1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mỹ xem xét đưa bộ binh vào Libya

    Ngày 7/4, trong cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ, Tư lệnh Mỹ tại châu Phi đồng thời là chỉ huy giai đoạn đầu của chiến dịch không kích Libya, tướng Carter Ham cho biết, cuộc chiến của NATO tại Libya đang rơi vào thế bế tắc và lưc lượng nổi dậy tại Libya khó có thể đánh bại được Quân đội chính phủ.

    Theo ông, một lực lượng chiến đấu mặt đất của đa Quốc gia tại Libya sẽ hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng nổi dậy. Quân đội Mỹ đang xem xét kế hoạch gửi một lực lượng chiến đấu mặt đất tới Libya.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/My-xem-xet-dua-bo-binh-vao-Libya/20114/139889.datviet
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NATO bị ông Gaddafi biến thành 'hổ giấy'
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gaddafi biến NATO thành hổ giấy

    Ngày 7/4 tờ New York Times của Mỹ đưa ra một bình luận, ông Gaddafi thay đổi chiến thuật đã biến NATO thành một “chú hổ giấy”.

    Chiến thuật “lá chắn sống” của ông Gaddafi đã thực sự phát huy hiệu quả và đưa NATO vào thế bế tắc.

    Để thoát khỏi thế bế tắc này NATO phải gửi lực lượng chiến đấu mặt đất. Tuy nhiên, NATO lo lắng kịch bản ở Iraq và Afganistan sẽ tái diễn ra ở Libya.

    Một quan chức của NATO thừa nhận rằng, việc ông Gaddafi sử dụng lá chắn sống đã tạo ra rất nhiều khó khăn đối với các cuộc không kích của NATO.

    Trong thời gian tới NATO sẽ tiến hành một cuộc hội thảo khẩn cấp để đưa ra những biện pháp phá vỡ chiến thuật này của ông Gaddafi.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/NATO-bi-ong-Gaddafi-bien-thanh-ho-giay/20114/139886.datviet
  2. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Mấy ngày nay mà tin chiến sự trên TTVNOL chán quá.Làm một chút cho vui nhưng mấy anh hùng thích bạo loạn chắc không vừ ý đâu;
    Sau khi mĩ rời trận địa Liby thì quân chính phủ chiếm ưu thê hơn quân nổi dậy.Để phản công quân nổi dậy huy động 20 ? xe tăng T-55 và T-72 cùng dàn tên lửa và vài trăm xe Zeep gắn súng tấn công Brega từ Ajdabia nhưng gặp ngay liên quân không kích tơi bời và sau đó có các cột khói và tiếng nổ tiếp ở Ajdabia và trên đường đến Brega.
    Các phóng viên cho là liên quân không kích nhưng phe nổi dậy nói là máy bay của quân chính phủ oanh kích.Sau đó người dân và quân nổi dậy thoá chaỵ về Benghazi.Trong lúc liên quân oanh kích các mỏ dầu và kho vũ khí của quân chính phủ thì quân chính phủ cũng công kích các mỏ dầu ở đông liby làm tan kế hoạc xuất dầu của quân nổi dậy và triệt nguồn dự trữ xăng dầu của quân nổi dậy ở các vùng.Quân chính phủ tuyên bố chiếm được Ajdabioya còn mạng nói họnđã đến cổng dông và tây Ajdabia

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Thursday 7 April

    Nato planes mistakenly struck a rebel tank position killing at least five.
    The BBC's Wyre Davies reported chaotic scenes on the outskirts of Ajdabiya, with rebel forces in retreat.
    It was the third such incident in recent days involving international forces deployed to protect Libyan civilians.
    One rebel commander told the BBC he saw at least four missiles land among rebel fighters.
    According to NATO, the alliance flew 155 sorties of which 54 were strike sorties where aircraft identify appropriate targets, but do not necessarily fire on them each time.
    Thursday 7 April

    Nato planes mistakenly struck a rebel tank position killing at least five.
    The BBC's Wyre Davies reported chaotic scenes on the outskirts of Ajdabiya, with rebel forces in retreat.
    It was the third such incident in recent days involving international forces deployed to protect Libyan civilians.
    One rebel commander told the BBC he saw at least four missiles land among rebel fighters.
    According to NATO, the alliance flew 155 sorties of which 54 were strike sorties where aircraft identify appropriate targets, but do not necessarily fire on them each time.

