1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Mới nhắc đến chủ cái là ó đã nhảy dựng lên rồi à , công nhận Mẽo có tay nghề nuôi súc vật thật đấy. Cho hỏi cái thế ở Vn có quân Tàu đóng ko. Có chú lính Việt nào nằm dưới quyền chỉ huy của Mẫu quốc không nhỉ ;));))
  2. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Luật pháp VN đek nghiêm, nên 1 thằng trời oi nào đó có thể lấy mạng người mà đôi khi vẫn thoát tội [r37)][r37)][r37)]

    Dù luật pháp lỏng lẻo vẫn đek có cửa cho 1 thằng mặc quân phục nước ngoài cầm súng đi nghênh ngang ở SG, và đụng đến bất kỳ công dân VN trên mảnh đất chữ S này.

    Gái Nhật bị lín.h Mỹ h.ấp diêm, luật pháp có dám làm gì nó không? Lu.ật của nó chắc không có chuyện lỏng lẻo như VN này. Dân Nhật b.. iểu tìn.h cho vui chứ làm gì được.

    Các kậu có hiểu rõ chưa, hay là liệt hết não rồi thấy chủ hô sao thì nói vậy.

    P/s: Mấy chú này làm tớ bị lây cái bệnh của lão P là lấy việc đập mấy con ch.ó g.ià bị đá ra sa mạc làm thú vui :)):)):))
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ôi, đệch. Các bố rơi vào vũng bùn rồi =))

    Cái bọn phương Tây đăng tin bán dầu lybia từ các chú phiến quả đúng là dại, phen này lão Gà mà tuyên bố bảo vệ nguồn lợi ích quốc gia bị xâm hại, giết không chừa một mống là xong om.

    Nghe bẩu Gà đồng ý khoan hồng và trả tiền cho bọn phiến đào ngũ, quay súng trở về với quốc gia - chánh nghĩa, mỗi thằng 500usd/tháng. Hẹn hết tuần này. Sau đó thì là khoai ra khoai luôn, chứ không khoai ra môn nữa.
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    500usd đó phải trả cho quân ta 300usd chứ, tại chúng nó mà 1 vạn quân Đại Việt vất cả vũ khí (búa, rìu, dao xây...) chạy tháo thân. Nhanh lên còn vũ trang lại quay lại với Libya.
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    hê hê , em hoàn toàn đứng về phía trung lập đấy >:D:)
  6. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Nói ngu hết phần của chóa! Giờ gái Việt đi sang đâu là kinh tế kiểu gì thì không biết, những kiểu như phò nói thì nhà nước không biết cũng không khuyến khích.[-X[-X[-X
    Chứ còn thời VNCH thì mấy thằng tướng tá anh hùng với mấy thằng chính quyền tự giác mở những khu ăn chơi, tuyển con gái của chính dân tộc mình để làm chỗ vui chơi giải trí cho mấy đại ca Mẽo xa nhà giải quyết nhu cầu sinh lý, để mong các đại ca bảo vệ cho bản thân mà éo biết nhục! Cũng may là là cái chế độ được duy trì 1 phần nhờ háng của chị e đã sập lâu rồi chứ không thì bây giờ chắc Việt đã ăn đứt Thái khoản này rồi!
    =))=))=))
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    'Đã tiêu diệt 30% sức mạnh Quân đội Libya'


    Ngày 5/4, theo một báo cáo của NATO, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Libya lực lượng liên quân phương Tây đã tiêu diệt được 30% sức mạnh Quân đội của Gaddafi.


    Tại một cuộc họp báo ở Brussels, Tham mưu cấp cao của NATO Chuẩn Tướng Mark van Uhm tuyên bố: "chúng tôi đã triệt tiêu 30% sức mạnh quân sự của ông Gaddafi".

    Ông cho biết thêm: “NATO đang cố gắng xác định nơi cất giấu các phương tiện quân sự hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép, bởi Quân đội Libya cất giấu chúng ở thành thị, thậm chí dùng lá chắn người để tránh các cuộc không kích”.

    Hiện nay NATO tập trung tấn công Quân đội Libya tại khu vực xung quanh thành phố Misrata, miền Tây nước này.

    Theo báo cáo từ Anh, NATO đang lâm vào tình trạng thiếu máy bay để tiến hành các cuộc không kích. Do đó, Anh cam kết cung cấp thêm 4 máy bay Tornado cho liên quân phuơng Tây.

