heani và đồng sự đã làm xong công việc của mình. Ngày 15-2, miền đông Libya bắt đầu cuộc nổi dậy chống chính phủ."
    Link toàn bài
  8. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Điều cần nhất để một người thanh niên trong một đất nước có độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
    như Li-bi lập nghiệp là Công Ăn - Việc Làm. Với mức GDP/đầu người thuộc hàng đỉnh trong nhóm các
    nước đang phát triển và lượng nhân công thiếu đến mức phải đi thuê hàng chục ngòn nhân công nước
    ngoài đến lao động tại Li-bi, khó có thể nói người dân Li-bi sống "khổ sở" dưới chế độ Ga-da-fi như
    đám kí giả sen đầm quốc tế lu loa trên các tờ báo được chúng hà hơi thổi ngạt.

    Cũng như ở VN, người VN tự lo kiếm sống nuôi lấy bản thân và gia đình chứ éo có cần bất cứ một
    thằng ngoại cuốc nào thương vay khóc mướn ! Ngay như thời thằng Bút con mới lên cầm quyền,
    nó lập tức giật dây cho thằng Đại sứ Pét-tơ-xơn ở VN làm những cái chuyện xằng bậy. Thắng Pét
    chi tiền cho một số phần tử cũ của Fu-lô, xúi giục một số thanh niên thiếu hiểu biết ở Tây Nguyên,
    lười lao động nhưng thích giàu xổi, muốn kiếm tiền thật nhanh thật dễ để nổi loạn, rất may là ta
    đã kịp thời mềm mỏng, lấy lý lẽ và chính nghĩa để thuyết phục họ về lại với Cách Mạng mà không
    phải đổ một giọt máu, không tốn lấy một viên đạn, vui vẻ cả làng, hoàn toàn không có sự trả thù
    hay bắt bớ trong biển máu như một số đám kí giả thực dân đế quốc đơm đặt. Sau thời kì đó, ta vẫn
    tích cực tăng cường mở rộng quan hệ với thằng Mỹ nhưng vẫn không quên sắm sửa hàng họ để
    một khi lỡ có phải Lành làm Gáo, vỡ làm Môi lần nữa.

    Li-bi hả ? Cách Mạng gì, chính nghĩa gì cái đám thanh niên mất dạy, lười lao động nhưng thích giàu
    nhanh bằng mấy đồng €/$ mà bọn thực dân đế quốc nó bơm đểu cho. Đa?ng và NN Ga-đa-phi tạo cho
    chúng đầy rẫy công ăn việc làm và đầy đủ đk để lập nghiệp nhưng chúng lại chê cơm nhà, thích đi ăn
    phở ngoại quốc, nghe lời xúi giục của một số phần tử trong nước thoái hoá biến chất, đi làm
    những cái việc khinh sư diệt tổ, cầm súng bắn giết đồng bào, cõng voi về đè chết gà nhà, gây nên
    cảnh tắm máu cho hàng ngòn nhân dân vô tội trong ít ngày qua.

    Bọn này đem ra xa mạc phanh thây cho lạc đà nó giẫm chết cũng chưa hết tội !
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác SSX toàn có những thông tin khủng.[r2)]
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Xe phe nổi dậy bị không kích nhầm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này