    Friday 8 April


    Nato says it strongly regrets the loss of life after a friendly fire attack yesterday (7 April) on rebel tanks in eastern Libya, in which at least four people lost their lives.
    The rebels hit in Thursday's attack had been moving tanks, armoured vehicles and rocket launchers, near the front line between Ajdabiya and Brega in more than 30 transporters.
    This is the third so-called friengly fire incident since Nato took over the air operation more than a week ago.
    Pro-Gaddafi forces are said to be advancing into the eastern suburbs of the rebel-held city of Misrata.

    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12666108

    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13008384

    http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/04/2011480523612561.html


    http://af.reuters.com/article/libya...09?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

    Cập nhật tin chiến sự tại Libya cả hai bên đều nói là chiếm được thành phố Misrata và mời phóng viên đến xem.Quân chính phủ đang ở thế tấn công, chiến sự lan dần đến Benghazi

    Mỹ xem xét đưa bộ binh vào Libya
    Cập nhật lúc : Thứ Bẩy, 09/04/2011 - 3:52 PM
    NATO đang rơi vào thế bế tắc tại Libya. Vì vậy, một lực lượng chiến đấu mặt đất đa quốc gia tại Libya sẽ hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng nổi dậy.

    Ngày 7/4, trong cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ, Tư lệnh Mỹ tại châu Phi đồng thời là chỉ huy giai đoạn đầu của chiến dịch không kích Libya, tướng Carter Ham cho biết, cuộc chiến của NATO tại Libya đang rơi vào thế bế tắc và lưc lượng nổi dậy tại Libya khó có thể đánh bại được quân đội chính phủ.

    Theo ông, một lực lượng chiến đấu mặt đất của đa quốc gia tại Libya sẽ hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng nổi dậy. Quân đội Mỹ đang xem xét kế hoạch gửi một lực lượng chiến đấu mặt đất tới Libya.

    Hiện nay, tình hình chiến sự tại Libya không ngừng xấu đi, lực lượng nổi dậy đang dần rút lui khỏi thành phố Ajdabiya sau khi quân đội chính phủ gia tăng sức ép tại khu vực này.

    Những đoàn xe quân sự chở quân đội chính phủ đang hướng tới Benghazi, thành trì của lực lượng nổi dậy, cách Ajdabiya khoảng 160 km.

    Trong khi đó, lực lượng nổi dậy ở Benghazi gần như bị cô lập và đang phải sử dụng tàu đánh cá, tàu kéo để phân phối lương thực, thuốc men, vũ khí, đạn dược và binh lính cho lực lượng cố thủ tại đây.

    Tại thành phố Misrata giao tranh vẫn diễn ra ác liệt giữa lực lượng nổi dậy với quân đội chính phủ Tại thành phố Sirte, quê hương của ông Gaddafi. Lực lượng nổi dậy đã bị quân đội chính phủ đẩy lùi gần 400 km.

    Lan Giang (theo Ifeng, Sohu)


    http://www.reuters.com/places/libya
  3. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vậy là quân và dân Li-bi anh em đang từng bước đẩy lùi dã tâm
    đế quốc và đám tay sai xuống hố. Đã từng trải qua cũng như
    kiên cường đánh bại cả hai ách thống trị của đám rợ Gô-loa cũng
    như rợ ALXX, nên hơn lúc nào hết nhân dân Việt-nam anh em
    đang vui mừng khôn xiết khi từng ngày qua những cái vòi
    bạch tuộc nhơ nhớp của lũ rợ Gô-loa được bọn nghẹo Li-bi
    tiếp tay đang dần bị chặt đứt và tê liệt.