    Tuy nhiên hành động này vẫn không làm giảm đi áp lực nặng nề đối với Liên quân, đặc biệt là Pháp. Trong khi đó, ngày 5/4, Thượng viện Mỹ tuyên bố quyết định can thiệp quân sự của Tổng thống Barack Obam vào Libya là vi phạm Hiến pháp Mỹ.


    [​IMG]
    NATO tuyên bố tiêu diệt được 30% sức mạnh Quân đội của ông Gaddafi.​

    Ngày 4/4, Hội đồng châu Âu đã quyết định thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Libya có tên là "EUFOR Libya". Nhiệm vụ chính của lực lượng này là tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong khu vực như vận chuyển và sơ tán an toàn công dân di tản nhằm tránh bạo lực.

    Chỉ huy lực lượng nổi dậy ở Libya, ông Abdul Fattah Younis liên tục chỉ trích là không hiệu quả. Các cuộc không kích của NATO tại Libya vẫn không thể ngăn chặn Gaddafi giết hại dân thường, ông Younis nhận xét.

    Trước tình hình hiện nay, ông Gaddafi đã thay đổi chiến thuật. Theo đó, ông sử dụng các phương tiện mang tính cơ động cao để di chuyển lực lượng Quân đội của mình và lập các “lá chắn sống” để bảo vệ hệ thống vũ khí hạng nặng.

    Tại Brega, lực lượng nổi dậy bị Quân đội của ông Gaddafi sử dụng pháo binh và các loại tên lửa tấn công một cách mạnh mẽ. Họ đang bị dần bị đẩy ra khỏi thành phố, trở lại phía đông về hướng Ajdabiyah.

    Cụ thể, vào sáng ngày 5/4 (giờ địa phương), lực lượng nổi dậy đã bị đẩy lui khoảng 20-30 km về phía đông. Phóng viên của Al Jazeera cho biết: "Tình hình đã hoàn toàn khác, lực lượng của ông Gaddafi mạnh hơn nhiều so với những gì họ thể hiện trong những ngày qua. Dường như họ đã nhận được nguồn cung cấp mới".

    Tại Benghazi phát ngôn viên của quân nổi dậy Gheirani Mustafa cho biết, lực lượng nổi dậy sẵn sàng chiến đấu tới cùng. "Không có cuộc cách mạng nào mà không có thất bại, tuy nhiên, chúng tôi sẽ chiến thắng. Gaddafi không thể cai trị Libya với bộ máy chính trị chuyên quyền và bạo lực bao gồm lực lượng dân quân và lính đánh thuê của mình ... Chúng tôi cam kết chiến đấu đến cùng với bạo chúa này hoặc chúng tôi tồn tại hoặc ông ta tồn tại", ông Mustafa nói.

    [​IMG]
    Lực lượng nổi dậy tại libya đã bị Quân đội chính phủ đẩy lui 20-30 km về phía đông hướng Ajdabiyah.​

    Trước đó, ngày 4/4, phát ngôn viên chính phủ Libya xác định Gadhafi sẵn sàng đàm phán và chấp nhận mọi hình thức cải cách chính trị như bầu cử và trưng cầu dân ý.

    Tuy nhiên, người phát ngôn của Tripoli bác bỏ yêu sách đòi lãnh đạo Gadhafi từ chức, với lý do “lãnh đạo tối cao là yếu tố duy trì ổn định cho Libya và tính đoàn kết giữa các bộ tộc”.

    Ngày càng nhiều nước phản đối can thiệp quân sự

    Các hành động can thiệp quân sự của NATO tại Libya vẫn không ngừng vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia khác vì cho rằng mục đích tham gia không kích của các quốc gia phương Tây ngày càng ít rõ ràng.

    Brazil đang kêu gọi ngừng bắn. Ông Antonio Alves Pereira, một giáo sư nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại ĐH Liên bang Rio de Janeiro nói: “Hành động can thiệp quân sự đang gây ra điều đáng sợ thay vì bảo vệ dân thường. Các cuộc không kích lại gây ra thương tích và chết chóc”.

