1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Em mà có tàu ngần như thế thì em cho nó đánh cảm tử mang mấy quả tên lửa áp sáp thằng Pháp nhắm nhà máy điện hột nhân của nó mà táng. Nước Pháp kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào du lịch và các sản phẩm nông sản như rượu vang, bơ, sữa,nước hoa ... bụi phóng xạ mà bay khắp nơi thì chỉ có ma mới dám đến đó du lịch, rượu vang, bơ, sữa ... cho không cũng chẳng dám xài.
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
  3. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
  4. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    ^Su-37 xịn bỏ mịe thế mà cũng rơi đầy, sao mấy người troll thích lợi dụng các vấn đề kiểu này để troll nhể, các bác Mod cho leo cây đê :-w

    he he Nga kiểu gì cũng có nội chiến Tổng Thống theo Mỹ, Thủ-Tướng theo Tàu =))

    Medvedev hục hặc với Putin vì Libya



    TT Nga D. Medevedev nói những phát biểu của ********* Nga Putin về Libya là không thể chấp nhận. :eek: đúng là thằng ăn cháo đá bát, ko có Putin nâng bi cho lên thì còn lâu, vậy mà được bơ sữa của Tây quên ngay ơn nghĩa [-X kiểu gì cũng có Đảo Chính như hồi năm 91-92 có coi :-ss

    Ông Medvedev coi phát biểu về “cuộc thập tự chinh” liên quan đến tình hình Libya là không thể chấp nhận..

    [​IMG] ********* Nga Vladimir Putin và TT Nga Dmitry Medvedev (AFP) Trước đó, ********* Nga Vladimir Putin đã so sánh chiến dịch quân sự của phương Tây ở Libya với cuộc thập tự chinh và chỉ trích nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ về Libya.

    Ông Medvedev nhấn mạnh, Moskva không coi nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ là sai lầm, chính vì thế mà Nga đã không sử dụng quyền phủ quyết khi bỏ phiếu. “Nếu hôm nay “tự đấm ngực” mà nói rằng, chúng ta đã không hiểu điều chúng ta đã làm thì sẽ là không đúng, chúng ta đã làm việc đó một cách có ý thức”, Tổng thống Nga nói.

    Ông Medvedev cũng nói rằng, Nga sẽ không tham vào bất cứ chiến dịch nào chống Libya. Moskva sẵn sàng làm trung gian đàm phán hòa bình về Libya, nhưng hiện thời chẳng có ai ở Libya để mà đàm phán chính thức.

    Khi nói về các sự kiện ở Libya, ông Medevedev nói chúng xảy ra là vì những tội ác của ban lãnh đạo nước này chống lại chính nhân dân mình.

    Trước đó, ông V. Putin khi nói về tình hình Libya đã nhấn mạnh là ông bày tỏ quan điểm cá nhân. Ông Putin Ông Putin đã gọi nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ về Libya là “không đủ giá trị và tổn hại” và các hành động của Mỹ can thiệp vào các cuộc xung đột ở các nước khác là một xu hướng bền vững, trong đó không có cả lương tâm lẫn logic.

    Chiến dịch quân sự của phương Tây chống chính quyền hợp pháp của ông Muammar Gaddafi mở màn vào chiều ngày 19.3 bằng các cuộc oanh kích. Ngày 17.3, Hội đồng Bảo an LHQ dã cho phép các hành động này, song cấm tiến hành chiến dịch trên bộ.
  5. sscuti

    sscuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo tin em út mới hóng hớt được, Nga ngố cần khoảng 1 >> 2 năm nữa để trình làng các đồ chơi mới, trong thời gian này anh sẽ lặng lẽ tọa sơn quan hổ đấu, với tình hình giá dầu trên trời như hiện nay anh Ngố ngồi đếm tiền còn không hết, qua thực chiến Nam Osetia anh ngố thầy quân đội mình cần tăng khả năng chiển tranh giải phẩu kiểu bọn Lato, tăng khả năng cơ động nên anh mới gấp rút mua tàu đổ bộ của Pháp ( đợi đóng thì lâu quá ) máy bay không người lái của anh Ỉn ( để tuần tra thôi + học hỏi kỹ thuật đỡ mất thời gian nghiên cứu chứ hàng của ngố từ thời LX chỉ dùng trong đại chiến chứ dùng trong thời đại chiến tranh giải phẩu tốn kém chịu sao nổi, anh phải tính chứ, ko keo sao giàu được :D )
    Cuối năm nay ngố sẽ trình làng các tàu ngầm nguyên tử lớp Borey sẽ được chính thức đưa vào biên chế trang bị, Lục quân Nga cũng sẽ được biên chế hệ thống chỉ huy tự động hóa, tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4, Buk-M2, Top-M, tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander-M, xe bọc thép BTR-82A, xe bảo đảm BREM-K, xe chiến đấu bộ binh Mustang, và đặc biệt là tên lửa vác vai siêu xa RPO PDM-A. đến lúc đó nếu anh Gà còn sống thì anh Putin nhà ta sẽ chơi bài ngửa luôn với bọn Lato cứu Liby + đưa PU quay lại cái ghế tổng thống.
    Hi vọng anh Gà cầm cự được tới lúc đó hoặc kịp đạo ra 1 chính quyền để hạ cánh ko thì bị hấp là cái chắc
  6. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Tớ dự ở trên rồi mà. Rơi do phát tán phóng xạ hột nhơn ở Nhật làm nhiễu hệ thống điều khiển điện tử.:))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đây nó đây.:))
  7. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    ko biết các bạn có chú ý ko, tại sao cùng là khí tài của những thập niên cuối 20 đầu 21, vậy mà khi đấu nhau thì vũ khí của Nga/Tàu luôn đại bại là sao!!!

    còn việc F-22 vs B2 tham chiến là 1 điều hiển nhiên thể hiện Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số 1 (tao có hàng tốt tao sài, cấm à), thử hỏi Nga khi đánh đồng bào Gruzia ,sao ko cho Tu 160 hoặc Su-34/35/37 mà phải sài mấy cái hàng cũ rích ,để rồi bị thịt hàng đống máy bay thế :))
  8. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Đậm: uồi học khôn y hệt chủ nhờ, chiêu cắt lịch sử thành giai đoạn nhỏ rồi tuyên chiến thắng từng phần :-bd :))
  9. sscuti

    sscuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy đây là 1 phần nguyên nhân nên Nga ngố cần hàng mới mới mạnh tay với bọn Lato được, vũ khí ngố + tàu độ chính xác trong giai đoạn này ko = tụi kia bởi vì còn nặng tư tưởng phòng thủ, dựa vào vũ khí hạng nặng + hạt nhân ( sai số vài m hay vài chục mét nhằm nhò gì bùm cái chết hết :-bd )
    nếu mà không có vũ khí hạt nhân thì bọn Lato no cũng thịt ngố + tàu như thịt tụi kia thôi \:D/
  10. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    đề nghị bạn ăn nói tế nhị, chủ tớ nào ở đây :| tôi có phải thằng chư hầu đâu [-X

    Tôi giả dụ nhé nếu vụ này mà ở Ai Cập có chiều hướng tương tự, thì chắc chắn NATO Mỹ cũng dè chừng lắm, chắc ko dám tấn công, vì Ai Cập có tiềm lực quân sự rất mạnh lại sài vũ khí Anh Pháp Mỹ NATO sau khi thải tất cả hàng LX cho Khựa vào những năm 80 thế kỉ trước
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này