    Trong thời đại lũ đế quốc đang khát dầu như ngày nay thì chúng
    sẽ nghĩ ra đủ mọi loại lí do để xâm lược các nước độc lập tự do và
    toàn vẹn lãnh thổ như Li-bi cũng như phịa ra đủ mọi loại lí do để
    bào chữa cho những thất bại của chúng như tại I-rắc và Áp-gha-nít-tăng.

    Cũng giống như nhân dân Việt-nam anh em, quân và dân Li-bi đã
    và đang áp dụng thắng lợi chính nghĩa của bạo lực cách mạng để
    đạp đổ bạo lực phản cách mạng được bè lũ thực dân kiểu mới bơm
    thổi. Đối với các nhân dân anh em đã và đang bị rợ ALXX cũng như rợ
    Gô-loa đô hộ như: Trung Quốc, Cu-ba, Phi-líp-bin, Đức, Nhật, Hàn, An-dê-ri,
    Pa-kít-tăng, Ấn Độ ..., nhân dân Việt Nam anh em không bao giờ
    kiệm lời cũng như các khoản viện trợ không hoàn lại trong lúc khó
    khăn (hàng năm Việt-nam viện chợ không hoàn lại cho Bu-ba
    100 ngòn tấn gạo, 20 ngòn tấn hàng may mặc ...) , nhưng riêng đối
    với bè lũ thực dân kiểu mới cũng như kiểu cũ, nhân dân VN anh em
    rất kiệm lời, mà chỉ có 3 chữ tặng chúng :"Chiến đến cùng".

    Quả thực là rợ ALXX và rợ Gô-loa nhìn ban đầu thì có vẻ to xác và rất
    lắm lời, nhưng chỉ khi bị đánh đau, đánh cho dập mỏ thì chúng mới
    chịu xuống thang và kiệm lời. Bế tắc về quân sự ở Li-bi nên chúng
    mới đang nghĩ ra những "đối thoại chính trị" hay "giải pháp chính trị"
    để kiếm một lối thoát trong danh dự. Cũng như ở MNVN năm xưa, rợ ALXX
    tập trung đến 40 ngòn quân ở Quảng Trị (1/13 tổng số quân rợ ALXX
    trên toàn MNVN và 1/20 tổng số quân thường trực của rợ ALXX trên
    toàn địa cầu). Chúng hô hào bắc tiến vào Hạ Lào để đập nát xương
    sống Vi-xi, mở hàng loạt tiền đồn ở Hạ Lào như Bà-Thín, Huội-xan ...
    ... hòng mở đường cho cuộc bắc tiến qua Hạ Lào để chinh phạt Hà-nội.

    Thằng Giôn-xơn huyên hoang tuyên bố cửa văn phòng đại diện của
    hắn ở MNVN mở cửa chào đón tất cả thế giới tự do trừ mọi bản thương
    thuyết của Vi-xi gửi tới. Thằng đại tướng thực dân Oét-mo-len cũng
    lếu láo tuyên bố rợ ALXX chưa từng thua từ khi đặt chân đến MNVN và
    chiến thắng đã ở trong tầm tay trong năm 1968 sắp tới. Tuy nhiên
    lúc chúng còn đang mải lu loa về chiến thắng trong tầm tay thì quân
    và dân ta đã mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1968 nhổ bật một loạt
    các căn cứ quân sự của rợ ALXX ở Hạ Lào và Quảng Trị. Bị đánh đau,
    đánh cho dập mỏ khắp cả 4 vùng chiến thuật lẫn ở Hạ Lào nên chúng
    phải lạy lục ta quay trở lại bàn đàm phán Ba-lê từ 5-1968.