    Giáo sư Antonio Alves Pereira cho rằng việc Brazil bỏ phiếu trắng trong Nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm nhất trí về “các biện pháp cần thiết bảo vệ dân thường Libya khỏi các cuộc tấn công của quân Gaddafi” là “hoàn toàn phù hợp” với chính sách ưu tiên đối thoại ngoại giao truyền thống của nước này.

    Hiện, các nước trong khu vực Mỹ La Tinh vẫn chia rẽ vì cuộc chiến tại Libya.

    Quốc gia giữ vị trí trung lập, không hề đưa ra tuyên bố ủng hộ hay phản đối động thái can thiệp quân sự là Argentina cũng bắt đầu lên tiếng phản đối can thiệp của liên quân.

    Bộ trưởng Ngoại giao Argentina, Héctor Timerman cho biết, các quốc gia phương Tây không nên tiến hành các cuộc không kích trước khi các biện pháp ngoại giao hoàn toàn không có hiệu quả.

    Ông cho rằng sự can thiệp quân sự quốc tế tại Libya có thể biến thành “một cuộc phiêu liêu quân sự vô định” giống như ở Iraq trước đây.

    Các chính phủ cánh tả của Uruguay và Paraguay cũng đã bày tỏ lập trường tương tự như Brazil và Argentina. Tổng thống Uruguay, José Mujica cho biết: “Cuộc tấn công lần này là một sự thất bại trong trật tự quốc tế. Việc can thiệp quân sự vào Libya chỉ càng làm cho tình hình xấu đi”.

    Các nước trong nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam phi) và Đức đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết 1973, chỉ ủng hộ việc áp đặt vùng cấm bay tại Libya, kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức chiếm đóng nào của lực lượng nước ngoài.

    Các quốc gia thuộc khối thương mại ALBA đều lên án các cuộc không kích tại Libya và cho rằng mục đích chính của các cuộc tấn công này là nhằm vào dầu mỏ của Libya. Ngoài ra, sự can thiệp còn đánh đòn phủ đầu đối với phong trào "cách mạng hoa nhài" đang lan rộng tại các quốc gia Arab.

    Trong chuyến thăm của Pháp tại châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã cảnh báo Tổng thống pháp Sarkozy về cuộc không kích Libya. “Các cuộc tấn công của liên quân vào Libya có thể vi phạm mục đích Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nếu dân thường bị tổn thất và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn hơn. Trung Quốc không tán thành việc sử dụng lực lượng quân sự trong các vấn đề quốc tế, đối thoại và các biện pháp hòa bình khác là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này”, ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố.


    Hê hê Liên Quân quá giỏi, chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu diệt gần như song cả đạo binh mạnh nhì khu vực Bắc Phi này :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Misrata và Tội ác chiến tranh >:)

    “Quân đội của Gaddafi sử dụng xe tăng và lính bắn tỉa để “tàn sát” người dân tại Misrata. Xác chết nằm đầy đường còn bệnh viện kín đặc người bị thương".

    Misrata – thành phố lớn thứ ba của Libya đã nổi dậy chống lại quyền lực của ông Muammar Gaddafi từ giữa tháng 2/2011. Kể từ đó, thành phố luôn phải chịu sự tấn công dữ dội của quân đội chính phủ.

    “Mọi người phải tới Misrata để chứng kiến sự thảm sát do Gaddafi gây ra. Xác chết nằm dầy trên phố và các bệnh viện thì quá tải trầm trọng”, Omar Boubaker nói. Omar Boubaker là một kỹ sư 40 tuổi và bị thương ở chân do đạn bắn.

    [​IMG] Bệnh viện tại Misrata quá tải vì những người bị thương do súng đạn. Đối với những cư dân tại Misrata thì an toàn là điều duy nhất cấp thiết lúc này.

    “Tôi có chết hoặc sống sót, nhưng những gì tôi nghĩ tới chính là gia đình và bạn bè vẫn đang ở tại “địa ngục” Misrata. Hãy tưởng tượng, họ dùng xe tăng bắn vào dân thường. Ông ấy chuẩn bị giết tất cả mọi người…. Tôi lo lắng cho gia đình mình”, Abdullah Lacheeb nói trong nước mắt.

    Lacheeb đã bị bắn vào xương chậu và bụng, sau đó được đưa ra khỏi Misrata.