    Ở nước bán thuộc địa là Đức cuốc thì chúng lại thâm độc dùng biện
    pháp chia để trị ngay từ sau đệ nhị thế chiến hòng chia rẽ và làm
    suy yếu tình đoàn kết của nhân dân Đực, đưa phong trào cách mạng
    Đức vào ngõ cụt. Chúng kích đểu cho thằng TT Áo Oét-le ly khai khỏi Đức
    sau WW2 dù chính Hồng quân đã giải phóng đông Áo và trả lại độc lập
    cho vùng này vô điều kiện. Cả vùng thượng Ba-va-ri-a cũng bị rợ ALXX
    bật đèn xanh cho ngoại bang Tiệp cướp mất đất của nhân dân Đực. Thằng
    Oét-le bị rợ ALXX hà hơi thổi ngạt nên lấy cớ dân Áo là người Thượng
    nên ly khai khỏi Đức dù nhân dân Áo cùng hệ A-ri-ăng và ngôn ngữ/văn hóa
    với nhân dân Đực. Cũng giống như vụ việc người Thượng ở Tây Nguyên
    nhưng ta đã sáng suốt kịp thời đập tan âm mưu nham hiểm này của rợ
    ALXX.
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    thôi thì chúc phúc cho nhân dân Lybi vậy :x hy vọng sớm có chính quyển của nhân dân Lybi, còn ông nào khiềm khích thù ghét Mỹ Pháp quá thì biến ra hộ cái, suốt ngày thằng bush thằng oba thằng johnson........
  5. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhân dân Li-bi đã và đang có chính quyền của nhân dân Li-bi tồn tại suốt
    42 năm qua dưới sự lãnh đạo của chính một người Li-bi thuần chủng
    là lãnh tụ Ga-đa-phi nhưng hiện đang bị rợ Gô-loa và ALXX can thiệp
    thô bạo hòng cướp nước Li-bi của nhân dân Li-bi, cho nên nhân dân
    Li-bi mới phải đứng lên để đánh cho Sạc cút, đánh cho nghẹo nhào !

    Đánh đồng đám nghẹo Li-bi cũng như đám nghẹo Đực hay VNCH với
    chính quyền của nhân dân Li-bi, Đức hay Việt-nam là một thủ đoạn
    tâm lý chiến cực kỳ bỉ vỏ của rợ ALXX, cũng như việc chúng so sánh
    Việt-nam với Đực, Nhật, Hàn ; so sánh Quảng Tây với Đông Phổ, so
    sánh Cam Ranh với hàng chục căn cứ quân sự chiếm đóng vô thời hạn
    và vô điều kiện của rợ ALXX trên lãnh thổ Đực ngày nay... những sự
    so sánh vô cùng kệch cỡm và lố bịch !
  6. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nga với Đực giờ như 2 thằng hề trên sân khấu nhể. =))

    Đầu tiên là to mồm phản đối. Tiếp đến là bỏ phiếu trắng. Đực thì tuyên bố không có dính líu gì hết. Nhưng mới đây thì Đực đánh tiếng tham gia sứ mệnh quân sự nhân đạo ở Libya trong thành phần liên quân. Chắc nhìn thấy tấm gương của bồ câu Na uy, Đan mạch với Thuỵ điển. Thêm thằng Ý dâm lúc đầu phản đối sau sợ bị ra rìa nên nhanh nhẩu ủng hộ. Giờ Đực đành thỏ thẻ: Đệ không dám to còi nữa. Các huynh cho tham gia chia phần với:)):)):))

    Nga thì càng hài hơn. Liên quân chả thèm hỏi, khối Arab lại càng không. Thế nà anh Med sợ thiên hạ quên mất lâu lâu lại gào lên "Nga sẽ không tham gia XXX ở Libya". Rõ nỡm, có nộp đơn nó còn quẳng đi ấy chứ lại=))