    Tuy người cuốn đầy bông băng nhưng những nạn nhân được giải cứu khỏi Misrata đã nhiệt tình miêu tả chi tiết tình cảnh tại thành phố này.

    Misrata – thành phố cuối cùng của quân nổi dậy tại miền tây Libya đã gợi nhắc lạnh hoàn cảnh đáng thương của người dân Bosnia trong cuộc chiến tại đông Âu trước đây.

    Tới nay, chiến dịch không kích do Liên Hiệp Quốc đề xướng vẫn không ngăn cản được những đợt tấn công của quân đội Libya. Lính bắn tỉa, súng phóng và pháo binh hạng nặng vẫn đe dọa người dân Misrata mỗi ngày.

    Chính phủ Libya phủ nhận việc họ đang tấn công dân thường tại Misrata và cho rằng các đợt tấn công này nhằm vào những nhóm vũ trang có quan hệ với Al Qaeda.

    Do sự hạn chế về thông tin, cộng đồng quốc tế không thể kiểm chứng nguồn tin này.
    [​IMG] Mặc cho những thông tin trái chiều, Misrata vẫn chìm trong biển lửa. Pháo kích là cơn ác mộng đối với người dân tại Misrata. “Pháo kích bắt đầu từ sáng sớm và diễn ra liên tục, họ sử dụng súng phóng lựu và pháo binh. Đây đúng là sự khủng-bố. Pháo binh nhắm vào những khu dân cư. Chúng tôi biết rằng có thương vong, nhưng không thể xác định được con số chính xác”, Gemal – một người phát ngôn của phe nổi dậy nói với phóng viên Reuters.

    Trên tàu của tổ chức Medicins Sán Frontieres đang ở cảng Sfax, Tunisia có 71 người bị thương, được đưa tới từ Misrata. Nhiều người trong số họ bị gẫy xương và bị thương do đạn bắn. Tiếng còi hú của xe cứu thương vang lên khắp nơi trong thành phố Sfax khi hàng đoàn xe chuyên chở người bị thương tới bệnh viện.

    “Chúng tôi đã bất lực trước vụ thảm sát này. Chúng tôi yêu cầu Mỹ và phương Tây mang quân đội tới và chấm dứt thảm kịch này”, Imed – một nạn nhân tại Misrata nói.

    Một phái đoàn của Libya đã tới châu Âu vào thứ hai để tìm kiếm phương thức chấm dứt thảm kịch tại quốc gia bắc Phi này.

    Theo một quan chức Hy Lạp, Libya muốn có sự thỏa hiệp về chính trị vì cuộc chiến giữa quân nổi dậy và quân chính phủ đã rơi vào bế tắc. (>> xem thêm)

    Mặc dù ý muốn đàm phán tới từ cả hai phía nhưng chiến trường tại Libya vẫn nóng bỏng hơn bao giờ hết. Và khi một cuộc chiến dữ dội lại sắp diễn ra tại thành phố dầu mỏ Brega, tính mạng của dân chúng tại đây vẫn bị đe dạo bởi đạn pháo mỗi ngày.


    theo Reuters

    Đấy do lão Gà hoặc do mấy thằng tiểu đệ của lão mà thành ra thế này thôi, chứ ngoài cớ bảo vệ thường dân, NATO Mỹ vs Diều Hâu còn cớ gì nữa đâu >:)
  8. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    hoan hô bác maseo :x em kiến nghị với bác gô cổ các bạn hung dữ thích gây lộn 1 thời gian cho nhớ >:D<
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hí hí, giờ lại có chủng các nhà sư[:P].

    Còn Nhật nó diệt dân mình từ tám hoánh, Mỹ chả động cái móng tay.

    Đến lúc quân Mỹ bị hập tý tèo tại các đảo TBD mới táng vội hai quả bom

    Cũng như thảm sát ngưừoi Tut si ở Rwanda (chứ không phải U ran đa, khổ, ngọng gì ngọng thế[:P]), người Mỹ không động cái móng tay.
    Diệt chủng ở Campuchia, Mỹ cũng không động cái móng tay.
    Troing khi ở Li bi, chưa có cớ gì đã ầm ầm nhảy xổ vào, chả kiếm dầu kiếm nước thì gì, hả:))
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Quân nổi dậy đang đàm phàn với một nước thứ 3 để .. ẩn tích, có thể là Afganistan =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này