    Chỉ tiếc giùm anh Kà cứ đi cảm ơn các nước bạn bè=))
  7. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Thuần chủng cái ..., con hoang của thằng lính Ý thì đúng hơn.
  8. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại mắc mưu tâm lý chiến của rợ ALXX rồi. Rợ ALXX nó giật dây cho
    tờ tạp chí Tham đăng cái ảnh thằng lính Pháp nhìn hơi giống ông Ga-đa-phi
    rồi vu cho ông này là con của thằng này. Thật tiệc là những độc chiêu rất
    bỉ vỏ này lại qua mắt được nhiều bạn nhẹ dạ cả tin. Trên đời này thiếu gì
    người giống nhau ? chủng người bắc phi vốn có một số nét
    tương đối gần giống trên khuôn mặt với rợ Gô-loa.

    Cũng giống như hai năm trước, rợ ALXX giật dây cho Bê-bê-xê cho đăng
    bài phân tích của một đứa nghẹo Đài Loan, đặt nghi vấn rằng cụ_Hồ
    là một người Đài, cụ_Hồ thật đã chết ở Hồng Kông còn sau đó có 1 lão
    người Đài thay cụ về lãnh đạo nhân dân Việt Nam để biến VN thành
    chư hầu của TQ. Có thằng người Đài nào lại giỏi tiếng Gô-loa, tiếng ALXX,
    tiếng Nga, tiếng TQ, tiếng Việt, thậm chí cả tiếng Đực như cụ không ?

    Thật lố lăng !
  9. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    L'armée de l'Air et l'aéronautique navale française ont réalisé, du 31 mars au 6 avril, quelques 229 sorties au dessus de la Libye. Alors que les Rafale Air, Mirage 2000D et Mirage F1CR interviennent depuis la base de Solenzara, en Corse, les Rafale Marine et Super Etendard Modernisés (SEM) sont mis en oeuvre depuis le porte-avions Charles de Gaulle, qui croise au large de la Libye. De manière générale, aviateurs et marins réalisent environ, chacun, la moitié des interventions. En tout, les avions de combat français ont mené, en une semaine, 120 sorties d'appui et d'interdiction aérienne, 24 sorties de reconnaissance et 28 sorties de ravitaillement type « nounou ». Le reste des ravitaillements en vol, soit 22 sorties, ont été assurées par des C135 de l'armée de l'Air. Des E3F Awacs venus de métropole et les deux Hawkeye du groupe aérien embarqué ont, quant à eux, réalisé 13 sorties de détection et de contrôle.
    Quant aux patrouilles mixtes de Mirage 2000-5 français et Qataries, elles ont assuré depuis La Sude, en Crête, 22 sorties de défense aérienne.

    [​IMG]
    Mirage 2000D (© : EMA)

    Des véhicules et des sites de missiles détruits

    Au cours des missions de combat, différentes frappes sont intervenues contre les forces du colonel Kadhafi. Les avions français ont, ainsi, détruit un char à l'ouest de Misratah (1er avril), cinq véhicules blindés dans la région de Syrte (2 avril), deux porte-chars dans la région de Ras Lanouf (3 avril), un véhicule militaire au sud-ouest de Brega (5 avril) et deux sites missiles de défense anti-aérienne, l'un dans le sud de Zlitan et l'autre une centaine de kilomètres au sud de Syrte (6 avril).
    Pour la période du 31 mars au 6 avril, l'ensemble des sorties réalisées par l'aviation et la marine françaises a représenté 900 heures de vol.
    Depuis l'arrêt des frappes menées par les Américains, en début de semaine, la France est devenue la première contributrice de l'opération Unified Protector, dont le commandement est assuré par le QG de l'OTAN à Naples. Pour mémoire, la coalition intervient dans le cadre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
  10. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Thế bạn lấy cái uỵt gì để bảo là không phải. Bạn nằm dưới háng mợ của Gà Fì à mà biết =))

    Quên mất, uỵt chơi với mấy thằng bồi bút. Tiễn khách!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này